Đức: Triển khai camera giám sát tội phạm tích hợp AI; Kinh tế phục hồi mong manh; Phát triển bộ xử lý AI châu Âu; Nhà khảo cổ nghiệp dư phát hiện kho tiền bạc thời La Mã

Đức triển khai camera giám sát tội phạm tích hợp AI

Ngày 24/9, cảnh sát thủ đô Berlin (Đức) đã bắt đầu triển khai sử dụng camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao ở thành phố này - một dự án đang gây tranh cãi tại Đức.

Theo dự án này, trong giai đoạn đầu kéo dài 4 tuần, các camera trên sẽ được lắp đặt và tinh chỉnh tại khu vực Kottbusser Tor trước khi chính thức đi vào hoạt động. Thay vì sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, hệ thống camera này sẽ áp dụng công nghệ "AI không gian" (spatial AI) để phân tích các chuyển động, từ đó phát hiện nguy cơ phạm tội tiềm ẩn và các hành vi bạo lực.

Theo cảnh sát, các camera trên sẽ được kết nối với những màn hình ở trạng thái tắt. Những màn hình này chỉ sáng lên và hiển thị thông tin khi được AI kích hoạt. Hệ thống trên có thể phân biệt được, chẳng hạn như một người bị ngã hoặc một quả bóng đã được sút đi, điều này giúp giảm bớt các cảnh báo sai. Các tình huống bạo lực và thiệt hại có thể được tự động nhận diện và được thông báo cho phía cảnh sát và họ sẽ đưa ra quyết định về việc có can thiệp hay không.

Sau khi lắp đặt các camera tại Kottbusser Tor, cảnh sát dự định mở rộng dự án trên sang các quận nội thành khác ở Berlin được xác định là "những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao".

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức triển khai camera giám sát tội phạm tích hợp AI

Kinh tế Đức phục hồi mong manh, chưa thấy dấu hiệu của một chu kỳ bùng nổ mới

Sau nhiều năm tăng trưởng trì trệ, kinh tế Đức đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu cảnh báo, đà phục hồi vẫn thiếu nền tảng vững chắc khi nền kinh tế tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng cao, tình trạng thiếu lao động có tay nghề và gánh nặng nợ công.

Theo dự báo mới nhất của các viện nghiên cứu kinh tế, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức được dự báo tăng 1,3% trong năm 2026 và 1,1% trong năm 2027, cao hơn đáng kể so với dự báo đưa ra vào mùa Xuân.

Xuất khẩu và đầu tư công “tiếp sức” cho tăng trưởng

Theo các chuyên gia, kinh tế toàn cầu đang duy trì đà tăng trưởng tốt hơn dự kiến, qua đó tạo thêm động lực cho kinh tế Đức phục hồi. Bất chấp những bất ổn địa chính trị, nhu cầu trên thị trường quốc tế vẫn tương đối mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Đức.

Ông Oliver Holtemoller, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Leibniz ở Halle cho biết, diễn biến tích cực của kinh tế thế giới đang mang lại lợi ích cho khu vực xuất khẩu Đức. Cùng với đó, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tạo thêm nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Đức.

Xung đột ở Iran làm gián đoạn nguồn cung từ một số đối thủ cạnh tranh cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm hóa chất của “đầu tàu” kinh tế châu Âu sử dụng dầu mỏ và khí tự nhiên.

Trong khi đó, làn sóng xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang tạo thêm đơn hàng cho doanh nghiệp Đức, đặc biệt trong lĩnh vực máy móc, thiết bị năng lượng và các dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông.

Chi tiêu của chính phủ cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng cũng trở thành một động lực quan trọng. Tuy nhiên, các viện nghiên cứu cho rằng, yếu tố này khó duy trì trong dài hạn. Đến năm 2028, tăng trưởng kinh tế Đức được dự báo chỉ còn 0,4%.

Ông Stefan Kooths thuộc Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW) nhận định: “Các động lực tăng trưởng sẽ dần suy yếu. Giá năng lượng cao, thiếu lao động có tay nghề, dân số già hóa và nhiều năm đầu tư thấp của doanh nghiệp đang tiếp tục kìm hãm nền kinh tế”.

Vì lý do đó, các chuyên gia cảnh báo, không nên xem những số liệu tăng trưởng tích cực hiện nay là dấu hiệu cho một chu kỳ bùng nổ mới của kinh tế Đức.

Tăng trưởng phụ thuộc vào chi tiêu công và nợ

Trong quá trình phục hồi, chính phủ Đức đang đóng vai trò quan trọng. Chính phủ đã quyết định tăng mạnh đầu tư cho hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và lực lượng vũ trang.

Trong ngắn hạn, nguồn chi bổ sung giúp tạo thêm đơn hàng cho doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm. Đầu tư vào đường bộ, đường sắt, hạ tầng số và trang thiết bị quân sự cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Đức.

Các chuyên gia kinh tế thừa nhận, chi tiêu công đang tạo tác động tích cực, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng với chi tiêu và nhiều doanh nghiệp trì hoãn các kế hoạch đầu tư.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở nguồn tài chính cho các khoản chi này. Phần lớn được thực hiện thông qua vay nợ, khiến áp lực tài khóa ngày càng lớn.

Theo dự báo, thâm hụt ngân sách của Đức sẽ tăng từ 4,1% GDP trong năm nay lên 4,7% GDP vào năm 2028. Trong khi đó, chi phí trả lãi cũng tăng, đồng nghĩa ngân sách tương lai sẽ phải dành tỷ trọng ngày càng lớn để phục vụ nghĩa vụ nợ.

Ông Holtemoller cho rằng, Đức đang đối mặt với hai thách thức lớn là vấn đề nhân khẩu học và an ninh năng lượng, trong đó giá năng lượng tiếp tục là một trở ngại đối với nền kinh tế.

Nhân lực thiếu, công nghiệp thu hẹp, doanh nghiệp dè dặt

Một trong những thách thức lớn nhất của Đức hiện nay là lực lượng lao động suy giảm. Để giải bài toán này, ông Holtemoller cho rằng, Berlin cần cởi mở hơn trong việc thu hút lao động có tay nghề từ nước ngoài.

Về cải cách lương hưu, các nhà kinh tế cũng kêu gọi xem xét quy định cho phép người lao động nghỉ hưu sớm sau 45 năm đóng góp mà không bị giảm quyền lợi. Theo họ, việc duy trì chính sách này có thể khiến áp lực đối với hệ thống hưu trí gia tăng trong bối cảnh dân số già hóa.

Trong khi chính phủ đang huy động nguồn lực lớn cho đầu tư, động lực của khu vực tư nhân vẫn chưa tương xứng.

Ông Kooths cho rằng, nhiều nhà đầu tư đang thận trọng vì chưa biết rõ môi trường kinh doanh tại Đức sẽ thay đổi theo hướng nào.

Bà Helena Melnikov, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức nêu quan điểm: “Doanh nghiệp hiện cần những quyết định cụ thể. Đức cần đẩy nhanh cải cách bằng cách giảm chi phí, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng”.

Ngoài ra, từng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của châu Âu, Đức đang chứng kiến khu vực sản xuất tiếp tục thu hẹp. Khoảng 15.000 việc làm trong ngành công nghiệp bị mất mỗi tháng, trong đó các lĩnh vực như ô tô, cơ khí và kim loại chịu ảnh hưởng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, hai năm qua chứng kiến sự gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực số hóa và AI. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng, nhóm doanh nghiệp mới này vẫn thiếu nguồn vốn hỗ trợ, đặc biệt ở giai đoạn mở rộng quy mô.

Hệ quả là nhiều doanh nghiệp có xu hướng chuyển sang Mỹ. Ông Timo Wollmershauser thuộc Viện ifo ở Munich nhận xét, Đức có thế mạnh trong nghiên cứu, phát triển và đăng ký bằng sáng chế nhưng không ít ý tưởng được hình thành tại quốc gia này lại tạo ra giá trị kinh tế ở nơi khác.

Cần một chương trình cải cách rõ ràng

Để cải thiện triển vọng tăng trưởng, các viện nghiên cứu kinh tế Đức đề xuất một loạt cải cách, trong đó có giới hạn mức đóng góp an sinh xã hội và tạo thêm động lực để người lao động lớn tuổi tiếp tục làm việc.

Xem tiếp tại đường Link =>

Kinh tế Đức phục hồi mong manh, chưa thấy dấu hiệu của một chu kỳ bùng nổ mới

Đức, Hà Lan đầu tư phát triển bộ xử lý AI châu Âu

Đức và Hà Lan đang triển khai chương trình hỗ trợ chung trị giá 40 triệu euro nhằm đẩy nhanh phát triển các bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới của châu Âu, thay vì chỉ cải tiến các thế hệ chip hiện có. Chương trình do Cơ quan Đổi mới đột phá Đức phối hợp với Cơ quan quốc gia về Đổi mới đột phá Hà Lan triển khai.

Lãnh đạo Cơ quan Đổi mới đột phá Đức cho biết chương trình trên sẽ tập trung vào các công nghệ có khả năng tạo đột phá, thay vì cải tiến từng bước. Trong giai đoạn đầu, nhiều nhóm nghiên cứu với các hướng tiếp cận công nghệ khác nhau sẽ cùng được cấp kinh phí. Quá trình cạnh tranh và đánh giá sau đó sẽ giúp lựa chọn những công nghệ có triển vọng nhất để tiếp tục phát triển.

Cơ quan quốc gia về Đổi mới đột phá Hà Lan đánh giá một trong những lĩnh vực có tiềm năng đặc biệt là phát triển bộ xử lý phục vụ quá trình suy luận AI, tức là giai đoạn đưa các mô hình đã được huấn luyện vào vận hành để xử lý dữ liệu và tạo ra kết quả. Lãnh đạo cơ quan này cho rằng đây là thị trường mà châu Âu có thể phát triển bộ xử lý riêng, thay vì cạnh tranh trực tiếp với Nvidia trong phân khúc chip huấn luyện AI hiệu năng cao.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức, Hà Lan đầu tư phát triển bộ xử lý AI châu Âu

Nhà khảo cổ nghiệp dư phát hiện kho tiền bạc thời La Mã lớn nhất nước Đức

Một nhà khảo cổ nghiệp dư vô tình phát hiện kho tiền bạc thời La Mã lớn nhất tại Đức trong một lần dò kim loại.

Một ngày cuối tháng 9, nhà khảo cổ nghiệp dư Oliver Riedl dùng máy dò kim loại rà soát dấu hiệu cổ vật dưới lòng một cánh đồng ở gần thị trấn Wesseling, phía nam thành phố Cologne (Đức). 

Sau khi tìm thấy vài đồng tiền bạc cổ trên mặt đất, thiết bị dò kim loại cầm tay của ông Riedl vẫn liên tục phát ra những tín hiệu dồn dập. Nhận thấy bên dưới lòng đất có thể còn cất giấu một tài sản lớn hơn nhiều, nhà khảo cổ này đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương để xin hỗ trợ. 

Nhận được tin báo, nhóm chuyên gia khảo cổ đã lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành khai quật. Kết quả thu được vượt ngoài mong đợi, khi họ phát hiện tổng cộng 934 đồng tiền bạc denarii thời La Mã cổ đại với tổng trọng lượng lên tới 3,1 kg.

Cơ quan quản lý di tích khảo cổ địa phương cho biết, đây là kho báu tiền xu bạc lớn nhất từ thời Hoàng đế La Mã Hadrian từng được khai quật trên lãnh thổ nước Đức. Toàn bộ số đồng tiền xu bạc có in hình nổi chân dung vị hoàng đế này đã chính thức được trưng bày công khai trước công chúng tại Bảo tàng LVR - LandesMuseum ở thành phố Bonn. 

Theo đánh giá từ Cơ quan Bảo tồn Di tích Khảo cổ Rhineland thuộc Bảo tàng LVR, bộ sưu tập đắt giá trên nhiều khả năng đã được chủ nhân cố tình chôn giấu vào khoảng quý 2 của thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên (CN).

"Đương nhiên chúng ta chỉ có thể suy đoán về động cơ, nhưng rất có thể ai đó đã muốn cất giữ số tiền này an toàn. Dù sao thì thời đó làm gì đã có ngân hàng", ông Erich Classen, nhà khảo cổ học bang kiêm Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Di tích Khảo cổ Rhineland, nhận định.

Chuyên gia này cũng cho biết, lý do kho báu không bao giờ được đào lên có thể do chủ sở hữu đã đột ngột qua đời trước khi kịp quay lại lấy, hoặc chưa kịp truyền lại bí mật về vị trí cất giấu cho người khác. 

Việc phát hiện các cổ vật thời La Mã không phải là điều hiếm gặp, song những kho báu có quy mô đồ sộ từ thế kỷ thứ 2 sau CN như phát hiện ở Wesseling lại cực kỳ hiếm hoi.

Dù rất khó để quy đổi chính xác giá trị thực tế của lượng tiền xu này ở thời điểm chúng bị chôn giấu, các tài liệu ghi chép lịch sử về mức lương của quân lính La Mã đã cung cấp một điểm tham chiếu quan trọng. 

"Vào thời đó, một người lính thông thường trong quân đoàn kiếm được 300 denarii/năm. Tuy nhiên, khoảng một nửa số đó bị giữ lại để chi trả cho lương thực và trang thiết bị", nhà khảo cổ và chuyên gia tiền cổ Rahel Otte phân tích. "Do đó, một người lính sẽ phải tiết kiệm toàn bộ thu nhập khả dụng của mình trong khoảng 6 năm để tích lũy được số tiền tương đương số tiền vừa được khai quật tại Wesseling". 

Xem tiếp tại đường Link =>

Nhà khảo cổ nghiệp dư phát hiện kho tiền bạc thời La Mã lớn nhất nước Đức

Nguồn: Báo Tin Tức; Báo Quốc Tế; Quảng Ngãi TV; Sức khoẻ & Đời sống

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Lên đầu trang