- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- An sinh - Thuế
Một cửa hàng bán lẻ thuộc khu vực Ingolstadt trong nhiều năm trả lương cho nhân viên của mình dưới mức lương tối thiểu. Hầu hết trong số họ đều đến từ Bulgaria. Theo công báo hôm thứ Hai của Hải quan Augsburg, kết quả điều tra của Cơ quan Kiểm tra Tài chính đối với lao động lậu ở Ingolstadt Finanzkontrolle Schwarzarbeit cho thấy, cửa hàng bán lẻ này thường chỉ trả mức lương mỗi giờ từ 5 đến 7 euro trong những năm 2015 đến 2019. Đối chiếu với mức lương tối thiểu những năm trên quy định từ 8,50 - 9,19 Euro, cửa hàng đã thanh toán tiền lương cho nhân viên thiếu tổng cộng lên tới hơn 400.000 Euro.
Trước tòa, chủ cửa hàng giải thích lí do mình vi phạm bởi sự phát triển nhanh chóng của công việc kinh doanh không thể quản lí hết và bản thân không nắm được luật, được cho là dớ dẩn.
Theo thông cáo từ hải quan, Tòa án Landgericht Augsburg đã tuyên phạt bị cáo một khoản tiền phạt lên tới 250.000 euro. Chưa kể số tiền bị cáo còn phải trả cho người lao động tính theo mức lương tối thiểu và các khoản đóng bảo hiểm lên tới khoảng 20% tiền lương Brutto mà chủ lao động phải đóng.
Đức Việt Online
Lao động và chủ lao động cần biết: Thời hạn cuối cùng Sở Lao động kiểm tra tiền Kug – Chuẩn bị hồ sơ
Ở Đức cần biết: Đóng bảo hiểm để tang lễ miễn phí, khi chi phí tang lễ hiện bình quân 12.980 €
Kinh doanh cần biết: Cẩm nang Khai thuế và xử lý khi bị kiểm tra
Chủ nhà cần biết: Đạo luật Năng lượng nhà ở Gebäudeenergiegesetz – Các quy phạm, ngoại lệ, mức tài trợ, thời hạn, bảo vệ người thuê nhà…
Cẩm nang thuế, doanh nghiệp cần biết: Yếu huyệt kế toán quỹ tiền mặt & máy tính tiền, thuế vụ luôn tập trung kiểm tra
Cảnh báo: Thu hồi loại xúc xích dăm bông tại siêu thị Rewe và Kaufland có nguy cơ nhiễm vi khuẩn sốt và tiêu chảy
Khi bị thuế vụ kiểm tra máy tính tiền, kinh nghiệm cần biết: Bán, hỏng hoặc bỏ máy tính; Thỏa thuận với thuế vụ… (Tiếp theo kì trước)
Nóng: Đức bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho các nhóm nguy cơ cao
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá