- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Tiếp tục chương trình thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 25/9, giờ địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã dự khán phiên họp toàn thể Quốc hội Liên bang Đức; thăm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp về Y tế và Sức khỏe Rahel-Hirsch tại Berlin; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức.
Trao đổi kinh nghiệm nghị viện và thúc đẩy hợp tác đào tạo nghề
Tại trụ sở Quốc hội Liên bang Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự phiên họp toàn thể từ khán đài danh dự. Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow và các nghị sĩ Đức đã trân trọng chào mừng Đoàn.
Việc trực tiếp dự khán phiên họp và tìm hiểu về lịch sử, tổ chức và hoạt động của Quốc hội Liên bang Đức là dịp để Đoàn tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nghị viện, quy trình lập pháp và biểu quyết thông qua luật.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đã đến thăm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp về Y tế và Sức khỏe Rahel-Hirsch tại Berlin; nghe lãnh đạo nhà trường giới thiệu về mô hình và chương trình đào tạo; gặp gỡ, trò chuyện với các học viên Việt Nam đang học tập tại đây.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình giáo dục nghề nghiệp của Đức gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động; cảm ơn Nhà trường đã quan tâm, tạo điều kiện để các học viên Việt Nam học tập, rèn luyện và hòa nhập với môi trường sống, làm việc tại Đức.
Khẳng định giáo dục, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực giàu tiềm năng trong quan hệ Việt Nam – Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhà trường tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam; thúc đẩy trao đổi giảng viên, học viên, chia sẻ chương trình và phương pháp đào tạo, mở rộng liên kết đào tạo theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của Đức.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kinh nghiệm và thế mạnh của Đức về giáo dục nghề nghiệp có thể đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam; đồng thời hợp tác trong lĩnh vực này cũng góp phần đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng của Đức, qua đó tạo thêm một động lực hợp tác lâu dài giữa hai nước.
Phát huy vai trò của Cơ quan đại diện trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đức
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Đức. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đức, triển khai công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và chăm lo cộng đồng người Việt Nam tại Đức; đồng thời thông tin một số nét nổi bật về tình hình trong nước, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế thời gian qua.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tham mưu và kết nối các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo của hai nước; tập trung thúc đẩy những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Đức có thế mạnh như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục – đào tạo, lao động có kỹ năng và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong triển khai đối ngoại nghị viện; mở rộng kết nối với lãnh đạo, các Ủy ban và nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức, góp phần đưa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng thực chất.
Đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị; tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác bảo hộ công dân, đồng thời tăng cường kết nối và phát huy nguồn lực của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt tại Đức phục vụ sự phát triển của đất nước.
Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cảm ơn sự quan tâm, động viên và những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự cuộc gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Tham dự cuộc gặp có Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn; Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cùng hơn 200 đại biểu đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, trí thức, sinh viên và thế hệ trẻ người Việt Nam tại Đức.
Thay mặt các đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tới bà con những tình cảm thân thiết từ quê hương; thông tin một số nét về tình hình đất nước và những định hướng phát triển lớn trong giai đoạn mới.
Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh qua nhiều thế hệ, bà con đã nỗ lực vươn lên, hội nhập, từng bước khẳng định vị trí trong xã hội sở tại; nhiều trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và người trẻ gốc Việt có những đóng góp tích cực cho nước Đức, cho quê hương và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận vai trò của các hội đoàn trong tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ cộng đồng; giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng với quê hương.
Đề cập chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện bước phát triển mới trong chủ trương, chính sách đối với kiều bào; vừa quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng ổn định, hội nhập, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, vừa chú trọng phát huy ngày càng hiệu quả nguồn lực, trí tuệ và vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài.
Về phía Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của bà con.
Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân người Việt tại Đức tiếp tục tăng cường kết nối với trong nước, đóng góp tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới hợp tác quốc tế cho các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đồng thời, mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, hội nhập thành công; quan tâm gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và cội nguồn dân tộc cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Đức.
Xem tiếp tại đường Link =>
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp tục các hoạt động tại CHLB Đức
Thông qua hợp tác với TÜV SÜD, Hòa Phát đang chuẩn bị các điều kiện về thử nghiệm, chứng nhận và tiêu chuẩn để đưa sản phẩm gia dụng ra thị trường quốc tế.
Ngày 25/9/2026, CTCP Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam nhận chứng nhận CB do TÜV SÜD cấp cho các mẫu bếp từ Funiki, đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam về thử nghiệm, chứngq nhận và tiếp cận thị trường quốc tế, chuẩn bị cho định hướng sản xuất OEM/ODM và xuất khẩu.
Các sản phẩm nhận chứng nhận lần này gồm các mẫu bếp từ đơn và bếp từ đôi mang thương hiệu Funiki, được sản xuất tại Nhà máy Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam. TÜV SÜD đã thực hiện thử nghiệm và cấp chứng nhận cho các sản phẩm vào ngày 25/8/2026 theo IEC 60335-1 về yêu cầu an toàn chung đối với thiết bị điện gia dụng và IEC 60335-2-9 về các yêu cầu an toàn riêng đối với thiết bị nấu, cùng các sửa đổi liên quan.
Chứng nhận CB thuộc hệ thống IECEE CB Scheme, chương trình quốc tế đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị và linh kiện điện, điện tử dựa trên các tiêu chuẩn IEC, hiện có hơn 50 quốc gia tham gia. Chứng nhận và báo cáo thử nghiệm CB được sử dụng làm cơ sở đánh giá sản phẩm tại các quốc gia thành viên, qua đó giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian tiếp cận các thị trường mới.
Cùng với việc trao chứng nhận, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thử nghiệm, chứng nhận, tuân thủ và tiếp cận thị trường toàn cầu. Hòa Phát xem TÜV SÜD là đối tác tin cậy trong lĩnh vực an toàn điện, chứng nhận CB và hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế, tùy theo yêu cầu của từng dự án.
Theo biên bản ghi nhớ, TÜV SÜD Việt Nam sẽ giới thiệu Hòa Phát tới mạng lưới phòng thử nghiệm toàn cầu, các tổ chức chứng nhận và đơn vị thành viên của tập đoàn tại nhiều quốc gia, tùy theo nhu cầu của từng thị trường. Hai bên cũng sẽ trao đổi thông tin kỹ thuật, cử chuyên gia và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo về tiêu chuẩn, quy định, thử nghiệm và chứng nhận.
Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc CTCP Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam, chia sẻ: "Tập đoàn Hòa Phát là một tập đoàn chuyên về sản xuất công nghiệp. Vì vậy, chúng tôi tham gia lĩnh vực điện máy gia dụng với nguyên tắc lấy tự chủ sản xuất làm nền tảng để phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Hòa Phát cho thị trường nội địa, đồng thời hướng tới trở thành đơn vị chuyên OEM/ODM các sản phẩm gia dụng cho các thương hiệu của Việt Nam và các nước khác".
TÜV SÜD là tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định và chứng nhận, có trụ sở chính tại Đức và được thành lập từ năm 1866. Với hơn 30.000 nhân sự làm việc tại trên 1.000 văn phòng và phòng thử nghiệm ở hơn 50 quốc gia, TÜV SÜD cung cấp các giải pháp về an toàn, bảo mật, bền vững và quản lý rủi ro công nghệ cho doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/HFgnuXwyoH7pTLPs4
Ngày 24.9, tập đoàn tài chính và bảo hiểm Allianz của Đức công bố báo cáo nghiên cứu nhận định tình trạng nắng nóng cực đoan trong mùa hè năm nay ước tính khiến nền kinh tế đầu tàu châu Âu thiệt hại khoảng 25 tỉ euro (tương đương 27,8 tỉ USD).
Theo báo cáo, việc thiếu hụt các thiết bị làm mát như điều hòa không khí tại nơi làm việc đã khiến người lao động phải kéo dài thời gian nghỉ ngơi, gia tăng tỷ lệ vắng mặt và làm suy giảm năng suất lao động trên diện rộng.
Áp lực từ các đợt sốc nhiệt dự kiến làm giảm khoảng 0,54 điểm phần trăm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đức trong năm nay, tương đương mức tổn thất khoảng 0,53% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Hồi cuối tháng 6 vừa qua, nhiệt độ tại Đức đã liên tục phá vỡ các kỷ lục lịch sử trong ba ngày liên tiếp, có thời điểm vọt lên trên 42 độ C.
Số liệu thống kê từ Viện Robert Koch cho thấy tính đến giữa tháng 8, quốc gia này ghi nhận khoảng 15.800 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, mức cao kỷ lục trong vòng 10 năm qua.
Giám đốc điều hành tập đoàn Allianz Frank Sommerfeld nhận định, nhiệt độ tăng cao đang làm trầm trọng thêm các rủi ro về hạn hán, cháy rừng và thời tiết cực đoan, đồng thời gây áp lực nặng nề lên đời sống người dân, hạ tầng cơ sở và toàn bộ nền kinh tế.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức thiệt hại khoảng 25 tỉ euro do nắng nóng
Liên minh Dân chủ Xã hội (SPD) đã phản đối kế hoạch bãi bỏ chế độ nghỉ hưu sớm của chính quyền Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz đã chịu một thất bại lịch sử trong tháng này, đỉnh điểm là điều mà chính Thủ tướng gọi là "thảm họa" ở Mecklenburg-Western Pomerania.
CDU đã không vượt qua được ngưỡng 5% để vào nghị viện tiểu bang, trong khi đảng Thay thế cho Đức (AfD) đứng đầu.
AfD cũng dẫn đầu cuộc bỏ phiếu ở Saxony-Anhalt, trong khi ở Berlin, CDU bị đẩy xuống vị trí thứ hai sau đảng cánh tả Die Linke. SPD cũng chịu những tổn thất đáng kể.
Những thất bại này đã làm phức tạp thêm nỗ lực cải cách vốn đã gây tranh cãi của ông Merz.
Tâm điểm của cuộc tranh cãi là cái gọi là "lương hưu ở tuổi 63", cho phép những người có 45 năm đủ điều kiện nghỉ hưu sớm mà không bị khấu trừ.
Một ủy ban chính phủ đã khuyến nghị bãi bỏ chương trình này, viện dẫn lý do dân số già hóa của Đức đang gây áp lực lên nguồn tài chính lương hưu và lực lượng lao động.
Ông Merz đã nhiều lần kêu gọi người dân Đức làm việc nhiều hơn, ủng hộ cải cách này.
Tuy nhiên, những người phản đối lập luận rằng việc bãi bỏ sẽ trừng phạt những người bắt đầu làm việc từ khi còn trẻ, và đã đóng góp vào hệ thống này trong nhiều thập kỷ.
Vấn đề này đặc biệt nhạy cảm ở miền Đông nước Đức, nơi thu nhập và tiền tiết kiệm cá nhân thường thấp hơn.
Một cuộc khảo sát của INSA được công bố tháng trước cho thấy, 68% người Đức phản đối việc bãi bỏ chương trình này.
Thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử đã mang lại cho các đối thủ của thủ tướng thêm đòn bẩy, kể cả trong phe bảo thủ của ông Merz, truyền thông Đức đưa tin.
Một tài liệu chiến lược của đảng SPD được lưu hành trong tuần này nhận định, vẫn còn “những câu hỏi chưa được giải đáp” về những thay đổi được đề xuất đối với chế độ nghỉ hưu sớm.
Lãnh đạo nhóm nghị sĩ SPD Matthias Miersch gọi quyền lợi sau 45 năm làm việc là “vấn đề công bằng cơ bản”.
Trong khi đó, Thủ hiến vùng Mecklenburg-Western Pomerania, Manuela Schwesig, lập luận, những người đã làm việc và đóng góp trong suốt sự nghiệp của mình nên được giữ quyền nghỉ hưu sớm mà không bị khấu trừ.
Liên minh cầm quyền hiện đang gấp rút tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp.
Theo các báo cáo của Bild và Spiegel hôm 24/9, các lựa chọn bao gồm duy trì chế độ nghỉ hưu sớm không bị khấu trừ thuế đối với công việc đòi hỏi thể chất cao, như lợp mái nhà, hoặc nâng thời gian đủ điều kiện từ 45 tuổi lên 46 hoặc 47 tuổi.
Các trường hợp miễn trừ do khó khăn và thời gian chuyển tiếp cho người lao động sắp nghỉ hưu cũng đang được thảo luận.
Alexander Hoffmann, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng CSU, đảng liên minh với CDU, lập luận rằng không thể cải cách lương hưu nếu không bãi bỏ chương trình nghỉ hưu sớm.
Uy tín của chính thủ tướng đã giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế yếu kém và sự bất mãn với chính phủ của ông.
Xem tiếp tại đường Link =>
Thủ tướng Đức đối mặt với áp lực về lương hưu sau thảm họa bầu cử
Ngày 25/9, hàng chục nghìn sinh viên đã xuống đường trên khắp nước Đức, để phản đối cải cách nghĩa vụ quân sự của chính phủ.
Các nhà tổ chức của cuộc "Đình công học đường phản đối nghĩa vụ quân sự" cho biết, khoảng 45.000 sinh viên đã tham gia biểu tình, tại khoảng 100 thành phố và thị trấn vào ngày 25/9.
Cảnh sát không cung cấp con số toàn quốc, nhưng báo cáo có khoảng 2.400 người biểu tình ở Berlin, trong khi hàng trăm người khác tập trung biểu tình ở Stuttgart, Nuremberg, Munich và Hamburg.
Video được đăng tải cho thấy, đám đông tuần hành qua Hamburg mang theo các biểu ngữ có nội dung: "Chúng tôi sẽ không tham gia vào các cuộc chiến của các bạn"; "Giáo dục thay vì bom đạn"; "Đây không phải là chiến tranh của chúng tôi"; và "Nga không phải là kẻ thù của chúng tôi".
Một số người biểu tình cũng nhắm vào Thủ tướng Friedrich Merz, với các biểu ngữ ghi: "Không có ông Merz, không có chiến tranh, không có tỷ phú!".
“Tôi không muốn thấy con mình bị đưa ra chiến trường bởi những chính trị gia như những người hiện đang có ở Đức”, một người biểu tình nói.
Một sinh viên mô tả cuộc cải cách này như một “hình thức chuẩn bị chiến tranh”.
Người này lập luận, những người trẻ tuổi cuối cùng có thể bị buộc phải “bắn vào những người trẻ tuổi… vì những lợi ích không phải của chúng ta… mà là lợi ích của các tập đoàn vũ khí và chính trị gia tham lam”.
Luật Hiện đại hóa Nghĩa vụ Quân sự của Đức, có hiệu lực từ tháng 1/2026, yêu cầu nam giới 18 tuổi phải hoàn thành một bảng câu hỏi về sự sẵn lòng và khả năng tham gia nghĩa vụ quân sự.
Đức cũng tổ chức sức khỏe bắt buộc đối với nam giới sinh năm 2008 trở lên dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 7/2027.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối kế hoạch cưỡng bức nhập ngũ
Nguồn: Việt Nam; Người Quan Sát; Lao Động; CafeF; Giáo dục & Thời đại
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá