Người Việt hải ngoại: Giải golf tại Úc; Giới thiệu Tết trong trường học ở London; Hiệu trưởng tại Nhật; 3 người bị bắt ở Malaysia

Giải golf Tết Cup tại Australia vì trẻ em vùng cao

Đến nay, chương trình đã trao tặng được 47 phòng máy tính với 619 bộ máy, giúp cho hơn 14.600 em học sinh tại các vùng khó khăn.

Ngày 21/02, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia, chủ trì tổ chức giải golf Tết Cup lần thứ 3. Theo ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, giải golf Tết Cup là hoạt động thể thao đầu xuân, nhằm tạo cơ hội cho bà con kiều bào tại Australia gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước thông qua việc gây quỹ cho các dự án từ thiện. Bên cạnh hoạt động giao lưu văn hoá thể thao, giải năm nay cũng gắn với chương trình "Phòng tin học cho em".

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức buổi tiệc đấu giá một số vật phẩm do các thành viên tham gia quyên tặng. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ giải golf năm nay cùng với số tiền thu được từ cuộc đấu giá từ thiện dự kiến sẽ được chuyển thành những bộ máy tính cụ thể để hỗ trợ cho các em học sinh ở các trường THPT A Túc, trường tiểu học số 2 Đakrông, tỉnh Quảng Trị, trường Trung học Hoàng Văn Thụ, huyện Krông Ana và trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, chương trình đã trao tặng được 47 phòng máy tính với 619 bộ máy, giúp hơn 14.600 em học sinh tại các vùng khó khăn có được cơ hội tiếp cận và học tập bộ môn tin học thực hành.

Liên hiệp phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh giới thiệu Tết Việt trong trường học tại London

Ngày 20/2, Liên hiệp hội phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh (LOANI VN-UK) phối hợp với Trường tiểu học Ark Oval Primary Academy tại quận Croydon, thủ đô London, Vương quốc Anh đã tổ chức sự kiện Lunar New Year Celebration chào mừng Tết nguyên đán cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh toàn trường.

Ark Oval Primary Academy là ngôi trường trong top đầu của quận Croydon, có bề dày lịch sử hình thành hơn 150 tuổi, với 67 ngôn ngữ được sử dụng từ 40 quốc gia khác nhau của học sinh và giáo viên nhà trường.

Đây là năm thứ 2 trường Ark Oval Primary Academy tổ chức chương trình chào mừng Tết nguyên đán nhằm giới thiệu sự đa dạng của các nền văn hóa và tôn vinh sự khác biệt đặc sắc giữa các lễ hội truyền thống tới 600 học sinh, giáo viên và hàng trăm phụ huynh nhà trường được mời tham dự. Tất cả đều mặc trang phục màu đỏ - vàng và màu gold những màu sắc tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng của ngày Tết nguyên đán.

Tiến sĩ Thoại Nguyễn - Phó chủ tịch Liên hiệp hội phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh ( LOANI VN-UK ) nhà sáng lập Giải thưởng quốc tế Việt Nam (Vietnam International Awards) mở màn chương trình với lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, các thầy cô và học sinh, phụ huynh đã tham dự sự kiện giới thiệu văn hoá Tết Việt trong khuôn khổ Lunar New Year Celebration và trao tặng thầy hiệu trưởng Shiraz Khan món quà Xuân Như Ý với hộp giấy in hình rồng Giáp Thìn có các sản phẩm bún, phở, mỳ ngũ sắc.

Nhà thiết kế Anna Hoàng - Đại sứ trẻ LOANI VN-UK và nhóm tài năng nhí British Born Vietnamese Talents đã có phần giới thiệu áo dài truyền thống Việt Nam, những nét đặc trưng của văn hóa Tết Việt với hoa mai, hoa đào, bánh chưng, lì xì, và những câu chúc Tết đầu năm.

Các em học sinh được cùng nhau giao lưu, tham gia đố vui, cùng vỗ tay và nhảy theo điệu nhạc bài hát Đón Xuân trên sân khấu với nhạc Tết vui nhộn chung tay lan toả nét đẹp văn hóa Tết Việt đến bạn bè quốc tế.

Các em được tiến sĩ Nguyễn Như Thoại và Anna Hoàng hướng dẫn cách nói lời chúc Tết bằng tiếng Việt rất đáng yêu và được tìm hiểu về cách làm bánh chưng từ khâu chọn nguyên liệu tới cách gói và những chiếc bánh chưng ngon là được nấu bếp củi từ 10-12 tiếng khiến các em òa lên kinh ngạc. Cách trang trí nhà cửa của người Việt khi đón Tết và tục lệ tặng lì xì may mắn đầu năm cho trẻ nhỏ cũng được các em học sinh chăm chú lắng nghe giới thiệu và đặt nhiều câu hỏi đáng yêu.

Trước đó ngày 17/2 thương hiệu áo dài Love Collection của Anna Hoàng đại sứ trẻ LOANI VN-UK được sự hỗ trợ của tiến sĩ Nguyễn Như Thoại và các thành viên tổ chức LOANI VN-UK đã giới thiệu bộ sưu tập áo dài Tết Việt vô cùng thành công tại tuần lễ thời trang London được giới truyền thông thế giới hết sức khen ngợi trên các trang báo “Một cuộc phiêu lưu văn hóa trên đường băng”.

Love Collection bộ sưu tập áo dài Tết Việt mở ra như một cuộc phiêu lưu trực quan trên khắp Việt Nam, với 28 thiết kế được chế tác tỉ mỉ dành cho cả người lớn và trẻ em. Mỗi tác phẩm đều tràn ngập mô típ Tết truyền thống, kể lại những câu chuyện về tấm thảm văn hóa phong phú của Việt Nam và các chủ đề phổ quát về tình yêu và hy vọng. Thiết kế của Anna không chỉ là quần áo; họ là cầu nối kết nối các nền văn hóa, thu hút khán giả Anh đến gần hơn với trái tim Việt Nam. Sự đón nhận của bộ sưu tập còn hơn cả tiếng vỗ tay; nó đã khơi dậy sự tò mò thực sự của nhiều khán giả Anh, những người bày tỏ sự háo hức được tận mắt khám phá Việt Nam, bị mê hoặc bởi văn hóa và vẻ đẹp được thể hiện trên sàn diễn”.

Thật tự hào khi Tết Việt (Vietnamese Lunar New Year) qua nhiều năm tháng nỗ lực của những cá nhân, tổ chức nhiệt huyết trong cộng đồng người Việt trên khắp Vương quốc Anh đã dần dần được biết đến tại Vương quốc Anh ngày càng rõ nét hơn, tiếp tục giữ gìn và lan tỏa nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Từ chàng trai rửa bát thuê đến hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản

Từ chàng trai rửa bát thuê đến Hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản khi mới 34 tuổi, thầy Nguyễn Duy Anh đã truyền cảm hứng cho nhiều học sinh Việt.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền giáo dục phát triển hiện đại thuộc top các quốc gia Châu Á. Người Nhật cũng nổi tiếng với tính kỷ luật cao trong học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày.

Trở thành hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản (năm 2021, khi mới 34 tuổi) đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn của thầy Nguyễn Duy Anh (quê gốc ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội). Hành trình vượt khó vươn lên suốt 17 năm ở đất nước mặt trời mọc của nam giáo viên đã truyền cảm hứng cho rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam, nhất là những bạn đang có ý định đi du học.

Hiện thầy Duy Anh hiện là Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Bên cạnh đó thầy còn là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam; Ủy viên Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật JLAN - đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hành trình trở thành hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về hành trình trở thành hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản, thầy Duy Anh cho biết, khi mới sang Nhật, xuất phát điểm của thầy là “3 không” (không biết tiếng Nhật, không bạn bè, không người thân). Ban đầu chàng trai người Việt cảm thấy choáng ngợp với cuộc sống ở đất nước mặt trời mọc. Thời điểm đó, mỗi lần nhớ nhà, thầy Duy Anh phải mua thẻ điện thoại rồi ra bốt điện thoại công cộng gọi về cho gia đình. Nỗi nhớ nhà khiến chàng du học sinh năm ấy nhiều lần rơi nước mắt.

“Để động viên nhau, các anh chị em trong hội người Việt thỉnh thoảng tổ chức tiệc cuối tuần. Có lần, trong khi tiệc đang diễn ra, một bạn nữ bật khóc. Thế là, mọi người bao gồm cả tôi ôm nhau khóc nức nở”, thầy Duy Anh nhớ lại.

Để cải thiện khả năng giao tiếp cũng như sớm thích nghi với môi trường xung quanh, thầy Duy Anh xin làm rửa bát tại một quán ăn. Công việc bắt đầu vào chiều tối (sau giờ học) và kéo dài khoảng 4 tiếng. Đều đặn hàng ngày, chàng trai Việt đạp xe khoảng 30 phút từ phòng trọ đến nơi làm việc.

Thấy cậu thanh niên người Việt nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ quán giao cho chàng du học sinh làm bếp, chế biến các món tempura hay sushi, cũng nhờ vậy mà việc giao tiếp tiếng Nhật ngày càng cải thiện. Khi đã tự tin hơn, Duy Anh bắt đầu xin làm việc ở siêu thị và làm phiên dịch.

Kết thúc hai năm học tiếng, Duy Anh theo học khóa dự bị đại học tại Học viện EHLE (thành phố Osaka) rồi thi đỗ khoa Kinh tế, Đại học công lập tỉnh Hyogo (thành phố Kobe) - trường top 3 về khối ngành Kinh tế của Nhật Bản. Năm đó, Duy Anh cũng là sinh viên Việt Nam duy nhất thi đỗ vào trường.

Trong thời gian học đại học, Duy Anh liên tục giành học bổng toàn phần 4 năm liền và tốt nghiệp loại giỏi. Ra trường, thầy làm biên, phiên dịch và xử lý hồ sơ cho du học sinh của trường Nhật ngữ Osaka Minami (thành phố Osaka) để tích lũy kinh nghiệm. Hai năm sau, Duy Anh trở thành Giám đốc điều hành Học viện Nhật ngữ GAG.

Vượt qua bốn ứng viên người bản địa, tháng 5/2021, thầy Nguyễn Duy Anh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG thuộc thành phố Fukuoka khi mới 34 tuổi.

Thầy Duy Anh cũng cho biết thêm: Học viện Nhật ngữ GAG tập trung đào tạo ngôn ngữ, văn hóa, kỹ năng giao tiếp cho học sinh và người đi làm. Với các bạn có mong muốn thi vào cao đẳng, đại học, trường nghề tại Nhật Bản sẽ được dạy sâu hơn về các môn văn hóa bằng tiếng Nhật, được thầy cô hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ năng lực tiếng Nhật, tập luyện phỏng vấn xin học bổng...

Với những bạn muốn đi làm sau khi tốt nghiệp, học viện thành lập riêng một công ty kết nối nhân lực, nhằm giúp đỡ các bạn xin vào làm tại doanh nghiệp Nhật Bản đúng với nguyện vọng, sở thích và năng lực của bản thân.

Luôn đau đáu với du học sinh Việt và cộng động người Việt tại Nhật Bản

Từng trải qua những năm tháng bắt đầu từ con số không, thầy Duy Anh hiểu rõ những khó khăn mà du học sinh Việt trải qua nơi đất khách quê người. Chính vì thế, Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG thường xuyên tư vấn, giúp đỡ để sinh viên có cơ hội học tập và làm việc. Không ít du học sinh được thầy Duy Anh giúp đỡ đã có công việc ổn định và thành công ở xứ sở hoa anh đào. Nhận được tin nhắn báo tin của các bạn nam giáo viên rất vui và cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Bên cạnh đó, thầy Duy Anh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ở trường thầy cũng tổ chức nhiều hoạt động đón Tết ý nghĩa để các bạn du học sinh Việt vơi bớt nỗi nhớ nhà.

“Khi không thể về Việt Nam đón Tết, tôi thường tổ chức lễ hội Tết cho cộng đồng người Việt tại Fukuoka, nơi tôi đang sinh sống. Cùng với các thành viên trong hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu, chúng tôi đã tổ chức chương trình Xuân Quê Hương 2024 – Tết Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 5, là một trong những sự kiện Tết Việt lớn nhất tại Nhật Bản.

Năm nay, Học viện Nhật Ngữ GAG đã đồng hành và tài trợ cho chương trình này với rất nhiều điểm nhấn như: “Tuần lễ áo dài tại Fukuoka từ 18 - 21/01/2024” nhằm quảng bá văn hóa áo dài Việt Nam, đồng thời quảng bá cho du lịch của Fukuoka và Kyushu; “Thiết lập kỷ lục người Việt Nam Nhật Bản mặc áo dài Việt Nam xếp bản đồ Việt Nam vào ngày 20/01/2024”, “Lễ hội Tết Xuân Quê Hương 2024” diễn ra trong hai ngày 20 - 21/1.

Tôi cũng thường tổ chức và tham gia các hoạt động: gói bánh chưng, lì xì cho các em nhỏ, và tổ chức các trò chơi truyền thống như đập niêu, kéo co, cờ người…

Ngoài ra, chúng tôi cũng tạo không khí Tết bằng cách trang trí không gian văn hoá truyền thống, có mai, đào và những bức thư pháp được khai bút đầu năm", Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG thông tin.

Kỳ vọng một thế hệ học sinh Việt vươn tầm quốc tế

Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ các bạn du học sinh Việt Nam, thầy Duy Anh cũng kỳ vọng một thế hệ trẻ nước nhà có thể vươn tầm quốc tế. Không chỉ thành công trong học tập, công việc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

"Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lòng tự hào dân tộc của tôi lại càng dâng cao khi chứng kiến ngày càng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam bản lĩnh, có nền tảng kiến thức vững chắc đến với đất nước mặt trời mọc để du học.

Chúng ta, người Việt Nam, luôn tự hào về truyền thống hiếu học, khao khát tri thức và tinh thần không ngừng nỗ lực vươn lên. Điều này càng được thể hiện rõ nét qua số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản - quốc gia hàng đầu về giáo dục và công nghệ. Tôi kỳ vọng, thế hệ trẻ của chúng ta sẽ không chỉ học hỏi được kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng làm việc tiên tiến mà còn hiểu sâu sắc về bản sắc văn hóa, tinh thần kỷ luật và sự tỉ mỉ trong công việc của người Nhật Bản.

Hơn nữa, trong hành trình du học, các bạn trẻ Việt Nam còn là những sứ giả văn hóa, mang theo bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Điều này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để chúng ta học hỏi, giao lưu và mở rộng tầm nhìn, tạo dựng những mối quan hệ lâu dài giữa hai dân tộc", Hiệu trường Học viện Nhật ngữ GAG bày tỏ.

Trong tương lai, thầy Duy Anh cũng mong muốn thấy ngày càng nhiều chương trình hợp tác, học bổng và dự án giữa Việt Nam và Nhật Bản được triển khai, không chỉ giúp ích cho sự nghiệp phát triển giáo dục mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế, văn hóa giữa hai quốc gia.

"Với lòng tự hào dân tộc và tinh thần học hỏi, tôi tin tưởng rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cá nhân tôi cùng tập thể giảng viên tại Học viện Nhật ngữ GAG sẽ tiếp tục vai trò làm cầu nối, mang tới cơ hội du học tại Nhật Bản cùng những suất học bổng giá trị dành cho các em học sinh có thành tích tốt", thầy Duy Anh nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới thầy Duy Anh cũng gửi lời chúc đến các bạn du học sinh Việt Nam có một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và có thêm động lực học Ngoại ngữ, nhất là tiếng Nhật.

“Sức khỏe là thứ quan trọng nhất để chúng ta có thể học tập và làm việc tốt ở nơi xa quê, đặc biệt là khi không có gia đình và người thân ở bên cạnh. Bên cạnh đó, tôi cũng mong các bạn du học sinh sẽ có những thành công trong học tập, đặc biệt là nâng cao trình độ tiếng Nhật của bản thân.

Học là hành trình không ngừng, và mỗi kiến thức mới sẽ là chìa khóa mở cánh cửa cho tương lai. Việc giỏi tiếng Nhật sẽ giúp bạn thích nghi và dễ dàng làm việc trong môi trường xã hội Nhật Bản nghiêm khắc. Đừng ngần ngại đặt ra những mục tiêu lớn và kiên trì theo đuổi chúng, nhất định thành công sẽ đến với các bạn", thầy Duy Anh bày tỏ.

3 người Việt bị bắt tại Malaysia liên quan săn bắt động vật hoang dã

Theo Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), thông tin từ một số đối tác quốc tế, hiện có tình trạng thợ săn Việt Nam đang tràn sang các quốc gia như Malaysia, Thái Lan và các quốc gia còn hổ ở châu Á.

Giữa tháng 11/2023, báo chí Malaysia đưa tin, các lực lượng vũ trang nước này đã bắt giữ nhóm 3 thợ săn người Việt về hành vi săn bắt động vật hoang dã trái phép tại vườn quốc gia của nước này.

Cụ thể, các nghi phạm là nam, có độ tuổi từ 40 - 50, bị bắt giữ gần khu vực Kampung Sungai Charu, Panching, bang Pahang.

Các tang vật thu được bao gồm: 26 túi chứa nanh và vuốt của gấu, 17 túi chứa nanh, râu và vuốt của hổ, 20 túi đựng các miếng thịt hổ đã được chế biến, 13 túi mật gấu, 11 mũi heo rừng, 1 gói lông nhím, 2 túi chứa sừng của động vật hoang dã, 2 đầu nai và 1 phần đầu dê sa mạc, 3 phần răng voi, 4 bộ răng động vật hoang dã, 4 túi chứa các bộ phận và 45 túi chứa thịt các loài động vật hoang dã chưa xác định. Ngoài ra, 1 chiếc ô tô, 4 cuộn dây và 5 chiếc bẫy cũng được cảnh sát nước này thu giữ.

Các nghi can bị bắt giữ và đưa về Trụ sở Cảnh sát Quận (IPD) Kuantan, bang Pahang để tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo. Tất cả tang vật đã được chuyển đến Văn phòng Perhilitan của Pahang.

Các nghi can sẽ được điều tra theo Đạo luật Bảo tồn Động vật Hoang dã 2010 (Đạo luật 716) và có thể bị truy cứu trách nhiệm theo Đạo luật Bảo tồn Động vật Hoang dã (Sửa đổi) 2022 của Malaysia.

Nguồn: VTV4; Thời Đại; Giáo Dục; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang