Tranh luận nghi vấn đạo nhạc; Trấn Thành hậu liên hoàn drama; Lào Cai ngập lụt; Nổ khinh khí cầu, 5 người bị thương

Nghi vấn đạo nhạc - tranh luận không dứt ở nhạc Việt

(Ảnh minh họa).

Giới chuyên gia nhận định ở ngành công nghiệp âm nhạc hiện giờ, việc sử dụng chung sample giữa các ca khúc rất phổ biến. Nó dẫn đến những nghi vấn đạo nhạc.

Sao chép trong âm nhạc không phải chuyện mới. Trên thực tế, những tranh cãi về vấn đề này đã tồn tại lâu như chính ngành công nghiệp âm nhạc. Đạo nhạc không chỉ phổ biến mà còn là điều gần như không thể tránh khỏi vào mỗi thời điểm.

Và đạo nhạc đang tiếp tục là chủ đề nóng ở Vpop. Hàng loạt ca khúc vướng tranh cãi nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng đưa ra lời giải thích.

Tranh cãi đạo nhạc liên tục nổ ra ở Vpop

Người ôm pháo hoa (Đông Nhi), Vũ trụ có anh (Phương Mỹ Chi) và Về với em (Võ Hạ Trâm) là những sản phẩm ra mắt gần đây. Điểm chung của cả 3 ca khúc là vướng nghi vấn đạo nhạc.

Khán giả cho rằng Người ôm pháo hoa giống ca khúc Trung Quốc Xem như gió chưa từng thổi qua và Sick Enough To Die phiên bản mới được MC Mong ra mắt cách đây một năm. Tuy nhiên, theo chia sẻ trước đó của ê-kíp, Người ôm pháo hoa dùng âm thanh đặc trưng từ một số bài hát khác ra mắt cách đây nhiều năm của Đông Nhi. Câu hát “I'm in love with you” trong bài Ngọt ngào cũng được DTAP đưa vào sản phẩm lần này. Do đó, tranh cãi ở trường hợp của Người ôm pháo hoa nhanh chóng được dập tắt.

Với Vũ trụ có anh, cũng do DTAP sản xuất, khán giả nhận xét phần hook của bài giống Cure For Me (Aurora). Bài hát này là sự hòa trộn của ca trù, ngũ cung đến phương Tây như disco. Giữa những nghi ngờ và tranh cãi quanh bài hát, Phương Mỹ Chi và DTAP không lên tiếng giải thích. Ở phần thông tin, tên của Aurora cũng không được nhắc đến. Do đó, khán giả đang thắc mắc đây là sự sao chép hay hai ê-kíp cùng sử dụng sample từ một nguồn.

Trong khi đó, Về với em bị tố đạo nhạc Ấn Độ. Tuy nhiên, Võ Hạ Trâm khẳng định nhạc sĩ sáng tác chưa bao giờ nghe ca khúc Ấn Độ được nhắc đến. Cô cho biết thêm việc hai ca khúc trùng nhau 3 nốt là rất phổ thông và được sử dụng ở nhiều bài hát. Ngoài ra, Về với em và ca khúc Ấn Độ không có điểm tương đồng nào khác.

Trong thời gian trước, nhiều ca khúc khác vướng tranh cãi tương tự. Cuối năm 2022, Đáp án cuối cùng do ca sĩ Quân A.P phát hành cách được nhận xét có nhiều điểm tương đồng ca khúc tiếng Trung How You Have Been do ca sĩ Eric thể hiện. Khi đó, nhạc sĩ Phúc Thiện khẳng định anh không biết ca khúc How You Have Been.

Buồn không thể buông của Phí Phương Anh, RIN9, MiiNa khiến khán giả liên tưởng tới nhiều sản phẩm Kpop đình đám như On Rainy Days (BEAST), Happen (Heize), Sick Enough To Die (MC Mong)... Sau đó, RIN9 cũng phủ nhận việc đạo nhạc.

Trước đó, Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng bị xóa khỏi YouTube với lý do “bị tranh chấp bản quyền bởi GC”. Có chắc yêu là đây của anh cũng bị Robin Wesley, nhà sản xuất âm nhạc người Hà Lan tố tự ý sử dụng beat.

Hậu quả khi ngành công nghiệp âm nhạc thay đổi

Trên Vulture, trợ lý giáo sư nghệ thuật, trưởng bộ phận âm nhạc tại Viện âm nhạc thu âm Clive Davis kiêm nhà sản xuất, nhạc sĩ Jeff Peretz chỉ ra để xác định một bản nhạc có phải sản phẩm đạo nhái hay không dựa trên nhiều yếu tố như hòa âm, nhịp, giai điệu, phép nội suy, sampling, flipping, tái chế phong cách và lời bài hát.

Trong đó, giai điệu thường là yếu tố chính. Thông thường, đó là một chuỗi các nốt lặp đi lặp lại, xuất hiện trong giọng hát hoặc nhạc cụ. Ngày này, khán giả thường đặt nghi vấn một ca khúc là đạo nhạc khi thấy nó có giai điệu giống với bài hát khác họ từng nghe.

“Làm lại ca khúc là việc phổ biến trong quá trình tạo ra bài hát. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc sao chép tốt (hợp pháp, có bản quyền, xin phép) và đạo nhạc bất hợp pháp, không biết xấu hổ”, Jeff Peretz cho biết.

Tuy nhiên, bản chất của ngành công nghiệp âm nhạc đang thay đổi, đặc biệt cách bài hát được viết và cách người hâm mộ nghe chúng. Điều này khiến những tranh cãi sao chép nổ ra thường xuyên hơn.

Trao đổi với Zing, nhạc sĩ Bằng Cường nhận định âm nhạc Việt đang theo xu hướng ngoại là viết nhạc trên beat, sample có sẵn.

Anh nói: “Điều này phổ biến từ nhiều năm trở lại đây. Thời gian gần đây tôi ít ra mắt ca khúc mới bởi không đi theo xu hướng viết lyric, melody trên các beat có sẵn từ nước ngoài. Thời bây giờ công nghệ hóa, nên cách sáng tác cũng nhanh. Chỉ cần nghe được một bản beat nước ngoài, nhạc sĩ sẽ lập tức nắm bắt, sử dụng nó và viết lời”.

Tuy nhiên, các beat nhạc nước ngoài không chỉ được bán cho một người, mà rất nhiều người khác. Bởi thế, việc dùng chung hòa thanh rồi thay đổi melody là điều rất dễ gặp ở các ca khúc. Theo nhạc sĩ Bằng Cường, cách sáng tác này nhanh hơn nhưng cũng dễ khiến khán giả có cảm giác lặp lại.

“Nhiều bài hát vướng tranh cãi đạo nhạc nhưng thực tế chỉ là sử dụng chung beat với ca khúc khác. Còn để kết luận một bài hát có phải đạo nhạc hay không, cần xem xét các nốt nhạc. Các nốt giống đến hết 50% thì mới xem xét là đạo”, nhạc sĩ nói thêm.

Nhà phê bình nhạc pop Kang Il Kwon cho biết việc sử dụng các beat nhạc, vòng hòa âm có sẵn tạo hiệu quả về số lượng nhưng có thể khiến nghệ sĩ trở nên "chai sạn" trong quá trình sáng tạo.

"Không ai phủ nhận sự tồn tại của sử dụng sample (nhạc mẫu) và tham khảo. Luôn có người đi trước tạo ra xu hướng và nhiều người khác chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng đó. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi các phương pháp này bị lạm dụng", chuyên gia nhận xét.

Một trường hợp khác có thể kể tới là vô tình bị ảnh hưởng. Nhiều nhạc sĩ không cố ý sao chép giai điệu của người khác, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Các nghệ sĩ có thể đã nghe một giai điệu từ rất lâu. Nhiều năm sau, bộ não vô tình xuất hiện giai điệu đó, đánh lừa nhạc sĩ nghĩ đó là bản gốc của chính họ.

Khi ca khúc Kỳ vọng sai lầm do Tăng Phúc thể hiện được nhận xét giống On Rainy Days (2011) của nhóm nhạc Beast, Nguyễn Đình Vũ cho biết anh sử dụng vòng hòa thanh phổ thông của âm nhạc Hàn Quốc vào những năm đầu thập niên 2010. Do đó, khán giả dễ liên tưởng ca khúc khác khi nghe Kỳ vọng sai lầm.

Trao đổi với New States Man, nhạc sĩ, nhà sản xuất Tom Gray chỉ ra thêm lý do khác. Đó là việc có quá nhiều bài hát, thậm chí hàng nghìn ca khúc phát hành mỗi ngày. Nhạc sĩ thì phát hành ca khúc quá nhanh chóng, còn khán giả cũng được tiếp cận quá nhiều âm thanh trong một ngày. Chưa kể, các nền tảng thường sử dụng thuật toán đề xuất cho khán giả nghe những ca khúc có phong cách, dòng nhạc tương tự nhau. Do đó, khán giả dễ có cảm giác tương đồng khi nghe các bài hát hiện giờ.

(Nguồn: Zing News)

Sau liên hoàn drama, Trấn Thành bất ngờ mất hút trong Top 10 người ảnh hưởng nhất MXH

Danh sách 10 người có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội bất ngờ vắng Trấn Thành - cái tên quen thuộc của BXH này.

Mới đây, Fanpage Buzzmetrics đã công bố danh sách 10 gương mặt có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội tháng 3/2023. Kết quả này dựa trên những thông số liên quan đến bài viết và mức độ thảo luận về nghệ sĩ đó. Theo danh sách, Hòa Minzy là cái tên dẫn đầu, kết quả đến từ sự thành công của MV Thị Mầu được nữ ca sĩ phát hành trong tháng 3. Những gương mặt theo sau lần lượt là Sơn Tùng, Độ Mixi, Lê Dương Bảo Lâm...

Gây bất ngờ trong Top 10 người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội tháng 3 chính là sự thiếu vắng cái tên Trấn Thành. Nếu như tháng 2 nam MC dẫn đầu với thông số ấn tượng thì lần này, Trấn Thành mất hút khỏi danh sách khiến netizen không khỏi bất ngờ. Trong tháng 3 vừa qua, cái tên Trấn Thành liên tục gặp phải những lùm xùm. Đầu tháng anh vướng vào drama bao rạp, cần sự riêng tư. Sau đó, đạo diễn phim Nhà bà Nữ lại bị réo tên dữ dội sau phát ngôn gây tranh cãi về đời nghệ sĩ.

(Nguồn: Soha)

Mưa lớn trên diện rộng, Lào Cai ngập lụt trong đêm

(Ảnh minh họa).

Tại khu vực chợ trung tâm Sa Pa, hệ thống cống gặp mưa lớn không tiêu thoát kịp gây ngập cục bộ, nhiều xe bị ngập nước.

Sáng 30/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 29, rạng sáng nay ở khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa ghi được ở các trạm Mường Chà 75,8 mm, Mường Tùng 68,8 mm (đều thuộc Điện Biên); trạm Mường Chiên 2: 63,6 mm (Sơn La); trạm Hua Bum 3: 61,2 mm (Lai Châu); trạm Phố Lu 70,8 mm (Lào Cai); Nậm Mười 48,6 mm (Yên Bái).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, lượng mưa gia tăng đáng kể so với những ngày trước, phổ biến trên 50mm. Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng mưa nhiều nhất với lượng trên 75mm.

Tại khu vực chợ trung tâm Sa Pa, hệ thống cống gặp mưa lớn không tiêu thoát kịp gây ngập cục bộ, nhiều xe bị ngập nước.

Không khí lạnh ảnh hưởng cũng khiến nền nhiệt tại các địa phương ở Lào Cai giảm thấp. Lạnh nhất tại Sa Pa, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Thông tin dự báo cũng cho thấy, ngày và đêm 30/4, thời tiết tại Lào Cai vẫn diễn biến xấu với mưa dông và giá rét.

Từ ngày 1/5 trở đi, mưa giảm về lượng và diện, nhiệt độ gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, một số khu du lịch như Sa Pa, Y Tý vẫn có xu hướng mưa, chủ yếu về đêm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đi du lịch vùng cao cần mang theo ô, áo mưa, áo ấm; trong quá trình di chuyển chú ý đề phòng trơn trượt. Ngoài ra, trong cơn dông cần đề phòng gió giật, sét đánh nguy hiểm.

Mặc dù mưa rét có thể gây nhiều trở ngại đối với khách du lịch, nhưng đối với ngành nông nghiệp, những cơn mưa rào diện rộng sau thời gian dài khô hạn được ví như “mưa vàng, mưa bạc” cung cấp nước dồi dào cho các hồ thủy lợi và đồng ruộng; giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, nhất là ở những khu vực có rừng bảo tồn như Sa Pa, Y Tý.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày 30/4, tại khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Nậm Pồ, Tuần Giáo, Mường Chà, Tủa Chùa, Mường Ảng, TX.Mường Lay (Điện Biên); Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Mường Tè (Lai Châu); Quỳnh Nhai, Thuận Châu, TP.Sơn La, Mường La (Sơn La); Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, TX Sa Pa, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bát Xát (Lào Cai); Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Cang Chải, Lục Yên (Yên Bái).

(Nguồn: Vietnamnet)

Khinh khí cầu ở Tuyên Quang cháy và phát nổ, 5 người bị thương

Khinh khí cầu tại lễ hội quốc tế ở Tuyên Quang khi đang được trưng lên phục vụ người dân xem thì bất ngờ bốc cháy và phát nổ khiến phi công và 4 người khác bị bỏng.

Tối 29/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Tuyên Quang xác nhận, vừa xảy ra vụ cháy khinh khí cầu khiến 5 người bị bỏng.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Tuyên Quang, sự cố xảy ra khoảng 19h cùng ngày, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, khi một phi công quốc tế người Nhật đang thao tác kiểm tra khinh khí cầu trước khi trình diễn ánh sáng cho người dân xem thì gặp sự cố.

“Phi công đang bơm khí nóng vào khinh khí cầu thì gặp gió thổi ngược lại dẫn đến gây cháy. Nạn nhân này bị bỏng vào tay. Sau đó 4 người trong ê kip phun chữa cháy nên cũng bị khí nóng bắn vào gây bỏng nhẹ”, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Tuyên Quang nói.

Vị này cũng cho biết thêm, sau sự cố 5 người bị thương được đội cứu thương cấp cứu, xử lý tại hiện trường luôn và đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương. 5 nạn nhân bị thương nhẹ, vẫn đi lại bình thường.

“Khinh khí cầu chỉ bay vào ban ngày, thời điểm xảy ra cháy khinh khí cầu đang được trưng lên phục vụ người dân xem”, vị này cho hay.

Theo đoạn video trên mạng xã hội, chiếc khinh khí cầu có kích thước lớn bốc cháy dữ dội tại quảng trường, một số người dùng bình chữa cháy nhỏ để dập lửa nhưng không thành công. Bất ngờ, ít nhất 2 tiếng nổ lớn phát ra kèm khói đen bốc lên khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ bỏ chạy.

Đây là năm thứ hai tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ hội Khinh khí cầu quốc tế. Lễ hội lần này được tổ chức trong 5 ngày, từ 28/4 đến 2/5 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang và sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.

Lễ hội sẽ trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu. Dự kiến có khoảng 20 khinh khí cầu tham gia tại lễ hội, gồm 10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo, 5 khinh khí cầu bay trình diễn, các phi công điều khiển đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Slovkia, Nga, Đài Loan và Việt Nam.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang