Nữ sinh bị bạn lột áo, đánh hội đồng; Chặn đường cướp tài sản; Trộm xe rồi đốt; Khách nước ngoài & quái chiêu trộm cắp

Yêu cầu làm rõ vụ một nữ sinh lớp 8 bị bạn lột áo, đánh hội đồng

(Ảnh minh họa).

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc nữ sinh trường THCS Minh Đức bị bạn đánh hội đồng và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 8 tại trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) bị đánh hội đồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND huyện Ứng Hòa, các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thông tin trả lời báo chí theo quy định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 24-5.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh lớp 8 tại trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) bị 4-5 học sinh khác lao vào đánh hội đồng ngay bên trong lớp học.

Clip ghi lại hình ảnh nữ sinh này bị bạn lột áo, đánh liên tiếp vào đầu, mặt. Thậm chí, có học sinh còn vác cả bình nước 5 lít đập vào nữ sinh này.

Trong quá trình xảy ra đánh lộn, một học sinh trong lớp định can ngăn nhưng lập tức bị các bạn này lao vào đánh luôn.

Lãnh đạo trường THCS Minh Đức xác nhận sự việc diễn ra tại trường mình. Theo đó, sau khi nắm thông tin, nhà trường cũng đã tiến hành giải quyết sự việc.

Theo người thân của nữ sinh, mặc dù bị bắt nạt nhưng em này không thông báo với gia đình, chỉ khi người thân thấy clip em bị đánh được chia sẻ trên mạng xã hội thì gia đình mới nắm được sự việc.

"Gia đình đã hỏi về lý do bị bạn đánh, cháu nói bị bạn ngồi phía sau trêu chọc và cháu thưa cô giáo. Từ hôm đó trở đi, các bạn đã rủ nhau đánh cháu vào giờ ra chơi" - người thân nữ sinh chia sẻ.

(Nguồn: Kenh14)

Hai đối tượng táo tợn mang hung khí chặn đường cướp tài sản

Không có tiền tiêu xài, hai thanh niên rủ nhau mang hung khí đe dọa, uy hiếp người đi đường ở Bình Dương để cướp tài sản.

Tối 20/5, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Minh (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Lâm Xuân Kiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, do cần tiền tiêu xài nên Minh và Kiều bàn nhau đi cướp tài sản của người đi đường.

Vào tối 19/5, cả hai đem theo hung khí ẩn nấp tại một bụi rậm ven đường thuộc địa bàn phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát để chờ cơ hội cướp tài sản của người đi đường.

Lúc này, anh L. chở theo bạn gái trên xe máy đi qua đoạn đường trên thì hai đối tượng xông ra dùng hung khí uy hiếp, đe dọa. Do sợ hãi, anh L. đưa ví tiền của mình cho các đối tượng.

Sau khi gây án, hai đối tượng lên xe tẩu thoát. Riêng anh L. sau đó gặp tổ tuần tra của Công an phường Chánh Phú Hòa đang làm nhiệm vụ nên trình báo sự việc.

Ngay lập tức, tổ tuần tra tiến hành truy xét và bắt giữ khẩn cấp Minh và Kiều khi cả hai đang tìm cách tẩu thoát.

(Nguồn: Vietnamnet)

Thanh niên 19 tuổi trộm xe máy rồi châm lửa đốt

(Ảnh minh họa).

Nam thanh niên 19 tuổi (quê Đắk Lắk) trộm xe máy rồi châm lửa đốt, cháy trơ khung trên Quốc lộ 62, đoạn qua địa bàn TP Tân An ( Long An).

Ngày 21/5, Công an TP Tân An (Long An) cho biết, đang tạm giữ V.T.T (19 tuổi, quê Đắk Lắk) để tiếp tục làm rõ hành vi đối tượng đốt xe máy vừa trộm cắp được.

Theo thông tin, khoảng 22h ngày 20/5, Công an TP Tân An tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một đối tượng đang có hành vi đốt xe máy trên Quốc lộ 62, đoạn qua phường 6.

Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện xe máy BKS 62K3-7XXX đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung.

Đối tượng V.T.T. đốt xe máy liên tục chửi bới, la hét.

Công an đã tạm giữ và đưa thanh niên về trụ sở làm việc nhưng người này vẫn liên tục la hét với biểu hiện nghi ngáo đá.

Qua xác định, xe máy bị đốt là tang vật mà T. vừa lấy trộm tại địa bàn phường 3, TP Tân An.

Hiện công an vẫn đang điều tra vụ việc.

(Nguồn: Khoa học & Đời sống)

Những vị khách nước ngoài và quái chiêu trộm cắp tài sản

Ba đối tượng quốc tịch Iran đã thực hiện trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đưa tiền mệnh giá lớn, yêu cầu chủ cửa hàng trả lại tiền thừa và lợi dụng lúc này để trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT CATP Thanh Hóa đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng quốc tịch Iran gồm Sabri Bejandi Mehdi (SN 1978); Aslrosta Maddi (SN 1980) và Salehi Rad Hossein (SN 1982) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CATP Thanh Hóa, khoảng 15h30 ngày 24-4, tại trụ sở Bưu điện văn hóa phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa có 2 người đàn ông người nước ngoài đến mua hàng.

Khi thanh toán, các đối tượng này đã đưa cho chủ cửa hàng tờ 100 USD và yêu cầu trả lại tiền thừa. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, mất cảnh giác, các đối tượng đã lấy trộm số tiền 100 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CATP Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ, xác định thủ phạm là Sabri Bejandi Mehdi; Aslrosta Maddi và Salehi Rad Hossein. Đáng chú ý các đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn và lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng khi đang trên đường tẩu thoát vào TP.HCM.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch, sau đó sử dụng hộ chiếu giả để đi hoạt động trộm cắp. Tại Việt Nam, các đối tượng này thường thuê trọ tại những khách sạn, nhà nghỉ bình dân, không thực hiện khai khai báo tạm trú với các cơ sở kinh doanh lưu trú và thường xuyên thay đổi chỗ ở, sau đó thuê ô tô tự lái hoặc xe máy di chuyển và gây án ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đối tượng này thường nhằm vào các hộ kinh doanh cá thể, hoặc những công ty TNHH có dịch vụ mua bán hàng hóa, nhưng địa điểm đặt tại những nơi vắng vẻ. Tại đây, chúng vờ vào mua hàng, hỏi nhiều loại mặt hàng để phân tán sự chú ý của chủ kinh doanh, sau đó hỏi mua mặt hàng nào có giá rẻ nhất và dùng tờ tiền có mệnh giá cao hoặc dùng các loại ngoại tệ như USD, EURO để thanh toán. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng trả lại tiền, đối tượng yêu cầu được chọn loại tiền mình thích để tráo tiền, trộm cắp.

(Nguồn: An Ninh Thủ Đô)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang