Hỗn chiến trên phố; Ghép ảnh đe dọa đòi nợ; Bị cướp điện thoại ngay trên tay; Lừa đảo xuyên quốc gia; Vụ 'bắt cóc trẻ em'

Điều tra vụ 2 nhóm thanh, thiếu niên cầm kiếm hỗn chiến trên phố

Khoảng 1h ngày 25/3, 2 nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người mang theo dao, kiếm, mã tấu rượt đuổi nhau trên đường.

Ngày 25/3, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra vụ 2 nhóm khoảng 20 thanh niên, thiếu niên cầm kiếm, mã tấu đuổi nhau hỗn chiến trên đường Trần Phú, Tp.Bảo Lộc khiến người dân hoảng sợ.

Công an Tp.Bảo Lộc xác nhận, vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn phường B’Lao khiến 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ hỗn chiến trên được xác định xảy ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, 2 nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người vác theo dao kiếm, mã tấu vừa chạy bộ và đi trên nhiều xe máy rượt đuổi nhau từ đường 1 tháng 5 ra đường Trần Phú. Sau đó, 2 nhóm này dừng lại, dùng kiếm, mã tấu chém nhau.

Hậu quả khiến Hồ Xuân Kha, 17 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, Tp.Bảo Lộc bị chém 3 nhát vào tay và lưng bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Vụ hỗn chiến cũng khiến một số thanh niên khác bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, lực lượng Công an Tp.Bảo Lộc đã có mặt ghi nhận hiện trường, truy bắt những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Công an Tp.Bảo Lộc đã truy bắt, triệu tập và tạm giữ hơn 10 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ hỗn chiến trên. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Công an tìm người bị ghép ảnh, gọi điện đe đọa đòi nợ

Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân bị Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP chửi bởi, đe dọa cung cấp thông tin, tài liệu vụ án.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP (đóng tại chung cư Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM) mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả.

Sau khi có các thông tin khách hàng và thông tin khoản nợ từ Công ty Mirae Asset, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bởi, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay, người thân, đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật... rồi đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép buộc người vay phải trả tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân từng vay tiền hoặc cá nhân không vay tiền nhưng bị gọi điện, nhắn tin, nhắc nợ, chửi bởi, đe dọa... liên quan đến Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tố giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án.

Người dân liên hệ Đội phòng ngừa, đấu tranh hướng dẫn, điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, số 7 Phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

(Nguồn: Vietnamnet)

CLIP: Nam sinh thất thần nhìn điện thoại bị cướp ngay trên tay

Nam học sinh đứng trước cửa nhà chờ chở bạn đi học thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy đến áp sát, giật điện thoại trên tay.

Ngày 24-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ giật điện thoại chớp nhoáng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Qua tìm hiểu, nạn nhân là một nam học sinh lớp 12 (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, nam sinh dừng xe máy trên đường 1C, trước một tiệm bán tạp hóa gần Văn phòng ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Lúc đó, một nam thanh niên chạy xe máy đến áp sát, giật phăng chiếc điện thoại trên tay người này. Nam sinh không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn theo kẻ cướp giật điện thoại.

Theo nạn nhân, thời điểm trên, em chạy xe máy đến khu vực trên chờ chở bạn đi học thì xảy ra vụ việc và em chưa trình báo công an.

Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Qua nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh phục vụ điều tra.

(Nguồn: Kenh14)

Triệt xóa 20 đường dây tội phạm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia

20 chuyên án trọng điểm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia đã bị Cục An ninh mạng và Tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt xóa gần đây.

Các đường dây có số lượng hàng nghìn người, chủ yếu hoạt động khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Đối tượng chia thành các nhóm nhỏ có vai trò nhiệm vụ khác nhau.

Cụ thể, nhóm quảng cáo, dụ dỗ nhắn tin, ký hợp đồng và hướng dẫn bị hại những việc đơn giản. Nhóm tiếp cận bị hại để dụ dỗ chuyển tiền. Nhóm đóng vai trò lãnh đạo để thuyết phục, dụ dỗ, lôi kéo người bị hại chuyển tiền.

Trong các đường dây này có nhiều công dân người Việt Nam. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng, phương tiện hiện đại, hoạt động ẩn danh, khó truy vết.

Theo Bộ Công an, các thủ đoạn của những nhóm đối tượng liên tục biến tướng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Người dân lưu ý tuyệt đối không tin theo bất cứ ai gọi điện đến mà đọc đầy đủ thông tin cá nhân mà tin đó là cơ quan chức năng. Thường cơ quan chức năng khi làm việc với người dân đều trực tiếp, việc liên hệ qua điện thoại chỉ để mời hoặc xác minh thông tin.

(Nguồn: VTV)

Thông tin 'bắt cóc trẻ em' là thất thiệt, trường học mời công an vào cuộc

Lãnh đạo trường học ở quận Hoàng Mai, Hà Nội khẳng định thông tin "bắt cóc trẻ em" đang lan truyền trên mạng xã hội là thất thiệt.

Ngày 24/3, mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường.

Thông báo này nêu: "Hiện tại trên địa bàn đã có hiện tượng bắt cóc trẻ em. Đối tượng nhằm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ đi học. Đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường ngay các biện pháp giáo dục các con kỹ năng phòng tránh, đề cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để quản lý các con. Nếu học sinh nào ở cùng tòa, bố/mẹ cho các con đi bộ về theo nhóm, tan học ra khỏi cổng trường sẽ về ngay nhà. Trân trọng".

Trả lời VTC News, bà Trần Bích Liên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) khẳng định thông báo trên là giả. "Nhà trường không phát đi bất kỳ thông tin, thông báo nào liên quan đến việc có hiện tượng bắt cóc trẻ em như một số hình ảnh lan truyền trên mạng", bà nói.

Thông tin đang gây hoang mang cho phụ huynh của trường cũng như khu vực lân cận. Nhà trường sẽ phối hợp với công an để làm rõ việc tung tin đồn thất thiệt này.

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cho biết, hiện chưa có báo cáo gì về sự việc này. Nếu có chắc chắn các trường sẽ báo cáo lên Phòng GD&ĐT. Do đó, phụ huynh hoàn toàn yên tâm.

Vài ngày gần đây, trên một số diễn đàn phụ huynh và khu dân cư xôn xao thông tin học sinh bị lừa, bắt cóc. Xác định sự việc gây hoang mang, nhiều hệ lụy nên Phòng GD&ĐT quận phát thông báo chưa ghi nhận trường hợp bắt cóc như vậy tới các 39 trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Việc này nhằm thông tin để các trường, giáo viên, phụ huynh yên tâm nhưng cũng không lơ là, mất cảnh giác.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang