Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt

Cựu lãnh đạo tình báo Đức bị bắt với cáo buộc gián điệp và phản quốc

Vụ bắt giữ chạm tới tầng cao nhất của bộ máy an ninh Đức, với nghi vấn kéo dài hơn một thập kỷ ngay trong lòng cơ quan tình báo.

Cảnh sát đã bắt giữ ông August Hanning, cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND), với nghi vấn hoạt động gián điệp, Viện Công tố Liên bang Đức thông báo ngày 6.10.

August Hanning đứng đầu BND từ tháng 12.1998 đến tháng 11.2005, trước khi chuyển sang Bộ Nội vụ Liên bang, và làm quốc vụ khanh cho tới tháng 11.2009.

Theo thông cáo của Viện Công tố, August Hanning đối diện những cáo buộc gồm hoạt động gián điệp chống lại nhà nước, tiết lộ bí mật nhà nước, âm mưu phản quốc, và hoạt động với tư cách điệp viên của một cơ quan tình báo.

Thông cáo cho biết thêm rằng một cựu nhân viên cấp cao của BND cũng đã bị bắt, với nghi vấn đã cung cấp cho August Hanning hàng trăm tài liệu mật để lấy tiền trong hơn một thập kỷ.

Theo AFP, cảnh sát bắt giữ ông Hanning vào sáng sớm nay tại nhà riêng ở Nordwalde, gần thành phố Münster thuộc miền tây nước Đức.

Người bị cho là đồng phạm của August Hanning được nêu tên là Manfred D. theo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của Đức, bị bắt giữ tại bang Bavaria. Giới chức đang tiến hành khám xét tại nơi ở của cả hai nghi phạm, cũng như ở Berlin, Viện Công tố cho biết.

Trong thời gian August Hanning làm người đứng đầu cơ quan tình báo, D. giữ vai trò chánh văn phòng. Người này sau đó cũng làm việc dưới quyền August Hanning tại Bộ Nội vụ cho tới năm 2009. D. đối diện cáo buộc tiếp tay và hỗ trợ cho hành vi âm mưu phản quốc cùng hoạt động gián điệp chống lại nhà nước.

Theo Viện Công tố, hai người này đã đi đến thỏa thuận với nhau vào năm 2010.

Xem tiếp tại đường Link =>

Cựu lãnh đạo tình báo Đức bị bắt với cáo buộc gián điệp và phản quốc

Đức siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO trước sức ép an ninh từ Nga

Trước các mối đe dọa an ninh từ Nga, Đức quyết định củng cố sườn đông NATO trong khi Litva nâng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục 5,38% GDP.

Ngày 5.10, theo Xinhua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ sườn phía đông của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời thắt chặt hợp tác quân sự với Litva cùng các đồng minh trong khu vực nhằm ứng phó với "các mối đe dọa an ninh" từ Nga.

Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp báo chung ở Berlin sau hội đàm giữa Thủ tướng Merz và người đồng cấp Litva Rimantas Sinkevicius.

Lãnh đạo hai nước thống nhất thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực tác chiến không gian mạng, lực lượng vũ trang và công nghiệp quốc phòng nhằm ngăn chặn các đòn tấn công hỗn hợp. Bên cạnh việc gia tăng sức răn đe quân sự và duy trì viện trợ cho Ukraina, hai bên cũng hướng tới mục tiêu thúc đẩy Nga tham gia vào các tiến trình đàm phán hòa bình.

Đáng chú ý, Thủ tướng Đức khẳng định, quân đội nước này đặt kế hoạch hoàn tất việc triển khai toàn diện một lữ đoàn thường trực đồn trú tại Litva vào cuối năm 2027.

Đây là đợt triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn dài hạn ở nước ngoài đầu tiên của Berlin kể từ sau Thế chiến II, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trong chính sách an ninh đối ngoại của Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO trước sức ép an ninh từ Nga

Tình báo Đức cảnh báo đối đầu với Nga bước sang giai đoạn nguy hiểm

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức Martin Jäger cảnh báo quan hệ đối đầu giữa Đức và Nga đang bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn, đồng thời cho rằng Berlin cần chuẩn bị cho nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột trực tiếp. Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức cũng thúc đẩy cải cách pháp lý nhằm mở rộng quyền hạn hoạt động của cơ quan này trước những thách thức an ninh mới.

Phát biểu tại phiên điều trần thường niên trước Quốc hội Đức ngày 5/10, ông Jäger nhận định, Nga hiện là mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng nhất đối với an ninh Đức. Theo ông, tình trạng đối đầu giữa Berlin và Moskva đã chuyển sang một giai đoạn mới, trong đó nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực nhằm vào Đức không thể xem nhẹ.

Tuy nhiên, cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức đánh giá hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo cơ quan này, kịch bản đáng lưu ý hơn là Nga có thể tiến hành các hoạt động quân sự với cường độ thấp nhằm vào các nước Baltic để thăm dò phản ứng cũng như mức độ đoàn kết của NATO.

Ông Jäger đồng thời cảnh báo, không nên cho rằng những căng thẳng giữa Đức và Nga sẽ tự động chấm dứt khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Theo ông, những bất đồng và đối đầu chiến lược giữa hai bên có thể tiếp tục kéo dài.

Những đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang xem xét tăng cường năng lực của cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức. Giới chức cơ quan này cho rằng khuôn khổ pháp lý hiện hành vẫn đặt ra nhiều hạn chế đối với hoạt động tình báo, trong đó có những quy định được hình thành sau Thế chiến II nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền hạn của các cơ quan an ninh.

Theo kế hoạch được chính phủ Đức công bố, Berlin dự kiến thúc đẩy cải cách khuôn khổ pháp lý dành cho cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức trong mùa Thu hoặc mùa Đông năm nay. Những thay đổi được đề xuất nhằm cho phép cơ quan tình báo có thêm công cụ ứng phó với các mối đe dọa mới, trong đó có các hoạt động trên không gian mạng.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tình báo Đức cảnh báo đối đầu với Nga bước sang giai đoạn nguy hiểm

Đức mở rộng năng lực quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đang đẩy mạnh mở rộng năng lực quốc phòng khi đồng thời công bố kế hoạch xây dựng một quân cảng mới trên Biển Bắc và khai trương cơ sở sản xuất tên lửa hành trình tầm xa của một công ty quốc phòng Mỹ tại thành phố Leipzig.

Ngày 5/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Thủ hiến bang Niedersachsen (Lower Saxony) Olaf Lies đã ký tuyên bố ý định xây dựng căn cứ mới của Hải quân Đức tại thành phố cảng Emden. Dự án dự kiến cần khoản đầu tư trị giá hàng tỷ euro và có thể hoàn thành vào đầu những năm 2030 nếu quá trình triển khai diễn ra thuận lợi.

Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh Emden sẽ một lần nữa trở thành địa điểm đóng quân quan trọng của Hải quân Đức. Ông cho biết Hải quân hiện có quy mô nhỏ nhất kể từ khi Quân đội Liên bang Đức được thành lập, trong khi phạm vi và khối lượng nhiệm vụ ngày càng lớn, đòi hỏi lực lượng này phải được mở rộng đáng kể trong những năm tới.

Về lâu dài, căn cứ Emden có thể tạo ra tới 2.000 vị trí biên chế quân sự và dân sự. Bộ Quốc phòng Đức lựa chọn thành phố này nhờ quỹ đất lớn và vị trí thuận lợi để tiếp cận Bắc Đại Tây Dương. Emden cũng sẽ trở thành căn cứ Hải quân thứ hai của Đức trên bờ Biển Bắc, bên cạnh Căn cứ Hải quân Heppenser Groden tại Wilhelmshaven.

Ông Pistorius cho rằng việc duy trì hai căn cứ trên Biển Bắc sẽ giúp Hải quân Đức tăng tính linh hoạt và khả năng cơ động, đồng thời giảm khả năng bị dự đoán trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột, qua đó mở rộng các phương án tác chiến. Trước khi lựa chọn Emden, Hải quân Đức và Bộ Quốc phòng đã xem xét một số địa điểm tiềm năng khác, trong đó có thành phố cảng Bremerhaven.

Kế hoạch xây dựng quân cảng mới nằm trong chủ trương tăng quy mô lực lượng vũ trang Đức. Khi Hải quân được bổ sung nhân lực, tàu chiến và các năng lực mới, Berlin cũng cần mở rộng hệ thống căn cứ để đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, đặc biệt tại khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Hải quân Đức và các nhiệm vụ trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cũng trong ngày 5/10, tại thành phố Leipzig, bang Sachsen (Saxony), công ty quốc phòng Mỹ Covenant khai trương cơ sở sản xuất tên lửa hành trình tầm xa, với kế hoạch bắt đầu chế tạo hệ thống mang tên “Anthem” từ năm 2027 và nhanh chóng nâng công suất lên hàng nghìn quả mỗi năm.

Theo Covenant, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 1.000 tên lửa Anthem trong năm đầu tiên và tăng lên 5.000 quả trong năm thứ hai. Tổng Giám đốc Covenant Michael Kaufman cho biết cơ sở tại Leipzig sẽ trở thành địa điểm lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu, đồng thời đảm nhiệm vai trò cung cấp sản phẩm cho khách hàng tại châu Âu.

Nhà máy nằm ở phía Bắc Leipzig, sử dụng một nhà xưởng thương mại rộng hơn 10.000 m² mà Covenant thuê lại. Khi hoạt động đầy đủ, cơ sở dự kiến sử dụng vài trăm lao động, trong đó riêng dây chuyền sản xuất có thể tạo việc làm cho khoảng 250 người. Ngoài Leipzig, Covenant hiện có một nhà máy tại Dallas, bang Texas của Mỹ và một cơ sở tại Israel.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức mở rộng năng lực quốc phòng

Từ nước Đức, mở thêm một con đường nghề nghiệp cho người trẻ

Người trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội bước vào thị trường lao động Đức, nhất là ở những nhóm ngành đang cần nhân lực như dịch vụ, điều dưỡng...

Mỗi người có một con đường để đi

Năm 1980, khi mới sang Đức, bà Tiêu Kim Oanh chỉ mới tròn 22 tuổi. Ở xứ lạ, bà bắt đầu làm quen với một đất nước, một ngôn ngữ và một môi trường sống hoàn toàn khác. Việc đầu tiên bà làm không phải tìm một công việc thật tốt, mà dành trọn một năm để học tiếng Đức.

Một năm ấy chỉ đủ để bà sử dụng tiếng Đức trong công việc, còn giao tiếp hằng ngày vẫn chưa thật sự nhuần nhuyễn, những khó khăn vẫn còn bộn bề trước mắt. Khi đủ điều kiện đi làm, bà bắt đầu công việc phụ tá nha sĩ. Rồi dần dần, bà tiếp tục học tập, tích lũy kinh nghiệm và đến năm 1990 đủ điều kiện mở lớp dạy nghề về nhà hàng.

Gần nửa thế kỷ sống, học tập và làm việc tại Đức, bà Oanh nay đã nghỉ hưu và tham gia một số tổ chức hoạt động vì cộng đồng. Mỗi lần trở về Việt Nam, bên cạnh những hoạt động thiện nguyện, bà thường ghé Công ty TNHH Du học và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Kim Nguyên Phú (KNP EDU), nơi đào tạo và kết nối những bạn trẻ có mong muốn sang Đức học nghề, làm việc.

Ở đó, bà thường chia sẻ với các bạn trẻ những điều không có trong những tờ quảng cáo về một thị trường lao động hay một chương trình du học. Đó là những câu chuyện về cuộc sống, về văn hóa làm việc, về cách đứng vững trong những năm đầu tiên ở một đất nước xa lạ.

Theo bà Oanh, điều đầu tiên một người trẻ cần trả lời trước khi quyết định sang Đức hay lựa chọn bất cứ con đường nào khác là: “Mình sang để làm gì?”. Nếu chỉ nhìn thấy mức thu nhập hoặc một cuộc sống được cho là tốt đẹp hơn ở phía trước, người trẻ rất dễ hụt hẫng khi phải đối diện với những yêu cầu thực tế.

“Phải xác định và quyết tâm đi theo đường mình đã vạch ra, không xao nhãng. Nếu những năm đầu ở Đức bạn không xây dựng được nền tảng thì sẽ rất mông lung về sau”, bà Oanh chia sẻ.

Câu chuyện của người phụ nữ đã sống gần nửa thế kỷ ở Đức vì thế không chỉ là câu chuyện về một hành trình sang nước ngoài. Đó còn là câu chuyện về cách một người lựa chọn nghề nghiệp, học tập và từng bước xây dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình.

Với bà, người trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội khi bước vào thị trường lao động Đức, nhất là ở những nhóm ngành đang cần nhân lực như dịch vụ, điều dưỡng… Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự trở thành tương lai khi người trẻ có sự chuẩn bị nghiêm túc về ngôn ngữ, nghề nghiệp và khả năng thích nghi.

Bà Oanh cũng nhắc đến một nét văn hóa lao động mà người Việt có thể cần thời gian để thích nghi. Theo bà, các chủ doanh nghiệp Đức khá thực dụng. Họ quan tâm người lao động có làm tốt công việc được giao hay không, có trách nhiệm với công việc hay không, hơn là những mối quan hệ mang tính tình cảm.

Ban đầu, điều đó có thể khiến một số lao động Việt Nam cảm thấy khác biệt. Nhưng theo bà, sự rõ ràng ấy cũng tạo nên một mối quan hệ sòng phẳng, trong đó mỗi bên hiểu quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Nhìn lại hành trình của bản thân, bà Oanh cho rằng những điều tưởng như rất nhỏ ở thời điểm bắt đầu lại có thể quyết định khả năng đi đường dài. Một năm học tiếng Đức, những năm đầu làm việc, quá trình tiếp tục học tập để đủ điều kiện mở lớp dạy nghề… tất cả tạo thành nền tảng cho cuộc sống sau này.

Phía sau lựa chọn là những cánh cửa mở

Trong một thời gian dài, khi nói đến lựa chọn sau THPT, không ít người vẫn mặc định đại học là đích đến quan trọng nhất. Nhưng thực tế thị trường lao động đang đặt ra những yêu cầu ngày càng đa dạng. Có những công việc cần trình độ đại học, nhưng cũng có rất nhiều vị trí cần người lao động giỏi kỹ năng nghề, có khả năng thực hành và đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp.

Giáo dục nghề nghiệp đang mở thêm một cánh cửa để người trẻ lựa chọn.

Cánh cửa ấy không chỉ dẫn đến những trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước. Với sự phát triển của hợp tác quốc tế, người học còn có thể lựa chọn các chương trình đào tạo nghề ở nước ngoài, trong đó du học nghề là một hướng đi đang được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Nhưng lựa chọn càng nhiều thì yêu cầu về thông tin và khả năng lựa chọn càng lớn.

Một bạn trẻ có thể chọn học đại học nếu đó là con đường phù hợp với năng lực và mục tiêu của mình. Một người khác có thể lựa chọn học nghề để sớm có kỹ năng và bước vào thị trường lao động. Người khác nữa có thể lựa chọn học nghề ở nước ngoài, trải nghiệm một môi trường đào tạo và làm việc mới.

Không có lựa chọn nào tự động bảo đảm thành công. Điều quan trọng là người trẻ hiểu rõ mình đang chọn gì và vì sao mình chọn.

Ở phía sau những lựa chọn ấy cần có một hệ thống đủ tin cậy để đồng hành với người học. Đó là các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức kết nối, các đơn vị tư vấn và đặc biệt là hành lang pháp lý để hoạt động đào tạo, đưa người lao động đi học tập, làm việc ở nước ngoài được thực hiện minh bạch, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học, người lao động.

Từ trải nghiệm của mình, bà Oanh cho rằng chính sách dành cho người lao động tại Đức đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng quan tâm hơn đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp người lao động từ các quốc gia khác có thêm niềm tin khi lựa chọn Đức làm nơi học tập và lập nghiệp.

Xem tiếp tại đường Link =>

Từ nước Đức, mở thêm một con đường nghề nghiệp cho người trẻ

Nguồn: Lao Động; Báo Thanh Hoá; Báo Tin Tức; Giáo dục & Thời đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Lên đầu trang