- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đức cần thiết lập quan hệ với Nga, nghị sĩ Sahra Wagenknecht - người sáng lập Liên minh Lý trí và Công lý Sahra Wagenknecht (SWU), tuyên bố.
"Nước Đức cần một chính phủ cuối cùng cũng nỗ lực đối thoại với Moscow thay vì thúc đẩy leo thang căng thẳng dẫn đến chiến tranh" - nghị sĩ Sahra Wagenknecht viết trên mạng xã hội.
Bà chỉ trích Thủ tướng Merz đã có những chính sách sai lầm: "Cuối tuần trước, Thủ tướng lại đến Kiev với một vali đầy tiền mặt. Friedrich Merz phát những tấm séc trị giá hàng tỷ đô la ở Ukraine vào buổi sáng, rồi ngay tối hôm đó lại cắt giảm lương hưu, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế ở chính đất nước mình".
Vị chính trị gia này cũng kêu gọi người dân Đức chấm dứt "nền chính trị chống lại chính công dân của mình".
Tháng Tư vừa qua, Berlin chính thức thông qua chiến lược quân sự đầu tiên của mình. Chiến lược này đặt mục tiêu xây dựng đội quân mạnh nhất châu Âu vào năm 2039. Tài liệu này xác định Nga là "mối đe dọa chính". Thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov gọi khái niệm này là tinh túy của sự đối đầu.
Đánh lạc hướng
Cũng bất bình với các chính sách của Đức, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy Glenn Diesen cho rằng tuyên bố của Thủ tướng Đức Merz về Nga nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng trong nước.
"Ông Merz đang thúc đẩy luận điệu rằng Nga đang trong tình trạng chiến tranh với Đức. Điều này cực kỳ liều lĩnh, nhưng nó phục vụ các mục tiêu quân sự theo chủ nghĩa Keynes của ông ta và đánh lạc hướng khỏi các chính sách tai hại của ông ta", ông viết trên mạng xã hội X.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chính trị gia Đức đưa ra lời kêu gọi hành động bất ngờ nhằm vào Nga
Chính phủ Đức vừa đã chặn kế hoạch của tập đoàn vận tải biển nhà nước Trung Quốc Cosco mua 80% cổ phần một doanh nghiệp logistics hoạt động tại Hamburg, cảng biển lớn nhất nước này, do lo ngại về an ninh…
Ngày thứ Tư (7/10), Chính phủ Đức quyết định chặn kế hoạch mua 80% cổ phần Konrad Zippel Spediteur của Cosco sau khi xem xét các thương vụ đầu tư của nước ngoài vào nước này. Konrad Zippel Spediteur là doanh nghiệp logistics quy mô vừa, hoạt động tại cảng Hamburg bên bờ Biển Bắc.
Theo Bộ Kinh tế Đức, Tập đoàn Zippel chuyên vận chuyển container nội địa, chủ yếu kết nối cảng Hamburg với các bang miền Đông nước này. Trong email gửi tờ báo Financial Times, người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức cho biết thương vụ bị bác bỏ do lo ngại về an ninh.
“Thương vụ này sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc và đe dọa khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng tại Đức và Liên minh châu Âu (EU)”, người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức nói.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Berlin chuẩn bị ban hành luật mới nhằm siết chặt việc xem xét các khoản đầu tư nước ngoài vào Đức. Theo Financial Times, động thái này cũng cho thấy Đức đang có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, khi xe điện và sản phẩm thép giá rẻ của Trung Quốc gây sức ép cạnh tranh, làm tổn hại các nhà sản xuất Đức cả ở thị trường trong nước lẫn những thị trường xuất khẩu truyền thống.
Đầu tuần này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nước EU thiết lập một công cụ "phản ứng mang tính hệ thống" mới của khối cho phép Brussels hành động nhanh chóng nhằm ứng phó với các hành vi bóp méo thị trường do Trung Quốc thúc đẩy, đồng thời lên kế hoạch ứng phó với sự trả đũa và cải tổ các công cụ phòng vệ thương mại.
Đề xuất này được xem là phản ứng trước việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm và nam châm vào năm ngoái. Các hạn chế đã khiến một số nhà máy ô tô tại Đức thiếu nguyên liệu, linh kiện và phải ngừng sản xuất.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, ông Merz đã tìm cách cân bằng hai mục tiêu: Vừa thu hút đầu tư nước ngoài để vực dậy nền kinh tế Đức đang trì trệ, vừa tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu và hạn chế sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài có thể gây rủi ro cho nền kinh tế.
Theo Bộ Kinh tế Đức, nước này đã bác bỏ 8 thương vụ đầu tư nước ngoài, trong khi mỗi năm xem xét khoảng 300 thương vụ đầu tư từ nước ngoài vào Đức. Ngày 7/10, bộ này khẳng định Đức vẫn “hoan nghênh đầu tư nước ngoài”, song pháp luật cho phép chính phủ xem xét từng thương vụ để đánh giá nguy cơ đối với trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia.
“Tiêu chí rà soát là liệu thương vụ mua lại có khả năng gây nguy hại cho trật tự công cộng hoặc an ninh hay không”, cơ quan này cho biết.
Theo hãng tin Reuters, các chính phủ châu Âu ngày càng thận trọng trước các khoản đầu tư của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc vào hạ tầng logistics và giao thông vận tải. Họ lo ngại những khoản đầu tư này có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thông tin nhạy cảm về chuỗi cung ứng, đồng thời làm gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào các doanh nghiệp đó.
Cơ quan quản lý cạnh tranh Đức đã thông qua thương vụ Cosco mua 80% cổ phần Zippel hồi tháng 2. Tuy nhiên, cơ quan này khi đó lưu ý rằng việc đánh giá các rủi ro đối với an ninh quốc gia không thuộc thẩm quyền của mình.
Sau quyết định chặn thương vụ của Chính phủ Đức, ông Axel Plass, Giám đốc điều hành Zippel, cho biết doanh nghiệp mong muốn một kết quả khác và vẫn tin rằng quyết định thực hiện thương vụ là đúng đắn. Ông khẳng định hoạt động của Zippel sẽ tiếp tục như trước.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức chặn thương vụ thâu tóm doanh nghiệp logicstics của Trung Quốc
Ngoài sự trỗi dậy của lực lượng cực hữu đặt nền chính trị truyền thống châu Âu trước thách thức mới, cộng đồng tình báo Đức gần đây xác định Nga là “đối thủ nguy hiểm nhất”, trong khi cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” cũng dần rõ nét.
Tại phiên điều trần công khai của Ủy ban Giám sát Nghị viện, Chủ tịch Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) Martin Jäger nhận định rằng hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn sắp xảy ra. Tuy nhiên, BND lưu ý khía cạnh “mới, nguy hiểm hơn” ở thời điểm Nga tiến hành “cuộc chiến ngầm” thông qua các hoạt động gián điệp, tấn công mạng, tung tin giả và gây bất ổn nhằm làm suy yếu khả năng phục hồi của Liên minh châu Âu (EU).
Cảnh báo này phần nào liên quan vai trò của Đức trong cuộc chiến ở Đông Âu, trong đó Berlin là một trong những trụ cột cung cấp viện trợ tài chính, nhân đạo và quân sự lớn cho Ukraine. “Chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột với Nga” - ông Jäger cảnh báo.
BND cho rằng thông qua hành động chủ đích với mức độ chưa từng có, Nga đang vượt qua các “lằn ranh đỏ” và hướng tới trạng thái “bình thường mới”. Trong đó, hoạt động bí mật chống lại những nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhất là khu vực Baltic, có thể xảy ra để kiểm tra phản ứng của liên minh.
Chung quan điểm, Chủ tịch Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV) Sinan Selen cho biết có những kịch bản quân sự được dự đoán cho năm 2029 nhưng đang diễn ra trong lĩnh vực tình báo. Hiện BfV, tức cơ quan tình báo nội địa Đức, được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ trước chiến thuật sử dụng “đặc vụ cấp thấp” hay “điệp viên dùng một lần”. Những đối tượng trên thường được tuyển mộ tại địa phương thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin mã hóa, thực hiện nhiệm vụ đơn giản như vẽ tuyên truyền, dán áp phích, quay phim/chụp ảnh giám sát căn cứ quân sự, cung cấp dịch vụ vận tải; hoặc nghiêm trọng hơn như phóng hỏa và phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng. Trước thách thức đó, các cơ quan an ninh Đức được yêu cầu theo dõi sát sao và sẵn sàng phương án ứng phó.
Cùng với Nga, Trung Quốc tiếp tục là mối lo ngại lớn đối với các cơ quan an ninh Đức, đặc biệt trước chiến lược của Bắc Kinh về tiếp cận bí quyết công nghệ và tri thức kỹ thuật trong một số lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ siêu thanh và công nghệ sinh học. Giới hữu trách cũng đang theo dõi tính phổ biến của sản phẩm công nghệ Trung Quốc, xuất phát từ lo ngại phụ thuộc hạ tầng, rò rỉ dữ liệu và rủi ro kiểm soát từ xa.
Xem tiếp tại đường Link =>
Những lo ngại của Đức trên mặt trận an ninh
Chiều 8/10, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng làm việc với đoàn đại biểu bang Thüringen (Cộng hòa Liên bang Đức) về việc hợp tác đưa lao động địa phương sang làm việc tại bang này, tập trung vào công tác kết nối tuyển dụng, đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực.
Đại diện đoàn đại biểu bang Thüringen cho biết, hai địa phương đã có nhiều chuyến thăm, trao đổi qua lại. Chuyến công tác lần này của đoàn nhằm kết nối trực tiếp với các tổ chức, đơn vị để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phía Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và một số ngành nghề đang thiếu hụt lao động.
Đoàn công tác đánh giá nguồn nhân lực Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có nhiều tiềm năng để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của bang. Phía Đức lưu ý, việc tuyển chọn cần gắn chặt với yêu cầu chuyên môn, kỹ năng nghề và đặc biệt là năng lực tiếng Đức để người lao động có thể làm việc và thích ứng tốt.
Thông tin về tình hình xuất khẩu lao động, Sở Nội vụ thành phố cho biết hằng năm, Đà Nẵng có gần 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, có gần 2.000 lao động đi theo hợp đồng và hơn 1.000 lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) hiện vẫn là những thị trường được người lao động ưu tiên lựa chọn.
Riêng đối với thị trường Đức, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố chỉ có 12 lao động sang làm việc. Theo Sở Nội vụ, kết quả này vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng nguồn nhân lực và nhu cầu thực tế của người lao động thành phố.
Để tháo gỡ điểm nghẽn, Sở Nội vụ đề nghị phía bang Thüringen chia sẻ cụ thể hơn về nhu cầu tuyển dụng, các yêu cầu về chuyên môn, chứng chỉ tiếng Đức, mức thu nhập và điều kiện làm việc. Đồng thời, mong muốn bang hỗ trợ kết nối doanh nghiệp của thành phố với các tổ chức, cơ sở có nhu cầu tiếp nhận lao động tại Đức.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác lao động với bang Thüringen (Đức)
Tatjana Genrich, Hoa hậu Đức 2022, khiến người hâm mộ bất ngờ khi chuẩn bị bỏ sàn diễn để bước lên võ đài quyền anh chuyên nghiệp. Không ít fan sắc đẹp nhốn nháo... thương hoa tiếc ngọc.
Hoa hậu Tatjana Genrich, 33 tuổi, sinh tại Nga và chuyển sang Đức sinh sống từ năm 2003. Năm 2022, cô đăng quang Miss Deutschland, sau đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang và thành lập Genrich Model Studios, công ty chuyên đào tạo, quản lý người mẫu.
Thế nhưng, chiếc vương miện hoa hậu giờ phải nhường chỗ cho đôi găng. Ngày 14-11 tới, Genrich sẽ có trận ra mắt quyền anh chuyên nghiệp tại Messehalle ở Đức. Cô thi đấu 4 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, trong khi danh tính đối thủ vẫn chưa được công bố.
Với người hâm mộ quen nhìn Genrich trên sàn diễn, đây quả là một cú chuyển nghề… muốn xỉu. Giờ đây, thay vì chỉnh tóc, tạo dáng và giữ lớp trang điểm hoàn hảo, cô sẽ phải né đòn và tung đấm trên sàn đấu.
Nhưng nói Genrich "tay ngang" thượng đài thì cũng không phải. Quyền anh đã theo người đẹp này từ thời đi học, sau khi cô thường xuyên bị bắt nạt. Genrich từng chia sẻ: "Ở trường tôi thường xuyên bị bắt nạt và muốn tìm cách tự bảo vệ mình. Mọi chuyện bắt đầu như vậy".
Từ năm 2007 - 2009, Genrich ba lần liên tiếp vô địch bang Sachsen-Anhalt ở hạng ruồi dành cho võ sĩ nghiệp dư. Sau đó, cô theo học tại trường thể thao ở Halle và tiếp tục tập quyền anh. Nói cách khác, cô rời võ đài để đội vương miện, rồi bây giờ lại… tháo vương miện để đeo găng.
Để chuẩn bị cho màn trở lại, Genrich tập luyện 5 ngày mỗi tuần dưới sự hướng dẫn của HLV Dirk Dzemski, người từng huấn luyện cựu vô địch thế giới Robert Stieglitz.
Điều đáng nói là Genrich không xem quyền anh chuyên nghiệp như một chuyến "du lịch trải nghiệm". Cô muốn nhanh chóng cải thiện thứ hạng, hướng tới các trận tranh đai và mục tiêu cuối cùng là vô địch thế giới.
Xem tiếp tại đường Link =>
Hoa hậu Đức lên võ đài, fan lo… thương hoa tiếc ngọc
Nguồn: Dân Việt; VnEconomy; Báo Cần Thơ; Báo Đà Nẵng; Tuổi Trẻ Cười
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá