Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN I)

Ai được hưởng tiền con vào năm 2024?

Tất cả các bậc cha mẹ có quốc tịch Đức sống ở Đức đều nhận được tiền con hàng tháng. Công dân nước ngoài cũng có thể nhận được tiền con theo một số điều kiện nhất định, dưới đây:

- Sống hoặc làm việc tại Đức và là công dân EU hoặc công dân từ Na Uy, Thụy Sĩ, Anh, Iceland hoặc Liechtenstein.

- Làm việc thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc trợ cấp ốm đau hoặc là công dân của Algeria, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Maroc, Montenegro, Serbia, Tunisia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ

-Là những người di tản được công nhận hoặc những người có quyền tị nạn.

-Những người có giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú có thời hạn được quyền làm việc ở Đức ít nhất sáu tháng.

Mức tiền con năm 2024 bao nhiêu?

Kể từ tháng 01.2023, tiền con được cấp 250 euro mỗi tháng cho mỗi trẻ bất kể độ tuổi bao nhiêu. Mức đó vẫn giữ nguyên năm 2024. Trước đây, quỹ gia đình Familienkasse cấo 219 euro mỗi tháng cho con thứ nhất và thứ hai, 225 euro cho con thứ ba và 250 euro cho mỗi con tiếp theo.

Nộp đơn xin tiền con ở đâu và thời hạn nhận bao giờ ?

Cha mẹ nên nộp đơn xin cấp tiền con ngay sau khi trẻ được sinh ra cho bộ phận Quỹ Gia đình Familienkasse thuộc Cơ quan Việt làm Liên bang Bundesagentur für Arbeit, nhưng không muộn hơn sáu tháng sau. Tiền con được truy lĩnh với thời gian tối đa sáu tháng kể từ ngày nộp đơn. Truy lĩnh trên 6 tháng chỉ trong một số trường hợp riêng lẻ do quỹ gia đình quyết định theo luật.

Đơn xin tiền con có thể điền trực tuyến, sau đó in ra, ký tên và gửi đi. Trước đó, mẫu đơn được quỹ gia đình gửi trực tuyến tới ở dạng mã hóa. Ngoại trừ khi hoàn cảnh gia đình thay đổi, nếu không, quỹ gia đình sẽ tiếp tục chi trả hàng năm. Do đó, không cần nộp đơn bổ sung khi mức tiền con thay đổi hàng năm. Tuy nhiên, cha mẹ phải thông báo ngay cho quỹ gia đình nếu chẳng hạn như họ thay đổi nơi ở. Điều đó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu thông báo trực tuyến.

Tiền con được cấp tới bao giờ?

Theo quy định, tiền con được nhà nước cấp từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành. Một vài tháng trước khi đến tuổi trưởng thành, cha mẹ sẽ nhận được mẫu đơn qua đường bưu điện để điền vào mẫu nếu vẫn còn thuộc diện được hưởng tiền con. Thuộc diện tiếp tục được hưởng tiền con gồm:

a-Từ ngày sinh nhật thứ 18 đến lần thứ 21:

-Con đi học không có việc làm.

b-Từ ngày sinh nhật thứ 18 đến ngày 25:

-Con đang học nghề.

-Con không tìm được nơi học nghề.

-Con trong giai đoạn chuyển tiếp tối đa bốn tháng từ khi rời trường học cho đến khi bắt đầu đào tạo hoặc phục vụ tình nguyện.

-Con tham gia các chương trình xã hội, kinh tế tự nguyện, tham gia tình nguyện quân đội hoặc đăng kí tham gia một công việc tình nguyện được công nhận khác.

c-Trên 25 tuổi:

-Con bị khuyết tật không thể tự nuôi sống bản thân.

Quỹ gia đình luôn yêu cầu cấp bằng chứng học nghề hặc đại học chậm nhất vào tháng 10.

d-Trường hợp học đại học:

Nếu con đi học ở nước ngoài, vẫn nhận được tiền con miễn là chúng đăng ký hộ khẩu ở Đức và chủ yếu dành thời gian nghỉ hè ở Đức. Một khóa học được hoàn thành khi kết quả thi được công bố bằng văn bản. Tuy nhiên, có một ngoại lệ: Nếu con tiếp tục học để nâng cao kiến thức, ngay cả khi chúng đã đạt được mục tiêu đào tạo, tức được cấp bằng, thì tiền con vẫn tiếp tục được cấp. Với chương trình đào tạo vừa học vừa làm, việc chúng đã hoàn thành chương trình học nghề và làm việc hơn 20 giờ một tuần hay không, không thành vấn đề, miễn là khóa học là một phần của chương trình đào tạo ban đầu, chúng vẫn được cấp tiền con. Tuy nhiên, nếu một sinh viên trước đây đã đi làm, thì khóa học này được tính là khóa đào tạo thứ hai. Những sinh viên làm việc hơn 20 giờ một tuần sẽ không còn bất kỳ khoản tiền con nào được nhận nữa.

Còn tiếp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang