.png)
Gần 2/3 tổng số vụ trục xuất người vào Đức xin tỵ nạn thất bại
Thống kê
Việc trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối hiện rất khó khăn. Theo số liệu thống kê, năm ngoái, 60% tất cả các vụ nỗ lực trục xuất đều thất bại. Cụ thể chỉ có 22.787 vụ trục xuất thành công so với 32.855 nỗ lực thất bại ngay cả khi những người xin tỵ nạn được bàn giao cho các quan chức chịu trách nhiệm hồi hương tại các sân bay.
Lý do phổ biến nhất cho sự thất bại
Đó là cảnh sát tiểu bang không thể bàn giao những người bị trục xuất mà không báo trước cho người bị trục xuất, chiếm tới 21.341 trường hợp nỗ lực thất bại. Trong số đó, có 11.184 trường hợp, yêu cầu trục xuất đã bị hủy bỏ. Sau khi bàn giao cho các quan chức tại sân bay, vẫn có tới 1.593 trường hợp buộc phải đình chỉ.
Thúc đẩy theo dõi điện thoại di động của những người buộc phải rời khỏi Đức
Để đảm bảo rằng ít người hồi hương thất bại hơn vì những người buộc phải rời khỏi Đức không thể tìm thấy tại địa chỉ của họ, Bộ trưởng Nội vụ Hesse Roman Poseck đề xuất tìm kiếm những người bị trục xuất không thể tìm thấy bằng cách theo dõi điện thoại di động. Đó không phải là vấn đề đặt mọi người buộc phải rời khỏi đất nước dưới sự nghi ngờ chung và theo dõi họ. Các biện pháp này sẽ chỉ có hiệu lực, nếu không tìm thấy người buộc phải rời khỏi Đức, để có thể xác định vị trí của người đó nhanh nhất như có thể bằng điện thoại di động để thực hiện trục xuất.
Bộ trưởng Nội vụ Sachsen đã báo hiệu sự ủng hộ đối với sáng kiến này. Theo ông, theo dõi điện thoại di động có thể là một bổ sung quan trọng cho các công cụ để thực thi trục xuất. Điều đó thậm chí còn quan trọng hơn, để những người bị buộc phải rời khỏi Đức không thể trốn mất ngay từ đầu.
.png)
Không đủ sống, 1/3 công dân EU làm việc tại Đức muốn hồi hương
Số liệu thống kê
Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng Đức, thực hiện theo đơn đặt hàng của Ủy viên Di cư và Hội nhập của Chính phủ Liên bang die Migrations- und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, do bà Natalie Pawlik phụ trách, Đức dường như đang trở nên kém hấp dẫn hơn trước với tư cách là một quốc gia điểm đến đối với đa số công dân từ các nước EU khác.
Chương trình khảo sát dựa trên phân tích dữ liệu định lượng, phỏng vấn chuyên gia định tính và khảo sát trực tuyến 1000 công dân EU. Thời gian khảo sát kéo dài từ tháng 03.2024 đến tháng 10.2025.
Theo cuộc khảo sát, khoảng 1/3 công dân EU sống ở Đức đang nghĩ đến việc rời đi. Lý do bao gồm: Chi phí sinh hoạt cao và cảm giác không thực sự hòa nhập. Điều này cho thấy rõ ràng rằng công dân EU bình đẳng về mặt pháp lý, nhưng trên thực tế thường gặp phải rào cản ngôn ngữ, rào cản tiếp cận thị trường lao động và phân biệt đối xử. Đây là một bất lợi lớn đối với Đức vốn là một địa điểm kinh doanh. Chúng ta không thể mất quá nhiều công dân EU, và đó là những công nhân có tay nghề cao trong nhiều ngành công nghiệp, chỉ vì điều kiện tồi tệ.
Chỉ trích
Theo nghiên cứu, điều đáng ngạc nhiên là yếu tố phân biệt đối xử là trung tâm hơn so với giả định trước đây. Điều đó có nghĩa có vấn đề về văn hóa chào đón ở Đức. Công trình nghiên cứu cho thấy, vào cuối năm 2023, có khoảng 5,1 triệu người có quốc tịch từ một quốc gia EU khác đang sống ở Đức. Trong đó, Rumani và Ba Lan dẫn đầu, tiếp theo Ý, Bulgaria và Croatia. Theo nghiên cứu, chỉ có 23% những người được khảo sát không bao giờ cảm thấy thiệt thòi hoặc bị bài ngoại, 63% hiếm khi hoặc thỉnh thoảng. 14% nói rằng họ thường xuyên hoặc rất thường xuyên bị thiệt thòi. Chẳng hạn, các ngành nghề điều dưỡng, nhiều người EU mới đến ở Đức có bằng cấp được công nhận, nhưng phải làm việc thấp hơn trình độ được công nhận.
Theo bà Natalie Pawlik, Bộ Nội vụ đã áp đặt lệnh ngừng nhập học các khóa học hội nhập và ngôn ngữ. Điều đó rất nguy hiểm. Xét cho cùng, ngôn ngữ là chìa khóa trung tâm cho sự tham gia xã hội, để tiến bộ trong xã hội của chúng ta. Với lệnh này, chúng ta đang tước đi cơ hội phát triển của mọi người đến Đức. Cụ thể, khoảng 130.000 người không còn được tiếp cận với các khóa học hòa nhập. Trong số này, khoảng 37.000 là công dân EU.
.png)
Đề xuất
Theo bà Pawlik, bất cứ ai đến Đức, làm việc và giúp định hình xã hội của chúng ta đều có quyền tham gia các khóa học hội nhập và ngôn ngữ thực sự. Chúng ta cần bảo đảm tốt hơn với các khóa học ngôn ngữ, bảo vệ nhất quán chống lại bóc lột lao động và không khoan nhượng đối với sự phân biệt đối xử. Đức không thể mất một phần ba công dân EU do điều kiện tồi tệ. Pawlik cũng nhận thấy sự cần thiết phải cải thiện dịch vụ tư vấn: Nhiều người hoàn toàn không biết họ có quyền gì, một hợp đồng lao động thích hợp trông như thế nào, hoặc những quyền lợi trong kỳ nghỉ.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá