Đức: Mô hình “Cà phê Doanh nhân”; Yêu cầu khôi phục Starlink tại Ukraine; Tấn công tại viện dưỡng lão; Đồng minh của ông Putin; Tín hiệu tích cực thị trường bất động sản

Đưa mô hình “Cà phê Doanh nhân” sang Đức, Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực số, xanh và dữ liệu

Từ những thành công của mô hình “Cà phê Doanh nhân” tại địa phương, tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng không gian đối thoại với các doanh nghiệp tại châu Âu nhằm trực tiếp lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, chuyên gia Đức về cơ hội hợp tác trong công nghiệp, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và dữ liệu…

Ngày 15/10/2026 (giờ địa phương), tại thủ đô Berlin, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình “Sáng kiến Bàn tròn Doanh nghiệp: Đổi mới sáng tạo và Kết nối phát triển tỉnh Phú Thọ tại châu Âu”.

Chương trình được tổ chức theo tinh thần cởi mở, gần gũi của mô hình “Cà phê Doanh nhân”, tạo diễn đàn để chính quyền tỉnh trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế tại Đức và châu Âu.

Đây là một trong những địa phương đầu tiên của Việt Nam chủ động đưa phương thức đối thoại doanh nghiệp linh hoạt ra nước ngoài, tạo diễn đàn trao đổi đa chiều với các chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư quốc tế.

Chương trình do Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác tỉnh Phú Thọ chủ trì. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tham tán Tài chính - Đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thương mại Đồng Xuân cùng hơn 30 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu từ Đức và châu Âu trong các ngành then chốt như tài chính, kiểm định toàn cầu, tư vấn chiến lược, công nghệ ô tô và y tế kỹ thuật cao.

Thúc đẩy hạ tầng số và môi trường minh bạch, đón sóng đầu tư công nghệ cao

Phát biểu chào mừng, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết với việc tạo thêm dư địa to lớn cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và đổi mới sáng tạo… từ quá trình mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, Phú Thọ đang đi đúng hướng khi định hướng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho rằng hợp tác không nhất thiết phải bắt đầu bằng các dự án quy mô lớn. Thay vào đó, các dự án thí điểm, chương trình đào tạo, hoạt động chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể tạo ra kết quả ban đầu thiết thực, từ đó mở rộng thành các chương trình hợp tác dài hạn.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đề xuất 4 trọng tâm hợp tác ưu tiên giữa doanh nghiệp Đức và Phú Thọ, bao gồm: (i) Chuyển giao công nghệ, tự động hóa và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu; (ii) Phát triển khu công nghiệp thông minh, an ninh mạng, quản lý dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); (iii) Ứng dụng giải pháp năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và sử dụng tài nguyên hiệu quả; (iv) Liên kết doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai bên để phát triển nhân lực công nghệ cao.

Trao đổi tại phiên đối thoại, từ góc độ địa phương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh dòng vốn đầu tư và các ý tưởng sáng tạo chỉ thực sự xuất hiện khi đối tác nhìn thấy sự an toàn, minh bạch và hiệu quả. “Một môi trường an ninh ổn định và thủ tục hành chính thuận tiện chính là cái gốc để doanh nghiệp yên tâm bứt phá”, ông nhấn mạnh.

Hiện Phú Thọ kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là phương thức chủ yếu. Tỉnh đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu số, đồng thời đẩy mạnh cơ chế “Luồng xanh” số hóa nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư thiết yếu xuống còn 24 giờ.

Những cải cách này mang lại kết quả rõ nét: Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 25% GRDP (xếp thứ 3 toàn quốc); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giữ vững vị trí trong TOP 5 cả nước; quy mô nền kinh tế tiệm cận 16 tỷ USD, thu ngân sách đạt 62 nghìn tỷ đồng; và thu hút lũy kế 742 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 14 tỷ USD với nhiều tập đoàn đa quốc gia như Meiko, BHFlex, ISC Vina, Toyota, Honda, BYD...

Theo bà Nguyễn Thị Sâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, cùng với những chính sách ưu đãi và hệ thống hạ tầng gắn với cụm cảng cạn nội địa (ICD, Phú Thọ đã quy hoạch các nhà máy xử lý chất thải công nghiệp hiện đại, bảo đảm các nhà đầu tư Đức cũng như châu Âu có thể vận hành ổn định mô hình sản xuất tuần hoàn.

Doanh nghiệp Đức khuyến nghị giải pháp về dữ liệu, pháp lý và nhân lực

Cũng tại sự kiện đã diễn ra phiên tham vấn chính sách do ông Eberhard J. Trempel, Giám đốc điều hành Diễn đàn Thương mại Toàn cầu Berlin điều phối.

Phát biểu tham luận với chủ đề “Từ đổi mới sáng tạo đến khả năng tài trợ vốn – Xây dựng hệ sinh thái đầu tư khu vực bền vững”, ông Hans-Joachim Radtke, Giám đốc điều hành Công ty BHG, nhấn mạnh mối liên hệ biện chứng giữa đổi mới sáng tạo, khả năng huy động vốn và việc xây dựng môi trường đủ điều kiện để các dự án phát triển lâu dài.

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia Bork Wolfgang (Center for German Law) khuyến nghị tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện khung thể chế rõ ràng, bảo vệ nghiêm ngặt quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư.

Về công nghệ, các đại biểu Đức chỉ rõ dữ liệu dùng chung chính là chìa khóa của đổi mới sáng tạo. Phú Thọ được khuyến nghị đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu số (Big Data) cập nhật theo thời gian thực về quy hoạch, logistics, hạ tầng và lao động. Nguồn dữ liệu tập trung, minh bạch này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá dự án chuẩn xác, đồng thời hỗ trợ chính quyền tối ưu hóa điều hành.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đưa mô hình “Cà phê Doanh nhân” sang Đức, Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực số, xanh và dữ liệu

'Chúng tôi trả tiền', Đức yêu cầu khôi phục đầy đủ Starlink tại Ukraine

Berlin nhấn mạnh đã chi tiền cho thiết bị Starlink tại Ukraine, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các hạn chế để hệ thống hoạt động đầy đủ.

Theo tờ Kyiv Post, Đức đã yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine, cho rằng các thiết bị do Berlin tài trợ phải được duy trì hoạt động.

Ngoại trưởng Johann Wadephul cho biết Đức đang yêu cầu phía Mỹ giải thích về tình trạng gián đoạn, mặc dù Berlin chưa có đầy đủ thông tin về nguyên nhân - đài truyền hình Đức NTV đưa tin.

“Những hạn chế này phải được dỡ bỏ”, ông Wadephul tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Đức tài trợ một phần thiết bị Starlink được sử dụng tại Ukraine.

“Vì vậy, đương nhiên chúng tôi yêu cầu hệ thống phải hoạt động nếu chúng tôi đang trả tiền cho nó. Ukraine phải tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đầy đủ”, ông nói.

Phát biểu của ông Wadephul làm gia tăng sức ép ngoại giao liên quan đến những gián đoạn của dịch vụ mà các lực lượng Ukraine sử dụng để liên lạc, vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) và bảo đảm hậu cần tại tiền tuyến. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức không xác định bên nào chịu trách nhiệm về những hạn chế này.

Ông cho biết Đức có những câu hỏi dành cho Mỹ và hai bên sẽ làm rõ các vấn đề đó.

Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Kyiv Post sáng 15/10 rằng kết nối Starshield khi đang di chuyển đã được khôi phục và tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các nguồn tin không nêu rõ tốc độ hoạt động của dịch vụ vào thời điểm đó, cũng như liệu những hạn chế về tốc độ có còn được áp dụng hay không.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn đang trao đổi với các bên liên quan để xác định nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến việc áp dụng các hạn chế vào ngày trước đó.

Nguồn tin trên xác nhận dịch vụ đã hoạt động trở lại, nhưng chưa làm rõ nguyên nhân gây gián đoạn hoặc cách thức khắc phục sự cố.

Trước đó, hôm 14/10, các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Kyiv Post rằng SpaceX đã bất ngờ áp dụng các hạn chế tốc độ qua đêm mà không thông báo trước cho lực lượng quốc phòng Ukraine.

Theo đó, tốc độ bị giới hạn ở mức 160 km/giờ. Tuy nhiên, các đơn vị quân đội cho biết họ mất kết nối khi di chuyển với tốc độ từ khoảng 72-161 km/giờ.

Các hạn chế đã cản trở những nhiệm vụ sử dụng UAV, bao gồm hoạt động của UAV đánh chặn và UAV tấn công tầm trung, đồng thời làm suy giảm năng lực hậu cần, trinh sát và chuyển tiếp thông tin liên lạc.

Ukraine đang tìm cách nâng giới hạn tốc độ hoạt động lên 450 km/giờ nhằm cho phép các UAV đánh chặn truy đuổi những mối đe dọa trên không có tốc độ cao hơn của Nga, trong đó có UAV sử dụng động cơ phản lực.

Ông Dan Rice, Chủ tịch Đại học Mỹ tại Kiev và là cựu cố vấn đặc biệt cho Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, cảnh báo những hạn chế như vậy có thể gây ra hậu quả chết người.

Trả lời phỏng vấn truyền thông châu Âu, ông Rice mô tả quy mô mối đe dọa mà hệ thống phòng không Ukraine đang phải đối mặt. “Khi có 500 chiếc Shahed đang bay tới, những chiếc Shahed sử dụng động cơ phản lực, và trong tuần này, tôi đã hai lần bị tấn công trong phạm vi 400 m”, ông nói. “Các bạn cần triển khai UAV đánh chặn để bảo vệ dân thường Ukraine”.

Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Mark Montgomery, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD), cũng cho biết những hạn chế này còn làm suy giảm hiệu quả các nhiệm vụ UAV của Ukraine nhằm vào các cơ sở hậu cần quân sự và sở chỉ huy của Nga nằm sâu khoảng 150-250 km bên trong phòng tuyến Nga.

Hệ quả của sự việc không chỉ giới hạn ở hiệu quả tác chiến trên chiến trường. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan hôm 14/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những hạn chế với hệ thống Starlink đã khiến Ukraine phải trả giá bằng sinh mạng con người. Tuy nhiên, ông Zelensky không xác định ai đã ra lệnh áp dụng các hạn chế.

Starshield là phiên bản mạng Starlink của SpaceX hướng tới các cơ quan chính phủ, được phát triển phục vụ hoạt động quân sự và an ninh quốc gia. Khác với Starlink thương mại, các dịch vụ Starshield liên quan đến vụ việc này nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Mỹ.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/eGa5KpoqTC00WIWvg

Tấn công bằng dao tại viện dưỡng lão ở Đức: Một phụ nữ thiệt mạng, hai người bị thương nặng

Một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra tại viện dưỡng lão ở thành phố Olfen, Đức. Một cư dân 72 tuổi bất ngờ dùng dao tấn công ba phụ nữ cao tuổi, khiến một người tử vong và hai người còn lại phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tối 16/10, một thảm kịch đã xảy ra tại bang Nordrhein-Westfalen, miền Tây nước Đức. Theo báo Bild, ngay sau 19 giờ, một người đàn ông cầm dao đã tấn công các cư dân tại Viện dưỡng lão Thánh Vitus ở Olfen. Nghi phạm là một cụ ông 72 tuổi đang sinh sống tại cơ sở này.

Cảnh sát cho biết người đàn ông đã tấn công nhiều phụ nữ cao tuổi. Một nạn nhân 86 tuổi tử vong tại phòng ăn trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Hai phụ nữ khác, lần lượt 81 và 83 tuổi, bị thương nặng. Do mức độ nghiêm trọng của các vết thương, lực lượng cứu hộ đã điều trực thăng tới hỗ trợ.

Nghi phạm còn tấn công một số cư dân khác trong viện dưỡng lão nhưng không gây thêm thương tích. Cảnh sát sau đó đã khống chế và bắt giữ người này. Theo trang Focus, nghi phạm không chống cự khi bị bắt.

Động cơ gây án hiện vẫn chưa được xác định. Nhà chức trách cũng đang điều tra nghi phạm lấy hung khí từ đâu.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tấn công bằng dao tại viện dưỡng lão ở Đức: Một phụ nữ thiệt mạng, hai người bị thương nặng

Đồng minh người Đức của ông Putin: Châu Âu là bên thua cuộc thứ hai trong cuộc chiến Ukraine

Theo cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, việc chấm dứt hợp tác năng lượng với Nga đã dẫn đến sự suy giảm thịnh vượng cho cả Đức và châu Âu, khiến Châu Âu trở thành bên thua thiệt lớn thứ hai sau Kiev trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn của ấn phẩm Weltwoche của Thụy Sĩ với cựu Thủ tướng Đức Schroeder, người dẫn chương trình Roger Keppels lưu ý rằng, xét đến mối quan hệ giữa Đức và châu Âu trong lĩnh vực năng lượng, châu Âu là bên chịu tổn thất lớn nhất trong cuộc xung đột chỉ sau Kiev.

Đáp lại, ông Schroeder nói: "Đúng vậy... Việc chấm dứt hợp tác năng lượng, vốn đã hoạt động thành công trong hơn 50 năm, chắc chắn đã dẫn đến sự suy giảm thịnh vượng - không chỉ ở Đức mà còn ở toàn châu Âu".

Tương tự, ông Alexey Miller, Chủ tịch Ủy ban Quản lý của Gazprom, phát biểu bên lề Tuần lễ Năng lượng Nga (REN-2026) ngày 17/10 rằng việc giá khí đốt duy trì ở mức cao tại châu Âu có tính chất dài hạn trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng kho chứa khí đốt thấp và mùa đông đang đến gần. Ông cũng lưu ý rằng các chuyên gia nước ngoài đánh giá thấp các yếu tố ảnh hưởng đến giá khí đốt ở châu Âu.

Cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl, trong cuộc trò chuyện với báo Izvestia của Nga hôm 16/10, cho biết các nước châu Âu đã tự đẩy mình vào bẫy năng lượng bằng cách từ chối hợp tác với Nga. Bà lưu ý rằng các quyết định trong lĩnh vực năng lượng ở phương Tây thường được đưa ra dưới ảnh hưởng của thái độ ý thức hệ hơn là những cân nhắc thực tế.

Sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ và các lệnh trừng phạt của phương Tây được áp đặt, EU đã giảm mạnh nhập khẩu năng lượng đường ống từ Nga và tăng cường sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. EU cũng quyết định từng bước loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đồng minh người Đức của ông Putin: Châu Âu là bên thua cuộc thứ hai trong cuộc chiến Ukraine

'Tăng tốc xây dựng' và tín hiệu mới tích cực cho thị trường bất động sản Đức

Số giấy phép xây dựng nhà ở tại Đức tiếp tục tăng trong tháng 8-2026, mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản nước này, giữa lúc Đức ước đang thiếu hơn 1 triệu căn nhà.

Theo số liệu vừa công bố của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, số giấy phép xây dựng nhà ở tại Đức tiếp tục tăng trong tháng 8-2026, mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản nước này, giữa lúc Đức ước đang thiếu hơn 1 triệu căn nhà.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho thấy tổng cộng 20.600 căn hộ đã được cấp phép xây dựng trong tháng 8-2026, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này tiếp nối xu hướng phục hồi từ nửa đầu năm nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, số giấy phép xây dựng nhà ở tăng hơn 15%, mức tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2016.

Giấy phép xây dựng được xem là một chỉ báo sớm về triển vọng hoạt động của lĩnh vực bất động sản Đức, bởi số dự án được phê duyệt tăng có thể dẫn tới sự cải thiện đơn hàng và khối lượng xây dựng trong những tháng tiếp theo.

Viện Nghiên cứu kinh tế Đức Ifo gần đây cũng ghi nhận môi trường kinh doanh trong ngành xây dựng có dấu hiệu cải thiện.

Tuy nhiên quá trình phục hồi này vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Giá năng lượng tăng do chiến tranh Iran cùng mặt bằng lãi suất cao hơn tiếp tục làm tăng chi phí tài chính và xây dựng đối với các chủ đầu tư.

Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 8-2026, Đức đã cấp phép xây dựng 169.400 căn hộ trong cả các công trình mới và tòa nhà hiện hữu, tăng hơn 12% (tương đương 18.300 căn) so với cùng kỳ năm trước. Riêng các công trình xây mới chiếm 137.500 căn, tăng 12,7%.

Mặc dù số giấy phép xây dựng đang phục hồi, tình trạng thiếu nhà ở tại Đức vẫn ở mức nghiêm trọng.

Theo các ước tính, nước này đang thiếu hơn 1 triệu căn nhà, trong khi số lượng nhà hoàn thành năm 2025 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012.

Xem tiếp tại đường Link =>

'Tăng tốc xây dựng' và tín hiệu mới tích cực cho thị trường bất động sản Đức

Nguồn: VnEconomy; Báo Mới; Tamda Media; Dân Việt; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt

Lên đầu trang