- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Buổi hội đàm
Ngày 9/4 tại Berlin, trong buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức Leonie Gebers, khẳng định mong muốn đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, buổi làm việc của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại trụ sở Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức nhằm trao đổi những biện pháp đẩy mạnh hợp tác lao động, đào tạo nghề, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý của hai nước trong thời gian tới.
Quốc vụ khanh Leonie Gebers
Đánh giá cao những hoạt động mà các Bộ, ngành và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã tích cực triển khai để cụ thể hóa kết quả của Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam-Đức, tổ chức tại thành phố Leipzig (Đức) hồi tháng 12/2025 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Bà Gebers chia sẻ những đánh giá tốt đẹp của các chính trị gia, các chính quyền địa phương về sự hội nhập thành công và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Bà khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan của Việt Nam, trước mắt là lên kế hoạch tổ chức tọa đàm trực tuyến nhằm trao đổi các thực tiễn tốt, ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường các biện pháp quản lý, hướng tới đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đề nghị Quốc vụ khanh Gebers thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và bang Thüringen, nhằm thiết lập khuôn khổ triển khai tuyển chọn, đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động Việt Nam tại bang này.
Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã thăm và làm việc với Hiệp hội Kinh tế và Ngoại thương Đức (BWA) tại Berlin. Tiếp Đại sứ tại trụ sở BWA có ông Andreas Hube, Giám đốc điều hành liên bang BWA; Ông Urs Unkauf, Giám đốc đối ngoại BWA; và Ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức-Việt, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam. Tại buổi làm việc với hiệp hội kinh tế-đối ngoại kết hợp với nghiên cứu chính sách này, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao sự hỗ trợ của Hiệp hội đối với hoạt động của Đại sứ quán trong thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.
Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Đức Việt
Đại sứ cho biết, hàng năm, ở Việt Nam có nhiều hội chợ triển lãm quy mô lớn như Hội chợ Mùa Xuân/Hè/Thu/ Đông, Hội chợ Vietnam Expo, và Triển lãm quốc tế chuỗi cung ứng, quy tụ rất nhiều nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Đại sứ mong muốn Hiệp hội BWA sẽ quan tâm tổ chức các đoàn doanh nghiệp Đức sang tham dự các sự kiện quan trọng trong kết nối giao thương này.
Thay mặt BWA, Giám đốc đối ngoại Urs Unkauf cũng thông tin về các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian vừa qua để hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam với các đối tác Đức. Từ thực tiễn các hoạt động, ông đề nghị các địa phương Việt Nam cần xây dựng và quảng bá tốt hơn thương hiệu và thế mạnh của mình để kết nối hiệu quả với các đối tác Đức. Ông cũng cho biết các doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm đến Việt Nam và khẳng định BWA sẵn lòng đăng cai tổ chức các hoạt động toạ đàm hay kết nối doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze chia sẻ, các doanh nghiệp Đức rất quan tâm đến câu chuyện thành công của Việt Nam. Ông cho rằng trong thời gian qua hợp tác Việt Nam-Đức đã có rất nhiều dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá nhưng cần ưu tiên tập trung hơn cho hợp tác kinh tế trong thời gian tới.
Cuộc tiếp xúc cấp cao với Iran kể từ mùa hè năm 2025
Theo kênh Euronews ngày 9/4, chính phủ Đức đã nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Iran sau thời gian gián đoạn kéo dài, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran mở ra khả năng nối lại đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Berlin đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đối tác châu Âu trong nỗ lực này.
Ông Merz nói rằng các cuộc đối thoại với Tehran được khởi động lại sau một giai đoạn im lặng kéo dài vì những lý do nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên Đức nối lại tiếp xúc cấp cao với Iran kể từ mùa hè năm 2025, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận ngoại giao của Berlin.
Quan hệ giữa Đức và Iran đã xấu đi đáng kể trong những năm qua. Cùng với Pháp và Anh, Đức từng chỉ trích Tehran không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân quốc tế, vốn suy yếu nghiêm trọng sau khi Mỹ rút lui năm 2018. Nhóm ba nước châu Âu sau đó đã kích hoạt cơ chế “snapback”, dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ trước đó.
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Berlin lên án cách chính quyền Iran xử lý các cuộc biểu tình năm 2022 sau cái chết của cô Mahsa Amini trong thời gian bị giam giữ. Đến năm 2024, Đức quyết định đóng cửa toàn bộ lãnh sự quán Iran trên lãnh thổ của mình sau vụ hành quyết công dân mang hai quốc tịch Jamshid Sharmahd với cáo buộc liên quan đến khủng bố.
Xu hướng hạ nhiệt và cảnh báo
Tuy nhiên, diễn biến gần đây cho thấy xu hướng hạ nhiệt căng thẳng. Pháp đã nối lại liên lạc chính thức với Iran, trong khi Tây Ban Nha tuyên bố sẽ mở lại đại sứ quán tại Tehran. Động thái của Đức được xem là một phần trong nỗ lực rộng hơn của châu Âu nhằm tái khởi động kênh đối thoại với Iran giữa bối cảnh khu vực Trung Đông vẫn bất ổn.
Dù vậy, Berlin cảnh báo các diễn biến quân sự tại Liban có thể làm suy yếu tiến trình này. Ông Merz bày tỏ lo ngại đặc biệt về tình hình ở miền nam Liban, nơi chiến dịch quân sự của Israel đang tiếp diễn với cường độ cao. Theo ông, mức độ leo thang hiện tại có nguy cơ khiến toàn bộ tiến trình hòa bình thất bại.
Xung đột tại Liban leo thang sau khi lực lượng Hezbollah phóng tên lửa vào Israel nhằm đáp trả cái chết của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Israel sau đó triển khai chiến dịch tấn công trên bộ và không kích quy mô lớn, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được bước tiến quan trọng khi đồng ý thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng yêu cầu mở rộng thỏa thuận này sang cả Liban để ngăn xung đột lan rộng.
Chính phủ Đức nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là chấm dứt nhanh chóng sự leo thang quân sự đang ngày càng làm mất ổn định Trung Đông. Việc nối lại đối thoại với Iran được Berlin xem là bước đi cần thiết nhằm tạo nền tảng cho một tiến trình ngoại giao rộng lớn hơn, trong khi các rủi ro từ thực địa vẫn hiện hữu.
Clip thu hút 2 triệu lượt người xem
Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông nước ngoài bật khóc khi rời Việt Nam để trở về quê hương sau chuyến du lịch đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận.
Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng cảm xúc ấy không hề hiếm gặp với những ai từng có thời gian gắn bó sâu sắc với mảnh đất hình chữ S.
Người đàn ông trong clip là Pierre (40 tuổi, đến từ Đức), hiện sống gần Karlsruhe. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Pierre cho biết buổi sáng rời Việt Nam để ra sân bay là một trong những thời điểm khó quên nhất trong hành trình của mình. Điều đó khiến anh bật khóc.
“Tôi biết mình đang rời đi khỏi một nơi rất có ý nghĩa với mình”, anh nói.
Chuyến du lịch định mệnh
Ba năm trước, Pierre đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống, rời bỏ công việc ổn định để theo đuổi sự tự do và tự chủ. Nhờ mạng xã hội, anh xây dựng lối sống du mục kỹ thuật số, làm việc từ xa và đi qua nhiều quốc gia. Tháng 3/2025, anh bắt đầu hành trình dài ngày, qua Australia, Philippines, Việt Nam và Campuchia.
Việt Nam ban đầu không phải điểm đến đặc biệt trong kế hoạch. Tuy nhiên, ấn tượng của anh thay đổi ngay khi đến Đà Nẵng. “Tôi đã được chào đón bằng một sự ấm áp mà trước đó chưa từng biết đến”, Pierre nói.
Tại đây, anh ở gần biển, tham gia các hoạt động như bơi, chơi bóng chuyền, có nhiều kỷ niệm với người dân địa phương.
Sau đó, anh di chuyển ra Hà Nội và tiếp tục đến Hà Giang. Tại Hà Giang, Pierre tự di chuyển cùng một người bạn quen ở Bali, không theo tour. Hành trình qua các cung đường đèo để lại ấn tượng mạnh.
“Đến giờ, tôi vẫn coi đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất”, anh cho biết.
Sau chuyến đi đầu tiên, anh đánh giá Việt Nam không chỉ là điểm du lịch mà còn là nơi mang lại trải nghiệm sống khác biệt.
Trải nghiệm khó quên tại Việt Nam
Năm 2026, Pierre quay lại Việt Nam, đi qua Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang và Đà Lạt. Tại khu vực bãi biển East Asia Park (Đà Nẵng), anh tham gia các hoạt động thể thao và gặp gỡ nhiều người, gồm cả người địa phương và người nước ngoài sinh sống lâu dài.
Từ các mối quen biết ban đầu, anh duy trì liên lạc và hình thành các nhóm bạn. Ngoài các hoạt động thường ngày, nhóm của anh tổ chức những chuyến đi ngắn, cắm trại và khám phá một số khu vực ít người. Buổi tối, họ thường tụ tập tại một quán bar do người Hàn Quốc vận hành.
Theo Pierre, môi trường tại Việt Nam tạo cảm giác dễ hòa nhập, không có khoảng cách giữa khách và người địa phương.
Tại Đà Lạt, anh cùng bạn bè trải nghiệm một buổi đón bình minh. “Khoảnh khắc đó khiến tôi nhìn nhận lại nhiều thứ về cuộc sống”, anh nói.
Pierre cho rằng điều giữ chân anh ở Việt Nam không chỉ là cảnh quan mà là cách con người tương tác với nhau. Anh nhận thấy sự thân thiện trong giao tiếp và cách mọi người hỗ trợ nhau mà không đặt nặng điều kiện.
Anh cũng ấn tượng với sự gắn kết trong gia đình, điều mà theo anh ít thấy hơn trong môi trường sống tại châu Âu.
Theo Pierre, phần lớn những trải nghiệm đáng nhớ của anh trong thời gian gần đây đều gắn với Việt Nam. Anh cho rằng khó tìm lại cảm giác tương tự khi trở về châu Âu. “Tôi sẽ quay lại Việt Nam”, Pierre nói, cho biết đã có kế hoạch tiếp tục hành trình trong thời gian tới.
Nguồn tham khảo: Báo Ninh Bình; Báo Phú Thọ; Báo Nghệ an
Đức Việt Online
ĐỨC: Thủ tướng Ba Lan cảnh báo NATO đang ‘tan rã’; Mỹ sẽ rút 'nhiều hơn' 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức; Châu Âu bất an khi chiếc ô bảo trợ của Mỹ mỏng dần
ĐỨC: Thủ tướng bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ; Cà phê Việt tăng tốc vào phân khúc cao cấp tại Đức; Chuẩn bị triển khai hải quân đến Hormuz
Đức: 'Quý bà thép' thầm lặng; Ngành ô tô sẽ mất 125.000 việc làm năm 2035; FPT khai trương văn phòng thứ 5 tại Đức; Báo động tốc độ tấn công của AI
ĐỨC: Thủ tướng cảnh báo thế giới đang tiến vào 'bước ngoặt lịch sử'; Mở chiến dịch truy quét các nhóm thanh niên cực hữu; Thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU
Đức: Bị Nga cảnh báo về sản xuất vũ khí cho Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng thăm Kiev; Cân nhắc cử “bộ đôi quyền lực” thay mặt châu Âu thương lượng với Nga
ĐỨC: Duy trì kiểm soát biên giới, siết quản lý người nhập cư; Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Đức tăng bất chấp triển vọng không chắc chắn
ĐỨC: Châu Âu hành động sau thông điệp từ Tổng thống Trump; Thủ tướng Đức cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ
ĐỨC: Tầm quan trọng của các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức; Nga lên án kế hoạch quân sự của Đức; Trump không loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá