Kẻ giết vợ hờ lãnh án; Vụ thiếu nữ bị họ hàng xâm hại; Xâm nhập massage kích dục; 2 cháu nhỏ bị hàng xóm hiếp dâm

BÌNH THUẬN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIẾT VỢ HỜ LÃNH ÁN

Tức giận vì chị L. có lời nói xúc phạm mình và gia đình, bị cáo Thuật lấy một đoạn dây dù siết cổ khiến chị L. tử vong sau đó.

Sáng 15/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử trực tuyến phúc thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Thuật (SN 1981, trú Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án giết người ở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, bị cáo Thuật đã kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt vì không cố ý gây ra cái chết đối với chị L.. Chị L. cũng có một phần lỗi vì chửi mắng xúc phạm đến gia đình Thuật.

Bà Trần Thị Mười là người đại diện hợp pháp cho bị hại L. cũng kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo Thuật. Bà Mười cho rằng, hàng ngày Thuật đi sớm về khuya và thường đánh đập chị L. và Thuật giết chị L. với động cơ đê hèn.

Tại phiên toà xét xử phúc thẩm, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thuật. Còn đối với kháng cáo của bà Mười, không có chứng cứ nên HĐXX cũng không chấp nhận kháng cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuật y án sơ thẩm với mức án 15 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Thuật và L.T.T.L. (SN 1983, trú thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà của Thuật thuộc thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) từ năm 2018.

Vào khoảng 11h ngày 27/2, Thuật và chị L. tổ chức đám giỗ tại nhà của Thuật. Đến 22h cùng ngày thì cả hai xảy ra cãi vã xung quanh việc ghen tuông.

Quá trình cãi nhau, chị L. cầm 1 ly thủy tinh có quai ném trúng vào đùi chân trái của Thuật, rồi tiếp tục ném 4-5 cái ly thủy tinh xuống nền nhà. Thuật cũng ra sân cầm ly thủy tinh ném xuống nền, mục đích để cho chị L. sợ và ngừng lại.

Sau đó, chị L. đi đến khu vực bếp lấy con dao cầm trên tay để đe dọa Thuật và dùng nhiều lời lẽ xúc phạm Thuật và gia đình.

Tức giận vì chị L. có lời nói xúc phạm mình và gia đình nên Thuật lấy một đoạn dây dù siết cổ chị L.. Thấy chị L. nằm bất động nên đối tượng kéo chị vào phòng ngủ.

Đến 1h sáng ngày 28/2, Thuật tỉnh dậy thấy chị L. vẫn còn nằm im, tư thế như ban đầu. Biết rằng chị L. đã tử vong, Thuật tìm cách tạo hiện trường giả để chối tội.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi sử dụng dây dù siết cổ người khác đến chết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống chung của Nguyễn Văn Thuật là thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác và phạm vào tội Giết người.

Hành vi trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử phạt thật nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

TỈNH CÀ MAU YÊU CẦU ĐIỀU TRA VỤ THIẾU NỮ TỐ BỊ NHIỀU NGƯỜI HỌ HÀNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TỪ NĂM 7 TUỔI

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao cho công an tỉnh xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vụ thiếu nữ 15 tuổi khai bị nhiều người là họ hàng xâm hại tình dục nhiều lần, từ năm 7 tuổi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh làm rõ, xử lý vụ việc có dấu hiệu giao cấu với người dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Cái Nước.

Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; UBND huyện Cái Nước được giao tổng hợp thông tin và kịp thời báo cáo về tỉnh.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 21/2, bà T.C.A. cô ruột của cháu T.T.N.Y. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) gửi đơn tới công an địa phương tố giác cháu mình bị xâm hại tình dục .

Nghi phạm ban đầu là L.T.L (37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước), đã đưa Y. đến nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục.

Khi làm việc với công an, Y. cho biết, mình quen và quan hệ tình dục nhiều lần với L. từ tháng 10/2023 tới khi bị phát giác. Ngoài ra, Y. còn khai báo, từ năm 2017 (7 tuổi) tới nay, cháu còn bị 6 người là họ hàng thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Làm việc với Công an an huyện Cái Nước, 2/6 người họ hàng của Y. đã thừa nhận hành vi, trong đó có dượng của nạn nhân thừa nhận thực hiện 11 lần (chồng bà A. - người cô ruột đưa Y. đi tố giác).

XÂM NHẬP MASSAGE KÍCH DỤC Ở HÀ NỘI - BÀI 2: QUẢN LÝ KIỂU "TRÊN GIẤY"?

Mặc dù, thành phố đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Tuy nhiên, thực tế vẫn có tình trạng "trên nóng", "dưới lạnh", thậm chí có cơ sở đã bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, còn lãnh đạo cho biết chỉ nghe báo cáo.

Đẳng cấp ăn chơi "4 tay, 6 tay"

Tại Hà Nội, có hàng trăm cơ sở massage VIP. Mỗi cơ sở này cung cấp từ 3-4 gói dịch vụ khác nhau, tùy thuộc vào độ chịu chơi, chịu chi của khách hàng. Gói càng nhiều tiền thì kỹ thuật viên (KTV) càng “đặc biệt” và sử dụng nhiều “chiêu độc” trong massage.

Một cơ sở Massage ở phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, hiện tại cơ sở cung cấp 2 gói dịch vụ, trong đó gói Luxury có chi phí 1,4 triệu đồng. Gói dịch vụ thứ hai là King massage với chi phí lên đến 3,1 triệu đồng. Sự khác nhau của gói dịch vụ này là ngoài xông hơi, massage, trườn nuru, khách hàng có thể tắm rượu vang, hoặc sữa tươi cùng KTV, được 2 lần thư giãn và 2 nhân viên phục vụ.

Ngoài ra, nhiều cơ sở massage còn cung cấp gói dịch vụ “4 tay” hoặc “6 tay”. Giải thích về dịch vụ này, nhân viên cơ sở massage E.V cho biết, “4 tay” tức là 2 kỹ thuật viên cùng phục vụ, còn “6 tay” là 3 KTV cùng phục vụ trong cùng thời điểm.

Nếu thực hiện gói này, tiền vé là như nhau, nhưng khách hàng phải thêm tiền "típ" cho nhân viên. Ví dụ, giá vé gói "2 tay" là 1 triệu đồng, trong đó 600.000 đồng là tiền "típ". Nếu sử dụng gói "4 tay", khách phải trả thêm 600.000 đồng (tổng 1,6 triệu đồng), gói "6 tay" thì trả thêm 1,2 triệu đồng. “Nếu các anh muốn dùng gói "4 tay, 6 tay" thì em sẽ bảo thêm các KTV khác cùng phục vụ”, nhân viên này nói.

Cùng với đó, các cơ sở massage cũng đẩy mạnh tiếp thị qua mạng xã hội thông qua nền tảng facebook, Telegram, zalo. Ngoài việc chi tiền quảng cáo, các cơ sở này còn lập các nhóm chát qua mạng xã hội zalo, Facebook, Telegram. Đặc biệt, nhóm Telegram của cơ sở X Massage (quận Hai Bà Trưng) có hơn 6.500 thành viên. Tại các nhóm trò chuyện này, quản trị viên liên tục đẩy hình ảnh các KTV mặc bikini, hoặc che mặt để “chào hàng”.

Các KTV đều đánh mã số ví như 05, 01, 98… Khách ưng số nào thì trao đổi riêng với quản trị viên để chọn và lên hẹn lịch.

Cũng có cơ sở massage tung chiêu lấy mã code khi khách hàng gọi điện đặt chỗ trước. Theo đó, khi sử dụng mã code, khách sẽ được giảm giá hoặc giờ vàng giảm giá vé từ 20-30%. “Bên em đang có chương trình giảm 20% giá vé cho khách. Ngoài ra, nếu anh đi cùng nhóm bạn, sẽ được cắt hoa hồng 100.000 đồng/vé”, nhân viên cơ sở massage Đ.V (quận Cầu Giấy) giới thiệu.

Kỹ thuật viên không lương, không hợp đồng lao động

Các cơ sở massage VIP tại Hà Nội đều có rất nhiều KTV. Trong đó, cơ sở massage nhỏ thì cũng có hơn chục KTV, còn cơ sở nổi tiếng, sang trọng thì có đến vài chục KTV để khách chọn. Tuy nhiên, tất cả các cơ sở massage đều không ký hợp đồng lao động, không trả lương cho KTV. Thu nhập của KTV chỉ trông vào tiền "típ" của khách.

Một KTV của cơ sở massage G. tại quận Hà Đông cho biết, cô làm ở đây đã hơn 1 năm. Cô cũng như các KTV khác không được trả lương, cũng không có phụ cấp gì khác mà chỉ trông vào tiền "típ". Số tiền "típ" cao hay thấp là do chủ cơ sở quy định và thu trước của khách, KTV không được đòi hỏi, gợi ý.

Dù vậy, cũng có chủ cơ sở làm ăn được thì hào phóng với các KTV. Chủ một cơ sở massage tại quận Hoàng Mai cho biết, thời gian gần đây rất khó tuyển KTV. Do đó, để chăm sóc, cơ sở cũng phải có một số ưu đãi. Ví như, mỗi năm cơ sở hỗ trợ KTV vé máy bay đi về 2 lần, 2 chiều; hỗ trợ chỗ ở trong vài ngày đầu tiên khi ra Hà Nội. Ngoài ra, Tết cũng có gói quà nhỏ cho KTV để động viên. Còn cơ sở massage K. (quận Đống Đa) thì hỗ trợ KTV mới 3 triệu đồng khi chuyển từ nơi khác sang.

Bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động!

Từ thực tế ghi nhận tại cơ sở massage VIP T.T.Đ (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội), PV Tiền Phong đã thông tin đến Công an xã Tân Lập kèm theo hình ảnh để được làm rõ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an đến kiểm tra cơ sở massage VIP T.T.Đ. Kết quả cho thấy, cơ sở không đủ điều kiện để hoạt động. Vì vậy, chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động của cơ sở massage này. Cơ sở chỉ được hoạt động trở lại khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. “Đến ngày 5/3/2024, cơ sở này vẫn chưa đủ điều kiện hoạt động”, ông Học nói.

Tuy nhiên, khi chúng tôi thông tin, hiện cơ sở massage này vẫn hoạt động bình thường, thậm chí, lúc 13h ngày 5/3, cơ sở vẫn đón 5 khách vào massage. Ông Học nói: Tôi cũng là nghe anh em công an xã báo cáo chứ bản thân cũng không nắm được. Bởi lẽ, xã có tới 27.000 dân nên chúng tôi nhiều việc quá. Đôi khi, có thể cũng bị cấp dưới qua mặt, báo cáo không đúng. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại ngay.

Đối với cơ sở massage E.V (đường Xã Đàn), đại diện UBND phường Nam Đồng (quận Đống Đa) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin từ báo Tiền Phong . Hiện, đơn vị đang xác minh và sẽ thông tin lại sau.

Với cơ sở massage X (đường Cầu Bươu, phường Phúc La, Hà Đông), bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Phúc La cho biết, UBND phường đã nắm được thông tin. Hiện phường đã giao cho Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực và Công an phường để xác minh. Còn theo đại diện Công an phường Phúc La, trước đây cơ sở massage X là khách sạn Bảo Nam. Sau đó, mới được sửa chữa, cải tạo thành cơ sở Massage. Trước đến nay, đơn vị chưa phát hiện các cơ sở massage này có hoạt động kích dục.

Tuy nhiên, trước hình ảnh và thông tin do chúng tôi cung cấp, đại diện Công an phường Phúc La cho biết, đơn vị sẽ kiểm tra và xử lý ngay nếu phát hiện vi phạm.

ĐIỀU TRA NGHI ÁN 2 CHÁU NHỎ BỊ HÀNG XÓM XÂM HẠI TÌNH DỤC

Một người phụ nữ bức xúc tố cáo hàng xóm nhiều lần xâm hại tình dục 2 con gái chỉ mới 4 và 7 tuổi.

Ngày 15-3, một lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận việc 1 người phụ nữ trên địa bàn xã đến công an trình báo việc 2 con gái nhỏ bị xâm hại tình dục.

Được biết, toàn bộ hồ sơ vụ việc sau khi tiếp nhận, Công an xã Hòa Hiệp đã chuyển cho Công an huyện Cư Kuin điều tra theo thẩm quyền.

Chị T. (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp) cho biết chiều 11-3, con gái 4 tuổi của chị bị sốt nên chị đã cởi đồ con ra để lấy khăn ấm lau người cho hạ nhiệt. Lúc này, chị phát hiện bộ phận sinh dục của con gái có nhiều thương tích, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã gặng hỏi.

Sau khi thuyết phục, dỗ dành, cháu bé kể rằng bị hàng xóm nhiều lần xâm hại. Tuy nhiên, chị T. còn sốc hơn khi biết không riêng con gái 4 tuổi mà cả con gái lớn 7 tuổi của chị cũng bị người hàng xóm thực hiện hành vi thú tính.

"Biết tin, tôi quặn lòng, không thể tả nổi. Tôi đưa các cháu đến công an trình báo và đã được Công an huyện Cư Kuin đưa đi giám định. Từ ngày xảy ra vụ việc, các con tôi đều hoảng sợ, ngủ hay giật mình" - chị T. bức xúc.

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Kenh14; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang