Người Việt hải ngoại: Tăng đoàn kết ở Séc; Quyên góp giúp dân Mông Cổ; Nghệ sĩ 'giàu sụ' tại Mỹ; Trúng cử HĐND tại Ba Lan

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT KHẮP CỘNG HÒA SÉC TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT

Cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong những năm qua luôn là một cộng đồng đoàn kết, liên tục phát triển và đã trở thành nhân tố chính trong các hoạt động của người Việt Nam trên toàn châu Âu.

Ngày 11/4, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã triệu tập Hội nghị lần thứ 10 để đánh giá công tác cộng đồng trong năm qua, đồng thời đưa ra những phương hướng cho hoạt động sắp tới, tạo điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội.

Trong năm qua, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tiếp tục duy trì được các hoạt động kết nối cộng đồng người Việt Nam trên khắp mọi miền của Séc, hỗ trợ quá trình hội nhập của cộng đồng vào xã hội sở tại, như phối hợp với Hội người Việt Nam tại Brno và Nam Moravia tổ chức đêm giao lưu văn hóa Séc-Việt tại thành phố Brno với sự tham dự của đông đảo bạn bè Séc và được lãnh đạo thành phố đánh giá cao; phối hợp tổ chức cho cộng đồng đón tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc; hỗ trợ mở các lớp dạy học tiếng Việt cho thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba,…

Lãnh đạo hội cũng luôn coi trọng việc đóng góp cho xã hội Séc, trong đó có hoạt động tổ chức quyên góp được gần 300.000 CZK (khoảng 300 triệu đồng) đóng góp ủng hộ các nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu tại Prague vào tháng 12/2023.

Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam cũng nhất trí về việc tăng cường các hoạt động hội đoàn trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội.

Cụ thể, hội và các chi hội địa phương tiếp tục động viên cộng đồng trong hoạt động kinh doanh, buôn bán, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong bối cảnh kinh tế thế giới và Séc có nhiều biến động; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, đất nước; nghiên cứu lập các dự án quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè Séc, phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, phổ biến kiến thức pháp luật sở tại tới cộng đồng, từ đó hỗ trợ quá trình hội nhập của cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành hội cũng nhất trí cần phải đẩy lùi những tiêu cực đang ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh mà cộng đồng đã vất vả tạo dựng trong nhiều năm qua, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật sở tại hay biểu hiện suy thoái về lối sống của một bộ phận thế hệ trẻ.

Thay mặt lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ Dương Hoài Nam cho rằng cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong những năm qua luôn là một cộng đồng đoàn kết, liên tục phát triển và đã trở thành nhân tố chính trong các hoạt động của người Việt Nam trên toàn châu Âu. Để đạt được những thành công đó, Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam tại Séc qua nhiều thế hệ trong việc kết nối, quy tụ cộng đồng.

Đại sứ mong muốn hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, không chỉ phục vụ cho cộng đồng mà còn đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Séc; đồng thời tin tưởng rằng dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập sẽ là một dấu mốc quan trọng ghi nhận sự trưởng thành của Hội người Việt Nam tại Séc.

Nhân dịp này, Hội người Việt Nam cũng tổ chức trao thưởng cho các học sinh là con em người Việt Nam đạt thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong năm vừa qua.

NGƯỜI VIỆT TẠI MÔNG CỔ HỖ TRỢ NƯỚC SỞ TẠI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Sáng ngày 11/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cùng Hội người Việt Nam tại Mông Cổ đã trao tặng số tiền quyên góp ủng hộ người dân nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai cho Tổng cục Tình trạng khẩn cấp Mông Cổ (NEMA).

Mông Cổ vừa phải trải qua một mùa đông vô cùng khắc nghiệt với thời tiết băng giá, khô hạn kéo dài, gây thiệt hại lớn về người và của. Trước tình hình trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Mông Cổ vận động kiều dân ta ở sở tại quyên góp ủng hộ người dân Mông Cổ khắc phục hậu quả thiên tai.

Cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ hiện có khoảng hơn 600 người, chủ yếu hoạt động trong ngành nghề dịch vụ sửa chữa ô tô. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới, nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” và để bày tỏ tình tương thân tương ái với nhân dân Mông Cổ, hưởng ứng lời kêu gọi của đại sứ quán và Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Mông Cổ và cộng đồng đã quyên góp được số tiền ủng hộ là 15.500.000 MNT (tương đương khoảng 4.570 USD và hơn 114 triệu VNĐ).

Tại buổi tiếp nhận, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình trạng khẩn cấp Mông Cổ (NEMA) G.Ariunbuyan bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Mông Cổ và Cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự cảm thông, chia sẻ cho người dân Mông Cổ. Ông nhắc lại việc năm 2021 Chính phủ Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ cũng đã có nhiều hình thức ủng hộ người dân Mông Cổ chống lại dịch bệnh Covid-19.

Ông G.Ariunbuyan khẳng định, khoản tiền quyên góp quý báu này sẽ được sử dụng một cách có ý nghĩa, đúng mục đích và cho rằng việc làm này của cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp nhân dân Mông Cổ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Về hợp tác song phương Việt Nam - Mông Cổ trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Cơ quan Quản lý khẩn cấp Mông Cổ đã ký kết Bản Ghi nhớ (MoU) về hợp tác phòng chống thiên tai ngày 5/7/2018. Hoạt động hợp tác thời gian qua bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 xảy ra.

Tổng Cục trưởng G.Ariunbuyan nhấn mạnh mong muốn được triển khai các nội dung hợp tác cụ thể của Bản Ghi nhớ như giao lưu kinh nghiệm, đào tạo huấn luyện nhân viên cứu hộ... đặc biệt là trong năm 2024 - năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao hai nước. Phía NEMA Mông Cổ mong được có những hoạt động trao đổi đoàn với phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, góp phần vào sự phát triển tổng thể quan hệ hai nước.

NAM NGHỆ SĨ “GIÀU SỤ” TẠI MỸ: MỞ NHÀ HÀNG, SỞ HỮU 6 CĂN NHÀ

Hoài Tâm được biết đến là một nghệ sĩ hài nổi tiếng ở hải ngoại, bạn diễn ăn ý của Hoài Linh, Chí Tài.

Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng nhiều nghệ sĩ khác tới họp mặt tại nhà hàng của nghệ sĩ Hoài Tâm tại Mỹ. Trong buổi họp mặt có nhiều nghệ sĩ như Lưu Việt Hùng, Ngọc Quyên, Đức Tiến, Nhã Khanh…

Thúy Nga tiết lộ về Nhã Khanh: "Nhã Khanh mới từ Việt Nam qua, bây giờ là đại gia ngầm rồi, buôn bán tấp nập lắm, có mấy cái biệt thự ở Việt Nam".

Nghệ sĩ Hoài Tâm nghe vậy liền tiết lộ tiếp: "Nhã Khanh giàu đó giờ ai cũng biết, là giàu nổi chứ không phải giàu ngầm. Thúy Nga mới là giàu ngầm".

Tiếp đó, Thúy Nga giới thiệu về nhà hàng của Hoài Tâm: "Quán Hoài Tâm chưa bao giờ ế, lúc nào cũng đông khách vì có món đặc trưng là mắm, thu hút người ăn lắm".

Hoài Tâm chia sẻ: "Quán tôi có mắm 7 món. Thực lòng mà nói, tôi bán vì đam mê thôi chứ không lời lãi gì".

Thúy Nga nghe vậy liền tiết lộ: "Đúng rồi, Hoài Tâm bán cho vui, không lãi lời gì đâu nhưng mới mua hai căn nhà rồi. Quán Hoài Tâm lúc nào cũng đông nườm nượp thế này bảo sao không giàu".

Lưu Việt Hùng đứng đó liền lên tiếng: "Hai đâu hai, Hoài Tâm mua 4 căn nhà rồi".

Lúc này, đích thân Hoài Tâm xác nhận: "Cái gì? 6 căn". Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ trước khối tài sản đồ sộ của Hoài Tâm.

Hoài Tâm được biết đến là một nghệ sĩ hài nổi tiếng ở hải ngoại, bạn diễn ăn ý của Hoài Linh, Chí Tài trên sân khấu Thúy Nga. Anh cũng là bạn thân thiết với vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương và là một trong những nghệ sĩ hài đắt show nhất tại hải ngoại hiện nay.

Ngoài đi diễn, Hoài Tâm còn mở nhà hàng riêng tại Mỹ, chuyên đồ ăn Việt Nam. Nhà hàng của Hoài Tâm rất đông khách và thường là nơi lui đến của các nghệ sĩ trong nước mỗi khi qua Mỹ.

Thời gian gần đây, Hoài Tâm cũng làm kênh Youtube riêng và thực hiện các chương trình riêng của mình. Anh cũng về Việt Nam để quay chương trình cho mình.

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT ĐẦU TIÊN TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN OCHOTA, BA LAN

Chị Cao Hồng Vinh, người Ba Lan gốc Việt, vừa trúng cử vào Hội đồng nhân dân quận Ochota, thủ đô Warszawa (Ba Lan), nhiệm kỳ 2024-2029. Chị là người Việt Nam đầu tiên trúng cử vào chính quyền địa phương Ba Lan.

Sinh năm 1973 tại Hà Nội, chị Cao Hồng Vinh có hơn 30 năm học tập, sinh sống và làm việc tại Ba Lan. Chị là người khởi xướng chương trình "Tuần Văn hoá Việt Nam" tại các trường phổ thông ở Ba Lan hơn 10 năm qua. Thông qua các chương trình này, văn hoá Việt Nam được người dân Ba Lan biết đến nhiều hơn qua phần giới thiệu sinh động các làn điệu dân ca, điệu múa sạp, nón lá và trình diễn áo dài Việt Nam.

“Tuần Văn hoá Việt Nam” được tổ chức tại các trường học ở quận Ochota không những góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam mà còn giúp cho các phụ huynh và học sinh gốc Việt thấy tự hào với truyền thống văn hoá dân tộc của Việt Nam. Quận Ochota là nơi chị Vinh sinh sống và cũng là nơi tập trung đông người Việt sinh sống nhất ở Warszawa.

Xúc động khi biết tin mình trúng cứ, chị Cao Hồng Vinh đã bày tỏ sự cảm ơn tới những người đã tin tưởng và ủng hộ chị. Chị viết: “Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô, các bác, các anh chị, bạn bè đã động viên và dành sự ủng hộ to lớn cho tôi trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương các cấp vừa qua.

Sự tin tưởng của mọi người là nguồn động lực cho tôi, để thực hiện tốt những trách nhiệm của mình trong nhiệm kì tại Hội đồng nhân dân quận Ochota – Warszawa tới đây”.

Nguồn: VietnamPlus; Thời Đại; Soha; Tiền Phong

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang