Tòa án Trier: Xử con trai giết chết bố, dì và con dì khi nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha; Xử chung thân người Thổ Nhĩ Kỳ tội giết vợ vì bất hạnh và ghen tuông ở Bayern

Tòa án Trier: Xử con trai giết chết bố, dì và con dì khi nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha

Bị cáo

Theo thông cáo của Viện Công tố, ngày hôm qua, bị  cáo là một nam thanh  niên 19 tuổi sống ở quận Vulkaneifel, Tiểu bang Rheinland-Pfalz, bị truy tố trước Tòa án Landgericht Trier với cáo buộc đã giết chết cha mình 58 tuổi sống ở Aachen, dì ghẻ chưa cưới của  cha 45 tuổi và con gái của dì 20 tuổi sống ở Berlin, vào ngày 23.12.2025, tại một căn hộ nghỉ dưỡng ở Mindelo trên đảo São Vicente, Kapverden trong một chuyến du ngoạn toàn gia  đình nhân dịp Giáng sinh  tại Bổ Đào Nha. Bị cáo được sinh ra từ cuộc hôn nhân trước của cha mình. Cha mẹ bị cáo  ly hôn, khi bị cáo lên 7 tuổi. Bị cáo cho biết, mối quan hệ với cha mình tốt.

Cáo trạng

Vụ án mạng xảy ra  vào khoảng 4 giờ sáng, đầu tiên bị cáo tấn công con gái dì. Lúc đó nạn nhân đang ngủ không hề hay biết gì nên không thể tự vệ. Hành động này bị Viện Công tố cáo buộc tội danh giệt người (nghĩa là gây chết người có chủ  đích từ trước).

Sau đó, bị cáo  sang phòng ngủ của cha và dì tấn công một lúc cả hai, mặc dù bị cả  hai chống lại, nhưng do bị nhiều vết đâm và chém trên khắp phần trên cơ thể, đầu, cổ ngực, bị chảy hết máu nên chết sau đó. Khi vụ án mạng đang diễn ra, người dì đã gọi điện khẩn cấp cho một người thân ở Đức qua điện thoại di động. Người thân lập tức báo cảnh sát Đức. Cảnh sát Đức gọi điện khẩn cho cảnh sát Bộ Đào Nha điều lực lượng tới hiện trường.               

Vụ án mạng đã được chuẩn bị từ trước

Theo cáo trạng, bị cáo quyết định giết ba nạn nhân muộn nhất là vào ngày xảy ra vụ án. Trước đó bị cáo đã đặt vé khứ hồi, nghĩa là đã lên kế hoạch, có chủ đích.                

Sau vụ án mạng, bị cáo bay khứ hồi trở về Đức, dừng tại sân bay thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Tại đây, bị cáo bị cảnh sát  bắt giữ theo lệnh truy nã Quốc tế từ Đức. Tới giữa tháng 01.2026, bị cáo được dẫn độ sang Đức.                

Công tố cho biết, người của Viện  Công tố cũng có mặt tại hiện trường cùng cảnh sát và tự mình kiểm tra hiện trường. Mọi việc điều tra khám nghiệm hiện trường đều diễn ra suôn sẻ với các chứng cứ được bàn giao. Công tố cho biết, riêng vũ khí của vụ án không tìm thấy tại hiện trường.

Trình bày của bị cáo và Luật sư

Bị cáo trình bày lại lai lịch cuộc sống của mình. Theo đó, bị cáo từng sống ở nordrhein-westfälischen Roetgen. Cha bị cáo là một doanh nhân. Bị cáo từng học phổ thông ở Wittlich và Daun, nhưng bỏ học năm học lớp 11 để chuyển sang học nghề bán  hàng tại một công ty vận chuyển hàng hóa lớn. Một năm sau đó, bị cáo thôi việc và muốc chuyển sang ngành điều dưỡng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo, cho biết, bị cáo là một người hoàn toàn bình thường, có một cuộc sống bình thường, tương đối kín đáo. Vì  vậy thật khó hiểu vụ án lại xảy ra tới mức như vậy.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 04.11, dự kiến kéo dài tới ngày 02.12.

Xử chung thân người Thổ Nhĩ  Kỳ tội giết vợ vì bất hạnh và ghen tuông ở Bayern

Án phạt

Theo phát ngôn viên Tòa án, ngày hôm kia, Tòa án Landgericht Ellwangen đã tuyên phạt tù chung thân một nam bị cáo 38 tuổi, song tịch Đức Thổ Nhĩ Kỳ, tộc Kurd, với tội  danh giết người, giết chết vợ bằng một phát súng nhắm thẳng vào đầu, ngày 10.02 tại Schrozberg (quận Schwäbisch Hall).

Xét xử

Trước Tòa, bị cáo đã thừa nhận bắn chết vợ mình. Tuy nhiên, bị cáo  phủ nhận đã lên kế hoạch cho hành động này, nghĩa là không  có chủ đích, tức không thuộc  tội danh  giết người đòi hỏi phải có dấu hiệu chủ đích đoạt sinh mạng nạn nhân, mà chỉ thuôc tội danh gây chết người, hình phạt nhẹ hơn.

Theo tường trình trước Tòa, vụ án mạng xảy ra do tranh chấp leo thang vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của người con trai cả.

Ngược lại, Viện Công tố cho rằng bị cáo đã chuẩn bị cho tội ác và hành động vì ghen tuông và cảm giác bất hạnh.

Theo kết luận của tòa, người đàn ông đã phục kích vợ mình trên lối thoát hiểm phía sau Tiệm ăn Kebab Thổ Nhĩ Kỳ, chung của cả hai vợ chồng. Khi người vợ 38 tuổi vừa rời nhà hàng để đi bộ về căn hộ chung, bị cáo đã dùng súng bắn trán vợ ở khoảng cách cực gần chỉ 20 đến 40 cm. Người vợ chết tại chỗ.

Cuộc hôn nhân đã tan vỡ suốt nhiều năm

Viện Công tố đã cáo buộc bị cáo cố tình lợi dụng sự chân thật và không có khả năng tự vệ của vợ mình. Vụ giết người mang đặc trưng có chủ đích của tội danh giết người. Cuộc hôn nhân đã không suôn sẻ trong nhiều năm và thường  xuyên cãi vã là nguyên nhân sâu xa.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang