- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy chương trình cải cách, tập trung hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực quốc phòng và cải tổ hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, các biện pháp cải cách đang vấp phải sự hoài nghi của phần lớn người dân, đặc biệt về tính công bằng trong phân bổ gánh nặng.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư vào Đức ở Berlin tối 19/10, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh nước này đang bắt đầu chương trình hiện đại hóa có quy mô lớn nhất trong lịch sử gần đây. Ông khẳng định Chính phủ Đức sẽ tiếp tục giảm bớt các thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hoạt động quản lý nhà nước và cải cách hệ thống an sinh xã hội.
Theo ông Merz, Đức đang đầu tư khôi phục, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực quốc phòng. Trong những năm tới, nước này sẽ dành nguồn lực cho cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh và các sáng kiến về khí hậu. Thủ tướng Đức cũng kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào quá trình hiện đại hóa, coi đây là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, ông Merz cho biết Đức dự kiến cam kết chi hơn 500 tỷ euro từ nay đến cuối thập kỷ này để tăng cường năng lực phòng thủ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự. Ông nhấn mạnh những thách thức hiện nay đòi hỏi nỗ lực cải cách trên quy mô tương xứng, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình đã đề ra.
Tuy nhiên, chương trình cải cách đang gặp trở ngại về mức độ đồng thuận trong xã hội. Theo kết quả khảo sát do Đài truyền hình công cộng ZDF công bố ngày 8/10, có 59% số người được hỏi cho rằng những thay đổi liên quan đến lương hưu, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn mà liên minh cầm quyền dự kiến thực hiện hoặc đã thông qua một phần đang đi sai hướng. Trong khi đó, 30% đánh giá các biện pháp này đi đúng hướng.
Những người ủng hộ liên minh bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Merz là nhóm duy nhất có đa số đồng tình với các biện pháp cải cách, với tỷ lệ 66%. Đáng chú ý, 80% số người tham gia khảo sát cho rằng gánh nặng từ các cải cách được phân bổ không công bằng, trong khi chỉ 12% nhận định việc phân bổ là hợp lý. Đối với những thay đổi trong hệ thống bảo hiểm xã hội, 77% không tin tưởng chính phủ sẽ có những đóng góp quan trọng để giải quyết các vấn đề hiện nay.
Xem tiếp tại đường Link =>Thủ tướng Merz quyết tâm cải cách giữa hoài nghi của đa số người dân Đức
Công nghiệp Đức mất khoảng 496.000 việc làm từ năm 2019 đến cuối năm 2025, trong đó ngành ô tô giảm 123.500 vị trí, làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn.
Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn cảnh báo của Viện nghiên cứu kinh tế Ifo cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế đang diễn ra nhanh chóng có thể làm suy giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Đức, trong đó ngành ô tô chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, còn việc làm mới chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ.
Theo khảo sát của Viện Ifo công bố ngày 19/10, các doanh nghiệp công nghiệp Đức có số lao động vào cuối năm 2025 ít hơn khoảng 496.000 người so với đầu năm 2019, tương đương mức giảm 7,1%.
Ngành ô tô, một trong những trụ cột của nền kinh tế Đức, chịu tác động nặng nề nhất.
Các nhà sản xuất ô tô và doanh nghiệp cung ứng đã cắt giảm tổng cộng khoảng 123.500 việc làm, tương đương 13% lực lượng lao động của ngành trong giai đoạn được khảo sát.
Ngành kim loại cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, với 115.600 việc làm bị mất. Trong khi đó, lĩnh vực chế tạo máy giảm 64.500 vị trí.
Trái ngược với xu hướng suy giảm trong công nghiệp, khu vực dịch vụ tạo thêm hơn 2,2 triệu việc làm trong cùng kỳ. Trong đó, ngành y tế có thêm 391.000 việc làm, còn các dịch vụ xã hội, bao gồm cơ sở chăm sóc người cao tuổi, tạo thêm 357.000 vị trí.
Ông Joachim Ragnitz, Giám đốc điều hành chi nhánh Ifo tại Dresden, nhận định các số liệu cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Đức đang diễn ra nhanh hơn.
Ông nhấn mạnh nghịch lý là chính những ngành từng góp phần duy trì sự thịnh vượng của Đức hiện đang thu hẹp quy mô. Trong khi đó, phần lớn việc làm mới không được tạo ra ở những lĩnh vực có năng suất và năng lực đổi mới sáng tạo cao nhất.
Xem tiếp tại đường Link =>Đức mất gần 500.000 việc làm công nghiệp, ngành ô tô chịu tác động nặng nhất
Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận việc hỗ trợ Ukraine đang tạo ra gánh nặng ngân sách khổng lồ cho các quốc gia châu Âu.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.
Ông phát biểu: "Đây thực sự là một gánh nặng khổng lồ đối với ngân sách của chúng tôi, điều này thực sự quan trọng đối với Liên minh châu Âu."
Đồng thời, ông Merz nhấn mạnh, các quốc gia châu Âu có ý định tiếp tục giúp đỡ Ukraine cho đến khi xung đột kết thúc.
Theo Thủ tướng, Đức cùng với các đồng minh và đối tác châu Âu khác ngoài Mỹ đang tài trợ viện trợ quân sự cho Ukraine mà không có sự tham gia của chính quyền ở Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại Armin Laschet mới đây cho biết, đến nay Đức đã cạn kiệt các khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa Đông.
Theo ông, chính phủ liên bang không có bất kỳ nguồn dự trữ nào chưa sử dụng.
Xem tiếp tại đường Link =>Thủ tướng Đức: Viện trợ Ukraine là 'gánh nặng khổng lồ' cho ngân sách châu Âu
Giá sản xuất của Đức đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, theo báo cáo được cơ quan thống kê liên bang công bố vào thứ Ba. Mức tăng này là mạnh nhất kể từ tháng 3/2023.
Các nhà phân tích được khảo sát trước đó đã dự báo mức tăng 6,2% trong tháng này.
Con số tháng 9 cho thấy sự tăng tốc so với mức tăng 4,6% được ghi nhận trong tháng 8. Tính theo tháng, giá sản xuất tăng 1,9%.
Giá năng lượng là động lực chính thúc đẩy đà tăng, với mức tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông. Giá hàng hóa trung gian cũng tăng 6,4%.
Xem tiếp tại đường Link =>Giá sản xuất của Đức tăng 6,7% trong tháng 9 do chi phí năng lượng
Tâm lý nhà đầu tư Đức suy giảm trong tháng 10, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích, theo dữ liệu được viện kinh tế ZEW công bố hôm thứ Ba.
Chỉ số ZEW trong tháng này giảm xuống còn 28,1 điểm, thấp hơn so với mức 34,7 điểm ghi nhận trong tháng 9.
Các nhà phân tích được khảo sát trước đó dự báo chỉ số này sẽ giảm xuống mức 30 điểm.
Khảo sát ZEW đo lường tâm lý của các chuyên gia thị trường tài chính và nhà đầu tư tổ chức về triển vọng kinh tế của Đức trong sáu tháng tới.
Xem tiếp tại đường Link =>Tâm lý nhà đầu tư Đức giảm xuống dưới dự báo trong tháng 10
Nguồn: Báo Thanh Hóa; Bnews; Việt Nam; Investing
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá