- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Cựu Thủ tướng Đức đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với chính quyền Nga khi còn đương chức từ năm 1998 đến 2005.
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã gia nhập hội đồng giám sát của tập đoàn bán lẻ Nga Hyperglobus.
Hyperglobus được tách ra từ Globus Holding (Đức) vào năm 2025 và hiện là thực thể hoàn toàn độc lập, theo Globus. Công ty này điều hành hơn 20 siêu thị tại Nga và vẫn tiếp tục sử dụng thương hiệu Globus.
Ông Schroeder đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Putin khi giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến năm 2005 và sau đó làm việc cho các doanh nghiệp nhà nước Nga.
Thông báo về việc bổ nhiệm ông Schroeder được đưa ra vào ngày 2/10, 4 ngày sau khi ông Putin ban hành sắc lệnh quản lý tạm thời các tài sản tại Nga của nhà bán lẻ Metro (Đức).
Theo thông báo của Hyperglobus, cựu thủ tướng Đức, 82 tuổi, sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ phát triển chiến lược kinh doanh và tham gia vào công tác quản lý chung của công ty.
"Nhờ nhiều năm tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa của Nga, ông Schroeder sẽ là một mảnh ghép lý tưởng cho hội đồng quản trị và giúp chúng tôi tiếp tục chiến lược lấy đối thoại làm trung tâm", thông cáo dẫn lời Thomas Bruch, chủ sở hữu của Hyperglobus và cựu giám đốc của Globus, cho biết.
Trên cương vị thủ tướng, ông Schroeder ủng hộ việc thắt chặt quan hệ năng lượng với Nga, điều mà các nhà phê bình cho rằng khiến Đức quá phụ thuộc vào dầu khí của Moscow. Sau đó, ông nắm giữ các vị trí cấp cao trong các dự án, bao gồm công ty dầu khí nhà nước Nga Rosneft và dự án đường ống dẫn khí Nord Stream.
"Điều quan trọng là các doanh nhân như Thomas Bruch và các công ty như Globus tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh tế và đầu tư vào Nga", ông Schroeder nói trong tuyên bố.
Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, Đức đã tước bỏ văn phòng nghị viện và đội ngũ cán bộ nhà nước của ông Schroeder giữa lúc dư luận phẫn nộ về việc ông tiếp tục tham gia vào các hoạt động kinh doanh với Nga và từ chối lên án chính quyền Nga.
Năm đó, ông Schroeder đã từ chức khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn dầu khí Rosneft và từ bỏ kế hoạch gia nhập hội đồng quản trị của Gazprom.
Xem tiếp tại đường Link
Cựu Thủ tướng Đức gia nhập tập đoàn Nga
Đức, Pháp cùng 5 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đề xuất điều chỉnh sáng kiến “Lá chắn Không gian châu Âu”, tập trung bảo vệ các hệ thống không gian của EU, đồng thời duy trì quyền kiểm soát năng lực không gian quân sự ở cấp quốc gia.
Đức, Pháp, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan và Thụy Điển kêu gọi xem xét lại căn bản sáng kiến “Lá chắn Không gian châu Âu”, theo hướng xây dựng một cấu trúc an ninh không gian tập trung vào bảo vệ các hệ thống không gian của EU, trong khi việc phát triển năng lực vẫn do chính phủ các nước thành viên quyết định.
Bảy nước cho rằng các chính phủ thành viên cần giữ vai trò trung tâm trong sáng kiến, với phạm vi được thu hẹp nhằm tôn trọng quyền kiểm soát của từng quốc gia đối với năng lực không gian quân sự.
Pháp và Đức từ lâu tỏ ra thận trọng với sáng kiến “Lá chắn Không gian châu Âu”, được Brussels đưa ra năm 2025 trong khuôn khổ Lộ trình Sẵn sàng Quốc phòng 2030. Trong một tài liệu do Euronews tiếp cận, hai nước cùng các nước ký kết đã đưa ra định hướng riêng về an ninh không gian châu Âu.
Tài liệu nêu rõ cần xây dựng một cấu trúc an ninh không gian châu Âu có khả năng tích hợp hiệu quả các năng lực không gian hiện có và đang được phát triển của các nước thành viên, cũng như những cơ chế của EU đã được thống nhất, đồng thời tránh trùng lặp không cần thiết.
Bảy nước cũng cho rằng sáng kiến cần được đổi tên, bởi thuật ngữ “lá chắn” có thể tạo ấn tượng rằng EU sẽ trực tiếp phát triển các năng lực mới. Các nước ký kết đồng thời nhấn mạnh giới hạn liên quan chủ quyền quốc gia đối với năng lực không gian quân sự.
Xem tiếp tại đường Link
Đức và Pháp thúc đẩy duy trì năng lực không gian quân sự
Trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang được sắp xếp lại, Việt Nam không còn chỉ là nơi gia công chi phí thấp. Với các doanh nghiệp Đức, vốn quen đặt cơ sở sản xuất gần nhà cung cấp và khách hàng, Việt Nam đã trở thành điểm tựa thứ hai bên cạnh Trung Quốc và là thị trường tiêu thụ đang lớn dần. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 vượt 18,8 tỷ euro.
Báo cáo "Hiện trạng đầu tư của Đức tại Việt Nam 2026/27" của AHK, đăng cuối tháng 9.2026 với số liệu chốt đến tháng 8, cho thấy hai chuyển động song song. Thứ nhất, doanh nghiệp Đức không chỉ mở rộng sản xuất truyền thống mà còn đầu tư vào lập trình, tư vấn kỹ thuật, kỹ thuật công nghiệp, tìm nguồn cung và dịch vụ quy trình kinh doanh (BPO - Business Process Outsourcing).
Thứ hai, dòng vốn tập trung quanh hai cực với chức năng khác nhau: vùng TP.HCM mở rộng (Greater HCMC) thiên về thương mại và dịch vụ, hành lang Hà Nội – Hải Phòng thiên về sản xuất công nghiệp và logistics.
Ba thập niên tích lũy
Theo báo cáo, các doanh nghiệp Đức bắt đầu đầu tư vào Việt Nam ngay sau khi nước này mở cửa cho vốn nước ngoài. Những dự án đầu tiên đầu thập niên 1990 gắn với hai cái tên Bültel và Tatonka. Dòng vốn mạnh lên rõ rệt sau năm 2007, khi Việt Nam gia nhập WTO và các cải cách tiếp theo cải thiện môi trường đầu tư. Báo cáo cho rằng, qua hơn ba thập niên, các doanh nghiệp Đức đã góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, chuyển dịch năng lượng tái tạo và hiện đại hóa hạ tầng thông qua một số dự án tiêu biểu.
Hiện AHK nhận diện khoảng 620 dự án đầu tư của Đức tại Việt Nam, với tổng giá trị ước tính 3,7 tỷ USD và tạo ra ít nhất 55.000 việc làm trực tiếp. Khoảng 120 doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động, bên cạnh nhiều công ty khác trong dịch vụ, bán hàng, tìm nguồn cung, kỹ thuật, tư vấn và các ngành số. Để so sánh, báo cáo 2023/24 ghi nhận 490 công ty, khoảng 3,1 tỷ USD và 47.000 việc làm. Các chỉ số ghi nhận mức tăng qua từng kỳ, dù đơn vị thống kê có thể không hoàn toàn đồng nhất.
Trong báo cáo cũng giải thích cách tính của AHK áp dụng phương pháp rộng hơn số liệu FDI thông thường. Ngoài vốn đầu tư trực tiếp từ Đức, AHK tính cả khoản đầu tư qua công ty con ở nước thứ ba hoặc qua các cấu trúc tập đoàn quốc tế, miễn là chủ sở hữu cuối cùng vẫn là phía Đức. AHK cho rằng cách làm này phản ánh sát hơn hiện diện thực tế của doanh nghiệp Đức. Hệ quả là các con số này không thể đặt trực tiếp cạnh số liệu đăng ký đầu tư của cơ quan quản lý Việt Nam hay bảng xếp hạng FDI theo quốc gia.
Về nguồn gốc, dòng vốn đến từ khắp các vùng kinh tế của Đức, nổi bật là Baden-Württemberg, Bayern (Bavaria) và Nordrhein-Westfalen. Hai bang đầu là nơi có nhiều doanh nghiệp ô tô, máy móc, tự động hóa và kỹ thuật chính xác hàng đầu nước Đức. Nordrhein-Westfalen là vùng công nghiệp lớn nhất, với thế mạnh về hóa chất, sản xuất và logistics. Hamburg và Frankfurt đóng góp qua thương mại, logistics và tìm nguồn cung.
Theo AHK, cơ cấu nhà đầu tư phản ánh khá sát bản đồ công nghiệp Đức.
Siêu đô thị TP.HCM - cửa ngõ chính của nhiều doanh nghiệp Đức khi vào Việt Nam
Vùng TP.HCM mở rộng (Greater Ho Chi Minh City) - được báo cáo định nghĩa sau khi ba tỉnh thành sáp nhập - vẫn là điểm đến quan trọng nhất. Khoảng 70% doanh nghiệp Đức tại Việt Nam đặt tại thành phố và các khu vực lân cận. Vùng này đóng góp khoảng 40% GDP cả nước và cho phép doanh nghiệp tiếp cận khoảng 21 triệu dân. Các khoản đầu tư tập trung dày trong bán kính khoảng 40 km quanh trung tâm thành phố, nơi có mạng lưới nhà cung cấp lâu năm, hạ tầng logistics, khu công nghiệp và khách hàng ở ngay gần.
Với doanh nghiệp bán hàng và dịch vụ, vị trí gần khách hàng thường quan trọng hơn chi phí mặt bằng. Chi phí đất đai và nhân công tăng đang ngày càng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, nhưng theo báo cáo, vùng này vẫn là cửa ngõ chính và trụ sở của nhiều doanh nghiệp Đức khi vào Việt Nam. Phía Nam cũng là cụm sản xuất lớn nhất, chiếm khoảng 58% số dự án sản xuất được nhận diện, với hệ sinh thái nhà cung cấp trưởng thành và kết nối thuận lợi.
Hành lang Hà Nội – Hải Phòng là điểm đến lớn thứ hai, chiếm khoảng 25% số dự án sản xuất. Lợi thế chính của khu vực này là địa lý. Vị trí gần Trung Quốc thuận lợi cho việc kết nối nguồn linh kiện Đông Á, cảng nước sâu Hải Phòng mở đường biển cho các ngành hướng xuất khẩu, và dòng vốn vào hạ tầng công nghiệp ở đây rất mạnh. Cụm công nghiệp và hạ tầng logistics là hai trụ cột của hành lang này.
Hà Nội đồng thời là một trong ba thành phố (cùng TP.HCM và Đà Nẵng) nơi doanh nghiệp Đức đặt các đội kỹ sư và lập trình viên, phục vụ cả thị trường nội địa lẫn hoạt động quốc tế.
Miền Trung, nhất là quanh Đà Nẵng và Quảng Nam, chiếm khoảng 16% số dự án sản xuất. Khu vực này thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm chi phí vận hành thấp hơn và những địa điểm mới nổi. Ba khu vực cộng lại chiếm gần toàn bộ số dự án sản xuất của Đức, cho thấy dòng vốn vẫn tập trung. Dù vậy, báo cáo nhận xét hoạt động sản xuất đã phân bố đều hơn so với các thập niên trước và hòa nhập sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp Việt Nam.
Việt Nam không chỉ là điểm sản xuất mà còn là nền tảng khu vực cho dịch vụ kinh doanh
Sản xuất vẫn là mảng có cường độ vốn cao nhất. Khoảng 120 doanh nghiệp Đức đang vận hành cơ sở sản xuất tại Việt Nam, trải rộng từ may mặc, hóa chất, máy móc, linh kiện ô tô, điện tử đến thiết bị y tế và hàng tiêu dùng. Nhiều cơ sở phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu, số khác chủ yếu hướng đến thị trường nội địa.
Điểm đáng chú ý của kỳ này là mô hình đầu tư. Khoảng 71% nhà máy trong mẫu khảo sát do doanh nghiệp tự sở hữu trong khu công nghiệp. Khoảng 27% thuê nhà xưởng xây sẵn (ready-built factories). Mô hình xây theo yêu cầu (built-to-suit) vẫn hiếm.
AHK cho rằng nhà xưởng xây sẵn ngày càng được ưa chuộng vì cho phép vào thị trường nhanh hơn và giảm vốn ban đầu. Với một nhóm doanh nghiệp, việc gia nhập thị trường không cần cam kết vốn lớn ngay từ đầu đã trở thành ưu tiên.
Đằng sau tên tuổi sản xuất của Đức, báo cáo mô tả một cơ cấu khác. Hoạt động bán hàng và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các chức năng kinh doanh của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, hỗ trợ máy móc, thiết bị gia dụng, giải pháp công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật trên thị trường nội địa. Hơn 250 công ty hoạt động trong mảng này. Nói cách khác, tính theo số lượng, hiện diện của Đức chủ yếu là thương mại và dịch vụ. Tính theo cường độ vốn, sản xuất vẫn là mảng lớn nhất.
Mảng đang tăng nhanh là lập trình, tư vấn kỹ thuật, kỹ thuật công nghiệp, tìm nguồn cung và BPO. AHK nhận định hoạt động lập trình và BPO đã trở thành một cấu phần quan trọng của đầu tư Đức trong những năm gần đây. Nguồn kỹ sư và nhân lực công nghệ ngày càng dồi dào là một lý do. Các công ty Đức trong phát triển phần mềm, kỹ thuật công nghiệp, tự động hóa và dịch vụ số đã lập đội nhóm tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.
Báo cáo kết luận Việt Nam không còn chỉ được nhìn như địa điểm sản xuất mà còn là nền tảng khu vực cho chăm sóc khách hàng, kỹ thuật và dịch vụ kinh doanh.
"China+1" và triển vọng 2026/27
Một động lực xuyên suốt là đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo báo cáo, nhiều doanh nghiệp Đức nhìn Việt Nam như địa điểm bổ sung cho sản xuất và tìm nguồn cung trong chiến lược khu vực rộng hơn, không phải để thay thế các cơ sở ở nơi khác. Cách diễn đạt này quan trọng vì phản ánh một thực tế rằng doanh nghiệp Đức đã và đang phân tán rủi ro, không rút khỏi thị trường lớn nhất châu Á.
Các yếu tố hỗ trợ được nêu gồm môi trường chính trị tương đối ổn định, chi phí lao động cạnh tranh, chất lượng nhân lực cải thiện, vị trí thuận lợi trong các chuỗi cung ứng khu vực và khung đầu tư ngày càng mở. Mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng và việc nâng cấp hạ tầng liên tục củng cố thêm sức hấp dẫn.
Xem tiếp tại đường Link
Dòng vốn Đức vào Việt Nam: Từ công xưởng sản xuất đến trung tâm dịch vụ công nghệ vùng
Giá tiêu hôm nay 3/10 tiếp tục đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm, dao động 136.500 - 140.500 đồng/kg. Trong khi thị trường trong nước duy trì ổn định, hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nguồn cung lớn nhất tại Đức, chiếm 61% tổng lượng nhập khẩu của thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2026.
Giá tiêu trong nước đi ngang
Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 3/10 không ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg.
Đắk Nông, thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 140.500 đồng/kg.
Đắk Lắk đứng ở mức 138.500 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM, giá hồ tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.
Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục nằm trong nhóm có giá thấp nhất, cùng ở mức 136.500 đồng/kg.
Như vậy, chênh lệch giữa địa phương có giá thu mua cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.
Sau nhịp tăng 500 đồng/kg vào đầu tháng 10, thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tích lũy với biên độ biến động tương đối hẹp. Giá trong nước chưa xuất hiện động lực tăng mới rõ rệt, trong khi hoạt động giao dịch vẫn chịu tác động từ nhu cầu xuất khẩu và diễn biến nguồn cung tại các nước sản xuất lớn.
Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng tương đối ổn định.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch quanh mức 6.828 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia có giá khoảng 9.250 USD/tấn.
Đối với hồ tiêu Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l đang được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.
Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì mức 9.348 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam lần lượt chào bán ở mức 12.150 USD/tấn và 8.450 USD/tấn.
Hồ tiêu Việt Nam chiếm 61% thị phần tại Đức
Trong bối cảnh giá trong nước đi ngang, diễn biến xuất khẩu tiếp tục là điểm đáng chú ý đối với ngành hồ tiêu Việt Nam, đặc biệt tại thị trường Đức.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam dẫn số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế, trong tháng 7/2026, Đức nhập khẩu 2.531 tấn hồ tiêu, với tổng kim ngạch khoảng 19,9 triệu USD.
So với tháng 6, lượng hồ tiêu Đức nhập khẩu tăng 5,4%, trong khi kim ngạch tăng 3,1%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, khối lượng nhập khẩu vẫn giảm 17,9%.
Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho thị trường Đức với 1.799 tấn trong tháng 7, tăng 1,1% so với tháng trước nhưng giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, riêng trong tháng 7, hồ tiêu Việt Nam chiếm 71,1% tổng lượng hồ tiêu Đức nhập khẩu. Điều này có nghĩa hơn 7 kg trong mỗi 10 kg hồ tiêu được Đức nhập khẩu trong tháng này có nguồn gốc từ Việt Nam.
Brazil đứng thứ hai với 301 tấn, tăng 15,8% so với tháng trước nhưng giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Đức cũng nhập khẩu 94 tấn hồ tiêu từ Indonesia và 86 tấn từ Sri Lanka. Dù lượng nhập khẩu từ hai thị trường này tăng đáng kể so với tháng trước, quy mô vẫn thấp hơn nhiều so với nguồn cung từ Việt Nam.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Đức nhập khẩu 16.061 tấn hồ tiêu, với tổng trị giá khoảng 129,6 triệu USD.
So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu giảm 15,5%, trong khi kim ngạch giảm 13,3%. Diễn biến này cho thấy nhu cầu hồ tiêu tại Đức vẫn chưa hoàn toàn phục hồi so với cùng kỳ năm trước.
Dù tổng nhu cầu giảm, Việt Nam vẫn duy trì vị trí nguồn cung lớn nhất tại thị trường này.
Trong 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang Đức 9.805 tấn hồ tiêu, giảm 15,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng hàng này vẫn chiếm tới 61% tổng lượng hồ tiêu Đức nhập khẩu.
Như vậy, cứ 10 kg hồ tiêu được Đức mua từ thị trường quốc tế trong 7 tháng đầu năm thì hơn 6 kg có xuất xứ từ Việt Nam.
Brazil là nguồn cung lớn thứ hai với 3.139 tấn, giảm 23,9% so với cùng kỳ và chiếm 19,5% thị phần.
Tính chung, Việt Nam và Brazil cung cấp khoảng 80,5% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của Đức trong 7 tháng đầu năm. Điều này cho thấy nguồn cung hồ tiêu của thị trường Đức đang tập trung đáng kể vào hai quốc gia sản xuất này.
Xem tiếp tại đường Link
Giá tiêu hôm nay 3/10: Việt Nam chiếm 61% thị phần tại Đức
Đức tiếp tục trải qua những biến động chính trị. Điều này xuất phát từ các xung đột bên ngoài có ảnh hưởng đối với vấn đề nội bộ quốc gia. Theo đó, xu hướng phân hoá giữa các đảng sẽ tiếp tục diễn ra, nội bộ liên minh chính quyền CDU/CSU – SPD sẽ ngày càng gia tăng do sự suy yếu của CDU/CSU. AfD sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với chính trường Đức, đặc biệt là ở North Rhine-Westphalia nhằm tìm kiếm vị trí Bộ trưởng Nội vụ liên bang trong chính quyền mới.
Sự trỗi dậy của AfD và sự phân rẽ trong nội bộ được biểu hiện qua phiếu bầu
Cuộc bầu cử tại Sachsen-Anhalt vào ngày 6/9 là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi mạnh. Theo kết quả sơ bộ chính thức, AfD giành 43,8% phiếu bầu theo danh sách, tăng 23 điểm phần trăm so với năm 2021; CDU chỉ còn 17,2%, giảm 19,9 điểm. SPD đạt 9,3%, trong khi Die Linke đạt 8,6%.[1] Chiến thắng tại Sachsen-Anhalt đã tạo sự rung lắc trong chính trường Đức.
Tại Mecklenburg-Vorpommern, kết quả ngày 20/9 tiếp tục củng cố xu hướng này. AfD giành 38,2%, đứng đầu với 32 ghế; SPD đạt 35,5%, có 29 ghế. Die Linke và Greens mỗi đảng đạt 5 ghế. CDU chỉ đạt 4,9% và không vượt ngưỡng 5%, đồng nghĩa với việc không còn đại diện trong nghị viện bang. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 78,1%.[2] Sự kiện đã cho thấy sự thất bại nặng nề nhất của CDU tại bang này kể từ thời hậu chiến khi đảng này giành được 13% vào cuộc bầu cử năm 2021 vì Mecklenburg-Vorpommern là bang mà đảng này từng có vị trí chính trị tương đối ổn định và cho thấy sự suy yếu căn bản của CDU đối với chính trường Đức.
Tại Berlin, bức tranh cho thấy sự khác biệt rõ nét. Die Linke trở thành lực lượng đứng đầu, trong khi CDU giảm còn khoảng 19% và AfD đạt khoảng 16%. Kết quả chính thức của Berlin cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 74,2%, tăng 11,3 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử trước.[3]
Có thể thấy, đảng AfD đã trở thành một lực lượng lớn hàng đầu tại chính trường Đức. Đảng này đã trở thành lực lượng đối lập lớn nhất của chính phủ kể từ khi chính quyền Thủ tướng Friedrich Merz đi vào hoạt động chính thức. Đảng cực hữu AfD này sẽ tiếp tục gây sức ép đối với chính phủ đương nhiệm. Bên cạnh đó, AfD được nhìn nhận đã trở thành một tấm gương để các đảng có thể điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp với người dân. Điều này có thể cho thấy thấy sự trỗi dậy của nhiều đảng vốn đã suy yếu trong nhiệm kỳ trước như Đảng Cánh tả vốn thất bại nặng nề với chỉ 4.9% năm 2021 lên 8.8% vào năm 2025 và ở Berlin năm 2026 đã đạt được 25.7% số phiếu bầu. Hoặc, BSW, đảng dân tuý cánh tả cũng đã học hỏi theo AfD và đã đạt được số phiếu đáng kể dù mới thành lập hơn 1 năm.
AfD và Sự thay đổi cán cân chính trị
AfD hiện là yếu tố quan trọng nhất làm thay đổi hệ thống đảng phái Đức.
Kết quả Sachsen-Anhalt và Mecklenburg-Vorpommern cho thấy AfD đã chuyển từ một lực lượng phản kháng ở cấp độ khu vực thành một trong những lực lượng chính trị lớn nhất tại một số bang miền Đông.
Điều đáng chú ý không chỉ là tỷ lệ phiếu mà còn là địa bàn ảnh hưởng.
AfD đặc biệt mạnh tại các khu vực miền Đông, nơi những vấn đề như: thu nhập; dân số già; việc làm công nghiệp; giá năng lượng; nhập cư; chi phí sinh hoạt; quan hệ với Nga và hỗ trợ Ukraine có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn của cử tri. Ngoài ra, khu vực miền Đông trong giai đoạn Chiến tranh lạnh chịu sự ảnh hưởng lớn từ Liên Xô và Đông Âu. Điều này dẫn đến sự ủng hộ trong nội bộ cử tri Đức đối với Nga là cực kỳ lớn. Nhiều thành viên của đảng AfD đã được mời tham quan các khu vực miền Đông Ukraine và là quan sát viên giai đoạn nước Nga bầu cử.
Tuy nhiên, AfD vẫn gặp một hạn chế lớn, khả năng chuyển kết quả bầu cử thành quyền lực hành pháp. Đảng BSW, vốn có nguồn gốc từ các bang miền Đông Đức, có chịu sự ảnh hưởng của Nga, cũng không đồng ý hợp tác với đảng này. Các đảng chính thống vẫn duy trì chính sách không hợp tác liên minh với AfD, thường được gọi là “bức tường lửa” (firewall). Vì vậy, ngay cả khi AfD đứng đầu về số phiếu, việc thành lập chính quyền vẫn cần sự tham gia của các đảng khác. Sau bầu cử Mecklenburg-Vorpommern, AfD vẫn không có đủ đối tác để thành lập chính phủ.
Nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc trong chính trường Đức
Đầu tiên, tình hình kinh tế là nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá giữa các lực lượng chính trị ở Đức. Chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz lên nắm quyền với cam kết thúc đẩy cải cách, khôi phục tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Đức. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn chưa tạo ra những chuyển biến rõ rệt đối với đời sống của một bộ phận người dân.
Bộ Kinh tế Đức đánh giá trong tháng 9/2026 rằng nền kinh tế có dấu hiệu giảm tốc trong quý III. Sản lượng công nghiệp tháng 7 giảm 2,2% so với tháng trước và giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lạm phát tháng 8 lên 2,9%, chủ yếu do giá năng lượng tăng. Thất nghiệp cũng đã vượt 3 triệu người.[4]
Điều này tạo ra một nghịch lý chính trị đối với Chính phủ Merz, cải cách kinh tế cần thời gian để phát huy tác dụng, nhưng chi phí của quá trình cải cách lại được cử tri cảm nhận ngay lập tức. Các vấn đề như giá năng lượng, giá nhà ở, lương hưu, thuế, bảo hiểm y tế và thời gian làm việc trở thành những vấn đề trực tiếp tác động đến cử tri.
Đặc biệt, tại miền Đông Đức, vấn đề lương hưu và mức thu nhập có ý nghĩa chính trị lớn hơn do nhiều người dân có mức tích lũy tài sản thấp hơn so với miền Tây. Reuters cho rằng chính sách cải cách lương hưu và yêu cầu người lao động làm việc lâu hơn đã gây phản ứng đáng kể tại khu vực này.
Thứ hai, các cuộc xung đột địa chính trị đã tác động trực tiếp đến sự phân hoá trong chính trường Đức. Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine năm 2022 đến nay cho thấy làn sóng phản đối viện trợ cho Ukraine dâng cao trong nội bộ nước Đức với tiên phong là đảng AfD và BSW. Bên cạnh đó, nhiều đảng cũng kêu gọi viện trợ cho Ukraine như Đảng Xanh, SPD (từ sau giai đoạn chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz sụp đổ) và CDU/CSU. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế nội bộ đang ở trong giai đoạn khó khăn, tiếng nói của người dân sẽ phản ánh thông qua phiếu bầu. Điều này cho thấy những tác động đáng kể từ các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới, đặc biệt là xung đột Nga – Ukraine từ năm 2022 đến nay và cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung, xung đột tại Trung Đông đã tác động đáng kể đối với sự phát triển nội tại của Đức.
Đức tiếp tục đóng vai trò lớn hàng đầu tại châu Âu
Mặc dù tình hình nội bộ có sự mâu thuẫn và phân hoá, nhưng nước Đức vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tại châu Âu. Chính quyền Thủ tướng Friedrich Merz đặt 3 mục tiêu cốt lõi, trong đó tăng cường quan hệ với Trung Quốc và lôi kéo Mỹ về lại với Châu Âu là 2 vấn đề trọng tâm. Truyền thống ở Đức cho thấy sự kế thừa vấn đề chính sách đối ngoại. Trong trường hợp chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz tan rã, chính quyền tiếp theo sẽ tiếp tục theo đuổi con đường của chính quyền trước.
Trung Quốc hiện là quốc gia có quan hệ gắn bó với Nga khi nước này viện trợ kinh tế và tăng cường hợp tác về năng lượng, quốc phòng giúp Nga vượt qua lệnh trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, Mỹ mặc dù là quốc gia gây áp lực về thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhưng sự lôi kéo Trung Quốc có chủ đích là nhằm Washington có thể chú ý đến lục địa già vì sự thiếu vắng của siêu cường này sẽ tạo khoảng trống cho Trung Quốc và Nga tạo áp lực lên các quốc gia trong khu vực.
Bầu cử quyết định vào năm 2027
Năm 2026 đã cho thấy sự phân hoá sâu sắc. Năm 2027 là năm bầu cử của nhiều bang, bao gồm: Schleswig-Holstein (18/4/2027); Saarland (18/4/2027); Nordrhein-Westfalen (25/4/2027); Bremen (30/5/2027) và Niedersachsen (26/9/2027). Đây sẽ là giai đoạn quan trọng để kiểm chứng liệu sự phân cực và tái cấu trúc hệ thống đảng trong các cuộc bầu cử 2026 có tiếp tục lan rộng hay không.
Điều đáng chú ý là không phải tất cả các bang đều có cùng mức độ biến động. Kết quả các cuộc bầu cử trước cho thấy một số bang đã trải qua những thay đổi rất lớn về tương quan lực lượng.
Schleswig-Holstein
Tại Schleswig-Holstein, CDU giành tới 43,4% trong cuộc bầu cử năm 2022, trong khi SPD chỉ đạt 16,0%, Đảng Xanh 18,3% và FDP 6,4%. AfD chỉ đạt 4,4% và không vào nghị viện bang. Do đó, đây là một trong những bang cần theo dõi để xem AfD có thể phá vỡ cấu trúc chính trị tương đối ổn định ở miền Bắc hay không. Đồng thời, kết quả 2027 cũng sẽ cho thấy CDU có duy trì được vị thế rất mạnh của mình hay chịu tác động từ những thay đổi đang diễn ra ở cấp liên bang.
Saarland
Saarland có cấu trúc khác. Năm 2022, SPD giành 43,5%, vượt xa CDU 28,5%; AfD chỉ đạt 5,7%, Đảng Xanh 5,0% và FDP 4,8%. Vì vậy, Saarland là một trường hợp đáng chú ý để đánh giá khả năng SPD bảo vệ những thành trì truyền thống của mình. Sau khi SPD chịu nhiều biến động ở các bang khác, đặc biệt tại Berlin, câu hỏi đặt ra là liệu Saarland có tiếp tục duy trì cấu trúc chính trị thiên về SPD hay bắt đầu xuất hiện sự dịch chuyển. Quan trọng hơn, liệu sự ảnh hưởng của AfD thông qua mạng xã hội trong những năm gần đây có tác động đáng kể để phá vỡ thành trì của SPD hay không.
Nordrhein-Westfalen (North Rhine -Westphalia)
Nordrhein-Westfalen có ý nghĩa đặc biệt vì đây là bang đông dân nhất ở Đức. Trong cuộc bầu cử năm 2022, CDU đạt 35,7%, SPD 26,7%, Greens 18,2% và FDP chỉ 5,9%; AfD đạt 5,4%. Đây sẽ là một phép thử quan trọng đối với CDU và SPD ở miền Tây. Nếu AfD tiếp tục mở rộng từ các bang miền Đông sang các khu vực đông dân phía Tây, NRW sẽ là một trong những nơi có thể cho thấy mức độ lan rộng của xu hướng đó.
Đặc biệt, trong trường hợp AfD áp đảo ở bang này, đảng này hoàn toàn có thể đặt những giả định cao hơn trong bộ máy chính phủ.
Ngược lại, nếu CDU và SPD vẫn duy trì được vị trí tương đối lớn tại đây, điều đó có thể cho thấy sự phân cực hiện nay vẫn mang tính không đồng đều giữa miền Đông và miền Tây.
Bremen
Bremen là trường hợp khác biệt. Năm 2023, SPD đứng đầu với 29,8%, CDU 26,2%, Đảng Xanh 11,9% và Die Linke 10,9%. FDP đạt 5,1%. Đây là bang mà Die Linke đã có vị trí tương đối đáng kể từ trước, vì vậy kết quả 2027 sẽ đặc biệt hữu ích để đánh giá liệu sự phục hồi của Die Linke tại Berlin năm 2026 có phải là hiện tượng riêng của thủ đô hay có thể lan sang những trung tâm đô thị khác.
Niedersachsen
Niedersachsen cũng đáng chú ý vì SPD từng dẫn đầu với 33,4% năm 2022, CDU 28,1%, Đảng Xanh 14,5% và AfD 11,0%.
Đây là một trong những bang quan trọng nhất để theo dõi SPD và AfD cạnh tranh như thế nào tại miền Tây. Khác với Sachsen-Anhalt hay Mecklenburg-Vorpommern, AfD ở Niedersachsen chưa từng đạt vị trí áp đảo, nên kết quả 2027 sẽ giúp đánh giá liệu xu hướng tăng mạnh của AfD năm 2026 có mở rộng về phía Tây hay không.
Xem tiếp tại đường Link
Tình hình nước Đức dưới thời Thủ tướng Friedrich Merz trong cuộc bầu cử cấp bang
Nguồn: CafeF; Báo Thanh Hoá; Người Đô Thị; Hàng Thật; Nghiên Cứu Chiến Lược
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá