Nóng: Đức bắt đầu xét xử các đơn kiện do tiêm vaccine phòng COVID-19 gây tác dụng phụ

Tại Đức, tính đến hôm nay 13.06.2023, có khoảng 78% người dân đã được tiêm chủng ít nhất một liều. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là khoảng 18 triệu người chưa được tiêm chủng (22%). Tuy nhiên, không chỉ những người hoài nghi về vắc-xin gây tác dụng phụ, nên không tiêm chủng. Trong số đó có những người do Thường trực Ủy ban Tiêm chủng khuyến cáo, như không nên tiêm chủng cho trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh.

Điều đó có nghĩa những người đã tiêm chủng bị tác dụng phụ gây thiệt hại sức khỏe họ, họ sẽ kiện ra tòa án đòi bồi thường

Thời điểm bắt đầu

Hơn 2 năm sau khi triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh và quy mô rộng nhất trên thế giới, từ ngày 12.06, các tòa án ở Đức sẽ bắt đầu xem xét các đơn khiếu kiện liên quan đến những tác dụng phụ sau khi tiêm loại vaccine này, gây thiệt hại sức khỏe cho người tiêm.

Đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành từ đầu năm 2020 khiến nhiều nước phải đóng cửa biên giới và phong tỏa, hàng triệu người phải hạn chế ra ngoài. Việc điều chế ra vaccine phòng bệnh được coi là thành tựu quan trọng giúp đẩy lùi đại dịch. Tuy nhiên, hiện các tòa án tại Đức và một số nước đang tiếp nhận một lượng lớn đơn kiện cho rằng việc tiêm các loại vaccine được phát triển trong thời gian ngắn và được cấp phép sử dụng khẩn cấp gây ra những tác dụng phụ cho người dùng.

Tòa án ở thành phố Hamburg sẽ là nơi đầu tiên xét xử

Tòa án Landgericht Hamburg đã bắt đầu xét xử một vụ kiện tiêm vaccine Comirnaty do hãng BioNTech Đức phối hợp với đối tác Pfizer của Mỹ sản xuất. Nguyên đơn là một phụ nữ cho rằng sau khi tiêm vaccine, cô đã chịu đựng những tác dụng phụ như đau nửa người trên, mệt mỏi, kiệt sức, rối loạn giấc ngủ. Người này đòi bồi thường 150.000 euro phí tổn hại và nêu rõ sẽ cung cấp các bằng chứng kiểm tra y tế về các tác dụng phụ.

Mức bồi thường lên cả triệu Euro

Trên toàn nước Đức có hàng trăm đơn kiện tương tự với mức yêu cầu bồi thường có thể lên tới 1 triệu euro cho mỗi nguyên đơn. Tuy nhiên, các luật sư cũng thừa nhận con đường phía trước không hề dễ dàng. Tòa án sẽ xem xét yếu tố chính là liệu những tác dụng phụ trên, kể cả khi đã dùng thuốc đúng chỉ định, có vượt quá mức có thể chập nhận được dựa theo các kết quả nghiên cứu khoa học hay không. Hay nói cách khác, theo Giáo sư Anatol Dutta của trường Đại học München, những tác dụng phụ phải thực sự nghiêm trọng đáng để cân nhắc thì tòa án mới tiếp tục xử lý.

Theo Viện Paul Ehrlich, các cơ sở y tế tại Đức đã thực hiện 192 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó có 338.857 trường hợp thông báo các tác dụng phụ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang