Người Việt hải ngoại: Kỷ niệm ngày QĐND ở Đức; Lễ giỗ Tổ ở Séc; Dấu ấn ở Singapore; Lập liên đoàn lao động ở Nhật

KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TẠI ĐỨC


(Ảnh minh hoạ).

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Ngày 18/12, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg (Cộng hòa Liên bang Đức) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022).

Tham dự buổi lễ tại Berlin có đại diện Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên quốc phòng, đại diện nhiều hội đoàn, các doanh nghiệp người Việt và đông đảo hội viên, các cựu chiến binh và gia đình thương binh liệt sỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, đã điểm lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những ký ức đầy gian khổ, nhưng cũng thật vẻ vang, tự hào.

Trên quê hương thứ hai, dù còn nhiều lo toan trong cuộc sống, song những người lính năm xưa vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống hằng năm là dịp để hội ngộ, cùng chia sẻ tâm tư tình cảm để hiểu nhau hơn, giúp nhau hội nhập tốt vào cuộc sống ở Đức, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, vững mạnh và luôn hướng về quê hương đất nước.

Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Phó Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Đức, nhấn mạnh trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu cũng như sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành, luôn là lực lượng nòng cốt của Đảng và Nhà nước, là niềm tin yêu của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Đức, đại diện Cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng cho biết thỏa thuận hợp tác quốc phòng được hai nước ký kết nhân dịp chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh dấu sự phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần tích cực tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức.

Trung tá Nguyễn Hữu Dũng cũng cho biết Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Đức luôn đánh giá cao hoạt động của các hội cựu chiến binh tại Đức nói chung, Hội Cựu chiến binh tại Berlin-Brandenburg nói riêng, luôn quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau cùng phát triển, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và đặc biệt có nhiều hoạt động thiết thực và kịp thời hướng về quê hương đất nước.

Ông bày tỏ mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong xây dựng cộng đồng, có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ qua, hội cùng các hội viên đã tổ chức và tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và hướng về quê hương đất nước, trở thành một trong những tổ chức nòng cốt của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như trong các hoạt động chung của cộng đồng. Tại đại hội, các hội viên cũng đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành mới gồm 17 thành viên.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã gửi lời tri ân tới các cựu chiến binh, các gia đình thương binh liệt sỹ, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực và tâm huyết của hội cũng như các hội viên trong phát triển cộng đồng, đóng góp cho hai quê hương, cho sự phát triển và mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn các hội viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, có những đóng góp thiết thực nhằm vun đắp xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh, tạo nền tảng để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, các anh chị em hội viên cùng ôn lại những kỷ niệm không thể quên thời quân ngũ, cùng hát vang những bài ca hào hùng một thời hoa lửa. Buổi kỷ niệm đã diễn ra trong không khí vừa trang trọng, hào hùng, vừa ấm áp tình đồng đội của những người cựu chiến binh Việt Nam ở nơi xa xứ.

Cùng ngày, Hội Đồng đội cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Leipzig và vùng phụ cận cũng đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam với sự tham dự của ông Nguyễn Tuấn Minh, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Đức./.

(Nguồn: VietnamPlus)

HÀNG TRĂM KIỀU BÀO DỰ ĐẠI LỄ GIỖ TỔ HỌ VŨ - VÕ VIỆT NAM TẠI SÉC

(Ảnh minh hoạ).

Đại lễ giỗ Tổ họ Vũ - Võ Việt Nam là sự kiện quan trọng trong đời sống tâm linh của các bà con kiều bào; là nghi thức thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu hướng về nguồn cội, cùng đoàn kết, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương Việt Nam.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”; với tấm lòng thành kính, tri ân công đức của Đức Thần Tổ Vũ Hồn, Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng hàng trăm bà con kiều bào đã tụ hội về Praha, Cộng hòa Séc để tham dự Đại lễ giỗ tổ và giao lưu gặp gỡ cùng hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên dòng tộc và cũng như truyền cảm hứng giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống cho các thế hệ con cháu. Tới dự có Đại sứ Thái Xuân Dũng, lãnh đạo Hội người Việt Nam tại CH Séc, Hội liên hiệp người Việt tại châu Âu cùng đại diện các hội đoàn người Việt đến từ các quốc gia châu Âu lân cận.

Đại lễ giỗ Tổ họ Vũ - Võ Việt Nam là sự kiện quan trọng trong đời sống tâm linh của các bà con kiều bào; là nghi thức thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu hướng về nguồn cội, cùng đoàn kết, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương Việt Nam.

Tại buổi lễ, con cháu họ Vũ - Võ đã ôn lại truyền thống hào hùng của dòng tộc trong những năm qua về tinh thần hiếu học, về trí tuệ và những đóng góp trong công cuộc xây dựng lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Các thế hệ kiều bào cũng được tham gia đã hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tâm linh để nhớ tới công lao của các bậc tiên tổ. Đại diện Ban Liên lạc dòng họ Vũ - Võ Việt Nam cùng các bà con đã làm lễ, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của Đức Thần Tổ Vũ Hồn.

Các thế hệ con cháu đã tỏa đi khắp năm châu, bốn bể, thắp sáng truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học, uống nước nhớ nguồn, lấy nhân hậu và trí tuệ làm cốt lõi. Sau hai năm phải tạm ngừng do ảnh hưởng bởi đại dịch, đây là lần thứ 3 các thành viên dòng họ Vũ - Võ mới có dịp hội ngộ để tri ân công đức tổ tiên và thắp lửa truyền thống quí báu của dòng tộc cho các thế hệ mai sau.

Ông Vũ Anh Dũng, đại diện Ban tổ chức cho biết buổi gặp mặt của những người con xa quê là dịp để mỗi người ôn lại truyền thống nguồn cội, qua đó tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đối với bà con kiều bào nói chung, trong dòng tộc nói riêng; giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc cũng như tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh và giữ gìn văn hóa truyền thống cho các thế hệ tiếp theo.

Dịp này, bà con kiều bào cũng đã trình diễn các tiết mục văn nghệ dân tộc đặc sắc thay lời tri ân tới các vị tiền nhân, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự phong phú trong văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như có các hoạt động quyên góp cho quỹ khuyến học.

(Nguồn: VOV)

DẤU ẤN VIỆT NAM TRONG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI DI CƯ TẠI SINGAPORE

(Ảnh minh hoạ).

Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt đã để lại những dấu ấn tích cực về sự đóng góp của cộng đồng người Việt, cộng đồng lao động người Việt Nam đối với Đảo quốc sư tử.

Lần đầu tiên tham gia lễ hội kỷ niệm Ngày Quốc tế Người di cư (18/12) do Bộ Nhân lực Singapore phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ lao động nhập cư tổ chức chiều 18/12, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt đã để lại những dấu ấn tích cực về sự đóng góp của cộng đồng người Việt, những lao động người Việt Nam đối với Đảo quốc sư tử.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, lễ hội là sự kiện chính, diễn ra từ 14h chiều đến 21h tối 18/12, nằm trong chuỗi các hoạt động do Bộ Nhân lực Singapore phối hợp với các đối tác, trong đó có Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam, tổ chức tại khu phố Ấn Độ (Little India) cho các lao động nhập cư từ ngày 10-18/12, với sự tham dự của khoảng 6.500 công nhân, lao động nước ngoài tại Singapore.

Phát biểu tại sự kiện, Quốc vụ khanh cao cấp Bộ Nhân lực Singapore Koh Poh Koon đánh giá cao vai trò của lao động nhập cư đối với sự phát triển của Singapore.

Ông nhấn mạnh: “Họ đã xây dựng các ngôi nhà, những tòa tháp, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, là lực lượng lao động chủ chốt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng góp vào nền kinh tế và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho doanh nghiệp và cộng đồng Singapore.”

Cùng với đại diện cộng đồng người dân và lao động các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Sri Lanka, Thái Lan và Indonesia, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã tham gia 2 gian hàng văn hóa và ẩm thực.

Gian hàng văn hóa được trang trí theo chủ đề “Ngôi nhà Việt Nam” với trưng bày nghệ thuật long phượng bằng hoa trái, cổng lá dừa, nón lá,... Trong khi đó, gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống, đặc sắc của Việt Nam.

Đặc biệt, cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong cộng đồng người Việt, Thương vụ Việt Nam, Hàng không Vietnam Airlines tại Singapore, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt đã nỗ lực chuẩn bị và phát thiện nguyện 500 túi quà cho công nhân, lao động các nước có mặt tại lễ hội, trong đó có nhiều lao động Việt Nam.

Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hóa và tặng quà như vẽ nón, vẽ cờ các quốc gia, tặng các món quà lưu niệm...

Khu vực gian hàng của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các công nhân, lao động nước ngoài tại lễ hội.

Họ đến không phải vì những quà tặng, mà là vì tình cảm với Việt Nam, mong muốn được chụp một tấm hình kỷ niệm với những người bạn Việt Nam thân thiện, thướt tha trong tà áo dài truyền thống.

Dù thấm mệt sau những ngày chuẩn bị, các thành viên Ban Liên lạc cũng như các tình nguyện viên đều cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, sự quý mến của các lao động nước ngoài.

Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt tại Singapore, cho biết trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức lễ hội đã đánh giá cao ý tưởng về gian hàng và các hoạt động văn hóa, ẩm thực của Ban Liên lạc. Qua hoạt động này, Ban Liên lạc mong muốn quảng bá văn hóa và ẩm thực cũng như sự hiện diện, hòa nhập và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trong các hoạt động xã hội cụ thể của Singapore.

Hoạt động tham dự lễ hội của Ban Liên lạc đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ thiết thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Đại sứ Mai Phước Dũng đã tham dự và đích thân trao tặng các món quà tới tay các công nhân lao động nhập cư.

Cũng trong ngày 18/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho hơn 60 công nhân lao động Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống và làm việc tại khu vực Jurong West.

(Nguồn: VietnamPlus)

TRÁNH BỊ BẤT CÔNG, NGƯỜI VIỆT THAM GIA LẬP LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Ở NHẬT

(Ảnh minh hoạ).

Thực tập sinh và lao động bán thời gian người nước ngoài tại Nhật Bản, trong đó có nhiều người Việt, vừa thành lập một liên đoàn lao động để có được quyền thương lượng lớn hơn với chủ sử dụng lao động của họ.

Sự kiện thành lập liên đoàn lao động nói trên được tổ chức tại Tokyo hôm nay 18.12, theo Đài NHK. Liên đoàn này dành riêng cho lao động nước ngoài, với khoảng 20 thành viên. Trong đó có nhiều thành viên là thực tập sinh kỹ thuật và sinh viên Việt Nam đang làm việc bán thời gian.

Liên đoàn lao động mới đang được hỗ trợ bởi một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản. Đại diện liên đoàn cho hay họ sẽ gia nhập Rengo Tokyo, một phần của tổ chức lao động lớn nhất Nhật Bản, Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản, với mục đích sử dụng mạng lưới và bí quyết của Rengo giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Mặt khác, Rengo dự định giải quyết sâu hơn các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài. Rengo cho hay một liên đoàn lao động dành riêng cho người lao động nước ngoài là rất hiếm và đây có lẽ là liên đoàn đầu tiên ở Nhật Bản có thành viên chủ yếu là người Việt.

Một trong những thành viên của liên đoàn lao động mới được thành lập, một sinh viên Việt làm việc bán thời gian, cho biết có nhiều người Việt ở Nhật Bản không nói được tiếng Nhật hoặc không có ai để tư vấn. Nam sinh viên này nhấn mạnh muốn giúp đỡ họ và để mọi người ở Việt Nam biết về tình hình.

Thời gian qua, nhiều thực tập sinh Việt Nam đã lên tiếng về việc bị đối xử bất công trong quá trình làm việc tại Nhật.

(Nguồn: Thanh Niên)

(Xem thêm:=> Người Việt hải ngoại: Hội chợ Giáng sinh; Hội sinh viên ở Singapore; Mái nhà chung ở Đức; Nữ giáo sư của VinFuture ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang