Cảnh báo nạn băng đảng cướp đường táo tợn ở Bayern; Tình trạng người nước ngoài hôn nhân cưỡng ép ở Đức

Cảnh báo nạn băng đảng cướp đường táo tợn ở Bayern

Vụ cướp xảy ra ở München

Theo thông báo của cảnh sát München, vào tối muộn thứ Sáu tuần qua, một nam thanh niên 23 tuổi cư trú ở München đã trở thành nạn nhân của một vụ cướp có vũ trang táo tợn ngay trên đường phố, giữa thanh thiên bạch nhật. Lúc đó vào khoảng 23 giờ tối, nạn nhân đang ung dung đi bộ trên vỉa hè đường Georgenstraße, phía trước và phía sau từ xa xa,  đều có người bộ hành, thì một chiếc xe con đang chạy cùng  chiều từ phía sau đột ngột dừng lại bên cạnh. Ba người đàn ông đeo mặt nạ (tức đã chuẩn bị sẵn từ trước) nhảy ra khỏi xe và ngay lập tức tấn công nạn nhân. Chúng đe dọa nạn nhân bằng súng nổ và súng phóng điện gây choáng.  Cùng lúc, chúng giật lấy túi đeo trên  vai của nạn nhân, rồi  nhảy lên xe và tẩu thoát.

May có nhân chứng

Một số nhân chứng đã chứng kiến vụ án và nhanh chóng gọi  điện báo cảnh sát cả biển số xe.

Chỉ tám phút sau, cảnh sát đã chặn được chiếc xe ở góc đường Schleißheimer Straße và Petuelring. Cả ba tên đều bị bắt giữ mà không kháng cự.

Trong xe, các điều tra viên tìm thấy một khẩu súng điện, một khẩu súng giả và chiếc túi đeo

Băng đảng

Các can phạm là một người Belarus 23 tuổi không có nơi thường trú tại Đức, một người Đức 23 tuổi cư trú ở Neuburg-Schrobenhausen và một người Ukraine 19 tuổi, cũng không có nơi thường trú tại Đức.

Cuộc điều tra cho thấy người Belarus và người Ukraine trước đó một ngày đã thực hiện một vụ cướp ở quận Haßberge, phía bắc Bayern, nghĩa là đã có tiền sự.

Cả ba can phạm đều được cảnh sát áp giải đến trình diện chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam, sau đó chuyển đến trung tâm giam giữ của trụ sở cảnh sát München.

Tình trạng người nước ngoài hôn nhân cưỡng ép ở Đức

Luật hôn nhân Đức

Dưới 18 tuổi, không được phép kết hôn. Dưới 16 tuổi, kết hôn luôn bị coi không có hiệu  lực.

Khoảng giữa từ 16–17 tuổi, trước đây được áp dụng  ngoại lệ, nhưng từ năm 2017 tất cả các ngoại lệ đã bị bãi bỏ. Hôn nhân dưới tuổi vị thành niên có thể bị hủy bỏ.

Điển hình về một cuộc hôn nhân cưỡng ép ở  Đức

Theo thông tin trên mạng xã hội, một thiếu nữ người Syria ở Đức 16 tuổi, được cha mẹ gả cho một người đồng hương 19 tuổi ở Đức. Nhưng hồ sơ khai báo kết hôn bị khai sai lệch để hợp pháp hóa.

Cô gái hoàn toàn không biết số phận định sẵn của mình. Cô sống cùng cha mẹ trong một Trung tâm tị nạn ở Brandenburg, sau khi cả gia đình trốn khỏi Syria sang Đức vào năm 2016. Nhân viên tiếp nhận mô tả thiếu nữ thông minh. Một cô gái đặt ra nhiều câu hỏi cho trung tâm tiếp nhận và tò mò tìm hiểu về cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như thế nào ở Đức.

Nhưng cha mẹ cô lại có kế hoạch khác. Trong một buổi lễ gia đình, họ đã gả con gái cho một nam thanh niên đồng hương 19 tuổi. Khi đó, một người giúp việc, làm thêm cho Trung Tâm, đã soạn một bức thư mà họ có thể trình bày khi được chính quyền yêu cầu: Trong đó, cha mẹ đã cho phép con gái vị thành niên sống cùng nam thanh niên 19 tuổi trong một "phòng chung". Một cuộc hôn nhân phạm luật được ngụy trang dưới dạng một căn hộ chung đã xuất hiện ở nước Đức vốn đòi hỏi cần tuân thủ chặt chẽ luật pháp.

Tình trạng hôn nhân phạm luật ở Đức đối với  người  nước ngoài

Theo số liệu thống kê Liên bang, hai tiểu bang Brandenburg và Bremen không thống kê bất kỳ trường hợp nào. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen và Bayern đều chỉ ghi nhận số vụ hôn nhân bị hủy bỏ của trẻ vị thành niên ở mức một chữ số kể từ năm 2018.

Baden-Württemberg nêu tên tám vụ, nhưng đồng thời có 350 vụ kiện đã được giải quyết kể từ năm 2012 vì "những lý do khác nhau", như kết hôn với các anh chị em cùng  họ.

Nhiều cặp đôi chỉ kết hôn theo tôn giáo và không xuất hiện trong bất kỳ thống kê chính thức nào. Những phụ nữ đã kết hôn theo đạo Hồi khi còn vị thành niên và muốn cắt đứt mối liên hệ thì mới tìm kiếm sự giúp đỡ, và được đưa vào số liệu thống kê.

Năm 2011, một nghiên cứu bở  Bộ Gia đình Liên bang đã đánh giá các trường hợp tư vấn liên quan đến hôn nhân cưỡng ép trên toàn quốc. Tòa án ghi nhận 3443 nạn nhân; Gần 30% là trẻ vị thành niên. Kể từ đó, chưa có cuộc khảo sát toàn quốc nào tương tự.

Berlin cung cấp một cái nhìn cập nhật nhất. Một nghiên cứu được Viện Camino công bố năm nay đã ghi nhận khoảng 207 trường hợp hôn nhân cưỡng ép bị đe dọa hoặc đã hoàn thành trong năm 2024. Bảy người trong số những người bị ảnh hưởng dưới 14 tuổi. Nghiên cứu cho  thấy Afghanistan, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia xuất xứ phổ biến nhất.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang