Xâm hại hàng loạt bé gái; Thầy giáo làm học sinh có thai; Giở trò đồi bại với bé gái; Bé 13 tuổi bị lừa bán, đòi tiền chuộc

XÂM HẠI HÀNG LOẠT BÉ GÁI, GÃ ĐỒI BẠI NHẬN 18 NĂM TÙ

Ngày 23-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Đặng Văn Tuấn (sinh năm 1977, ở huyện Đan Phượng) về các tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Tuấn mở cửa hàng bán tạp hóa tại nhà riêng ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, gần một trường tiểu học. Đến khoảng giữa năm 2022, trường tiểu học được chuyển thành trạm y tế lưu động, nhưng vẫn có nhiều cháu học sinh đến cửa hàng của Tuấn để mua hàng.

Từ 2021 đến cuối năm 2022, lợi dụng việc bán hàng và quen biết các cháu học sinh nữ, Tuấn nảy sinh ý định ham muốn tình dục, sau đó dụ dỗ và thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với nhiều bé gái.

Cơ quan điều tra làm rõ, giữa tháng 5-2022, cháu T. (sinh ngày 4-6-2011) cùng với cháu Th. (sinh ngày 24-10-2009), cháu D. (sinh ngày 13-3-2014) và cháu H. (sinh ngày 15-9-2011) đến chơi ở gần khu vườn của nhà Tuấn.

Thấy các bé gái đi qua, Tuấn gọi các cháu vào vườn nhà mình chơi. Tại đây, bị cáo Tuấn đứng cạnh cửa lán coi vườn và nói với bé T. “Đứa áo vàng vào đây chú bảo”. Khi cháu bé vào trong lán, người đàn ông đã thực hiện hành vi xâm hại bé. Bé T. cố vùng vẫy bỏ chạy nhưng bị ông Tuấn ghì chặt và tiếp tục thực hiện hành vi mất nhân tính.

Sau đó, T. hô to để gọi các bạn, Tuấn sợ bị phát hiện nên đã thả cháu T. ra, dúi vào tay đứa trẻ 30.000 đồng. Bé gái cầm tiền và vội vàng cùng các bạn ra về. Sau sự việc, T. không dám nói với ai. Đầu năm 2023, khi nghe chuyện một số bé gái khác bị Tuấn thực hiện hành vi quan hệ tình dục và dâm ô, cháu T. mới kể cho mẹ biết. Ngay sau đó, gia đình bà T. đã đến công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Tuấn đã bồi thường cho cháu T. 20 triệu đồng. Gia đình bé gái đã nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm nhưng đề nghị ông Tuấn xin lỗi công khai cô bé tại phiên tòa.

Cũng như T., bị cáo Tuấn còn bị cáo buộc xâm hại một số bé gái khác. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc, các cô bé đều sợ hãi, không dám nói.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn 18 năm tù về cả 2 tội danh trên.

LÀM HỌC SINH CÓ THAI, THẦY GIÁO BỊ KHAI TRỪ ĐẢNG

Ông N.Đ.C., giáo viên trường THPT Nguyễn Thần Hiến (TP Hà Tiên, Kiên Giang) vừa bị thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ khỏi Đảng”, do có liên quan đến vụ việc một nữ sinh của trường này có thai.

Ngày 23-4, ông Bùi Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thần Hiến (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) cho biết, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Hà Tiên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ khỏi đảng” đối với ông N.Đ.C., giáo viên Trường THPT Nguyễn Thần Hiến.

Theo ông Dũng, ông C. đã có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, làm mất uy tín cá nhân và tập thể Trường THPT Nguyễn Thần Hiến. Trường đã họp chi bộ, trao quyết định khai trừ khỏi đảng với ông C. Sắp tới, đơn vị sẽ xử lý về mặt chính quyền theo quy định.

Trước đó, bà T.T.S. (ngụ TP Hà Tiên), phụ huynh em K.Y. (sinh năm 2006) có đơn tố cáo thầy giáo N.Đ.C (sinh năm 1976, giáo viên trường THPT Nguyễn Thần Hiến) đã dụ dỗ em K.Y. vào nhà nghỉ quan hệ nhiều lần, làm nữ sinh này mang thai hơn 26 tuần.

Hiện ông C. đã bị Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thần Hiến đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Tiên tiếp tục điều tra, làm rõ.

NHIỀU LẦN HIẾP DÂM BÉ GÁI

Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Ngày 22/4, tin từ toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa xét xử sơ thẩm vụ hiếp dâm và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thi (SN 1979, trú thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi có vợ là Bùi Thị Nhàn. Chị Nhàn có em ruột là anh Bùi Lâm, cha ruột của cháu L. (sinh ngày 10/10/2010), 2 nhà ở gần nhau.

Vào khoảng 17h ngày 26/5/2021, Nguyễn Ngọc Thi được mẹ vợ nhờ chở cháu L. đến khu vực quán A lô Vườn Đá, ở cùng thôn 5, xã Hàm Đức để dự đám cúng bác ruột.

Nhưng Nguyễn Ngọc Thi điều khiển xe mô tô chở cháu L. chạy ra hướng núi Tà Zôn, xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc) với mục đích tìm nơi vắng vẻ để quan hệ tình dục với cháu L..

Trên đường đi, Thi nói dối cháu L. lên chở ông thầy chùa xuống tụng kinh, rồi chở cháu vào đường đất vắng người, dừng xe và thực hiện hành vi đồi bại. Thấy L. khóc, Thi dừng lại. Trên đường đi về, Thi dặn L. không được nói với ai và nếu có ai hỏi thì nói trên đường đi bụi bay vào mắt.

Trong tháng 6/2021, cách lần thứ nhất khoảng 2 tuần, vào khoảng 15h (không nhớ rõ ngày) bé L. qua nhà Thi chơi với con của Thi trên giường ngủ trong nhà.

Một lúc sau, Thi có mặt tại nhà, thấy L. đang ngồi trên giường. Lợi dụng trong nhà không còn ai, Thi thực hiện hành vi đồi bại. Nghe tiếng chó sủa, sợ có người vào phát hiện nên Thi dừng lại và dặn L. không được nói cho ai biết nếu nói ra sẽ bị giết.

Sau khi nghe con nói nhiều lần bị Nguyễn Ngọc Thi xâm hại tình dục, ngày 24/4/2023, anh Bùi Lâm có đơn tố cáo Nguyễn Ngọc Thi đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

HĐXX nhận định từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi đã 3 lần giao cấu (trong đó có một lần chưa đạt) và 2 lần giở trò đồi bại cháu L. (sinh ngày 10/10/2010).

Hành vi nêu trên của Nguyễn Ngọc Thi là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của trẻ em, vi phạm đến thuần phong mỹ tục và đạo đức con người, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thi 17 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 5 năm tù giam về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 22 năm tù giam.

BÉ GÁI 13 TUỔI BỊ BÁN SANG NƯỚC NGOÀI ĐÒI TIỀN CHUỘC

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu an toàn bé gái 13 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài.

Sáng 23/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) giải cứu thành công bé gái 13 tuổi (người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) bị lừa bán sang đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo, Lào.

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2022, bé gái này quen một người phụ nữ trên mạng xã hội. Sau đó, bé gái bị người phụ nữ dụ dỗ, lừa bán sang Myanmar. Sau khi cháu sập bẫy, chúng bắt ép cháu phải lao động vất vả.

Đến tháng 12/2023, bé gái tiếp tục bị bán cho một công ty Trung Quốc ở đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo và bị các đối tượng xấu ép lao động.

Các đối tượng yêu cầu, muốn thoát khỏi đây thì cháu phải thông báo với gia đình đưa số tiền chuộc là 10.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 350 triệu đồng). Sau đó, cháu đã tìm cách viết đơn kêu cứu, nhờ gửi tới Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Sau nhiều ngày giải cứu, lực lượng chức năng đã đưa cháu về Việt Nam an toàn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng; Kenh14; Người Đưa Tin; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang