
Ông Trump nói lãnh đạo tối cao Iran đề xuất ngừng bắn, Mỹ sẽ sớm rút quân
Tổng thống Mỹ tuyên bố
Theo truyền thông thế giới, hôm qua, 01.04, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội X: "Tổng thống chính quyền mới của Iran, một người ít cực đoan và thông minh hơn hẳn những người tiền nhiệm, vừa đề nghị Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngừng bắn!".
"Chúng tôi sẽ xem xét điều đó, khi eo biển Hormuz được mở, tự do và thông lưu. Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ đánh Iran cho tan tành, hay như người ta nói, đưa họ trở về thời đồ đá!".
Tuyên bố của ông Trump không nêu cụ thể lãnh đạo được ông nhắc đến là ai. Nguyên gốc từ ông Trump dùng là "new regime president", tức "tổng thống/chủ tịch chính quyền mới" gây nhiều hoài nghi cho người đọc.
Tại Iran, lãnh đạo cao nhất là Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, người vừa được bầu vào vị trí này sau cái chết của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei - người tiền nhiệm và cũng là cha ông. Iran cũng có tổng thống là ông Masoud Pezeshkian, nắm quyền từ tháng 07.2024.
Tuy nhiên, dựa trên việc ông Trump gọi lãnh đạo Iran là "mới" và so sánh với người tiền nhiệm, nhiều chuyên gia nhận định người được ông Trump nhắc đến thực tế chính là ông Khamenei.
Đáng chú ý, tuyên bố của ông Trump được đưa ra gần như cùng thời điểm ông trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Hãng tin Reuters, trong đó khẳng định Mỹ sẽ rút khỏi xung đột quân sự tại Iran "khá nhanh chóng".
Cụ thể, khi được hỏi khi nào Mỹ sẽ tuyên bố cuộc chiến tại Iran kết thúc, ông Trump khẳng định: "Tôi không thể nói cho bạn biết chính xác. Nhưng chúng tôi sẽ rút đi khá nhanh chóng".
Tuyên bố đạt mục tiêu kép ở Iran
Tổng thống Mỹ ca ngợi những gì quân đội nước này đã làm tại Iran, qua đó kết luận chiến dịch quân sự tại Trung Đông đã thắng lợi.
Ông khẳng định: "Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân vì giờ họ không còn khả năng đó nữa. Sau đó tôi sẽ rút, mang theo tất cả mọi người. Nếu cần thì chúng tôi sẽ quay lại thực hiện các đòn tấn công chớp nhoáng".
Khi được hỏi về lượng uranium làm giàu mà Iran vẫn còn sở hữu, ông Trump tỏ ra không mấy quan ngại: "Nó nằm sâu dưới lòng đất, tôi không lo về chuyện đó. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi bằng vệ tinh. Điều quan trọng nhất là họ sẽ không có vũ khí hạt nhân và họ cũng không muốn có nữa".
Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ kỳ vọng đạt được thỏa thuận với giới lãnh đạo mới tại Iran.
Ông khẳng định: "Chúng tôi đã thay đổi chế độ hoàn toàn. Tôi đang có cơ hội rất tốt để đạt thỏa thuận vì họ không muốn bị ném bom nữa".
Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc thay đổi chế độ không nằm trong mục tiêu ban đầu nhưng đã xảy ra do "thương vong chiến tranh".
Trong nhiều ngày qua, ông Trump đã nhiều lần lấy lý do hầu hết những lãnh đạo Iran đã thiệt mạng bởi các đòn không kích của liên quân Mỹ - Israel và một lớp lãnh đạo mới đã lên thay để khẳng định ông đã "thay đổi chế độ" tại Iran, dù chế độ thần quyền của Tehran về cơ bản vẫn đứng vững.

Chiến sự Trung Đông ngày 01.04, Iran tuyên bố sẵn sàng trả đũa Mỹ - Israel
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tuyên bố
Theo đó, Tehran sẵn sàng duy trì cuộc đối đầu với Mỹ và Israel trong một thời gian dài, bao gồm tiếp tục chiến dịch quân sự trả đũa ít nhất 6 tháng.
Phát biểu trên được ông Araqchi đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera tại Tehran.
Ông Araqchi cũng nhấn mạnh quyết tâm tự vệ của Iran mà không cần quan tâm đến thời hạn do các đối thủ đặt ra, khẳng định nước này sẽ tiếp tục "chừng nào còn cần thiết" và rằng lực lượng của họ vẫn có khả năng theo đuổi các hoạt động trường kỳ.
Đồng thời, nhà ngoại giao hàng đầu Iran tiếp tục bác bỏ thông tin cho rằng đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra.
Tình hình chiến sự trong ngày
Theo Al Jazeera, các cuộc không kích từ phía Mỹ và Israel tiếp tục trút xuống Iran trong ngày 01.04, ngày thứ 33 của cuộc xung đột Trung Đông - nhắm vào nhiều địa điểm công nghiệp và dân sự, bao gồm các nhà máy thép, cơ sở dược phẩm, cơ sở hạ tầng cảng, cơ sở khí tượng và một khu dân cư, theo truyền thông nhà nước Iran và Hội Chữ thập đỏ Iran.
Nhiều vụ nổ được báo cáo ở các thành phố như Ahvaz, Shiraz, Isfahan, Karaj, Kermanshah và Bandar Abbas.
Trong đó, nổi bật nhất là vụ tấn công vào các đơn vị sản xuất nguyên liệu dược phẩm Tofigh Daru ở Tehran, mà theo một quan chức Iran là gây ra "một đòn giáng mạnh vào chuỗi cung ứng y tế quốc gia".
Còn ông Ahmad Nafisi, một quan chức cấp cao tại tỉnh Hormozgan của Iran, cho biết máy bay chiến đấu của đối phương đã ném bom bến tàu Shahid Haqqani ở TP Bandar Abbas hôm 01.04.
Một nhà máy khử muối - dạng nhà máy nước cực kỳ quan trọng đối với các quốc gia Trung Đông khô hạn - trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz cũng bị tấn công và ngừng hoạt động, theo truyền thông Iran.
Các quốc gia liên quan
Về phía ngược lại, tờ Times of Israel cũng đưa tin về những đợt không kích từ phía Iran nhắm vào Israel, trong khi lực lượng nước này tiếp tục tấn công Iran cũng như khu vực phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon, mà theo nước này là nhắm vào lực lượng Hezbollah.
Các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột, trong đó gây chú ý nhất là vụ một tàu chở dầu bị trúng tên lửa ngoài khơi Qatar.
Theo Times of Israel, Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận tàu chở dầu gặp nạn là tàu Aqua 1 do công ty nhà nước QatarEnergy thuê, đã bị trúng tên lửa hành trình của Iran trong vùng biển Qatar.
Cụ thể hơn, có tới 3 tên lửa nhắm và Qatar sáng 01.04, hai cái bị đánh chặn, cái còn lại bắn trúng tàu chở dầu Aqua 1, gây thiệt hại cho phần trên mực nước. Vụ việc không gây thương vong và không có cảnh báo nào về môi trường được đưa ra.
Theo Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Anh (UKMTO) và QatarEnergy, con tàu bị trúng tên lửa khi ở vùng biển cách trung tâm công nghiệp Ras Laffan của Qatar 31 km về phía Bắc.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran còn liên tục nhắm vào sân bay của Kuwait. Còi báo động không kích cũng vang lên nhiều lần ở Bahrain trong khi Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cho biết đã phá hủy thêm 2 chiếc UAV nữa vào ngày 01.04.
Nguồn: Tuổi trẻ online, người lao động.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá