TQ hỗ trợ việc làm; Cơn sốt mua vàng ở TQ; Đàm phán ở Gaza thất bại; Israel tập kích Liban; Nga mất 3.000 xe tăng

Trung Quốc chi 300 tỷ nhân dân tệ hỗ trợ việc làm trong năm 2023

Trong năm 2023, Trung Quốc đã chi hơn 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 42,25 tỷ USD) để hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc kịp thời điều chỉnh và tối ưu hóa các chính sách ổn định việc làm vào năm 2023, hình thành hệ thống hỗ trợ chính sách mang tính hệ thống nhằm ổn định và mở rộng việc làm. Cả năm, các loại quỹ của các cấp chính quyền Trung Quốc trực tiếp hỗ trợ cho việc làm và khởi nghiệp vượt qua 300 tỷ nhân dân tệ.

Phó Vụ trưởng Vụ Xúc tiến việc làm thuộc Bộ Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc, ông Vận Đông Lai cho biết, năm 2023, 12,44 triệu việc làm mới được tạo ra ở các thành phố và thị trấn trên toàn Trung Quốc, việc làm cho thanh niên như sinh viên tốt nghiệp đại học về cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện, quy mô lực lượng lao động nông thôn ra ngoài làm việc tiếp tục gia tăng, số người thoát nghèo đạt 33,97 triệu người.

Ông Vận Đông Lai cho biết thêm: Năm 2024, Trung Quốc sẽ chú trọng hơn đến định hướng ưu tiên việc làm, đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế thúc đẩy việc làm chất lượng cao, tăng cường giữ vững xu hướng ổn định việc làm. Thúc đẩy ban hành các chính sách phi kinh tế để vừa đánh giá tác động của việc làm, nâng cao sức dẫn dắt của việc phát triển kinh tế, xã hội đối với việc làm, vừa hoàn thiện các hệ thống hỗ trợ chính sách như trợ cấp tài chính, ưu đãi thuế, an sinh xã hội.

Tân Hoa xã đánh giá, với sự hỗ trợ “tiền thật” của chính sách, các cơ quan liên quan của Trung Quốc đã có những nỗ lực sớm và cụ thể để tìm việc làm cho thanh niên như sinh viên tốt nghiệp đại học, bảo đảm cho những người có nhu cầu việc làm ở thành thị và nông thôn. Năm 2023, Trung Quốc đã thúc đẩy tạo việc làm cho những người thất nghiệp ở thành thị là 5,14 triệu người và 1,72 triệu người có nhu cầu được tuyển dụng.

Cơn sốt mua vàng ngày Tết ở Trung Quốc

Tết luôn là mùa mua vàng nhộn nhịp ở Trung Quốc và năm nay cơn sốt này càng nóng nhờ giới trẻ tham gia.

"Chúng tôi đón tiếp hàng chục nghìn khách tới cửa hàng mỗi ngày trong dịp Tết", Dong Ming, giám đốc bộ phận quà tặng tại Caibai Jewelry, địa điểm mua trang sức vàng nổi tiếng ở Bắc Kinh, ngày 14/2 cho biết.

Đứng cạnh quầy hàng đông khách, Dong cho hay các gia đình thường cùng nhau đi mua sắm và năm nay có nhiều khách hàng trẻ hơn.

Dữ liệu cho thấy thanh niên Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến sở hữu vàng trong những năm gần đây. Báo cáo do công ty tư vấn Mob Data công bố cho thấy mong muốn mua vàng của Thế hệ Gen Z đã tăng từ 16% năm 2016 lên 59% năm 2021. Năm 2023, các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc như Tmall và Taobao tiết lộ khách hàng mua vàng trực tuyến chủ yếu là những người sinh sau năm 1990.

Trang sức vàng được cho là biểu tượng của thịnh vượng và tài lộc, thường được mua làm quà Tết. Người tiêu dùng năm nay chuộng trang sức hoa văn rồng để đón năm Giáp Thìn. Để thu hút người tiêu dùng trẻ, các nhãn hiệu trang sức tung ra sản phẩm giá cả phải chăng, phục vụ thị hiếu giới trẻ.

Dây chuyền, vòng tay, nhẫn và những món trang sức vàng ròng có giá từ 2.000 tệ (278 USD) tới 3.000 tệ (417 USD) được người tiêu dùng trẻ ưa chuộng nhất, theo Xia Liuxia, chủ một tiệm vàng ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.

Xia cho hay mặt dây chuyền hình ổ khóa chạm khắc cá koi và hoa sen trong tiệm cô bán chạy nhất. Trong văn hóa Trung Quốc, cá koi và hoa sen là biểu tượng cát tường đem lại may mắn.

"Ổ khóa thiết kế tinh xảo, sử dụng kỹ thuật chạm khắc thời xưa", Xia nói. "Nhưng giá không quá cao. Rất nhiều thanh niên ưa chuộng".

Theo Hiệp hội vàng Trung Quốc, năm 2023, mức tiêu thụ vàng ở Trung Quốc đạt gần 1.090 tấn, tăng 8,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số trang sức vàng năm ngoái tăng gần 8% trong khi doanh số vàng miếng và xu tăng hơn 15%. Hiệp hội dự đoán người tiêu dùng dưới 25 tuổi sẽ trở thành lực lượng mua vàng chủ lực mới.

Các chuyên gia nhận định chính sách thúc đẩy tiêu dùng của Trung Quốc đã góp phần đẩy mức tiêu thụ vàng tăng trưởng. Các sản phẩm có trọng lượng nhỏ phổ biến hơn vì vừa túi tiền người tiêu dùng.

Giá vàng trung bình năm 2023 là 1.940,54 USD/oz, cao hơn 8% so với năm 2022. Do giá vàng năm 2023 tăng, người tiêu dùng Trung Quốc coi mua vàng là khoản đầu tư tốt hơn so với những tài sản khác.

"Dựa theo nghiên cứu của chúng tôi, người tiêu dùng trẻ đang theo đuổi tiêu dùng tiết kiệm. Họ vừa tiêu dùng nhưng mặt khác, cũng có ý thức tiết kiệm", Wang Lixin, giám đốc điều hành Hiệp hội vàng thế giới ở Trung Quốc, nói.

Dữ liệu của hiệp hội cho thấy 40% lượng vàng ở Trung Quốc được tiêu thụ tại các thành phố nhỏ. Lượng vàng tiêu thụ ở các thành phố lớn vẫn giữ nguyên, nhưng tiềm năng tăng trưởng ở các thành phố nhỏ cao hơn do phát triển kinh tế và sức mua của người dân ở những khu vực này đang gia tăng.

Không có đột phá trong đàm phán ở Gaza, giảm hy vọng của người Palestine ở Rafah

Những người Palestine đang chen chúc ở nơi ẩn náu cuối cùng của họ tại Gaza hôm thứ Tư bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về việc Israel sẽ sớm mở cuộc tấn công theo kế hoạch vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo kết thúc mà không có kết quả.

Các cuộc đàm phán ở thủ đô Ai Cập, với sự tham gia của Hoa Kỳ, Israel, Ai Cập và Qatar, đã kết thúc mà không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào hôm thứ Ba và không có công bố ngày nào cho cuộc gặp tiếp theo.

Việc không có được thỏa thuận đã giáng một đòn mới vào hơn một triệu người Palestine đang chen chúc ở Rafah, cạnh biên giới với Ai Cập, nơi nhiều người đang sống trong các lều trại và nơi trú ẩn tạm thời sau khi chạy trốn khỏi các cuộc oanh tạc của Israel tại những nơi khác ở Gaza.

Quân đội Israel nói họ muốn quét sạch các chiến binh Hồi giáo khỏi nơi ẩn náu ở Rafah và giải thoát các con tin đang bị giam giữ ở đó sau cuộc đột kích của Hamas ở Israel vào ngày 7/10, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch sơ tán thường dân.

“Thông tin thật đáng thất vọng, chúng tôi hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận ở Cairo. Chúng tôi hiện đang đếm ngược từng ngày trước khi Israel đưa xe tăng tới. Chúng tôi hy vọng họ không làm vậy, nhưng ai có thể ngăn cản họ?”, Jaber, một doanh nhân ở Gaza đang trú ẩn ở Rafah cùng gia đình, nói với Reuters qua một ứng dụng trò chuyện.

Trong lời kêu gọi quốc tế mới nhất yêu cầu Israel tạm dừng tấn công Rafah, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về nguy cơ hệ thống y tế của Gaza bị đẩy đến gần bờ vực sụp đổ.

Richard Peeperkorn, đại diện của WHO tại Gaza và Bờ Tây nói: “Các hoạt động quân sự ở… khu vực đông dân cư này tất nhiên sẽ là một thảm họa không thể đo lường được… và thậm chí sẽ làm mở rộng thêm thảm họa nhân đạo ngoài sức tưởng tượng”.

Israel nói họ thực hiện các bước để giảm thiểu thương vong cho thường dân và cáo buộc các chiến binh Hamas ẩn náu giữa dân thường, kể cả trong bệnh viện và nơi trú ẩn, điều mà nhóm chiến binh phủ nhận.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói một cuộc tấn công vào Rafah sẽ gây nguy hiểm cho tình hình nhân đạo ở đó.

“Bởi vì người dân ở Rafah không thể đơn giản biến mất trong không khí. Họ cần những nơi an toàn và hành lang an toàn để tránh bị vướng vào làn đạn nhiều hơn”, bà nói trước cuộc hội đàm dự kiến với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Một nguồn tin tóm tắt về các cuộc đàm phán mô tả chúng là “tốt” và cho biết các bên đã đồng ý tiếp tục nhưng từ chối cho biết địa điểm và thời gian.

Một quan chức Palestine cho biết Ai Cập và Qatar sẽ tiếp tục đàm phán riêng với các bên tham chiến và kêu gọi Israel mềm mỏng hơn trong lập trường.

Israel đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tiêu diệt Hamas và đặt việc trao trả những con tin cuối cùng là ưu tiên hàng đầu. Hamas yêu cầu Israel phải cam kết chấm dứt chiến tranh và rút khỏi Gaza.

Israel tung đòn tập kích dữ dội nhất vào Lebanon

Israel mở chiến dịch tập kích dài nhất và dữ dội nhất ở Lebanon trong 4 tháng qua, sau vụ tấn công của Hezbollah vào lãnh thổ nước này.

"Tiêm kích Israel đã tiến hành đợt tấn công rộng khắp nhằm vào lãnh thổ Lebanon", chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ngày 14/2 thông báo về chiến dịch tập kích các mục tiêu tại nước láng giềng.

IDF cho biết đợt tấn công nhằm vào các địa điểm của lực lượng dân quân Hezbollah tại Lebanon như sở chỉ huy cùng những tòa nhà và cơ sở khác mà nhóm sử dụng. Ngoài ra, IDF cũng nhắm mục tiêu vào vị trí của đơn vị đặc nhiệm Radwan thuộc Hezbollah, khiến ít nhất một chiến binh Hezbollah và ba dân thường thiệt mạng.

Đây là đợt tập kích dài nhất và dữ dội nhất nhằm vào Lebanon được IDF tiến hành kể từ khi chiến sự ở Gaza bùng phát vào tháng 10/2023. Một số thị trấn nằm sâu bên trong lãnh thổ Lebanon bị Israel tấn công trong chiến dịch này, điều rất hiếm xảy ra trong hơn 4 tháng qua.

Chiến dịch diễn ra sau vụ tập kích rocket từ Lebanon nhằm vào một ngôi nhà và căn cứ của IDF tại thị trấn Safed, miền bắc Israel, khiến một phụ nữ thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương. Israel cáo buộc Hezbollah là thủ phạm gây ra vụ tấn công, song nhóm này chưa nhận trách nhiệm.

Giao tranh qua biên giới Israel - Lebanon diễn ra gần như mỗi ngày sau vụ tấn công hồi đầu tháng 10 của Hamas, nhưng chủ yếu là các đòn pháo kích "ăn miếng trả miếng" quy mô nhỏ, khiến 10 binh sĩ và 6 dân thường Israel thiệt mạng.

Hezbollah cho biết 195 thành viên của nhóm đã tử trận trong các đợt giao tranh với Israel. Ngoài ra, một binh sĩ Lebanon, 29 thành viên các nhóm vũ trang khác và khoảng 20 dân thường tại nước này thiệt mạng.

Chiến dịch tập kích diện rộng của IDF ngày 14/2 cho thấy Israel dường như bắt đầu chuyển trọng tâm tác chiến sang Lebanon, trong lúc chiến dịch tại Dải Gaza chững lại.

Chưa rõ IDF có mở rộng các đợt tấn công, vốn đang tập trung vào vị trí của Hezbollah gần biên giới, sang các khu vực xa hơn về phía bắc trong lãnh thổ Lebanon hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cảnh báo nước này có thể mở rộng tấn công mục tiêu tại Lebanon. "Chúng tôi phải nói rõ rằng những bên chịu trách nhiệm về các vụ tập kích từ Lebanon không chỉ là Hezbollah, mà còn có cả chính phủ và giới chức nước này khi cho phép các tay súng khai hỏa từ lãnh thổ của họ", ông Gantz nói.

Giữa lúc giao tranh leo thang và quy mô những vụ tập kích ngày càng mở rộng, các quan chức ngoại giao Mỹ, Anh, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) đã tới Lebanon trong nỗ lực ngăn chặn xung đột vũ trang toàn diện. Các quan chức Israel nhiều lần cảnh báo đồng minh rằng thời gian cho nỗ lực ngoại giao không còn nhiều.

Nga mất 3.000 xe tăng, Ukraine đang dần hết đạn

Nga đã mất hơn 3.000 xe tăng trong cuộc xung đột tại Ukraine nhưng có đủ phương tiện thay thế với chất lượng thấp hơn, đủ dùng cho nhiều năm.

Trong báo cáo Cân bằng quân sự hằng năm của Viện Quốc tế về nghiên cứu chiến lược (IISS, Anh), Nga đang "bù đắp chất lượng bằng số lượng" khi có thể tung ra chiến trường đến 90 chiếc xe tăng loại cũ mỗi tháng, thay cho những xe tăng bị phá hủy.

Kho xe tăng của Nga có thể giúp bù đắp lượng vũ khí tổn thất nặng nề trong khoảng 3 năm nữa, dù cho tiêu chuẩn kỹ thuật thấp hơn. Số vũ khí này không liên quan năng lực sản xuất thiết bị mới của Nga.

Theo báo cáo, Nga có 1.750 xe tăng chủ lực sẵn sàng chiến đấu, gồm các mẫu đời cũ như T-55 cho đến các mẫu hiện đại như T-80, T-90. Moscow có thêm 4.000 chiếc khác trong kho.

Với số lượng vũ khí và năng lực thay thế đó, IISS đánh giá tình hình bế tắc trên chiến trường có thể duy trì trong suốt năm 2024. Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.

Theo báo cáo, Ukraine cũng chịu tổn thất nặng từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2.2022 nhưng lượng vũ khí được phương Tây bổ sung đã cho phép nước này duy trì kho dự trữ trong khi nâng cấp chất lượng.

Trong cuộc họp báo ngày 14.2 tại Nhà Trắng, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết các binh sĩ Ukraine đang dần hết đạn và quốc hội Mỹ cần thông qua ngân sách viện trợ.

"Chúng ta không thể chờ thêm nữa. Mỗi ngày qua đi với một cái giá cho người dân Ukraine và cho lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng tôi đang nhận được báo cáo về việc binh sĩ Ukraine bị cắt bớt vũ khí, thậm chí những người trên tiền tuyến đang hết đạn trong khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công trên bộ và đang cố làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine", ông Sullivan nói.

Sau nhiều tháng đàm phán, Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài, trong đó có 60 tỉ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật chưa được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua.

Nguồn: CafeF; 24h Money; VOA; Vnexpress; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang