Hỗn chiến, 1 người trúng đạn; Nam sinh bị người lạ đánh; 2 thiếu nữ vừa đi xe vừa tắm; Thuê xe tải đi trộm 500 con vịt

Hỗn chiến ở Quy Nhơn, một người bị thương nghi do trúng đạn

(Ảnh minh họa).

Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đang điều tra vụ 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến khiến một người bị thương, nghi do bị trúng đạn.

Ngày 22/5, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đang truy xét, làm rõ các đối tượng tham gia đánh nhau bằng hung khí xảy ra trên đường Hoàng Văn Thụ vào đêm 21/5 để xử lý theo pháp luật.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, một nhóm thanh niên đang ngồi ăn nhậu ở vỉa hè thì bất ngờ một nhóm khác từ trên 3 ô tô lao đến, tấn công bằng gậy, đao cán dài tự chế...

Bị đánh bất ngờ, nhóm đang ngồi nhậu dùng bàn ghế chống trả. Sau vài phút hỗn chiến, 1 thanh niên bị ngã xuống, nghi bị súng bắn trúng. Thấy vậy, nhóm đối tượng cầm hung khí lên xe đã chờ sẵn, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân bị thương tên L.H.C. (SN 2007, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Camera an ninh người dân cung cấp cho thấy nhóm thanh niên đi ô tô lao đến tấn công nhóm đang nhậu rất manh động. Đáng nói, trong lúc hỗn chiến, có nhiều tiếng nổ lớn giống tiếng súng, khiến người dân xung quanh rất hoảng hốt.

Theo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong, tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 5 vỏ đạn, 1 đầu đạn và 2 cây đao cán dài tự chế…

(Nguồn: Dân Trí)

Nam sinh lớp 9 bị nhóm người lạ mặt đánh gãy 4 răng, nhấn nước khi đi tắm biển

Trong lúc đang tắm biển, nam sinh 14 tuổi ở Đà Nẵng bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh hội đồng làm gãy 4 răng hàm trên và chấn thương vùng đầu.

Tối 21/5, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm nhóm thanh thiếu niên hành hung nam sinh 14 tuổi gãy răng, phải nhập viện.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh kêu cứu với nội dung em P.T (14 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) bất ngờ một nhóm thanh niên không quen biết hành hung khi đang đi tắm biển.

Theo bài viết, em T bị nhóm thanh niên này đánh vào vùng mặt, lưng và bị nhận nước biển trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè và người dân. Đáng chú ý, nhóm thanh niên này còn hung hãn không cho mọi người chở T đi bệnh viện.

"Em đi tắm biển với bạn, tụi nó chỉ đánh mình em, đánh vô đầu và lưng, ngực em. Em ôm đầu và mặt nhưng tụi nó sút vào mặt nhiều phát làm bay hết hàm răng trên của em, hàm dưới thì lung lay, nhấn em xuống biển, máu lai láng trộn vào nước biển đỏ hết nước", bài viết chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, chị N.T.N (SN 1982, trú quận Ngũ Hành Sơn; mẹ của em P.T) cho biết, hiện gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.

Chị N kể, khoảng 17 giờ chiều 19/5, chị nhận được cuộc gọi thông báo con mình bị nhóm khoảng gần 10 thanh niên lạ mặt đánh dã man ở bờ biển Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ).

Theo chị N, không chỉ bị đánh mà con chị còn bị uống nhiều nước biển vì bị nhóm lạ mặt nhấn xuống nước. Sau khi bị đánh, em T đã bơi vào bờ và chạy vào khu resort trốn. Sau đó mượn điện thoại gọi cho người thân đến cứu.

Ngay khi gia đình đăng thông tin về việc em T bị đánh lên Facbook đã thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Nhiều bình luận tỏ ra bức xúc, cho rằng cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc truy tìm và phải xử lý thật nghiêm minh nhóm người hành hung nam sinh này.

"Con tôi bị đánh lúc hơn 15 giờ nhưng lâu sau mới trốn được để gọi cho gia đình. Khi đến hiện trường con tôi thương tích đầy mình. Cháu hiện tại đang nằm viện, kết luận ban đầu cháu bị đánh gãy 4 răng hàm trên, nhiều răng hàm dưới bị lung lay, chấn thương vùng đầu và thương tích phần mềm.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều ý kiến cho rằng nên chấp nhận hoà giải nhưng gia đình không thể chấp nhận được. Đây là nhóm đối tượng mà con tôi không hề quen biết nhưng lại ngang nhiên hành hung con tôi chỉ vì 'nhìn không thích'. Nếu dễ dàng bỏ qua việc này sẽ thành tiền lệ xấu cho xã hội", chị N bức xúc nói.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

(Nguồn: Kenh14)

2 thiếu nữ vừa đi xe máy, vừa “tắm” trên đường

(Ảnh minh họa).

Công an đã mời 2 thiếu nữ lên làm việc khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dội nước lên người khi tham gia giao thông.

Ngày 22-5, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết ngày 20-5, trên mạng xã hội xuất hiện video clip về việc 2 cô gái điều khiển xe máy BKS 26C1-217.42 không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển, vừa dội nước lên người khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện Sông Mã.

Sau khi có thông tin, Đội Cảnh sát giao thông trật tự huyện Sông Mã đã vào cuộc làm rõ.

Qua xác minh, công an xác định người điều khiển xe máy là L.T.H. (SN 2009, ở xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), người ngồi sau là Đ.T.N (SN 2008), ở cùng bản với em H.

Sau khi triệu tập để làm rõ vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Sông Mã đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, xử lý theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Soha)

Thuê xe tải đi trộm 500 con vịt

Nguyễn Văn Cảnh, 36 tuổi, thuê xe tải đi trộm gần 500 con vịt của người dân chăn thả trên đồng để đem về nuôi, chờ đẻ lấy trứng bán.

Ngày 22/5, Cảnh bị Công an thị xã Tân Châu bắt tạm giam về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, giữa tháng 3, Cảnh đi xuyệt cá trên đồng tại xã Vĩnh Hòa thì phát hiện bầy vịt hàng nghìn con của người dân địa phương nuôi lấy trứng nên nảy sinh ý định trộm.

Khi người trông giữ sơ hở, Cảnh lùa hơn 200 con vịt ra đường rồi thuê xe tải chở về nhà cách đó khoảng 10 km nuôi nhốt, chờ đẻ lấy trứng bán. Tiếp đó, sáng 30/3, Cảnh quay lại cánh đồng lùa bắt thêm hàng trăm con vịt.

Đến ngày 4/4, người chủ phát hiện số vịt trong bầy giảm, nghi vấn bị trộm nên báo công an. Cảnh bị công an mời lên làm việc, thừa nhận hành vi. Cơ quan điều tra thu tại nhà nghi phạm gần 500 con vịt, trả lại cho bị hại.

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang