Người Việt ở Đức cần biết: Đức phân hạng thang bậc thu nhập giàu nghèo

Một đánh giá mới của Viện Kinh tế Đức IW cho thấy ranh giới giữa nghèo đói, tầng lớp trung lưu và tầng lớp giàu có, được phân biệt theo loại hộ gia đình và số lượng trẻ em dưới đây.

Hộ gia đình đơn thân

Với thu nhập ròng hàng tháng của hộ gia đình đơn thân dưới 1.450 Euro, người đơn thân đó được phân hạng tương đối nghèo. Tiếp đến là tầng lớp trung lưu thấp có thu nhập từ 1.450 đến 1.940 Euro, tầng lớp trung lưu giữa lên đến 3.630 Euro, và tầng lớp trung lưu bậc trên lên đến 6.050 Euro. Trên nữa là giàu có.

Cha mẹ đơn thân có con dưới 14 tuổi

Cha mẹ đơn thân có con dưới 14 tuổi được coi là khá nghèo nếu thu nhập ròng chỉ lên đến 1.890 Euro mỗi tháng. Tầng lớp trung lưu thấp ở mức 2.520 Euro, tầng lớp trung lưu giữa là 4.720 Euro. Những người đạt đến 7.860 Euro nằm ở nhóm trung bình trên cùng. Trên mức đó, được xem là giàu có.

Hộ đôi không con

Một cặp vợ chồng không có con với thu nhập ròng lên đến 2.180 Euro mỗi tháng là tương đối nghèo. Lên đến 2.900 Euro thuộc tầng lớp trung lưu thấp, tối đa 5.440 Euro cho tầng lớp trung lưu cao hơn và lên đến 9.070 Euro là tầng lớp trung lưu hạng trên. Cao hơn nữa là giàu có

Hộ gia đình cặp đôi có một trẻ em dưới 14 tuổi

Khi có trẻ em, ngưỡng sẽ cao hơn. Với thu nhập ròng hộ gia đình dưới 2.610 Euro mỗi tháng, một hộ có trẻ em dưới 14 tuổi là khá nghèo. Những hộ có thu nhập cao hơn hoặc dưới 3.480 Euro có thể xếp mình ở mức trung bình thấp. Tầng lớp trung lưu cao hơn có thể lên tới 6.530 Euro, tầng lớp trung lưu cao nhất lên đến 10.890 Euro. Thu nhập trên đó là giàu có.

Hộ gia đình cặp đôi có hai trẻ em dưới 14 tuổi

Với tổng thu nhập ròng chung lên đến 3.050 Euro mỗi tháng, một gia đình có hai con dưới 14 tuổi tương đối nghèo. Với mức lên đến 4.060 Euro, thuộc tầng lớp trung lưu thấp, đến 7.620 Euro thuộc tầng lớp trung lưu giữa và lên đến 12.700 Euro thuộc tầng lớp trung lưu khá giả. Những người có nhiều hơn thuộc tầng lớp giàu.

Tiền lương thực tế tiếp tục tăng

Tiền lương ở Đức gần đây tiếp tục tăng, nhanh hơn giá tiêu dùng. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, lao động thu nhập tăng 1,5% trong quý hai năm nay so với cùng kỳ năm trước. Trong quý đầu tiên, tiền lương thực tế đã tăng 1,8%.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang