Tàu cá va chạm với tàu vận tải; Vụ thai nhi tử vong; Liên tiếp các vụ tai nạn vì chó thả rông; Tràn lan phim ngắn phản cảm

TÀU CỦA NGƯ DÂN HỎNG NẶNG SAU CÚ VA CHẠM VỚI TÀU VẬN TẢI

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi va chạm với tàu vận tải trên biển, khiến tàu cá bị hư hỏng nặng. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Chiều 10.4, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tiếp nhận điều tra, xử lý vụ va chạm trên biển giữa tàu vận tải chở container với tàu cá QNg 96669 TS của ngư dân ở H.Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tàu cá QNg 96669 TS đã về đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) để khắc phục hậu quả. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, đánh giá thiệt hại, đồng thời thông báo cho các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tuần tra, kiểm soát, phát hiện tàu vận tải liên quan đến vụ va chạm trên để điều tra, xác minh làm rõ.

Theo trình báo của ngư dân, tàu cá QNg 96669 TS do ông Dương Văn Tài (36 tuổi, ở thôn Tây An Hải, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Khoảng 1 giờ ngày 9.4, tàu cá này cùng 8 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển cách cảng Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 155 hải lý về hướng đông thì xảy ra va chạm với 1 tàu vận tải chưa rõ số hiệu, quốc tịch, vận chuyển hàng container theo hướng bắc - nam.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, nhưng tàu cá QNg 96669 TS bị gãy phần mũi, mạn trái và nóc cabin bị vỡ vụn. Tàu có nguy cơ bị phá nước, chìm.

Ông Dương Văn Tài cho biết, sau va chạm, thuyền viên trên tàu dùng đèn pin rọi kêu cứu, nhưng tàu hàng vẫn bỏ chạy. Các thuyền viên trên tàu phải vứt bỏ toàn bộ tổn phí sản xuất như: dầu, đá lạnh, lương thực... để tàu cá không bị chìm, rồi tranh thủ chạy về bờ trình báo sự việc. Đến sáng 10.4, tàu cá QNg 96669 TS cùng 8 ngư dân về đến cảng Sa Kỳ.

Tàu cá QNg 96669 TS có công suất 700 CV, dài 17,5 m, xuất bến ngày 7.4, tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hải, thuộc Đồn Biên phòng Lý Sơn, hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa.

GIA ĐÌNH VỤ THAI NHI TỬ VONG MỜI LUẬT SƯ, QUYẾT TÂM KIỆN ĐẾN CÙNG

Mẹ sản phụ cho biết, gia đình đã quay lại bệnh viện để yêu cầu bệnh viện xử lý dứt điểm vụ việc, đòi lại công bằng cho cháu mình.

Liên quan đến thông tin trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, bà Nguyễn Thị Hằng, trú tại TT Vĩnh Hồ (mẹ sản phụ) cho biết, ngày 9/4, sau 12 ngày sự việc cháu ngoại bà tử vong, bà cùng gia đình đã quay lại bệnh viện để yêu cầu bệnh viện xử lý dứt điểm vụ việc, đòi lại công bằng cho cháu mình.

Theo bà Hằng, con gái bà năm nay 19 tuổi, mang thai con đầu lòng. Khi cháu đi siêu âm theo định kỳ, đến 38 tuần 4 ngày, con gái bà đi khám phát hiện thai nhi cạn ối, đến tuần 39 thì phát hiện thêm thai nhi quấn cổ 2 vòng, gia đình có đề nghị phía bệnh viện mổ lấy thai vì rất lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, phía bệnh viện thông báo không vấn đề gì, đẻ thường được.

Đến ngày 27/3, con gái bà Hằng đến siêu âm thai theo định kỳ thì phát hiện thai nhi không còn tim thai. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình và bệnh viện đã có buổi làm việc với nhau. Phía bệnh viện hứa hẹn sau khi chôn cất cháu bé xong, bệnh viện sẽ nói chuyện tình gia đình.

Bà Hằng cho hay, sau đó, phía bệnh viện nói rằng mình không sai. Hiện gia đình bà đã mời luật sư vào cuộc và gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc khẳng định không có trường hợp thai nhi nào tử vong tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, những thông tin phản ánh chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ phía bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

"Đến thời điểm này chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng nay 9/4", phía bệnh viện khẳng định.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc.

Chiều 9/4, Bộ Y tế cũng gửi công văn yêu cầu Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc kiểm tra, xác minh ngay sự việc, báo cáo nhanh về Bộ.

LIÊN TIẾP CÁC VỤ TAI NẠN VÌ TÔNG PHẢI CHÓ THẢ RÔNG, BẮT ĐỀN AI ĐÂY?

Chó thả rông phóng uế bừa bãi, có thể cắn bất cứ ai, đặc biệt chạy qua đường gây tai nạn giao thông. Một người đi đường tông phải chó ngã gãy tay thắc mắc “ai là người chịu trách nhiệm?”.

VietNamNet mở diễn đàn “Làm thế nào để dẹp dứt điểm nạn chó thả rông?”, đã nhận được nhiều ý kiến của độc giả trước “vấn nạn” này.

Bạn đọc Nguyen viết: Chó thả rông sẽ gây họa cho mọi người. Thứ nhất, phóng uế bừa bãi. Thứ hai, có thể cắn bất cứ ai, đặc biệt là thứ ba chạy qua đường gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, mà chủ chó không dám đứng ra nhận trách nhiệm.

“Bản thân tôi, vào ngày 23/2/2024, trên đường đi làm về thì tông phải con chó, ngã xuống làm gãy 1 tay và 1 chân (phải) đến nay hơn 1 tháng rồi vẫn chưa đi lại được. Ai chịu trách nhiệm đây? Tôi đề nghị nên bắt hết chó dù cho chủ nhân có nộp phạt, vì mức phạt chưa đủ tính răn đe”, bạn Nguyên bức xúc.

Bạn Phancao cũng nêu quan điểm, chó hoang ỉa bậy mang nguồn sán chó, nguy hiểm sức khỏe cho trẻ nhỏ. Nhiều người vì chó mà hàng xóm chửi nhau, gia đình cãi cọ, ly tán. Tại nhiều nơi đã cấm chó vào bãi biển, công viên, nơi công cộng để giữ cho môi trường trong sạch.

Tương tự, bạn Dong Nguyen Hoang đề nghị, cấm dẫn chó ra dạo công viên rồi sẵn tiện cho chúng đái, phóng uế ở gốc cây, bãi cỏ.

Bạn Hoài Sương viết: “Ngay cả chó cảnh ở các chung cư, nhiều người chủ quan cứ thả rông cho chúng thoải mái, biết đâu nhiều trẻ nhỏ nhìn thấy sợ phát khiếp”.

Theo độc giả Lap Nguyen Viet, người chơi chó thì quý chó, nâng niu chó nhưng người không nuôi thì sợ ồn ào, mất vệ sinh, bệnh dại, lây bệnh sán chó, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, người dị ứng với chó, mèo.

Do đó, theo độc giả này: “Chó, mèo thả rông phải phạt thật nặng. Chó, mèo mà cắn người thì chủ phải bị xử tù”.

Bạn Sơn Phan Việt nhìn nhận: “Hiện trạng hay xảy ra: Phân chó, mèo bỏ vào bao/thùng rác, tội mấy bác vệ sinh môi trường. Dội rửa chất thải nước chảy từ trong nhà ra đường quá dơ; dắt chó ra ngoài đường lén cho phóng uế - quá ô nhiễm; sủa suốt ngày đêm - gây ô nhiễm tiếng ồn. Cắn người - quá nguy hiểm. Yêu/nuôi thú cưng là nhu cầu chính đáng của bản thân, nhưng xin đừng làm ảnh hưởng người khác/cộng đồng”.

Theo nhiều độc giả, mùa hè đến rồi, bệnh dại lại phát triển. Xem các clip chó cắn trẻ con mà xót xa.

Phải xử lý triệt để

Tuần đầu tháng 4/2024, một số địa phương ở Đồng Nai, TP.HCM bắt đầu lập lại đội bắt cho thả rông, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trước diễn biến này, nhiều bạn đọc nêu ý kiến, phải xử lý triệt để "vấn nạn" chó thả rông, thì mới thực hiện được văn minh đô thị.

Bạn Linh cho rằng, người yêu chó có trách nhiệm thì càng thương người và thương vật cưng của mình, bằng cách tuân thủ các biện pháp tiêm phòng, rọ mõm chó hay các yêu cầu khác của chính quyền.

“Yêu chó không phải là chỉ nuôi cơm rồi để nó chạy rông, mặc kệ thiên hạ. Mong các bạn của phe yêu chó đều sáng suốt và hợp tác”, bạn Linh nêu.

Đồng thời, cho rằng mức phạt hiện nay quá thấp, bạn Quyết Tâm đề nghị cần tăng lên gấp vài lần. Chó thả rông mà cắn người khác thì còn gây tổn hại nhiều hơn.

Nhiều độc giả ủng hộ việc các phường 'ra quân' đội bắt chó thả rông và cho rằng, mô hình này cần được nhân rộng khắp các phường, xã, thậm chí, phổ biến khắp cả nước.

Các cơ quan chức năng nên ra quân đồng loạt toàn thành phố để giữ gìn văn hóa đô thị và giảm nguy cơ rủi ro cho người dân. Nhất là khi mùa hè đã đến, bệnh dại bắt đầu phát triển ở nhiều tỉnh, thành.

Bạn Hoàn Nguyễn Duy nhấn mạnh: “Xin đừng để một vài địa phương tự phát lập đội săn bắt! Nhà nước phải có chủ trương thống nhất để làm đồng loạt. Sau khi tuyên truyền, cứ thấy chó thả rông là bắt, không cần tạm giữ! Mặt khác phải xử phạt thật nghiêm, thật quyết liệt nếu biết được chủ nuôi cố tình thả rông!

Cần đầu tư ở mức cần thiết cả con người, phương tiện vật chất, thiết bị chuyên dụng... tạo điều kiện cho đội săn bắt chó thả rông hoạt động thường xuyên, lâu dài, không theo phong trào!”.

TRÀN LAN CÁC PHIM NGẮN PHẢN CẢM, TIÊU CỰC, GÂY SỐC

Bên cạnh những phim ngắn có nội dung tích cực, được đầu tư, mang giá trị cao còn đó không ít phim chứa nội dung phản cảm, mang thông điệp tiêu cực. Những phim ngắn với nội dung gây sốc lại thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của một bộ phận khán giả và được sản xuất, phổ biến tràn lan trên mạng xã hội.

Nội dung gây sốc

Tại hội nghị giao ban với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương quý I, đại diện Vụ Văn hóa - Văn nghệ, (Ban Tuyên giáo T.Ư) cho biết hiện tượng sản xuất, phổ biến " phim ngắn " trên mạng tràn lan, thiếu kiểm soát , khai thác những chủ đề gây sốc , nhảm nhí, phản cảm để thu hút lượng tương tác, ẩn chứa mối họa gây ảnh hưởng xấu cho khán giả, nhất là giới trẻ.

Theo thống kê từ cuối năm 2023 cho đến đầu năm nay, Việt Nam có hơn 74 triệu tài khoản Facebook, khoảng 68 triệu tài khoản TikTok . Lượt xem vừa là thước đo, đồng thời cũng trở thành sức ép lớn đối với web drama . Một số ê-kíp nghiệp dư cố gắng câu kéo lượng người xem, bất chấp việc đưa ra những nội dung phản cảm và độc hại.

Để tăng lượng theo dõi, nhiều nhà sản xuất không ngần ngại cho ra những sản phẩm rác, tác động lớn đến tâm lý của người xem. Nội dung phim thường khai thác những góc tối của đời sống xã hội như: cướp vợ cướp chồng, mẹ chồng nàng dâu, tiểu tam, bạn bè khi giàu có coi thường nhau và thậm chí là những câu chuyện loạn luân…

Việc TikTok không chú trọng vào khâu tiền kiểm nội dung dẫn đến tràn lan các video chứa yếu tố phản cảm, dung tục, xuất hiện với tần suất dày đặc, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mỗi video, có tác động xấu đến người sử dụng.

Một số chuyên gia tâm lý cho rằng giới trẻ dễ bị lôi cuốn bởi những nội dung không lành mạnh. Nhưng những sản phẩm này lại gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần, dễ khiến họ có suy nghĩ lệch lạc.

Thậm chí những phim với nội dung xấu cũng có thể đầu độc một người trưởng thành nếu nó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Lâu dần họ sẽ cảm thấy quen thuộc với những điều xấu, những điều phản cảm và lâu dần sẽ coi đó là hiển nhiên.

Với một bộ phận người có nhận thức lành mạnh, họ chỉ xem vài lần vì tò mò rồi không xem nữa. Nhưng với bộ phận người dùng quan tâm đến các vấn đề tiêu cực, sẵn có những ẩn ức, khó khăn về tâm lý sẽ dễ bị lôi cuốn và bị ảnh hưởng bởi các nội dung này.

“Những nội dung xấu độc vô cùng nguy hiểm, có thể lái con người đến những hành vi lệch lạc. Nhà sản xuất sẵn sàng dùng những chiêu thức cố tình câu view, câu like với các nội dung độc hại.

Nhiều video đề cập tình dục, mại dâm... nếu người xem thật sự coi những điều trong phim đang diễn ra ngoài đời thực, họ sẽ không có niềm tin vào xã hội, cho rằng xã hội chỉ toàn điều xấu xa”, PGS. TS Trần Thành Nam nhận định.

“Dọn rác” trên không gian mạng

Nhận định về nguyên nhân các phim ngắn với nội dung xấu độc này tràn lan trên mạng, báo cáo của Vụ Văn hóa - Văn nghệ, (Ban Tuyên giáo T.Ư) nêu rõ công tác quản lý nhà nước, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm các hoạt động văn học, nghệ thuật ở một số tỉnh thành, địa phương, trong một số lĩnh vực (điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn...) có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả.

Việc ngăn chặn các thông tin, sản phẩm độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội trên không gian mạng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Từ tháng 4/2023, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng nhằm quản lý các hoạt động sản xuất, phổ biến phim trên mạng. Tổ công tác gồm 10 thành viên, do Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành làm tổ trưởng. Tổ công tác chịu trách nhiệm cấp, thu hồi giấy phép phân loại phim đối với phim của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chưa đủ điều kiện.

Tổ công tác cũng quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả lời bằng văn bản đối với đề nghị công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng, đồng thời đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Một số nhiệm vụ khác như kiểm tra nội dung phim, phân loại phim, hiển thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng, tiếp nhận thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nội dung độc hại, phản cảm của các cơ quan chức năng, người xem cũng cần tự nâng cao ý thức để tạo “sức đề kháng” trước các nội dung xấu, độc. Khán giả cần có tiếng nói phản biện, lên án và tẩy chay các bộ phim nhảm nhí, nội dung không có giá trị.

Chuyên gia cho rằng nhà sản xuất cần mang đến những sản phẩm có chất lượng để giữ chân người xem lâu dài. Khi có bức “tường lửa” ngăn chặn các bộ phim phản cảm trên môi trường mạng, nghệ sĩ phải tự “kiểm duyệt”.

Các cơ quan quản lý cần cập nhật những xu hướng mới nhất, chủ động, sát sao phối hợp chặt chẽ với nhau để cộng tác, quản lý sản phẩm văn hóa trên không gian mạng hiệu quả, nếu không nó sẽ đem lại những hệ lụy khôn lường.

Nguồn: Thanh Niên; Kenh14; Vietnamnet; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang