Xử ba kẻ hiếp dâm một phụ nữ ở Bayern; Chiến dịch phá mạng lưới rửa tiền trên 7 tiểu bang, bắt nữ thủ lĩnh 70 tuổi

Xử ba kẻ hiếp dâm một phụ nữ ở Bayern

Bị cáo
Phiên tòa đầu tiên xét xử 3 bị cáo Haidar A 31 tuổi, Ahmad A 26 tuổi và Mousa H 27 tuổi được mở hôm qua, tại Tòa án Landgericht München I với tội danh cáo buộc thay nhau cưỡng hiếp một nạn nhân bên chiếc cầu Wittelsbach, München.

Cáo trạng
Các bị cáo có một cuộc gặp gỡ vào giữa tháng 07.2025 để uống bia và hút cần sa, tình cờ gặp nạn nhân Sarah B. vào khoảng 22 giờ tối. Nạn nhân xin Ahmad B. một điếu thuốc, bắt chuyện với ba bị cáo, rồi cùng nhau đi đến trạm xăng mua bia và khoai tây chiên.
Vụ án xảy ra sau đó ngay bên ngoài cầu Wittelsbach có mái che. Do có mái che, nên  đối với cầu này, người đi bộ và tài xế không thể nhìn bên ngoài. Theo bản cáo trạng, ba bị cáo đã túm lấy Sarah B., xé quần ngoài và quần lót nạn nhân, rồi lần lượt cưỡng hiếp, hai người còn lại giữ chặt nạn nhân.
Tiếp đó, ba bị cáo cưỡng bức nạn nhân cùng đi đến căn hộ của một trong 3 bị cáo. Trên đường đi, nạn nhân  đã tiếp cận được một nhóm người ở cạnh trạm xăng, cầu cứu họ. Cả ba bị cáo lập tức bỏ chạy.  Phiên tòa tiếp theo sẽ được mở vào ngày 27.10 tới.

Chiến dịch phá mạng lưới rửa tiền trên 7 tiểu bang, bắt nữ thủ lĩnh 70 tuổi

Diễn tiến
Theo thông cáo của Hải quan, và Viện công tố Stuttgart, hôm thứ tư, hơn 300 cảnh sát và các điều tra viên Hải quan đã bắt giữ bốn bị can liên quan đến một mạng lưới rửa tiền. Hơn 30 địa điểm ở Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz đã được khám xét
Tại khu vực Stuttgart, nghi phạm chính, nữ thủ lĩnh 72 tuổi đã bị bắt giữ. Các điều tra viên cáo buộc bị can này điều hành một mạng lưới rửa tiền toàn Liên bang và sử dụng nhiều danh tính ngụy trang. Mô hình kinh doanh của mạng lưới là rửa tiền cho các tội phạm khác.

Phát hiện mạng lưới tài khoản trong nước và quốc tế
Ba bị can bị bắt ở khu vực Stuttgart, Hamburg và quận Lippe thuộc Nordrhein-Westfalen. Một lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với cả bốn người bị can.
Theo các điều tra viên, các bị can được cho là đã xây dựng một mạng lưới phức tạp gồm nhiều tài khoản trong và ngoài nước cũng như một số công ty bình phong. Các bị can cũng đồng thời đã kinh doanh lậu hàng trăm nghìn Euro qua các tài khoản.
Ngoài ra, băng đảng còn bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ hậu cần cho việc nhập khẩu ma túy, cũng như cung cấp hóa đơn giả để tạo điều kiện cho lao động bất hợp pháp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang