Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến

Tập đoàn Đức đầu tư hàng trăm triệu USD mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Với tổng vốn đầu tư hơn 3,7 tỷ USD và tạo ra khoảng 50.000 việc làm, Đức đang duy trì sự hiện diện đáng kể tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Đức mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Theo Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), Việt Nam hiện có khoảng 576 doanh nghiệp Đức đầu tư, với tổng vốn hơn 3,7 tỷ USD, tạo ra khoảng 50.000 việc làm. Trong số này, có 117 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, bên cạnh hàng trăm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tư vấn, công nghệ và phân phối.

Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Đức đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1992, sau khi Việt Nam bắt đầu mở cửa nền kinh tế và cho phép đầu tư trực tiếp nước ngoài. Qua hơn 3 thập niên, dòng vốn Đức từng bước mở rộng về quy mô, lĩnh vực và địa bàn, gắn với sự phát triển của hệ thống khu công nghiệp, thị trường tiêu dùng và mạng lưới thương mại quốc tế.

DN Đức tăng hiện diện trong sản xuất và dịch vụ

Theo AHK Vietnam, khoảng 1/3 số khoản đầu tư có liên quan đến dịch vụ, bao gồm dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO), logistics và tư vấn. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp vẫn là một trong những trụ cột quan trọng, với sự tham gia của các doanh nghiệp trong lĩnh vực máy móc, hóa chất, thiết bị y tế, ô tô, điện tử và vật liệu xây dựng.

Xét theo chức năng, hoạt động bán hàng và dịch vụ chiếm số lượng lớn nhất với 189 doanh nghiệp, tiếp đến là sản xuất với 117 doanh nghiệp, lập trình với 66 doanh nghiệp, tư vấn với 51 doanh nghiệp và tư vấn kỹ thuật với 46 doanh nghiệp. Ngoài ra, có 26 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng và 12 doanh nghiệp chuyên gia công, xử lý sau sản xuất.

Trong lĩnh vực sản xuất, ngành may mặc có 33 doanh nghiệp, hóa chất có 22 doanh nghiệp. Các lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, kim loại, ô tô, điện tử và thiết bị y tế cũng ghi nhận sự hiện diện của các nhà đầu tư Đức.

Theo bà Lê Vân Hạnh - Trưởng Dịch vụ Gia nhập Thị trường của AHK Việt Nam, sự đa dạng trong cơ cấu đầu tư phản ánh phạm vi hoạt động ngày càng rộng của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, không chỉ giới hạn ở sản xuất mà còn bao gồm các dịch vụ hỗ trợ, phân phối và kết nối chuỗi cung ứng.

Một trong những lĩnh vực đáng chú ý là dịch vụ BPO. Báo cáo Đầu tư Đức tại Việt Nam do AHK công bố ghi nhận 72 doanh nghiệp BPO của Đức tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực như lập trình website, phát triển ứng dụng và xử lý hình ảnh kỹ thuật số.

Ở lĩnh vực sản xuất, nhiều doanh nghiệp Đức đã xây dựng cơ sở hoạt động với quy mô lớn. Bosch có vốn điều lệ được báo cáo ở mức 460 triệu USD, với các cơ sở tại Đồng Nai, TP.HCM và Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dây đai truyền động và nghiên cứu phát triển, sử dụng khoảng 8.000 lao động.

Messer có vốn điều lệ 511 triệu USD, sản xuất khí công nghiệp tại Hải Dương và Quảng Ngãi, với khoảng 700 nhân viên. Trong khi đó, hoạt động sản xuất dược phẩm của Pymepharco gắn với khoản đầu tư của Stada, với giá trị M&A được báo cáo khoảng 250 triệu USD và khoảng 2.000 nhân viên.

Về địa bàn, miền Nam hiện là khu vực tập trung phần lớn dự án đầu tư của doanh nghiệp Đức, chiếm 73% tổng số dự án, trong khi miền Bắc chiếm 23% và miền Trung chiếm 4%. TP.HCM dẫn đầu với 327 dự án, tiếp đến là Hà Nội với 83 dự án, Đồng Nai với 20 dự án và Đà Nẵng với 13 dự án.

Khu vực mở rộng TP.HCM là một trong những trung tâm hoạt động quan trọng, nhờ hệ sinh thái công nghiệp hình thành từ sớm, quy mô thị trường lớn và khả năng kết nối với các chuỗi cung ứng. Theo báo cáo, khu vực này đóng góp khoảng 40% GDP cả nước, có dân số khoảng 21 triệu người và phần lớn hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Đức tập trung trong bán kính khoảng 40 km tính từ trung tâm TP.HCM.

Trong khi miền Nam có lợi thế về hệ sinh thái công nghiệp và thị trường, hành lang Hà Nội - Hải Phòng cũng là địa bàn đáng chú ý đối với các hoạt động sản xuất, nhờ kết nối với cảng biển và mạng lưới khu công nghiệp.

China +1 mở thêm dư địa cho dòng vốn Đức

Bên cạnh việc mở rộng thị trường và năng lực sản xuất, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những yếu tố định hình quyết định đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Báo cáo của AHK Vietnam đề cập đến chiến lược China +1, theo đó doanh nghiệp duy trì hoạt động tại Trung Quốc, đồng thời phát triển thêm các địa điểm sản xuất tại những quốc gia khác nhằm phân tán rủi ro và tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng.

Theo AHK Vietnam, chi phí lao động tại Trung Quốc gia tăng, cùng những gián đoạn chuỗi cung ứng trong các giai đoạn như tranh chấp thương mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid-19, đã thúc đẩy doanh nghiệp xem xét lại việc phân bổ hoạt động sản xuất. Việt Nam được xem là một địa điểm bổ sung trong chiến lược này, thay vì thay thế hoàn toàn các cơ sở hiện có tại Trung Quốc.

Theo ông Björn Koslowski - Trưởng đại diện AHK Vietnam, có thể nhìn nhận xu hướng này từ góc độ kết nối đầu tư giữa Đức và Việt Nam. Việc doanh nghiệp mở rộng thêm địa điểm sản xuất tại Việt Nam gắn với nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tận dụng lợi thế địa lý và tiếp cận các thị trường trong khu vực. Trong đó, Việt Nam có thể đảm nhận vai trò trong các khâu sản xuất, tìm nguồn cung ứng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp Đức tại châu Á.

AHK Vietnam xác định một số yếu tố hỗ trợ sức hấp dẫn của Việt Nam, bao gồm vị trí địa lý gần Trung Quốc và Đông Nam Á, mạng lưới hiệp định thương mại tự do, chi phí lao động cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực. Mức lương công nhân sản xuất tại Việt Nam được báo cáo ước tính khoảng 250 - 500 USD/tháng, tương đương khoảng 1/3 mức tại Trung Quốc.

Ngoài ra, môi trường đầu tư với khả năng thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong nhiều lĩnh vực, thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông 20% và cơ chế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cũng là những yếu tố được đề cập trong báo cáo.

Mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Đức tiếp cận các thị trường quốc tế, đồng thời tổ chức hoạt động sản xuất và phân phối trong khu vực. Đối với các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng xuyên biên giới, việc đặt cơ sở tại Việt Nam có thể hỗ trợ kết nối giữa nguồn nguyên liệu, hoạt động sản xuất và các thị trường tiêu thụ.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tập đoàn Đức đầu tư hàng trăm triệu USD mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Thủ tướng Đức tới Kiev bất chấp cảnh báo của Nga

Thủ tướng Merz bất ngờ thăm Kiev để thể hiện ủng hộ Ukraine, dù Nga đã cảnh báo sẽ tập kích lớn và kêu gọi công dân nước ngoài rời khỏi thành phố.

"Tôi đến Kiev hôm nay vì Ukraine cần sự ủng hộ của chúng ta trong những tuần tới", Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 tuyên bố, sau khi đến thủ đô của Ukraine trong chuyến thăm không báo trước.

AFP dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết Thủ tướng Merz đi tàu hỏa tới Kiev cùng Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche. Ông Merz dự kiến hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tái khẳng định sự hỗ trợ của Đức với nước này. Ông cũng đề cao hợp tác giữa các doanh nghiệp Đức với Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, người đón Thủ tướng Merz ở nhà ga, cho biết lãnh đạo Đức sẽ trao đổi với Tổng thống Zelensky về "mọi vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, châu Âu và quốc tế".

"Ukraine và Đức đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược vững mạnh và chúng tôi quyết tâm làm sâu sắc thêm mối quan hệ này", ông Sybiha viết trên mạng xã hội.

Đức là một trong các quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Merz tuần này kêu gọi sự đoàn kết trong nội bộ NATO, châu Âu và trong chính đất nước của ông, trong bối cảnh đảng cực hữu AfD có quan điểm thân Nga đang trỗi dậy sau các cuộc bầu cử cấp bang.

Chuyến thăm của ông Merz diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/10 kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi Kiev, cho biết thành phố này sẽ tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích "quy mô lớn".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những người "phớt lờ cảnh báo trên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra". Moskva hồi tháng 5 từng đưa ra cảnh báo tương tự, song lãnh đạo các nước ủng hộ Kiev vẫn tiếp tục tới thăm Ukraine.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí để đối phó tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga, trong bối cảnh thủ đô Kiev hứng chịu nhiều cuộc không kích dữ dội. Nga gần đây đã tấn công các cây cầu bắc qua sông Dnieper, con sông chia đôi Kiev, gây tắc nghẽn giao thông.

Xem tiếp tại đường Link =>

Thủ tướng Đức tới Kiev bất chấp cảnh báo của Nga

Đức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây

Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.

Theo tính toán mới của Viện Kinh tế Đức (IW), năm bang ở miền Đông không tính Berlin chỉ đạt gần 79% mức kinh tế của miền Tây trong năm 2025, tăng rất nhẹ so với hơn 78% năm 2024.

So với thời điểm ngay sau khi tái thống nhất, Đông Đức đã có bước tiến lớn. Năm 1991, sức mạnh kinh tế của khu vực này mới tương đương khoảng 51% miền Tây. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, tỷ lệ hội tụ hai miền gần như không thay đổi, dao động trong khoảng 78-79% và đến nay vẫn chưa vượt ngưỡng 80%.

IW đánh giá mức độ hội tụ Đông - Tây thông qua “Chỉ số Thống nhất”, trong đó không chỉ tính sản lượng kinh tế bình quân đầu người mà còn xem xét năng suất lao động, quy mô vốn tích lũy, nhân lực nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ tham gia thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tự kinh doanh.

Điểm yếu lớn nhất của miền Đông hiện nằm ở năng lực nghiên cứu trong khu vực doanh nghiệp. Theo IW, số nhân lực nghiên cứu và phát triển tại miền Đông chỉ đạt hơn 46% mức của miền Tây.

Các trường đại học và viện nghiên cứu công lập tại miền Đông được đánh giá tương đối tốt, nhưng khu vực doanh nghiệp lại thiếu lực lượng nghiên cứu mạnh do có ít tập đoàn lớn đặt trụ sở hoặc trung tâm nghiên cứu tại đây.

Khoảng cách về đầu tư cũng hầu như không được thu hẹp trong thời gian dài. Xét tổng giá trị máy móc, nhà máy, đường sá và công trình xây dựng tính trên đầu người, tức quy mô vốn tích lũy, miền Đông năm 2010 đạt gần 77% miền Tây và đến năm 2025 mới tăng lên hơn 79%.

Tỷ lệ tham gia thị trường lao động thậm chí có dấu hiệu xấu đi tương đối. Năm 2010, nếu tính trên tổng dân số, miền Đông đạt gần 89% mức của miền Tây; đến năm 2025 chỉ còn hơn 85%.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây

Ký ức một thời thanh xuân dưới bầu trời Cộng hoà Dân chủ Đức

Tối 3/10, tại Hà Nội, Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức tổ chức buổi Gặp gỡ thường niên lần thứ tư nhân dịp 36 năm ngày thống nhất nước Đức (3/10/1990-3/10/2026).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Sơn Minh, Chủ tịch Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức; ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức cùng hơn 200 đại biểu từng là học sinh, sinh viên, hợp tác lao động tại Đức từ khắp các tỉnh, thành.

Từ ký ức chung đến những kết nối hôm nay

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Sơn Minh, Chủ tịch Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ (CHCD) Đức cho biết, điểm được kỳ vọng tại Gặp gỡ thường niên lần thứ tư là đưa những ký ức về CHDC Đức vượt ra ngoài ý nghĩa của sự hoài niệm, trở thành nguồn lực tinh thần để kết nối con người với con người, các thế hệ với nhau.

Theo ông, 36 năm kể từ ngày nước Đức thống nhất là một chặng đường dài của những người từng học tập, lao động và sinh sống tại CHDC Đức. Vì vậy, những ký ức ấy không chỉ thuộc về mỗi cá nhân, mà còn là một phần của lịch sử giao lưu nhân dân Việt Nam-Đức.

Năm nay, Hội mong muốn mở rộng sự tham gia của các thế hệ, để những người từng sống và làm việc tại CHDC Đức kể lại câu chuyện của mình, trong khi thế hệ trẻ tiếp nhận, tìm hiểu và tiếp tục kể những câu chuyện ấy bằng góc nhìn của thời đại hôm nay.

Chủ tịch Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức cũng kỳ vọng từ những ký ức chung, Hội sẽ triển khai thêm các hoạt động giao lưu với bạn bè Đức, các tổ chức hữu nghị và cộng đồng người Việt đang học tập, làm việc tại Đức.

Từ văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân đến các hoạt động thiện nguyện, những tình cảm và kỷ niệm của một thời sẽ được chuyển hóa thành những hoạt động có ý nghĩa trong hiện tại.

“Giá trị lớn nhất của ký ức không phải là chúng ta nhớ mình đã từng có một quá khứ như thế nào, mà là từ quá khứ ấy chúng ta có thể làm được gì cho hiện tại và tương lai”, ông nhấn mạnh.

Theo đó, Gặp mặt thường niên lần thứ tư cũng gửi gắm thông điệp về cách gìn giữ ký ức: trân trọng quá khứ nhưng không sống chỉ bằng quá khứ, mà từ những ký ức chung để kết nối hiện tại và hướng tới tương lai. Đây cũng được xem là đóng góp của Hội Ký ức CHDC Đức trong việc tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và giao lưu nhân dân Việt Nam-Đức.

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2026:

- Tính đến năm 2026, Hội đã có 20.500 thành viên với 30% đang sinh sống và làm việc tại Đức và 70% tại Việt Nam.

- Hội luôn xây dựng và củng cố phát triển hội viên, là nhịp cầu kết nối và tìm được gia đình cho 8 trường hợp con cái tìm đến bố là người Việt Nam.

- Tham gia kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Đức tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Quảng Trị…

- Tham gia nhóm thiện nguyện Vì trẻ em

- Chương trình “Tết yêu thương” năm 2026 tại Chăn Nưa, xã Lê Lợi, Nậm Nhùn, Lai Châu đã mang đến 500 áo ấm mùa đông, bánh chưng Tết, học bổng đến trường cho các em nhỏ.

- Hỗ trợ nuôi dưỡng hàng tháng 12 trẻ em mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh tại các tỉnh, thành: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, TP Hồ Chí Minh.

Những năm tháng không quên

Trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ký ức Cộng hoà Dân chủ Đức chia sẻ, thời gian đã trôi qua, nhưng ký ức về những năm tháng tuổi trẻ dưới bầu trời CHDC Đức vẫn còn nguyên giá trị.

Đó là những kỷ niệm về những ngày đầu làm quen với ngôn ngữ, thời tiết, những chuyến tàu liên vận kéo dài 13 ngày đêm, những chuyến bay của hãng hàng không Interflug, những người bạn và người dân Đức, cùng những câu chuyện về quê hương, nỗi nhớ nhà và những hương vị đặc trưng của một thời.

Ông nhấn mạnh, những trải nghiệm ấy đã trở thành một phần ký ức sâu đậm trong cuộc đời mỗi thành viên của Hội. Buổi gặp gỡ thường niên lần thứ tư vì thế là dịp để các thành viên cùng ôn lại tình đồng chí, nghĩa đồng hương sau những năm tháng học tập, sinh sống và làm việc tại Đức; đồng thời nhìn lại những hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa của Hội thời gian qua.

Chia sẻ bên lề với Báo Thế giới và Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết ông có 8 năm học tập tại CHDC Đức, từ năm 1977 đến 1985. Trong thời gian này, ông là sinh viên Việt Nam duy nhất học cùng các bạn Đức.

Những năm tháng học tập tại CHDC Đức, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, đã giúp ông vượt qua nỗi nhớ quê hương và chuyên tâm học tập. Đây cũng là khoảng thời gian ông có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Đức, đặc biệt là sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tính kỷ luật, sự đúng giờ, chính xác cũng như cách tôn trọng không gian riêng của mỗi người.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cho rằng thời gian tại Đức đã đặt nền móng quan trọng cho quá trình học tập và sự nghiệp của ông.

Sau khi trở về Việt Nam năm 1985, ông tiếp tục làm phiên dịch cho Đại sứ quán CHDC Đức tại Việt Nam, qua đó có thêm cơ hội gắn bó với đất nước và con người Đức.

Từ những trải nghiệm cá nhân, ông kỳ vọng các hoạt động giao lưu, gặp gỡ của Hội Ký ức CHDC Đức sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giữa những người từng gắn bó với CHDC Đức và thế hệ hôm nay, góp phần vun đắp, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam-Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>

Ký ức một thời thanh xuân dưới bầu trời Cộng hoà Dân chủ Đức

Đức: Lượng khách đổ về lễ hội bia Oktoberfest tăng đột biến

Kỳ lễ hội Oktoberfest 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 191, song áp lực "vỡ trận" trong những ngày cuối càng gia tăng khi trùng với kỳ nghỉ Ngày Thống nhất nước Đức.

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich, Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 3/10, chính quyền thành phố Munich đã khuyến cáo du khách lùi thời điểm ghé thăm khu vực Theresienwiese - nơi diễn ra lễ hội Oktoberfest (thường gọi là "Wiesn").

Theo người phát ngôn thành phố, hai lối vào chính của khu vực có thể sẽ phải đóng tạm thời nếu dòng người tiếp tục dồn về, và du khách sẽ được phân luồng sang các lối đi phụ.

Đây là đợt quá tải cục bộ thứ hai chỉ trong ít ngày. Trước đó, vào ngày 26/9, cơ quan chức năng cũng đã phải tạm thời phong tỏa một số lối vào để hạ nhiệt tình trạng chen chúc.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức: Lượng khách đổ về lễ hội bia Oktoberfest tăng đột biến

Nguồn: VietnamFinance; Vnexpress; Bnews; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Lên đầu trang