Đức: Putin mời cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder tới nhà; Nga chỉ trích Thủ tướng Merz; Quay lưng với Pháp; Việt Nam đón 240.000 khách Đức; Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với Anh

Tổng thống Putin mời cựu Thủ tướng Đức tới nhà riêng đón sinh nhật

Tổng thống Nga Vladimir Putin biết được tin người bạn lâu năm tới Moscow để công tác nên đã mời ông tới dự sinh nhật lần thứ 74.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã cùng đón sinh nhật lần thứ 74 của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà riêng của nhà lãnh đạo Nga vào ngày 7/10, Điện Kremlin cho biết hôm 8/10.

Những bức ảnh được đăng trên Telegram cho thấy ông Schroeder và ông Putin cười rạng rỡ, bắt tay nhau. Phía sau 2 người là một chiếc bếp kiểu cũ và một chiếc samovar của Nga dùng để đun nước pha trà.

“Tổng thống Vladimir Putin biết được từ bản tin buổi sáng hôm trước rằng ông Gerhard Schroeder đang ở Moscow và đến đây để giải quyết công việc liên quan đến công ty Globus”, Điện Kremlin viết trên Telegram.

“Tổng thống đã mời người bạn lâu năm đến nhà riêng. Ông Gerhard Schroeder đã ở cùng ông Vladimir Putin khi nguyên thủ quốc gia tổ chức sinh nhật hôm qua”, thông báo viết.

Ông Schroeder, 82 tuổi, giữ chức thủ tướng Đức từ năm 1998 đến năm 2005. Ông đến Moscow công tác để thăm một chi nhánh của chuỗi siêu thị mới Hyperglobus. Cựu Thủ tướng Đức được bổ nhiệm vào ban giám sát của chuỗi này hồi tuần trước.

Hình ảnh do truyền hình Nga phát sóng cho thấy ông đến thăm một cửa hàng của chuỗi này tại Moscow và được các nhân viên vỗ tay chào đón.

Hyperglobus ban đầu thuộc tập đoàn bán lẻ Đức Globus Holding, đơn vị vận hành các siêu thị Globus tại Đức và Cộng hòa Séc.

Globus Holding cũng từng có các siêu thị tại Nga, nhưng đã thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh tại nước này vào năm ngoái. Những cửa hàng đó sau đó được tách thành một công ty riêng mang tên Hyperglobus.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tổng thống Putin mời cựu Thủ tướng Đức tới nhà riêng đón sinh nhật

Nga bất ngờ chỉ trích Thủ tướng Đức Merz thực tế đã trở thành 'thủ tướng Ukraine'

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trên thực tế đã trở thành "thủ tướng Ukraine", liên tục viện trợ cho Kiev bằng tiền thuế của người dân bất chấp sự bất mãn ngày càng gia tăng trong nước, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, bà Zakharova chỉ trích chuyến thăm Kiev hôm Chủ nhật của ông Merz, trong đó ông cam kết viện trợ thêm hàng tỷ đô la, bao gồm cả kinh phí sản xuất vũ khí tầm xa. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho liên minh cầm quyền của ông giảm mạnh và một loạt thất bại bầu cử đối với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông.

Bà Zakharova cho rằng ông Merz quá muốn thoát khỏi những rắc rối trong nước đến nỗi ông "gần như bỏ trốn khỏi các lễ hội ở Bremen" kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất nước Đức.

"Gương mặt mới trong chính trường Ukraine, hay một 'thủ tướng Ukraine' như ông Merz được gọi trong giới chính trị Đức, đã không đến tay không – ông ấy tuyên bố tặng thêm một món quà hào phóng nữa cho 'người bạn' Zelensky", bà Zakharova nói.

Bà Zakharova lập luận rằng người đóng thuế ở Đức sẽ phải gánh chịu chi phí, cho rằng ông Merz đang cố tình làm tăng thêm gánh nặng cho họ bất chấp sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với các chính sách của ông.

Bà cũng đặt câu hỏi liệu thủ tướng có thực sự không biết về nạn tham nhũng tràn lan ở Ukraine hay không, đồng thời chỉ ra một loạt vụ bê bối lớn liên quan đến những người thân cận và các quan chức cấp cao của ông Zelensky.

Bà Zakharova dẫn chứng một cuộc khảo sát hồi tháng 9 của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS), trong đó 50% người được hỏi xác định tham nhũng là vấn đề cấp bách nhất của đất nước. Khoảng 72% cho biết tham nhũng đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022, trong khi cùng tỷ lệ đó đổ lỗi cho ông Zelensky và các cộng sự của ông.

Trước những gì bà Zakharova mô tả là nỗ lực đàn áp bất đồng chính kiến ​​của Kiev, những phát hiện này đặc biệt mang tính chất hé lộ.

"Ukraine đang chìm sâu trong tham nhũng đến mức không thể che giấu quy mô thực sự của nó bằng bất kỳ cách nào", bà nói.

Ông Merz cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích tương tự từ các chính trị gia đối lập người Đức. Vào tháng 7, nghị sĩ Markus Frohnmaier thuộc đảng Thay thế cho Đức (AfD) đã nói với Rick Sanchez của đài RT rằng ông Merz “là thủ tướng của Ukraine chứ không phải thủ tướng của Đức”.

Nữ chính trị gia kỳ cựu cánh tả Sahra Wagenknecht, người sáng lập Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW), cũng cáo buộc ông Merz biến "chính công dân của mình thành những con bò sữa cho Ukraine".

Xem tiếp tại đường Link =>

Nga bất ngờ chỉ trích Thủ tướng Đức Merz thực tế đã trở thành 'thủ tướng Ukraine'

Đức quyết định quay lưng, thêm một thất bại trong hợp tác quốc phòng với Pháp

Theo Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Đại tướng Fabien Mandon, Đức đã quyết định rút khỏi chương trình hợp tác với Pháp nhằm phát triển xe tăng chiến đấu thế hệ mới, giáng thêm một đòn vào nỗ lực hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo đài BFMTV, phát biểu tại phiên điều trần ở Quốc hội Pháp, ông Mandon xác nhận Đức rút khỏi Chương trình Hệ thống chiến đấu mặt đất chủ lực (MGCS), được hai nước khởi động năm 2017 nhằm thay thế xe tăng Leclerc của Pháp và Leopard 2 của Đức bằng một hệ thống chiến đấu mặt đất lấy xe tăng mới làm trung tâm.

Ông Mandon nhấn mạnh, quyết định của Đức không đồng nghĩa với việc chương trình hoàn toàn thất bại, bởi quá trình nghiên cứu chung trong nhiều năm đã giúp xác định những nguyên tắc chính đối với xe tăng tương lai. Tuy nhiên, ông thừa nhận đây không phải là tin tốt xét từ góc độ công nghiệp.

Chương trình MGCS nhiều lần bị trì hoãn do bất đồng về phân chia công việc giữa các doanh nghiệp, nguồn tài chính và lựa chọn công nghệ. Theo BFMTV, thời điểm đưa hệ thống vào sử dụng đã được lùi đến khoảng năm 2040-2045.

Ông Mandon khẳng định, Pháp vẫn cần năng lực tác chiến hạng nặng và hỏa lực của xe tăng vẫn có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, quân đội nước này cần hướng tới các nền tảng bổ trợ, tích hợp robot, trí tuệ nhân tạo và khả năng chia sẻ dữ liệu tốt hơn, qua đó có thể giảm số nhân lực vận hành.

Theo vị tướng này, Pháp dự kiến từng bước loại biên xe tăng Leclerc từ năm 2038 và cần khởi động các nghiên cứu chuẩn bị ngay trong năm 2027.

Diễn biến trên là trở ngại mới đối với hợp tác quốc phòng Pháp-Đức, chỉ bốn tháng sau khi dự án Hệ thống không chiến tương lai (FCAS) thất bại. Chương trình được Pháp, Đức và Tây Ban Nha khởi động năm 2017, hướng tới phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới để thay thế Rafale và Eurofighter trong những năm 2040.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm hai ngày đến Pháp nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, nhất là về an ninh và quốc phòng, đồng thời củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, vốn được coi là một trong những nền tảng quan trọng của tiến trình hội nhập châu Âu.

Pháp-Đức cam kết vì châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Tổng thống Steinmeier đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron ở Điện Élysée ngày 8/10 về quan hệ song phương, tình trạng phân cực chính trị và vấn đề an ninh, quốc phòng châu Âu.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, ông Steinmeier khẳng định, Berlin sẽ tiếp tục gắn bó với Liên minh châu Âu (EU), người Đức sẽ tiếp tục là những công dân châu Âu có trách nhiệm, bất kể những thay đổi về kinh tế, chính trị và chính sách an ninh.

Ông cũng đưa ra thông điệp trấn an Pháp và các nước láng giềng về định hướng của Berlin sau các cuộc bầu cử bang ở Đức, vốn chứng kiến sự trỗi dậy của phe cực hữu, đồng thời khẳng định nước Đức chỉ có thể thành công khi hội nhập sâu rộng với EU.

Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng phân cực chính trị ngày càng sâu sắc tại cả Pháp và Đức. Theo ông, sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng cực đoan đang khiến việc hình thành đa số cầm quyền và điều hành đất nước trở nên khó khăn hơn, đồng thời đặt ra những thách thức đối với sự ổn định chính trị và tương lai của hai nền dân chủ.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức quyết định quay lưng, thêm một thất bại trong hợp tác quốc phòng với Pháp

Việt Nam đón gần 240.000 du khách Đức trong 9 tháng, hướng tới ITB Berlin 2027

Thị trường Đức tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong dòng khách quốc tế đến Việt Nam. Với gần 240.000 lượt khách trong 9 tháng năm 2026, việc tham gia Hội chợ ITB Berlin 2027 không chỉ là hoạt động quảng bá điểm đến mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp du lịch Việt Nam tiếp cận đối tác, phát triển sản phẩm và khai thác sâu hơn thị trường châu Âu.

Gần 240.000 lượt khách Đức đến Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 cho thấy thị trường này tiếp tục có dư địa tăng trưởng. Trong bối cảnh ngành Du lịch tìm cách mở rộng thị trường nguồn và nâng cao giá trị thu được từ khách quốc tế, Hội chợ ITB Berlin 2027 là một trong những cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối, hãng hàng không và các đối tác lữ hành tại châu Âu.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa có công văn gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trung tâm xúc tiến cùng doanh nghiệp địa phương, mời tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Berlin 2027, tổ chức tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Gần 240.000 lượt khách Đức đến Việt Nam trong 9 tháng

Theo bảng thống kê khách quốc tế của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam đón 239.429 lượt khách Đức trong 9 tháng năm 2026, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực đối với một thị trường đường dài thuộc châu Âu, khu vực đang đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng khách quốc tế của Việt Nam.

Số liệu này tạo thêm cơ sở để ngành Du lịch tiếp tục đầu tư hoạt động xúc tiến tại Đức, không chỉ nhằm tăng nhận diện điểm đến mà còn hướng tới chuyển đổi sự quan tâm của khách thành các chuyến đi và giao dịch thực tế giữa doanh nghiệp hai bên.

Đức cũng là một thị trường cần được tiếp cận theo hướng phát triển sản phẩm phù hợp, thay vì chỉ quảng bá hình ảnh chung. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường giới thiệu các hành trình văn hóa, di sản, thiên nhiên, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và những sản phẩm kết hợp nhiều điểm đến, tùy theo nhu cầu của từng nhóm khách.

Tuy nhiên, lượng khách đến không tự động phản ánh doanh thu thị trường. Muốn đánh giá đầy đủ hiệu quả khai thác khách Đức, cần có thêm dữ liệu về mức chi tiêu bình quân, thời gian lưu trú, cơ cấu sản phẩm sử dụng và tỷ lệ khách đi theo tour hoặc tự tổ chức chuyến đi.

Gian hàng 500 m² tại ITB Berlin 2027

Theo kế hoạch xúc tiến và quảng bá du lịch quốc gia, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì tổ chức và tham gia Hội chợ ITB Berlin 2027. Gian hàng chung của du lịch Việt Nam dự kiến có diện tích 500 m², đặt tại khu vực trung tâm Hall 26.

Hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18/3/2027 tại Đức. Tại đây, ngành Du lịch Việt Nam sẽ giới thiệu điểm đến, chính sách và sản phẩm du lịch, Năm APEC 2027 cùng các hoạt động xúc tiến như họp báo, tiệc giao thương, chương trình happy hour và giới thiệu ẩm thực.

ITB Berlin được tổ chức từ năm 1966 và là một nền tảng giao thương quốc tế lớn của ngành du lịch. Sự kiện quy tụ các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, nhà cung cấp dịch vụ và giới chuyên môn, tạo điều kiện để các bên tìm kiếm đối tác, cập nhật xu hướng thị trường và xây dựng quan hệ hợp tác.

Với doanh nghiệp Việt Nam, giá trị của việc tham gia hội chợ không chỉ nằm ở mức độ hiện diện thương hiệu. Cơ hội quan trọng hơn là tiếp xúc trực tiếp với đối tác có khả năng đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối tại Đức và các thị trường châu Âu khác.

Từ quảng bá điểm đến đến tăng giá trị khách quốc tế

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định việc tham gia ITB Berlin 2027 có vai trò quan trọng trong duy trì và nâng cao sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hoạt động này cũng tạo điều kiện để địa phương và doanh nghiệp kết nối với tập đoàn du lịch, hãng hàng không, nền tảng phân phối và truyền thông quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng lớn, xúc tiến du lịch cần hướng tới kết quả cụ thể hơn như số lượng đối tác được kết nối, chương trình hợp tác được ký kết, sản phẩm được đưa vào hệ thống bán và lượng khách thực tế phát sinh sau hội chợ.

Đối với thị trường Đức, việc phát triển sản phẩm có sức cạnh tranh cần gắn với khả năng đáp ứng nhu cầu của khách, chất lượng dịch vụ, kết nối hàng không và sự thuận tiện trong tổ chức hành trình. Các địa phương cũng có thể phối hợp xây dựng tuyến du lịch liên vùng, giúp đối tác quốc tế dễ thiết kế chương trình và kéo dài thời gian lưu trú.

Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm lượt khách, mà còn nâng cao giá trị kinh tế từ mỗi chuyến đi, tạo thêm doanh thu cho doanh nghiệp lưu trú, vận chuyển, lữ hành, nhà hàng, điểm tham quan và các dịch vụ liên quan.

Cần đo lường hiệu quả sau hội chợ

ITB Berlin 2027 diễn ra trong bối cảnh ngành u lịch Việt Nam tiếp tục tìm kiếm động lực tăng trưởng từ các thị trường đường dài. Chủ đề của hội chợ năm 2027 là “Du lịch và lữ hành trong sự chuyển động”, nhấn mạnh những thay đổi liên tục của thị trường và hệ sinh thái du lịch toàn cầu.

Các nội dung chuyên ngành dự kiến bao gồm du lịch mạo hiểm, du lịch công vụ, du lịch hạng sang, du lịch y tế và công nghệ du lịch. Diễn đàn ITB Berlin Convention cũng là nơi các chuyên gia trao đổi về xu hướng và đổi mới đang định hình ngành.

Xem tiếp tại đường Link =>

Việt Nam đón gần 240.000 du khách Đức trong 9 tháng, hướng tới ITB Berlin 2027

Đức và Anh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 8/10 đã gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp hai nước tại Berlin, nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, đầu tư và thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng.

Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn như Siemens Energy, Deutsche Telekom, Vodafone và công ty công nghệ Wayve. Phát biểu tại sự kiện, ông Burnham nhấn mạnh việc tăng cường năng lực cho các vùng và các quốc gia cấu thành Vương quốc Anh sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng theo hướng mới.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đồng thời thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công nghiệp.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức và Anh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới sáng tạo

Nguồn: Dân Trí; 24h; Báo Quốc Tế; Doanh Nghiệp Hội Nhập; Báo Thái Nguyên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang