- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Theo Hiệp hội Ngành hàng không Đức và Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức, giá vé máy bay trung bình tại nước này tăng từ gần 150 euro (168,24 USD) năm 2010 lên khoảng 300 euro (336,47 USD) năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, giá vé máy bay trung bình tại Đức đã tăng từ chưa tới 150 euro (168,24 USD) năm 2010 lên khoảng 300 euro (336,47 USD) vào năm 2024, trong khi vai trò của các trung tâm trung chuyển hàng không của nước này trên các đường bay quốc tế đang suy giảm đáng kể.
Đây là kết quả trong báo cáo chung đầu tiên về ngành hàng không do Hiệp hội Ngành hàng không Đức (BDL) và Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức (DLR) công bố mới đây.
Theo báo cáo, giá vé tại Đức đã gần gấp đôi trong vòng 14 năm. Trên bình diện châu Âu, mức giá trung bình cũng tăng từ gần 250 euro lên gần 340 euro.
BDL và DLR cho rằng nguyên nhân không chỉ đến từ chi phí nhân công và vận hành tăng, mà còn từ các khoản thu của Nhà nước như thuế hàng không, phí an ninh hàng không và phí dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.
Tổng Giám đốc điều hành BDL Joachim Lang cảnh báo Đức đang có xu hướng “dần bị tách khỏi mạng lưới hàng không quốc tế”, khi một số đường bay bị cắt giảm và ngày càng nhiều hành khách cũng như hàng hóa chuyển sang các trung tâm trung chuyển bên ngoài châu Âu.
Xu hướng này đặc biệt rõ trên các đường bay liên lục địa. Đối với hành trình giữa Đức với Viễn Đông và Đông Nam Á, tỷ lệ chuyến bay nối chuyến qua các trung tâm ngoài EU đã tăng từ 34% lên 54% kể từ năm 2010. Ngược lại, tỷ lệ hành trình sử dụng các trung tâm trung chuyển tại Đức giảm mạnh từ 56% xuống còn 36%.
Các tuyến tới châu Phi cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Những trung tâm hàng không tại Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Vùng Vịnh ngày càng thu hút lượng lớn hành khách trung chuyển mà trước đây có thể đi qua các sân bay của Đức.
Giới hàng không Đức từ lâu cho rằng các hãng hàng không được Nhà nước hỗ trợ tại một số quốc gia ngoài EU có lợi thế cạnh tranh lớn hơn so với các hãng của Đức, trong khi chi phí khai thác tại Đức ở mức cao.
Báo cáo cho thấy sự phục hồi của ngành hàng không Đức sau đại dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn tất. Trong khi DLR dự báo số hành khách hàng không toàn cầu đến năm 2034 có thể đạt 154% mức của năm 2019, các tuyến giữa Đức và các nước châu Âu đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chi phí và thuế tăng cao đẩy giá vé máy bay tại Đức lên gần gấp đôi trong 14 năm
Trong một cảnh tượng hiếm hoi, các biệt kích Anh đã trồi lên mặt biển ở Bắc Đại Tây Dương trên tàu ngầm Đức trong một chiến dịch táo bạo quy tụ toàn bộ các lực lượng biệt kích của Anh trong 15 năm.
Trang royalnavy.mod.uk của Hải quân Hoàng gia Anh hôm nay 7.10 đưa tin hơn 2.000 quân nhân của Anh, Mỹ, Hà Lan, Canada, Đức, Na Uy đang tham gia cuộc diễn tập quân sự có tên Strike Warrior được triển khai trên khắp Scotland.
Cuộc diễn tập được thiết kế triển khai dưới sự chỉ huy của phía đặc nhiệm nhằm ứng phó nguy cơ bùng nổ khủng hoảng tại các nước đồng minh ở khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.
Theo những hình ảnh chính thức, các thành viên của lực lượng Mũ nồi xanh nước này đã nổi lên mặt nước ở mũi Wrath, điểm cực tây bắc của đảo Anh.
Cụ thể, toán biệt kích Anh ngồi trong một xuồng cao su và được tàu ngầm tấn công của Đức đưa đến nơi trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên kể từ cuộc chiến Afghanistan chứng kiến toàn bộ các lực lượng biệt kích Anh phối hợp cùng nhau.
Ngồi trên xuồng là thành viên đặc nhiệm của hải quân và lục quân thuộc Đại đội Biệt kích Trinh sát tiền phương 148, đơn vị chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát và điều phối hỏa lực hải quân từ phía sau phòng tuyến đối phương.
Kế đến, họ lặng lẽ rời tàu trên các xuồng cao su và đổ bộ lên bờ biển để thiết lập một đài quan sát trên các vách đá. Từ vị trí này, họ điều phối hệ thống pháo trên tàu chiến NRP Dom Francisco de Almeida của Bồ Đào Nha tấn công vào các mục tiêu đã định sẵn.
Xem tiếp tại đường Link =>
Cận cảnh biệt kích Anh 'đi nhờ' tàu ngầm Đức
Ngày mai 8/10, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng tham vấn thương mại và đầu tư tại Bắc Kinh, tập trung vào quản lý hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang EU, khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong bối cảnh bất đồng thương mại giữa hai bên gia tăng.
Ủy viên Thương mại và An ninh kinh tế EU Maroš Šefčovič sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong hai ngày 8-9/10. Đây là cuộc họp thứ hai trong khuôn khổ cơ chế Tham vấn Thương mại và Đầu tư EU - Trung Quốc được hai bên thiết lập hồi tháng 6 nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm giải pháp cho những bất đồng thương mại.
Theo Ủy ban châu Âu (EC), Brussels muốn đạt được những kết quả cụ thể trong vòng tham vấn lần này, trong đó tập trung vào xu hướng xuất khẩu của Trung Quốc sang EU, khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc của doanh nghiệp châu Âu và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh EU lo ngại thâm hụt thương mại với Trung Quốc ngày càng gia tăng. Theo số liệu của EC, hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào EU đạt 571 tỷ euro trong năm 2025, góp phần tạo mức thâm hụt thương mại khoảng 360 tỷ euro của EU với Trung Quốc.
Trước thềm cuộc gặp, Trung Quốc ngày 6/10 cảnh báo Pháp và Đức không thúc đẩy EU sử dụng các công cụ thương mại mang tính “bảo hộ”, sau khi hai nước kêu gọi tăng cường khả năng phản ứng của EU trước những hành động gây tổn hại đến lợi ích thương mại của khối.
Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Pháp và Đức duy trì tinh thần mở cửa, hợp tác và thương mại tự do, tuân thủ các quy định của WTO, đồng thời tránh chính trị hóa và “an ninh hóa” các vấn đề kinh tế, thương mại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cũng khẳng định quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - EU mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời kêu gọi EU giải quyết những quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn, cùng duy trì sự ổn định của các chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu.
Xem tiếp tại đường Link =>
EU, Trung Quốc chuẩn bị đàm phán thương mại, Bắc Kinh cảnh báo Pháp và Đức
Dân số Đức được dự báo giảm từ khoảng 83,3 triệu người năm 2026 xuống còn khoảng 81,8 triệu người vào năm 2045, trong khi khoảng cách về phát triển dân số, kinh tế và xã hội giữa các khu vực ngày càng lớn. Đây là kết quả nghiên cứu “Tình hình dân số của quốc gia” do Viện Berlin về Dân số và Phát triển phối hợp với Quỹ Wüstenrot thực hiện, công bố ngày 6/10.
Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 2/3 trong tổng số 400 huyện và thành phố trực thuộc cấp huyện của Đức có thể chứng kiến dân số giảm vào năm 2045. Đáng chú ý, gần 200 khu vực vốn vẫn tăng dân số cách đây vài năm cũng được dự báo sẽ chuyển sang xu hướng giảm.
Trong lần đánh giá thứ năm này, các chuyên gia sử dụng 26 chỉ số thuộc bốn nhóm chính gồm dân số, kinh tế, giáo dục và điều kiện xã hội để so sánh tình hình giữa các địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển giữa các khu vực sẽ rất khác nhau. Nhiều đô thị lớn được dự báo tiếp tục thu hút dân cư và tăng dân số, trong khi một số vùng nông thôn có thể mất một tỷ lệ đáng kể cư dân.
Sự phân hóa đặc biệt rõ tại miền Đông nước Đức. Trong số 20 huyện và thành phố trực thuộc cấp huyện có kết quả đánh giá tổng thể thấp nhất, hiện có tới 12 địa phương nằm ở miền Đông, so với chỉ 5 địa phương vào năm 2019.
Xem tiếp tại đường Link =>
Dân số Đức có thể giảm còn 81,8 triệu người vào năm 2045
Nguồn: Đại Đoàn Kết; Thanh Niên; Báo Thanh Hoá; Báo An Giang
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá