3 vụ tai nạn liên tiếp; 3 người hết trong hầm khai thác vàng; Nghi dùng xyanua tận diệt cá; Mưa kèm lốc xoáy ở Yên Bái

3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 1 người chết

Sáng 29/4, liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó vụ tai nạn giữa 2 xe khách khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Thông tin từ đơn vị vận hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong sáng 29/4 trên tuyến xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, khoảng 4h, xe khách biển số 29B-611.xx do tài xế N.T.L. (SN 1987, trú tại Phú Thọ) cầm lái đi hướng Lào Cai - Hà Nội, đến km185+50 thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), chiếc xe mất lái, quay ngang xe giữa cao tốc.

Sau đó, ô tô khách biển số 29B-623.XX do ông L.V.K. (SN 1973, trú tại Phong Châu, Phú Thọ) cầm lái ở hướng ngược đã đâm trực diện vào xe khách đang chắn ngang đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế L.V.K. tử vong tại bệnh viện, tài xế N.TL. bị thương được đưa đi cấp cứu. Giao thông qua đoạn xảy ra tai nạn bị ùn tắc cục bộ.

Tiếp đó, đến 5h15, tại km189+800 hướng Lào Cai về Nội Bài, đoạn thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng xảy ra vụ ôtô mang biển 98F-004.xx mất lái lao vào tôn sóng.

Vụ việc không khiến ai bị thương nhưng ô tô và cao tốc bị hư hỏng, phải hạn chế một làn xe.

Đến khoảng 7h10, xe khách mang biển UN-06xx lưu thông hướng Lào Cai - Nội Bài, tới km131+200 thì mất lái, đâm vào tôn hộ lan rồi lao khỏi cao tốc, lật nghiêng dưới vệ đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe không chở hành khách và lái xe cũng không bị thương.

(Nguồn: Kenh14)

Phát hiện 3 người chết trong hầm khai thác vàng

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện 3 người nghi chết ngạt trong hầm khai thác vàng đã bỏ hoang.

Tối 28-4, thông tin từ Huyện ủy Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc 3 người tử vong trong hầm vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, Huyện ủy Đắk Glong nhận được tin báo của Đảng ủy xã Quảng Hòa về việc xảy ra chết người trong hầm vàng ở trên địa bàn xã.

Ngay sau đó, Thường trực Huyện ủy Đắk Glong đã chỉ đạo UBND huyện, các lực lượng, phương tiện máy móc tham gia cứu hộ tiếp cận hiện trường tại Tiểu khu 1660 thuộc Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Qua xác định đã có 3 người tử vong trong hầm vàng đã giải tỏa bao gồm: T.A.T. (SN 1982); S.S.T. (SN 1990); L.A.T. (SN 1994, cùng ngụ xã Quảng Hòa).

Nguyên nhân ban đầu xác định 3 nạn nhân chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu. Trong quá trình chui vào được khoảng 50 m, nghi thiếu ô-xy dẫn đến 3 nạn nhân ngạt thở, tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa, đến thời điểm này lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng.

(Nguồn: Soha)

Điều tra vụ nghi dùng chất xyanua tận diệt cá tại huyện vùng cao Quảng Nam

Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) đang điều tra một nhóm người nghi dùng chất xyanua để tận diệt cá tại các con sông ở trên địa bàn huyện.

Chiều 29.4, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (H.Nam Trà My) cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xã liên tục xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại sông Nước Bươu, sông Nước Biên. Chính quyền địa phương và người dân nghi ngờ đây là một vụ tận diệt cá bằng chất độc xyanua.

Theo ông Lạc, tình trạng cá tiếp tục chết hàng loạt được người dân địa phương phát hiện vào tối 27 và sáng 28.4, tại sông Nước Biên đoạn chảy qua làng Kiếp Xoan (thôn 2, xã Trà Cang).

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Trà Cang chỉ đạo lực lượng chức năng đến kiểm tra hiện trường, phát hiện vẫn còn nhiều cá chết và dụng cụ mà các nghi phạm dùng đánh thuốc cá bỏ lại (nghi là xyanua).

Theo phản ánh của người dân, có một nhóm 4 - 5 người, đi đến địa phương lúc chiều tối, đánh thuốc xong, chờ sáng sớm hôm sau thu lượm các loại cá lớn, bỏ lại cá nhỏ rồi nhanh chóng rút đi.

Cũng theo ông Lạc, địa phương đã đề nghị tất cả các thôn, lực lượng công an xã, quân sự và lực lượng bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, mai phục nắm thông tin, ghi hình ảnh nhóm nghi phạm đánh bắt cá kiểu tận diệt này để phối hợp truy bắt. Đồng thời, xã cũng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND H.Nam Trà My chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra quyết liệt, truy tố và xử lý nghiêm các nghi phạm gây ra những vụ tận diệt này.

"Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng lâu dài. Nhóm nghi phạm đã, đang hành động một cách trắng trợn, liên tục và chắc chắn sẽ đến những địa bàn xã khác nếu không được ngăn chặn, trừng trị kịp thời", ông Lạc nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.4, cá ở sông Nước Bươu đoạn qua thôn 4 (xã Trà Cang) đồng loạt chết rồi nổi lên trên mặt nước. Hàng chục người dân nơi đây đi nhặt cá về làm thức ăn hoặc bán cho thương lái.

Xã Trà Cang phối hợp cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân. Đồng thời, khuyến cáo người dân không được ăn cá nhưng nhiều người vẫn chế biến ăn và bán cho các hàng quán kinh doanh. Ước lượng số cá chết khoảng vài tạ.

Hiện tại, chính quyền xã đang phối hợp với công an huyện để làm rõ nguyên nhân cá chết.

(Nguồn: Thanh Niên)

Yên Bái: Mưa to kèm lốc xoáy gây thiệt hại 253 nhà ở và hoa màu, ước khoảng 11 tỷ đồng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái, trận mưa to kèm theo gió lốc rạng sáng ngày 29/4 không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã có 253 nhà ở vàhàng trăm ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; một số công trình văn hóa, y tế bị hư hỏng.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ rạng sáng ngày 29/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 28/4 đến 7h ngày 29/4/2023 tại các trạm: Khau Phạ 75mm; Tô Mậu 70,2mm; Dế Xu Phình 69,2mm; An Bình 67mm; Tân Lĩnh 66,8mm; Hồ Bốn 65,8mm; Chế Tạo 64,4mm; Minh Quân 61,4mm; La Pán Tấn 59mm; Âu Lâu 57,8mm... Trận mưa to kèm theo lốc xoáy gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái rạng sáng ngày 29/4 không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, đã có 253 nhà ở bị thiệt hại. Trong đó: 39 nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 30% đến dưới 50% diện tích (thành phố Yên Bái 30 nhà; Văn Chẩn 8 nhà; Yên Bình 1 nhà); 155 nhà bị tốc mái, hỏng mái dưới 30% diện tích (thành phố Yên Bái 120 nhà; Văn Chấn 35 nhà); 59 nhà ở huyện Trấn Yên bị tốc mái và hư hỏng.

Tổng diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại 683,85 ha. Trong đó: lúa thiệt hại 239,2 ha (Trấn Yên 154,2 ha; thành phố Yên Bái 85 ha); ngô 309,05 ha (Trấn Yên 202,4 ha; thành phố Yên Bái 101 ha; Văn Yên 5 ha; Yên Bình 0,65 ha); rau màu 12 ha (Trấn Yên 8 ha; thành phố Yên Bái 4 ha) cùng 60 ha đao riềng ở huyện Trấn Yên, 63,6 ha cây lâm nghiệp ở huyện Trấn Yên. Có trên 140 con gia cầm ở Yên Bình, Trấn Yên bị thiệt hại.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng công trình văn hóa, y tế: Trạm Y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bị hỏng mái tôn sân chờ khám bệnh; tốc mái hội trường thôn Quyết Tiến, xã Y Can.

Thiên tai làm 21 cột điện bị đổ (thành phố Yên Bái 15 cột, huyện Trấn Yên 4 cột, huyện Văn Chấn 2 cột). Cây đổ làm đứt đường dây điện 0,4KV tại thôn 5 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, gây mất điện cục bộ một số địa phương.

Tại thành phố Yên Bái có 125 cây xanh bị đổ, gẫy; 18 khu vực bị ngập úng cục bộ do mưa lớn, tập trung tại các phường: Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Phúc, Đồng Tâm... một lượng bùn đất trên các triền đồi tràn về gây ách tắc giao thông tạm thời một số tuyến đường. Ước thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ 18 khu vực tại thành phố Yên Bái, tập trung tại các phường: Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Phúc, Đồng Tâm... như: Đường Điện Biện đoạn từ cây xăng Km2 đến Cầu Dài; đường Kim Đồng - đường Hoàng Văn Thụ (ngã ba Khe Sến); khu vực cổng Trường Nguyễn Du; khu vực đường Lê Văn Tám đến đường Đinh Tiên Hoàng...

Ước thiệt hại do mưa to và lốc xoáy trên toàn tỉnh khoảng 11 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ nhanh chóng khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Chỉ đạo trạm y tế phân công cán bộ ứng trực đảm bảo sơ cấp cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra. Huy động các lực lượng xung kích, dân quân, Đoàn thanh niên, các đoàn thể xuống các thôn, tổ giúp đỡ các gia đình, cá nhân khắc phục bị thiệt hại. Đồng thời, cắt dọn các cây xanh bị đổ trên địa bàn; phối hợp với Điện lực khẩn trương khắc phục và đảm bảo an toàn về điện trên địa bàn.

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang