Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Cơ hội thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Đức

Hôm nay (13.10), tại TP.HCM, Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư Đức 2026 đã mang đến cơ hội thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Việt Nam - Đức, mở rộng cơ hội đầu tư của Đức trong kỷ nguyên tăng trưởng mới của Việt Nam.

Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư Đức 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) phối hợp tổ chức.

Theo Chủ tịch GBA Alexander Ziehe, đây cũng là diễn đàn doanh nghiệp và đầu tư đầu tiên được hiệp hội tổ chức tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Đức (GTAI) và Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Vietrade).

Mở ra cơ hội hợp tác mới

Diễn đàn tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế Đức – Việt Nam, mở rộng cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững. Với chủ đề "Đức - Đối tác tin cậy cho kỷ nguyên tăng trưởng mới của Việt Nam", diễn đàn quy tụ hơn 250 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, tổ chức ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước và quốc tế; cùng hơn 25 diễn giả, khách mời thảo luận và 20 đơn vị triển lãm.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP. HCM, cho biết Đức là đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu.

Tính riêng tại TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại với Đức đã đạt gần 2 tỉ USD. Đức hiện có 316 dự án đầu tư tại thành phố với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 742 triệu USD, cùng 27 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp Đức tại thành phố.

Bên cạnh những con số ấn tượng trên, ông Hà nhận định dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Điều này do TP.HCM và Hamburg có nhiều điểm tương đồng về vai trò, tiềm năng và các thế mạnh bổ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển - logistics, công nghiệp hàng không, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Hà bày tỏ mong muốn Hamburg trở thành địa phương thứ 4 của Đức thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP.HCM, để cùng nhau cụ thể hóa các định hướng hợp tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp, từng bước chuyển hóa tiềm năng và thiện chí thành những chương trình, dự án thiết thực.

Chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia, TS Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, nhấn mạnh nền tảng quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Đức và Việt Nam, và khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, logistics, công nghệ, phát triển bền vững, khoa học và giáo dục.

"Chúng tôi mong muốn chia sẻ tri thức, kết hợp thế mạnh của hai bên và cùng xây dựng những chiến lược chung," ông Peter Tschentscher nhấn mạnh.

Hướng đến các dự án chất lượng cao và đối thoại chiến lược

Là trung tâm cảng biển và logistics hàng đầu của Đức, Hamburg có nhiều kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng cảng biển, số hóa hoạt động logistics, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh. Những thế mạnh này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tăng cường kết nối với các chuỗi thương mại quốc tế.

Theo bà Đào Thanh Hương, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, Việt Nam đang chuyển trọng tâm từ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về số lượng sang ưu tiên các dự án chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Bốn lĩnh vực được kỳ vọng thu hút làn sóng đầu tư mới từ Đức gồm sản xuất công nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và logistics, công nghệ và chuyển đổi xanh, cùng phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi công nghiệp.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định sẵn sàng phối hợp với GBA, AHK Vietnam và các cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư theo dự án cụ thể, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư Đức từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội đến triển khai, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trên cơ sở những định hướng hợp tác được chia sẻ tại phiên khai mạc, diễn đàn tập trung thảo luận về các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong phiên đối thoại chiến lược, đó là đầu tư, cơ sở hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực.

Các nội dung trao đổi tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, tăng cường hợp tác công - tư, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh phiên đối thoại chiến lược, diễn đàn tổ chức ba phiên chuyên đề song song, đi sâu vào những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn giữa Đức và Việt Nam như đầu tư, công nghiệp và cơ sở hạ tầng; công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; và nguồn nhân lực cho chuyển đổi công nghiệp.

Các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp cùng trao đổi về cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sản xuất bền vững và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó tăng cường hợp tác Đức - Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/oQIhmTtsNsUpZQ1ni

Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ ở Đức: Ai chịu trách nhiệm khi máy móc trở thành công cụ quấy rối?

Cảnh sát thành phố Cologne (Đức) đang điều tra vụ việc một robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi tại thành phố này, trong đó thiết bị được cho là đã chạm vào mông nạn nhân và có hành vi thúc từ phía sau.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h45 ngày 11/10 đến rạng sáng 12/10, giờ địa phương tại khu vực trung tâm Cologne. Khi đó, một thiếu nữ 16 tuổi đang đứng cùng bạn bè bên ngoài một cửa hàng đồ ăn nhanh thì bị một robot cao khoảng 1,2 m tiếp cận, dùng tay đụng chạm vào mông và có hành vi “thúc từ phía sau”.

Theo hình ảnh do cảnh sát công bố, robot được sơn trang trí giống siêu anh hùng Iron Man của hãng Marvel. Tuy nhiên, thiết bị này lại bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục phụ nữ vào đêm khuya.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cảnh sát đã tới, xác định những người liên quan bị điều tra gồm một thiếu niên 16 tuổi sở hữu robot và một đồng phạm 19 tuổi. Hai người này bị cho là đã quay lại toàn bộ sự việc, đồng thời phát trực tiếp trên mạng xã hội và bình luận về hành vi của robot. Cảnh sát đã tìm thấy những người liên quan gần hiện trường. Robot được phát hiện để trong cốp một chiếc Volkswagen; cảnh sát thu giữ thiết bị cùng hai điện thoại di động để phục vụ điều tra.

Ảnh do cảnh sát Cologne công bố cho thấy robot mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi đen, đeo râu giả và dây chuyền vàng. Nhà chức trách sẽ tiếp tục xác minh ai là người trực tiếp điều khiển robot vào thời điểm xảy ra vụ việc, đồng thời xem xét các cáo buộc liên quan đến hành vi sàm sỡ.

Cơ quan điều tra hình sự Cologne đang xem xét liệu các chuyển động của robot có được điều khiển có chủ đích hay không. Theo thông cáo chính thức, vụ việc đang được điều tra theo nghi vấn xúc phạm mang tính chất tình dục theo pháp luật Đức.

Vụ việc đáng chú ý không chỉ vì một robot bị dùng để quấy rối tình dục, mà còn vì nó phơi bày một vấn đề lớn hơn: khi robot có thể được điều khiển từ xa, ai phải chịu trách nhiệm nếu con người dùng nó để xâm phạm người khác?

Điều đáng lo: Robot có thể trở thành công cụ quấy rối từ xa

Vụ việc ở Cologne cho thấy một rủi ro mới của robot dịch vụ và robot hình người: một thiết bị vốn được thiết kế để tương tác với con người có thể bị biến thành công cụ thực hiện hành vi quấy rối, trong khi người điều khiển đứng cách xa nạn nhân. Có bốn vấn đề đáng lưu ý:

Thứ nhất, robot không cần có trí tuệ nhân tạo tiên tiến mới gây nguy hiểm. Một robot có thể thực hiện hành vi không phù hợp ngay cả khi không có khả năng suy nghĩ hay tự đưa ra quyết định như con người. Nếu thiết bị nhận lệnh từ bộ điều khiển, ứng dụng hoặc kết nối từ xa, người vận hành có thể sử dụng các chức năng chuyển động của nó để tiếp cận người khác.

Trong vụ Cologne, cảnh sát chưa kết luận robot tự hoạt động hay được điều khiển có chủ đích. Đây chính là một trong những vấn đề họ đang điều tra.

Thứ hai, người điều khiển không thể núp sau cỗ máy. Đây là vấn đề pháp lý cốt lõi. Nếu một người cố ý điều khiển robot để chạm vào cơ thể người khác, việc sử dụng máy móc thay cho hành động trực tiếp không làm mất đi trách nhiệm của người đó.

Trong vụ việc này, cảnh sát đang xác minh cách robot vận hành và liệu chuyển động của nó có bị cố ý điều khiển hay không. Hai người liên quan chưa bị coi là có tội khi cuộc điều tra chưa kết thúc.

Về nguyên tắc, khi xem xét các vụ việc tương tự, cần xác định: Ai sở hữu robot và ai trực tiếp điều khiển nó? Hành vi xảy ra do lệnh của con người, lỗi phần mềm hay sự cố kỹ thuật? Người điều khiển có chủ đích quấy rối hay không? Có bằng chứng từ video, nhật ký điều khiển, dữ liệu kết nối và lời khai của nhân chứng không?

Thứ ba, phát trực tiếp hành vi quấy rối có thể khiến nạn nhân bị tổn thương thêm. Theo thông tin cảnh sát công bố, hai người bị tình nghi không chỉ quay phim mà còn phát trực tiếp và bình luận về sự việc. Điều đó đặt ra một vấn đề vượt ra ngoài bản thân hành vi của robot: việc biến sự xâm phạm người khác thành nội dung giải trí để thu hút người xem trên mạng xã hội.

Xem tiếp tại đường Link =>

Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ ở Đức: Ai chịu trách nhiệm khi máy móc trở thành công cụ quấy rối?

Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam du học Đức

Các đại học, tổ chức ở Đức tung nhiều gói học bổng để thu hút người Việt, chuyên gia đánh giá chính sách với du học sinh của nước này hiện "thoáng nhất châu Âu".

Tại Ngày hội Giáo dục châu Âu năm 2026 cuối tuần qua, gần 70 đại học và tổ chức giáo dục từ 17 quốc gia có mặt, tư vấn cho học sinh, sinh viên và phụ huynh. Trong đó, Đức - điểm đến thu hút sự quan tâm, có nhiều chương trình ưu đãi cho du học sinh Việt Nam.

Chẳng hạn, Đại học Khoa học ứng dụng Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) lần đầu tiên xếp sinh viên Việt Nam trong nhóm trọng điểm của TALENT - chương trình đặc biệt cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở một số ngành liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính. Du học sinh được hỗ trợ toàn diện, từ hòa nhập xã hội và học thuật, nâng cao kỹ năng tới tham gia vào mạng lưới nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

"Chúng tôi có nhiều sinh viên Việt Nam giỏi nên sẽ tập trung hơn vào thị trường này", ông Abdelrahman Fatoum, đại diện tuyển sinh của trường, giải thích.

Bang Saxony thì cấp học bổng các chương trình trao đổi ngắn hạn, dài nhất là 6 tháng. Năm ngoái, nhóm này được tài trợ vé máy bay và nhận tới 850 euro/tháng. Sinh viên còn có thể quy đổi tín chỉ môn học nếu trường ở Việt Nam là đối tác với một đại học tại bang này.

Trong khi đó, Đại học Logistic Kühne (KLU) cấp học bổng tới 50%-100% học phí, tức khoảng 20.000-40.000 euro (tương đương 580 triệu - 1,1 tỷ đồng) với các ứng viên có thành tích tốt. Với bậc đại học, sinh viên có một năm học dự bị miễn phí ở cơ sở TP HCM, được trường chi trả vé máy bay tới Đức học trong ba năm tiếp theo.

Đại học Kỹ thuật Munich cơ sở châu Á (TUM Asia) ở Singapore có gói học bổng riêng cho học viên hệ thạc sĩ, cao nhất là 41.000 euro (gần 1,2 tỷ đồng) trong hai năm. Học bổng này do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) điều phối, ra đời từ năm 2024 và áp dụng với các ngành khoa học như Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật và quản lý Logistics, Hóa học Công nghiệp, Điện tử Xanh, Thiết kế bán dẫn,...

Đại diện tuyển sinh TUM Asia cho hay các gói học bổng nói trên do các trường muốn tăng sự đa dạng trong cộng đồng sinh viên, đồng thời đáp ứng sự quan tâm ngày càng cao từ Đông Nam Á.

Số liệu kỳ mùa đông năm học 2025-2026 của Cục Thống kê Đức cho thấy du học sinh hệ đại học từ Đông Nam Á tăng so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm tới từ Việt Nam là hơn 7.500 người, tăng khoảng 300 - cao nhất.

Tại sự kiện, không ít học sinh, sinh viên được hỏi đều cho biết Đức nằm trong danh sách điểm đến hàng đầu.

"Châu Âu, đặc biệt là Đức, là cái nôi của khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật, nên mình mong muốn tới đó học thạc sĩ", Văn Thắng, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ.

Còn Trường Phúc, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, nói chọn du học Đức vì mong được trải nghiệm thực tế nhiều thay vì chỉ học lý thuyết. Trong khi, với Bảo Tâm, trường THPT Quang Trung (Hà Nội), chi phí rẻ là yếu tố hấp dẫn nhất.

Theo Study in Germany, học phí đại học ở Đức khoảng 5.000-20.000 euro (145-580 triệu đồng) với các trường tư, và gần như được miễn phí ở các trường công - thấp so với nhiều nước như Anh, Mỹ,... Sinh viên nước ngoài cũng có nhiều cơ hội nhận học bổng từ các tổ chức học thuật. Chẳng hạn, DAAD hiện triển khai 11 loại học bổng hệ thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Việt Nam.

Ông Fatoum giải thích do thiếu nhân lực, Đức cần thêm lao động trẻ, có trình độ học vấn và chuyên môn cao để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Xem tiếp tại đường Link =>

Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam du học Đức

Đức: Nhiều trường học đóng cửa sau lời đe dọa xả súng trong nhóm chat phụ huynh

Sau khi tạm đóng cửa vì lời đe dọa xả súng trong nhóm chat phụ huynh, một số trường tại bang Oschersleben đã chuyển sang dạy học từ xa và bố trí trông giữ học sinh trong tình huống khẩn cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhiều trường học tại thành phố Oschersleben, bang Sachsen-Anhalt, đã đóng cửa trong ngày 13/10 sau khi xuất hiện lời đe dọa xả súng trong một nhóm chat phụ huynh.

Cảnh sát hiện không đánh giá đây là lời đe dọa nghiêm trọng, song vẫn tiếp tục điều tra và tăng cường hiện diện tại các cơ sở giáo dục.

Theo thông tin cảnh sát, một người chưa rõ danh tính đã đe dọa thực hiện vụ xả súng vì lý do tôn giáo trong nhóm chat phụ huynh trên ứng dụng WhatsApp. Tin nhắn được gửi từ tài khoản của một phụ huynh.

Các trường phải đóng cửa gồm cả trường tiểu học và trung học.

Cảnh sát cho biết hiện chưa có căn cứ để coi lời đe dọa là đáng tin cậy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tăng cường tuần tra tại các trường học và nhà trẻ ở Oschersleben, đồng thời làm rõ các tình tiết liên quan.

Quyết định đóng cửa trường học được Cơ quan quản lý trường học bang đưa ra từ tối 12/10. Một người phát ngôn của cơ quan này xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết việc đóng cửa đồng loạt các trường là biện pháp không thường xuyên được áp dụng.

Tuy nhiên, cơ quan này đã thực hiện theo phương án ứng phó được cảnh sát quy định đối với các vụ đe dọa xả súng nhằm bảo đảm tình hình được kiểm soát và tạo điều kiện xác minh vụ việc.

Trong ngày 13/10, một số trường chuyển sang dạy học từ xa và tổ chức trông giữ học sinh trong trường hợp khẩn cấp. Các trường dự kiến mở cửa trở lại bình thường từ ngày 14/10.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức: Nhiều trường học đóng cửa sau lời đe dọa xả súng trong nhóm chat phụ huynh

Nguồn: Thanh Niên; Việt Times; Vnexpress; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Lên đầu trang