Đường dây mang thai hộ; Tiến sĩ trụy lạc ở quán karaoke; Giết 2 mẹ con người tình; Lừa chồng hờ, chiếm đoạt tiền tỷ

ĐƯỜNG DÂY MANG THAI HỘ TIỀN TỶ Ở HÀ NỘI

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức mang thai hộ với giá lên tới 1,2 tỷ đồng/ lần mang thai hộ.

Ngày 25/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng Triệu Thị Kim Thảo (SN 1991, trú tại phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Phạm Quốc Tuấn (SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1993, trú tại Ấp Tân Kiên, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và Trần Ngọc Nam (SN 1995, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về cùng tội danh "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, kiểm tra tại số nhà 32/37, ngõ 204 đường Xuân Đỉnh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 7 phụ nữ (3 người đang mang bầu, 1 người đã cấy phôi thai vào người).

Cơ quan điều tra xác định, những phụ nữ này nằm trong đường dây mang thai hộ do Thảo và Tuấn, cầm đầu. Hai đối tượng khác là Loan và Nam đóng vai trò giúp sức.

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng thấy nhiều gia đình hiếm muộn có nhu cầu thuê người mang thai hộ nên đã thuê căn nhà trên tổ chức nuôi, chăm sóc những người mang thai hộ.

Khi có khách hàng liên hệ, Tuấn và Thảo thoả thuận giá từ 800 đến 1,2 tỷ đồng mỗi trường hợp.

Sau đó, nhóm này lên mạng tìm phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ, thoả thuận giá từ 300 đến 350 triệu đồng/ lần mang thai.

TIẾN SĨ TRỤY LẠC, THIẾU CHUẨN MỰC Ở QUÁN KARAOKE

Một tiến sĩ đang công tác tại trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) bị tố có hành vi truỵ lạc, thiếu chuẩn mực tại quán karaoke

Tối 25/4, trả lời VTC News, lãnh đạo Phòng Tổ chức Hành chính trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ đơn thư của nhóm cựu học viên tố cáo một số hành vi không chuẩn mực của tiến sĩ L.M.H, giảng viên của trường.

Vị này cho biết, ngày 23/4 trường nhận được đơn tố cáo về những hành vi truỵ lạc, thiếu chuẩn mực của tiến sĩ L.M.H. Ngày 24/4 trường làm việc với cá nhân tiến sĩ L.M.H và hiện sự việc vẫn đang trong quá trình xác minh.

Nội dung trong đơn tố cáo tiến sĩ L.M.H có 3 nội dung. Thứ nhất, những cựu học viên tố cáo tiến sĩ L.M.H trong quá trình giảng dạy có hành vi vòi vĩnh học viên chi tiền.

Thứ hai, bắt học viện đưa đến những quán karaoke có tính đồi truỵ.

Thứ ba, kèm theo đơn tố cáo là những hình ảnh không lành mạnh của tiến sĩ L.M.H. Các học viên đề nghị Đại học Huế xác minh, giải quyết và có hình thức xử lý đối với hành vi không lành mạnh của vị tiến sĩ này.

Cùng đơn thư tố cáo thì nhóm cựu học sinh trường còn gửi kèm một số hình ảnh vị tiến sĩ có hành vi trụy lạc, không mảnh vải trên người trong quán karaoke.

" Quan điểm của trường là không bao che và sẽ xử lý dứt điểm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó ", lãnh đạo Phòng Tổ chức Hành chính trường Đại học Sư phạm Huế nói.

BỊ NGĂN CẤM, TÊN SÁT NHÂN GIẾT 2 MẸ CON “NGƯỜI TÌNH”

Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Chiều 26/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 5h30 cùng ngày, Công an xã Sùng Phài nhận được tin báo về việc tại gia đình bà Sùng Thị Ch. (sinh năm 1958, ở bản Trung Chải, xã Sùng Phài) xảy ra vụ án mạng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sùng Phài đã báo cáo Ban chỉ huy Công an thành phố phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và các phòng chức năng Công an tỉnh đến hiện trường xác minh làm rõ.

Bước đầu xác định đối tượng Hàng A Hồ (sinh năm 1982, trú tại bản Cư Nhà La) có quan hệ tình cảm với chị Giàng Thị L., trú tại bản Trung Chải, đều thuộc xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

Do mâu thuẫn tình cảm với chị L., đối tượng Hồ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào chị Giàng Thị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.). Hậu quả, khiến chị L. và bà Ch. Tử vong tại chỗ. Sau đó, Hồ khóa trái cửa cố thủ trong nhà dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Lực lượng Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường phá cửa khống chế đối tượng, thu giữ dao và đưa đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian quan hệ tình cảm với chị Giàng Thị L., Hàng A Hồ cho rằng bị mẹ chị L. ngăn cấm, không cho lấy mình nên giữa Hồ và gia đình chị L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 26/4, khi Hồ đến nhà chị L. thì bị mẹ chị mắng chửi, Hồ đã chạy ra đường giật con dao của người đi làm nương, sau đó chạy vào sát hại cả hai mẹ con chị L. rồi tự sát.

Hiện vụ án đang được giao cho Phòng cảnh sát hình sự chủ trì tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

NGƯỜI PHỤ NỮ LÃNH 11 NĂM TÙ VÌ TỘI LỪA ĐẢO CHỒNG HỜ

Bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ vừa bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/4, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ (SN 1994, trú phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Trịnh Minh Tuấn (SN 1985, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) bị phạt 250 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ và anh Trần Ngọc Thương (SN 1990, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) sống với nhau như vợ chồng.

Lệ biết anh Thương không có nhiều tiền, nhưng do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lệ nói dối với nhiều lý do như: Cần tiền chữa bệnh cho mẹ; cần tiền trả viện phí cho cha bị tai nạn giao thông khi chăm sóc mẹ; cho người khác vay để hưởng lãi suất chênh lệch.

Anh Thương tin tưởng nên vay tiền của nhiều người để đưa cho Lệ.

Từ tháng 9/2020 - 6/2022, anh Thương vay tiền của 4 người ở TP Tuy Hòa để đưa cho Lệ hơn 1,8 tỷ đồng. Lệ trực tiếp vay hơn 580 triệu đồng. Tổng cộng Lệ chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Từ ngày 22/1/2021 - 28/4/2022, Tuấn đã 11 lần cho Thương vay 455 triệu đồng với lãi suất 120%/năm, thu lợi bất chính 420 triệu đồng.

Nguồn: Kenh14; Soha; Người Đưa Tin; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang