ĐỨC: Trao Giáo sư Phùng Hồ Hải giải thưởng danh giá; Đức, Anh viện trợ Ukraine đang "ngàn cân treo sợi tóc”; Đình công tại Lufthansa, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Đức, Anh viện trợ Ukraine đang "ngàn cân treo sợi tóc"

Tên lửa Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) 

Theo thỏa thuận, Ukraine sẽ nhận các tên lửa Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) biến thể GEM-T. Giới chức cho biết số lượng cụ thể không được công bố, chỉ nói là “vài trăm”, nhiều khả năng nhằm tránh tiết lộ chi tiết nhạy cảm trước Nga. Chủ tịch Raytheon Phil Jasper cho biết công ty đang tăng tốc đầu tư mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang tăng mạnh, thông qua việc mở rộng chuỗi cung ứng và hợp tác quốc tế.

Một mắt xích quan trọng là nhà máy sản xuất GEM-T tại Schrobenhausen (Đức), do liên doanh giữa Raytheon và MBDA Deutschland vận hành. Cơ sở này sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo nguồn cung cho Ukraine.

Nhu cầu toàn cầu đối với tên lửa Patriot hiện đang tăng vọt, đặc biệt sau khi xung đột Mỹ–Israel với Iran bùng phát. Theo ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2026, các nhà thầu Mỹ chỉ có thể sản xuất khoảng 550 tên lửa PAC-3 hiện đại mỗi năm, trong khi phần lớn sản lượng đã được phân bổ cho quân đội Mỹ và các đơn hàng nước ngoài. Washington đang cố gắng mở rộng năng lực sản xuất thông qua hợp tác với Lockheed Martin, với mục tiêu nâng công suất lên 2.000 tên lửa mỗi năm trong 6–7 năm tới.

Tuy nhiên, ngay cả khi tăng tốc, nguồn cung vẫn khó theo kịp nhu cầu. Các chuyên gia ước tính tổng sản lượng hàng năm của cả PAC-2 và PAC-3 hiện chỉ vào khoảng 850–880 tên lửa, trong khi Nga được cho là sản xuất ít nhất 70 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Điều này cho thấy cuộc chạy đua giữa năng lực phòng không và tấn công vẫn đang ở thế giằng co căng thẳng.

Gói hợp tác Đức Ukraine

Thỏa thuận tên lửa là một phần của gói hợp tác chiến lược mới giữa Kiev và Berlin, với tổng giá trị khoảng 4 tỷ Euro, bao gồm nhiều hợp đồng quân sự khác như cung cấp thêm hệ thống phòng không IRIS-T, đầu tư vào năng lực tấn công tầm xa và chia sẻ dữ liệu chiến trường.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hai bên đã ký tổng cộng 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, trong đó có sản xuất chung máy bay không người lái, bao gồm cả drone tầm trung tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Dù vậy, câu hỏi lớn là “vài trăm” tên lửa thực sự tương đương bao nhiêu. Theo các ước tính, mỗi tên lửa GEM-T có giá khoảng 2-4 triệu USD, nghĩa là khoản 3,7 tỷ USD có thể đủ để sản xuất từ 900 đến gần 1.900 tên lửa. Tuy nhiên, con số chính xác vẫn chưa được xác nhận, và nhiều chuyên gia cho rằng cách diễn đạt mơ hồ này có thể là dụng ý ngoại giao nhằm che giấu quy mô thực sự.

Gói hợp tác Anh Ukraine

Song song với động thái của Đức, Anh cũng công bố gói hỗ trợ quân sự lớn nhất từ trước tới nay cho Ukraine, bao gồm ít nhất 120.000 máy bay không người lái trong năm 2026. Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nhấn mạnh đây là bước tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu của Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài. Gói hỗ trợ này được đưa ra trước thềm cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Đức, với sự tham gia của khoảng 50 quốc gia, trong đó có Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Sự hỗ trợ của Đức và Anh được công bố trong bối cảnh Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng, cuộc chiến tại Trung Đông đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung Patriot cho Ukraine, dẫn đến tình trạng "thiếu hụt không thể tồi tệ hơn".

“Tình trạng thiếu hụt đã ở mức không thể tồi tệ hơn”, ông nói, đồng thời thừa nhận việc nhận thêm tên lửa đang diễn ra chậm hơn kỳ vọng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các đồng minh Mỹ đã sử dụng tới khoảng 800 tên lửa Patriot chỉ trong 3 ngày giao tranh, con số mà Ukraine chưa từng có trong toàn bộ cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói rằng, Kiev vẫn tiếp tục nhận được các lô viện trợ mới, bao gồm một đợt cung cấp gần đây trước chuyến thăm Berlin. cho biết các đồng minh Mỹ đã sử dụng tới khoảng 800 tên lửa Patriot chỉ trong 3 ngày giao tranh, con số mà Ukraine chưa từng có trong toàn bộ cuộc chiến.

Xu hướng

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị lan rộng, từ chiến trường Ukraine đến Trung Đông, các hệ thống phòng không như Patriot đang trở thành tài sản chiến lược khan hiếm toàn cầu. Thỏa thuận giữa Đức và Ukraine không chỉ mang ý nghĩa quân sự trước mắt mà còn phản ánh một xu hướng lớn hơn: châu Âu đang tăng tốc xây dựng năng lực quốc phòng độc lập và hợp tác sâu rộng hơn để đối phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Trao Giáo sư Phùng Hồ Hải giải thưởng danh giá 

Giải thưởng Quỹ Alexander von Humboldt 

Đây là giải thưởng uy tín từ Quỹ Alexander von Humboldt, nhằm tôn vinh những nhà khoa học ngoài nước Đức, có thành tựu nghiên cứu xuất sắc.

Giải được trao tối đa cho 100 người mỗi năm ở nhiều lĩnh vực. Người đạt giải được tài trợ 80.000 Euro (gần 2,5 tỷ đồng) để đến Đức hợp tác nghiên cứu với các đối tác khoa học hàng đầu.

Quỹ Alexander von Humboldt được thành lập năm 1860, mang tên nhà thám hiểm và nhà khoa học lỗi lạc người Đức. Đây là tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng của Đức, chuyên thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế và trao đổi kiến thức.

Trước GS Phùng Hồ Hải, Việt Nam có hai nhà khoa học trong nước nhận giải của quỹ này là GS Nguyễn Thế Hoàng ở Bệnh viện 108 và GS Nguyễn Xuân Hùng, Đại học Công nghệ TP HCM.

GS. TSKH Phùng Hồ Hải

Theo thông báo của Quỹ Alexander von Humboldt, GS Phùng Hồ Hải, được trao giải trên cơ sở đề cử của GS Christopher Deninger, nhà toán học ở Đại học Münster, Đức.

GS Phùng Hồ Hải, 56 tuổi, là chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lomonosov (Nga), bảo vệ tiến sĩ tại Đại học Müchen, Đức và tiến sĩ khoa học tại Đại học Duisburg-Essen (Đức.

Trong quá trình nghiên cứu, Giáo sư Hải tập trung vào các lĩnh vực như nhóm lượng tử, đại số Hopf và lý thuyết phạm trù, với nhiều công trình được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế. Năm 2006, ông từng được trao Giải thưởng Von Kaven của Quỹ Nghiên cứu khoa học Đức (DFG).

Ngoài ra, ông tích cực tham gia đào tạo, phát triển đội ngũ toán học trẻ và thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế. Ông từng làm việc, giảng dạy tại nhiều cơ sở nghiên cứu uy tín ở Đức và các nước, trước khi trở về Việt Nam.

Năm 2012, ông được đặc cách công nhận chức danh giáo sư, là người Việt Nam đầu tiên được bầu làm Thành viên trẻ của Viện Hàn lâm khoa học thế giới (TWAS).

Ông giữ chức Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2017-2022, kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhìn nhận việc GS Phùng Hồ Hải được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của khoa học cơ bản Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Đức.

Đình công tại Lufthansa, hàng trăm chuyến bay bị hủy 

Cuộc đình công của các phi công và tiếp viên Hãng Hàng không Đức Lufthansa tới hôm nay đã bước sang ngày thứ tư, dẫn đến việc hủy bỏ hàng trăm chuyến bay.

Công ty điều hành sân bay Frankfurt (Fraport) thông báo có 656 chuyến bay bị hủy trong tổng số 1.313 chuyến bay dự kiến tại sân bay này, phần lớn là của Lufthansa.

Nỗ lực đàm phán giữa Lufthansa và công đoàn phi công Vereinigung Cockpit cùng công đoàn tiếp viên hàng không UFO đã thất bại khi các bên không thể thoả hiệp. Các cuộc đình công liên tiếp diễn ra đã làm lu mờ các sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập hãng hàng không Lufthansa. Ngày 16/4, cả phi công và tiếp viên hàng không Lufthansa đều tiến hành đình công, do các tranh chấp khác nhau với các công ty con chồng chéo.

Dự kiến sang ngày 17.04

Các cuộc đình công dự kiến sẽ tiếp tục đến ngày 17/4, trong đó ngoài các hoạt động chính của Lufthansa còn có cả dịch vụ hàng hoá Lufthansa Cargo và CityLine. Đối với hãng hàng không giá rẻ Eurowings, công ty con của Lufthansa, đình công chỉ giới hạn trong ngày 16/4. Mặc dù vậy, hãng vẫn dự kiến sẽ vận hành hơn 70% số chuyến bay theo lịch trình.

Nguồn: Báo mới; Tin tuc; Vnexpress

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

ĐỨC: Thủ tướng Ba Lan cảnh báo NATO đang ‘tan rã’; Mỹ sẽ rút 'nhiều hơn' 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức; Châu Âu bất an khi chiếc ô bảo trợ của Mỹ mỏng dần

ĐỨC: Thủ tướng bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ; Cà phê Việt tăng tốc vào phân khúc cao cấp tại Đức; Chuẩn bị triển khai hải quân đến Hormuz

Đức: 'Quý bà thép' thầm lặng; Ngành ô tô sẽ mất 125.000 việc làm năm 2035; FPT khai trương văn phòng thứ 5 tại Đức; Báo động tốc độ tấn công của AI

ĐỨC: Thủ tướng cảnh báo thế giới đang tiến vào 'bước ngoặt lịch sử'; Mở chiến dịch truy quét các nhóm thanh niên cực hữu; Thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Đức: Bị Nga cảnh báo về sản xuất vũ khí cho Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng thăm Kiev; Cân nhắc cử “bộ đôi quyền lực” thay mặt châu Âu thương lượng với Nga

ĐỨC: Duy trì kiểm soát biên giới, siết quản lý người nhập cư; Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Đức tăng bất chấp triển vọng không chắc chắn

ĐỨC: Châu Âu hành động sau thông điệp từ Tổng thống Trump; Thủ tướng Đức cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ

ĐỨC: Tầm quan trọng của các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức; Nga lên án kế hoạch quân sự của Đức; Trump không loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan

Lên đầu trang