- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ trân trọng nhắc nhớ mối liên kết sâu sắc giữa TP.HCM với nước Đức và các thành phố kết nghĩa của Đức, tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Đức.
Ông Trương Minh Huy Vũ gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự Đức, bà Andrea Sühl, cùng cộng đồng người Đức nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh tại buổi lễ do Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM tổ chức.
Ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh ngày 3/10/1990 là biểu tượng của hòa giải, đoàn kết và khát vọng chung tay xây dựng tương lai.
Theo ông Trương Minh Huy Vũ, hơn 30 năm sau ngày thống nhất, nước Đức đã trở thành một trong những nền kinh tế, khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời đi tiên phong trong phát triển bền vững. Những thành tựu của nước Đức cũng là nguồn cảm hứng và kinh nghiệm có giá trị đối với Việt Nam trong quá trình phát triển.
Đề cập quan hệ Việt Nam - Đức, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến giáo dục, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân.
Đối với TP.HCM, Đức là một trong những đối tác châu Âu quan trọng. Ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh những công trình, dự án và cơ sở hợp tác như Ngôi nhà Đức, Trường Đại học Việt Đức, Trường Quốc tế Đức cùng sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp Đức là những minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Ông cho biết TP.HCM cũng duy trì quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Đức, trong đó có Leipzig, Heidelberg và Frankfurt, theo tin từ Cổng thông tin TP.HCM.
Các chương trình hợp tác tập trung vào những lĩnh vực như quản trị đô thị, y tế, giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM. Thành phố mong muốn tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Đức, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) để thúc đẩy thêm nhiều dự án hợp tác thiết thực.
Về phía Đức, bà Andrea Sühl nhắc lại ý nghĩa của Ngày Thống nhất nước Đức, khẳng định sự kiện thống nhất cách đây 36 năm được xây dựng trên khát vọng tự do, dân chủ và sự can đảm của người dân Đông Đức trước đây.
Bà cho rằng trải nghiệm lịch sử về chia cắt và những biến đổi sâu sắc đã tạo nên sự thấu hiểu giữa hai dân tộc Việt Nam và Đức.
Bà cho biết quan hệ hợp tác Việt Nam - Đức đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực công nghệ và phát triển các giải pháp bền vững, theo Cổng thông tin TP.HCM.
Các doanh nghiệp Đức đang đóng góp ngày càng rõ nét vào quá trình chuyển đổi của Việt Nam, trong đó có những dự án trong lĩnh vực đường sắt và công nghệ cao.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tân Phó Chủ tịch TP.HCM Trương Minh Huy Vũ đánh giá cao hợp tác sâu rộng với nước Đức
Ngày 02/10/2026, tờ Thế Giới Trẻ (Đức) đăng bài “Học thêm theo kiểu Pháp” của nhà báo Raphaël Schmeller, phân tích làn sóng biểu tình xã hội đang lan rộng tại Pháp. Theo tác giả, diễn biến này không chỉ làm gia tăng sức ép đối với Chính phủ Pháp mà còn phản ánh những mâu thuẫn kinh tế – xã hội tích tụ sau gần một thập niên cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron.
Nước Pháp đang trải qua một “mùa thu nóng”. Những gì bắt đầu cách đây khoảng 10 ngày bằng việc phong tỏa một trường trung học ở Créteil, ngoại ô Paris, đã phát triển thành phong trào biểu tình trên phạm vi toàn quốc nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ. Ngày 01/10, sinh viên đại học đã cùng học sinh phổ thông phong tỏa các cơ sở giáo dục tại nhiều thành phố. Các công đoàn cũng bày tỏ đoàn kết với phong trào và cảnh báo khả năng tiến hành thêm các cuộc đình công. Một cuộc biểu tình lớn đang được lên kế hoạch vào ngày 06/10. Trước sức ép ngày càng gia tăng, Thủ tướng Sébastien Lecornu ngày 01/10 đã triệu tập một nhóm xử lý khủng hoảng.
Những bất ổn nối dài dưới thời Macron
Theo tác giả Raphaël Schmeller, diễn biến hiện nay dường như tạo nên một điểm kết mang tính biểu tượng cho nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron, vốn liên tục chứng kiến các phong trào phản kháng xã hội quy mô lớn. Đó là phong trào “Áo vàng” bùng phát từ cuối năm 2018; các cuộc biểu tình và đình công trên toàn quốc phản đối cải cách lương hưu, đặc biệt trong năm 2023; hay làn sóng bạo loạn tại nhiều vùng ngoại ô sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên Nahel, 17 tuổi, tại Nanterre tháng 6/2023.
Điểm đáng chú ý của làn sóng biểu tình lần này là sự tham gia mạnh mẽ của giới trẻ – thế hệ đã lớn lên trong gần một thập niên ông Macron cầm quyền. Theo bài viết, những vấn đề mà họ trực tiếp đối mặt ngày càng rõ nét: thiếu giáo viên, cơ sở trường học xuống cấp, trong khi các trường đại học chịu áp lực cắt giảm ngân sách.
Tác giả cho rằng những vấn đề trên cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn của mô hình kinh tế mà Chính quyền Tổng thống Macron theo đuổi: giảm gánh nặng đối với doanh nghiệp, kiểm soát chi tiêu xã hội và thúc đẩy đầu tư với kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, bài viết lập luận rằng kết quả đạt được không tương xứng với những kỳ vọng đó.
Một số số liệu chính thức cho thấy bức tranh kinh tế – xã hội của Pháp thực sự đang đối mặt với nhiều sức ép. Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), tỷ lệ nghèo theo chuẩn 60% mức sống trung vị tăng từ 14,1% năm 2017 lên 15,4% năm 2023. Đầu năm 2025, 13,5% dân số sống trong các hộ gia đình thông thường rơi vào tình trạng thiếu thốn vật chất và xã hội; tỷ lệ này đã duy trì ở mức cao trong bốn năm liên tiếp.
Tăng trưởng kinh tế cũng chậm lại đáng kể. Nếu GDP thực của Pháp tăng 2,2% năm 2017 thì đến năm 2025 mức tăng chỉ còn 0,8%, thấp hơn mức 1,5% của năm 2024. INSEE đồng thời ghi nhận sức mua tính theo đơn vị tiêu dùng của các hộ gia đình giảm 0,7% trong năm 2025.
Đáng chú ý, nợ công – vấn đề mà tác giả mô tả là “nỗi ám ảnh” của những người theo đường lối kinh tế tân tự do – không giảm mà tăng mạnh. Năm 2017, thời điểm ông Macron bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, nợ công của Pháp ở mức khoảng 2.218 tỷ euro, tương đương gần 97% GDP. Đến cuối năm 2025, con số này đã lên 3.460,5 tỷ euro, tương đương 115,6% GDP; riêng trong năm 2025, nợ công tăng thêm 154,4 tỷ euro.
Ở chiều ngược lại, tài sản của tầng lớp giàu nhất tiếp tục gia tăng. Nhận định trong bài viết rằng tài sản của các tỷ phú Pháp đã tăng gấp đôi kể từ khi ông Macron lên nắm quyền cũng xuất hiện trong báo cáo của Oxfam France công bố đầu năm 2026. Theo tổ chức này, tài sản của các tỷ phú Pháp đã tăng hơn 220 tỷ euro kể từ năm 2017; Oxfam đồng thời cho biết 53 tỷ phú Pháp hiện sở hữu khối tài sản lớn hơn tổng tài sản của hơn 32 triệu người. Đây là số liệu và cách tính của Oxfam, không phải thống kê chính thức của Chính phủ Pháp.
Từ Pháp nhìn sang Đức
Từ những diễn biến tại Pháp, tác giả chuyển trọng tâm sang Đức và cho rằng Berlin cần quan sát kỹ kinh nghiệm của nước láng giềng. Theo Schmeller, đường hướng kinh tế mà Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz thúc đẩy có những điểm tương đồng với cách tiếp cận của Chính quyền Macron: giảm gánh nặng đối với doanh nghiệp, tạo thêm ưu đãi đầu tư và qua đó kỳ vọng phục hồi tăng trưởng.
Sự liên hệ này có cơ sở từ các chính sách mà Chính phủ Đức đã triển khai. Chương trình thúc đẩy đầu tư có hiệu lực từ tháng 7/2025 cho phép doanh nghiệp áp dụng khấu hao giảm dần lên tới 30% đối với một số khoản đầu tư trong giai đoạn 2025-2027; đồng thời thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến được giảm từng bước từ 15% xuống 10% trong giai đoạn từ năm 2028 đến 2032. Chính phủ Đức xác định mục tiêu của chương trình là kích thích đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Thủ tướng Merz cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng gánh nặng thuế đối với doanh nghiệp Đức đang ở mức quá cao và cần được giảm để đầu tư tại Đức trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Berlin không hoàn toàn chỉ dựa vào giảm thuế doanh nghiệp: Chính phủ Đức đồng thời triển khai quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ euro trong 12 năm dành cho cơ sở hạ tầng và bảo vệ khí hậu, trong đó có đường sá, đường sắt, cầu, trường học và bệnh viện.
Từ góc nhìn của tác giả, kinh nghiệm gần một thập niên tại Pháp là lời cảnh báo đối với Đức: những vấn đề mang tính cơ cấu của các nền kinh tế phương Tây khó có thể được giải quyết chỉ bằng việc tăng ưu đãi cho doanh nghiệp trong khi thu hẹp chi tiêu dành cho các lĩnh vực xã hội. Đây cũng là cơ sở để Schmeller phản bác kỳ vọng rằng chính sách ưu đãi đầu tư tự thân có thể đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
“Bài học thứ hai” từ nước Pháp
Tuy nhiên, theo tác giả, nước Pháp không chỉ mang đến cho Đức một bài học về chính sách kinh tế. “Bài học thứ hai” nằm ở cách các lực lượng xã hội tổ chức sự phản kháng.
Schmeller nhận xét học sinh, sinh viên Pháp có truyền thống xuống đường và tổ chức phản đối quyết liệt hơn so với giới trẻ tại Đức. Ngay cả các cuộc biểu tình phản đối nghĩa vụ quân sự tại Đức, theo đánh giá của tác giả, cũng mang tính thận trọng hơn đáng kể so với những gì đang diễn ra tại Pháp.
Khác biệt còn nằm ở vai trò của các tổ chức công đoàn. Trong các phong trào xã hội lớn tại Pháp, công đoàn không chỉ thể hiện sự đoàn kết mà còn sử dụng đình công như một công cụ gây sức ép, đồng thời tìm cách liên kết những yêu sách của người lao động với các phong trào xã hội khác. Chính sự kết nối giữa học sinh, sinh viên và người lao động đang làm gia tăng quy mô cũng như sức ép của làn sóng phản đối hiện nay.
Xem tiếp tại đường Link =>
“Mùa thu nóng” ở Pháp và những bài học đối với Đức
Mục tiêu điều trị bằng Casgevy là chỉnh sửa các tế bào gốc tạo máu để cơ thể có thể sản xuất trở lại hemoglobin hoạt động hiệu quả, qua đó giảm hoặc loại bỏ nhu cầu truyền máu thường xuyên.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, bệnh viện Đại học Charité Berlin cho biết lần đầu tiên tại Đức, một bệnh nhân đã được điều trị thành công trong quy trình điều trị thông thường bằng một loại thuốc dựa trên công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR.
Bệnh nhân này 19 tuổi, mắc bệnh máu di truyền beta-thalassemia, hiện không còn phụ thuộc vào truyền máu.
Bệnh nhân trên được điều trị bằng Casgevy, loại thuốc sử dụng công nghệ CRISPR để chỉnh sửa tế bào gốc của chính người bệnh. Theo Charité, hệ miễn dịch của bệnh nhân này đã phục hồi và tình trạng sức khỏe hiện rất tốt.
Casgevy được Liên minh châu Âu cấp phép từ năm 2024 để điều trị bệnh hồng cầu hình liềm và beta-thalassemia cho một số nhóm bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên. Hoạt chất của thuốc là Exagamglogene Autotemcel.
Cũng theo Charité, mỗi năm trên thế giới có khoảng 60.000 trẻ em sinh ra mắc beta-thalassemia thể nặng. Nhiều bệnh nhân phải truyền máu khoảng 3 tuần một lần để duy trì sự sống, nhưng phương pháp này về lâu dài có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng.
Ghép tế bào gốc có khả năng chữa khỏi bệnh, song phương pháp này thường phù hợp hơn với bệnh nhân không quá khoảng 14 tuổi. Bệnh nhân trên đã 19 tuổi nên không còn phù hợp với phương pháp này.
Beta-thalassemia là bệnh máu di truyền xuất phát từ bất thường ở gene liên quan tới hemoglobin-protein chứa sắt trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy. Ở thể nặng, bệnh có thể đe dọa tính mạng và gây mệt mỏi nghiêm trọng, đau, rối loạn phát triển thể chất và nhận thức, cũng như làm tích tụ sắt gây tổn thương cho các cơ quan.
Phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Beta-thalassemia bằng Casgevy kéo dài khoảng 12 tháng. Các tế bào gốc của bệnh nhân được huy động từ tủy xương vào máu, thu thập và đưa tới phòng thí nghiệm để chỉnh sửa gene, sau đó được truyền trở lại cơ thể.
Mục tiêu của Casgevy là chỉnh sửa các tế bào gốc tạo máu để cơ thể có thể sản xuất trở lại hemoglobin hoạt động hiệu quả, qua đó giảm hoặc loại bỏ nhu cầu truyền máu thường xuyên.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức lần đầu điều trị thành công cho bệnh nhân bằng thuốc chỉnh sửa gene
Đức triển khai 4 tiêm kích Eurofighter Typhoon tới căn cứ không quân Lielvarde của Latvia trong bối cảnh NATO tăng cường năng lực phòng không và giám sát tại sườn phía Đông trước thềm cuộc bầu cử quốc gia của Latvia.
Không quân Đức đã tạm thời triển khai 4 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon tới căn cứ không quân Lielvarde, tham gia các hoạt động của NATO nhằm tăng cường khả năng giám sát và phản ứng nhanh.
Thư ký Nhà nước Bộ Quốc phòng Latvia Airis Rikveilis cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng đối với nền dân chủ Latvia, khi các nguy cơ từ trên không liên quan đến Nga có thể xuất hiện. Ông dẫn lại việc không phận Latvia đã nhiều lần xảy ra các vụ xâm nhập trong năm nay.
Theo một đại diện lực lượng Đức, các máy bay được triển khai tại Latvia là một phần của hệ thống phòng không tích hợp của NATO. Đây là lần đầu tiên lực lượng này được triển khai trong bối cảnh một cuộc bầu cử, song nhiệm vụ vẫn nằm trong khuôn khổ hoạt động của NATO.
Ngoài các máy bay Eurofighter của Đức, hoạt động tăng cường phòng không còn có sự hiện diện của các thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn, trực thăng CH-146 Griffon của Canada và hệ thống phòng không NASAMS của Tây Ban Nha.
Trong một diễn biến liên quan, Đức cũng đang chuẩn bị tăng cường năng lực tác chiến bằng thiết bị không người lái.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia
Đức thử nghiệm turbine gió cao hơn tháp Eiffel
Được nhà phát triển mô tả là cao nhất thế giới, turbine gió cao 365 m vừa đạt độ cao tối đa tại miền đông Đức và dự kiến được khánh thành vào ngày 19/11. Công trình được kỳ vọng giúp tăng đáng kể sản lượng điện nhờ khai thác các luồng gió mạnh và ổn định hơn ở độ cao lớn.
Turbine được xây dựng tại một trang trại điện gió hiện có ở Lusatia, phía đông nam Berlin. Khu vực này từng là trung tâm khai thác than nâu lớn nhưng những năm gần đây đã chuyển sang phát triển năng lượng tái tạo.
Ông Jochen Grossmann, Giám đốc điều hành Gicon, công ty kỹ thuật có trụ sở tại Dresden xây dựng tháp turbine, cho biết ở độ cao lớn, turbine có thể tận dụng những luồng gió mạnh và ổn định hơn. Các turbine gió thông thường có chiều cao trục quay - khoảng cách từ mặt đất tới tâm rotor - là dưới 200 m, thấp hơn nhiều so với turbine gió mới.
“Ở độ cao 300 m, chúng tôi có luồng gió ổn định và mạnh đến mức có thể sản xuất lượng điện nhiều hơn gấp đôi so với cùng một thiết bị đặt ở độ cao phổ biến hiện nay” - ông Grossmann nói. Theo ông Grossmann, turbine cũng có thể phát điện trong thời gian dài hơn đáng kể trong năm.
Turbine có chiều cao trục quay 300 m, trong khi các cánh rotor đưa tổng chiều cao công trình lên 365 m. Như vậy, turbine này cao hơn tháp Eiffel tại Paris với độ cao 330 m, và chỉ thấp hơn tháp truyền hình Berlin - công trình cao nhất nước Đức với độ cao 368 m.
Việc xây dựng vẫn chưa hoàn tất khi hệ thống dây điện bên trong còn phải được lắp đặt trước ngày khánh thành. Turbine nguyên mẫu được thiết kế nhằm đo lường mức tăng sản lượng có thể đạt được khi xây dựng turbine ở độ cao như vậy.
Gicon dự kiến sử dụng kết quả thử nghiệm để phát triển một trang trại điện gió gồm 3-5 turbine siêu cao, qua đó đánh giá khả năng tiến tới sản xuất trên quy mô lớn.
Ông Grossmann cũng cho rằng các turbine cỡ lớn có thể là một giải pháp cho tình trạng thiếu quỹ đất phù hợp để xây dựng trang trại điện gió. Theo đó, những khu vực hiện có có thể được mở rộng thành các trang trại điện gió “hai tầng”, kết hợp turbine thấp và cao, trong khi những dự án mới có thể được thiết kế theo mô hình này ngay từ đầu.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức thử nghiệm turbine gió cao hơn tháp Eiffel để tăng sản lượng điện
Nguồn: Dân Việt; Tạp Chí Đông Nam Á; VietnamPlus; Báo Thanh Hoá; Báo Quảng Ninh
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá