Đức: Thế khó Ukraina; Đoàn VKSND Việt Nam hoàn thành chuyến thăm tại Đức; 15 năm Đối tác Việt - Đức; Vốn Đức chưa đổ mạnh vào Việt Nam; Tập đoàn Bosch kết nối cộng đồng thợ chuyên nghiệp

Chuyên gia Đức chỉ ra thế khó của Ukraina khi châu Âu hụt hơi viện trợ

Nhà phân tích Đức nhận định châu Âu ngày càng mệt mỏi vì chiến sự và khó tiếp tục đáp ứng các yêu cầu viện trợ của Ukraina.

Theo hãng thông tấn TASS ngày 18.10 (giờ địa phương), nhà phân tích chính trị Đức Alexander Rahr nhận định Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cần nhận ra rằng châu Âu không còn đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu tài chính của Kiev.

Trên kênh Telegram cá nhân, ông Rahr cho rằng các nước châu Âu đang cản trở những sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi nguồn lực tài chính dành cho Ukraina ngày càng hạn hẹp.

“Châu Âu đơn giản là đang cạn tiền để tiếp tục hỗ trợ Ukraina”, ông Rahr viết, đồng thời nhận định tâm lý mệt mỏi vì xung đột đang gia tăng trong các xã hội châu Âu.

Theo ông, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), các nước châu Âu có thể tìm cách giành thêm một số lợi ích cho Ukraina. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng châu Âu tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Kiev đang bị hạn chế.

Ông Rahr cũng nhận định ông Zelensky có thể kỳ vọng cục diện chính trị Mỹ thay đổi sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng cần tính đến thực tế rằng các nước châu Âu khó đáp ứng những yêu cầu tài chính của Ukraina như trước.

Xem tiếp tại đường Link =>Chuyên gia Đức chỉ ra thế khó của Ukraina khi châu Âu hụt hơi viện trợ

Đoàn đại biểu VKSND tối cao hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức

Từ ngày 10 đến 17/10/2026, Đoàn công tác VKSND tối cao do đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Chuyến công tác nhằm tìm hiểu quy định pháp luật và thực tiễn của Cộng hoà Liên bang Đức về một số chế định tố tụng hình sự, phục vụ cho việc nghiên cứu, hoàn thiện, thi hành Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Chuyến công tác được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, với sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Đức và Quỹ Hợp tác pháp luật quốc tế Đức (IRZ). Tham gia Đoàn có lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao và VKSND tỉnh Tuyên Quang.

Trong thời gian làm việc tại Berlin, Đoàn đã trao đổi chuyên sâu về năm nhóm vấn đề: Tố tụng hình sự điện tử; quyết định tùy nghi truy tố; thỏa thuận trong tố tụng hình sự; thu hồi tài sản không qua kết tội; và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Đây cũng là những nội dung liên quan đến các nhóm chính sách lớn của dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), như luật hóa tố tụng điện tử, xây dựng thủ tục tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt, bổ sung chế định tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự và cơ chế xử lý vật chứng, tài sản theo Nghị quyết số 164/2024/QH15 của Quốc hội.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dũng cảm ơn phía Đức đã chuẩn bị chu đáo chương trình và nhấn mạnh chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và cải cách tư pháp, trọng tâm là việc hoàn thiện Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) do VKSND tối cao chủ trì soạn thảo. Đồng chí Phó Viện trưởng cũng giới thiệu khái quát về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của VKSND Việt Nam và những định hướng lớn của cải cách tư pháp, đồng thời đề nghị các chuyên gia Đức chia sẻ quy định pháp luật cũng như những khó khăn, vướng mắc và tranh luận còn đặt ra trong thực tiễn tại Đức.

Tại buổi làm việc với Sở Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Berlin & Tòa án quận Berlin-Tiergarten, Đoàn đã nghe Tiến sĩ Tobias Kaehne, Thẩm phán Tòa án quận, Trưởng ban dự án triển khai hồ sơ điện tử tại Berlin giới thiệu tổng quan về tố tụng điện tử. Các chuyên gia Đức cho biết, khung pháp lý về hồ sơ điện tử được đưa trực tiếp vào Bộ luật tố tụng hình sự từ năm 2017, với lộ trình nhiều năm. Từ ngày 01/01/2026, CHLB Đức áp dụng hồ sơ điện tử bắt buộc đối với cơ quan tư pháp theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) Đức.

Những vấn đề được Đoàn đặc biệt quan tâm gồm giá trị pháp lý của tài liệu điện tử, bảo đảm tính toàn vẹn khi số hóa, liên thông giữa Cảnh sát, Viện công tố và Tòa án, cũng như công tác đào tạo, chuẩn bị hạ tầng. Tại Tòa án quận Berlin-Tiergarten, Đoàn đã làm việc với Thẩm phán Friederike Bartl về chế định Thỏa thuận trong tố tụng hình sự theo Điều 257c BLTTHS Đức. Hai bên thảo luận sâu về ba tầng kiểm soát tư pháp nghiêm ngặt, cơ chế công khai minh bạch tại phiên tòa, việc bảo đảm tính tự nguyện của bị cáo và yêu cầu kiểm tra sự thật khách quan của Tòa án.

Làm việc với Viện Công tố Berlin, Công tố viên Philipp Meyhöfer đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về Quyền tùy nghi truy tố (Điều 153 và 153a BLTTHS Đức). Đây là cơ chế chuyển hướng xử lý hiệu quả giúp giảm tải cho hệ thống tư pháp. Thực tiễn tại Đức ghi nhận phần lớn các vụ án ít nghiêm trọng được Viện Công tố đình chỉ kèm theo điều kiện, nghĩa vụ như nộp tiền công ích, bồi thường thiệt hại, với sự đồng ý của Tòa án và người bị buộc tội. Công tố viên Felix Lüth và Công tố viên Paul - Trưởng bộ phận thu hồi tài sản đã trao đổi chuyên đề Tịch thu tài sản không dựa trên bản án kết tội (Điều 76a BLHS Đức). Hai bên tập trung phân tích cơ chế tịch thu độc lập mở rộng đối với tài sản không rõ nguồn gốc phát sinh từ tội phạm có tổ chức, rửa tiền, tham nhũng và các biện pháp bảo đảm, bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình…

Tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Đức, Bà Alexandra Albrecht, Vụ trưởng Vụ về quan hệ toàn cầu, châu Âu và quốc tế đã chủ trì buổi tiếp Đoàn. TS. Annika Maleen Gronke, Thẩm phán cùng đại diện Vụ Hợp tác pháp lý quốc tế đã trình bày về hạ tầng tư pháp điện tử cấp Liên bang, chuẩn dữ liệu XJustiz, khung pháp lý Nghị định BStrafAktFV và các tiêu chuẩn an toàn thông tin.

Cũng tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Việt Nam, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đã trao đổi các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới gồm đề xuất thúc đẩy nghiên cứu đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự (TTTPHS) song phương giữa hai nước; thúc đẩy tổ chức các hội thảo chuyên sâu về tùy nghi truy tố, thỏa thuận trong tố tụng, thu hồi tài sản và đào tạo Kiểm sát viên.

Đoàn tham gia tọa đàm với Quỹ Hợp tác pháp luật quốc tế Đức (IRZ) & giới luật sư bào chữa. TS. Christian Johnson, Tổng Giám đốc IRZ chủ trì tiếp buổi toạ đàm. Lãnh đạo IRZ đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả giữa VKSND tối cao Việt Nam và IRZ trong hơn 15 năm qua, đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai các định hướng hợp tác giai đoạn 2026–2028.

Luật sư Andreas Wattenberg (Công ty Luật KPW) đã chia sẻ góc nhìn từ phía bào chữa đối với các cơ chế thỏa thuận nhận tội, tố tụng điện tử và thu hồi tài sản, giúp Đoàn thu nhận góc nhìn đa chiều về việc bảo đảm quyền con người, quyền bào chữa trong quá trình cải cách tố tụng.

Phát biểu đánh giá kết quả chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh: Chuyến nghiên cứu đã thành công tốt đẹp, đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra. Những kinh nghiệm thực tiễn và mô hình pháp lý của CHLB Đức mang tính gợi mở cao đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Về tố tụng điện tử, cung cấp nhiều bài học về lộ trình luật hóa hạ tầng e-file, bảo đảm tính xác thực của tài liệu số (PDF/A, chữ ký số eIDAS), cũng như việc kết nối liên thông dữ liệu giữa Cảnh sát - Viện Công tố - Tòa án. Về phân hóa xử lý và khoan hồng, kinh nghiệm về đình chỉ vụ án có điều kiện (Điều 153a) và thỏa thuận tại phiên tòa (Điều 257c) có giá trị tham khảo cao trong nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tự nguyện nhận tội, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem tiếp tại đường Link =>Đoàn đại biểu VKSND tối cao hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức

15 năm Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hai nước đạt được nhiều tiến triển tích cực trong hợp tác về mọi mặt, khai thác được những tiềm năng và thế mạnh của nhau. Ông gọi những thành tựu mà hai nước đã đạt được là "điều kỳ diệu” – điều không thể tưởng tượng được vào 50 năm trước, khi Việt Nam còn có chiến tranh và nước Đức còn bị chia cắt.

Trong chặng đường Đối tác chiến lược 2011–2026, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước có những chuyển biến nổi bật qua các phương diện: Mở rộng đối thoại chính trị, gia tăng liên kết kinh tế, phát triển hợp tác đào tạo và khoa học - công nghệ, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, đồng thời củng cố nền tảng giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược tạo khuôn khổ để hai nước phát triển quan hệ theo hướng toàn diện, có định hướng dài hạn. Việt Nam và Đức duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế tham vấn, đối thoại giữa các bộ, ngành, trong đó có Đối thoại chiến lược Việt Nam – Đức.

Đối thoại chiến lược lần thứ 8 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 11/6/2026, do Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Liên bang Đức Geza Andreas von Geyr đồng chủ trì, tập trung vào các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển dịch năng lượng, đào tạo nhân lực và an ninh – quốc phòng.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là năm 2025, Việt Nam và Đức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp nhìn lại nền tảng lịch sử của quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp với bối cảnh mới.

Hợp tác nghị viện giữa hai nước tiếp tục được củng cố thông qua duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giữa các nghị sĩ. Tháng 6/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow thăm chính thức Việt Nam, tập trung thúc đẩy quan hệ nghị viện, củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, năng lượng, đường sắt tốc độ cao và đào tạo nhân lực.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Ramelow cho biết, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, hai bên đã thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước. Ông chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tìm các giải pháp trao đổi nguồn lực con người, làm rõ cách thức làm việc để hai bên hiểu biết lẫn nhau, hướng tới mục tiêu thúc đẩy quan hệ song phương”, bất chấp những khác biệt về hình thức tổ chức nghị viện của hai nước.

Tháng 9/2026, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh thăm Đức và hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với CHLB Đức. Bà cho biết Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức.

Đánh giá về chuyến thăm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow cho rằng việc trao đổi đoàn cấp cao sẽ giúp tạo “những xung lực mới” trong hợp tác nghị viện.

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, Việt Nam - Đức đã duy trì quan hệ hợp tác từ năm 1998. Sau năm 2011, hợp tác quốc phòng từng bước được mở rộng, với các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo cán bộ, quân y và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tháng 11/2022, Bộ Quốc phòng hai nước ký thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, tạo cơ chế và khuôn khổ đưa hợp tác quốc phòng hai nước lên giai đoạn phát triển mới, với sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc tăng cường và đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức đi vào chiều sâu, tin cậy chiến lược lẫn nhau.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow, một điểm tích cực quan trọng nữa trong hợp tác song phương Việt Nam - Đức là đào tạo dạy nghề.

Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực hợp tác có tính nền tảng, góp phần tạo nguồn nhân lực và tăng cường hiểu biết giữa hai nước. Đại học Việt Đức (VGU), thành lập năm 2008 với sự hỗ trợ của Đức và các đối tác quốc tế, là một trong những biểu tượng nổi bật của hợp tác giáo dục song phương. Mô hình đào tạo gắn với tiêu chuẩn Đức, nghiên cứu khoa học và kết nối doanh nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Viện Goethe cùng nhiều trường đại học và cơ sở nghiên cứu hai nước tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh và các chương trình hợp tác học thuật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow cho biết hiện có hàng chục nghìn du sinh học nghề Việt Nam đang học tập tại CHLB Đức và đây “thực sự là một tiến triển rất đáng vui mừng”. Ông nhận định: “Phía Đức đào tạo, dạy nghề cho những thanh niên Việt Nam trẻ tuổi và đồng thời hợp tác đào tạo với phía Việt Nam để những người Việt Nam trẻ học nghề ở Việt Nam có ‘song bằng’ tức là cả chứng chỉ nghề của Đức và của Việt Nam. Đó là một hiệu ứng tích cực”.

Trong 15 năm qua, hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những nội dung quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hai nước từng bước xây dựng và củng cố cơ chế hợp tác song phương, triển khai các chương trình nghiên cứu chung trong những lĩnh vực ưu tiên như công nghệ sinh học, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và phát triển bền vững. Hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước không ngừng mở rộng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Các hoạt động kết nối chuyên gia, trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu đã phát huy hiệu quả, tạo cầu nối giữa hệ sinh thái khoa học và đổi mới sáng tạo của hai quốc gia. Trên nền tảng những thành tựu đạt được, hợp tác Việt Nam – Đức đang tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hướng tới những chương trình hợp tác thực chất, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Kinh tế – thương mại cũng là trụ cột ngày càng quan trọng trong quan hệ song phương, thể hiện rõ sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Đức. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam thuộc nhóm đối tác thương mại quan trọng của Đức tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo Bộ Ngoại giao Đức, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 vượt 21 tỷ euro (khoảng 23,6 tỷ USD).

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), có hiệu lực từ tháng 8/2020, tạo thêm động lực cho trao đổi hàng hóa, mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam xuất khẩu sang Đức nhiều mặt hàng như điện tử, điện thoại và linh kiện, dệt may, giày dép, cà phê, thủy sản và các sản phẩm công nghiệp chế biến. Ở chiều ngược lại, Đức cung cấp cho Việt Nam máy móc, thiết bị công nghiệp, sản phẩm cơ khí chính xác, dược phẩm và công nghệ phục vụ sản xuất.

Trong 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đức tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy hợp tác công nghiệp, chuyển giao công nghệ, phát triển dịch vụ và tạo việc làm. Tuy nhiên, quy mô đầu tư của Đức vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai nền kinh tế và chưa tương xứng với vai trò của Đức trong thương mại Việt Nam – EU. Theo Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), tính đến tháng 8/2026, khoảng 620 dự án đầu tư có liên quan đến doanh nghiệp Đức đã được xác định tại Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư ước tính 3,7 tỷ USD, tạo ít nhất 55.000 việc làm trực tiếp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow nhận định hơn 500 doanh nghiệp Đức hoạt động tích cực ở Việt Nam và tổng kim ngạch thương mại song phương hàng chục tỷ euro là cầu nối chiến lược giữa hai nước: Việt Nam sẽ là nơi để từ đó các doanh nghiệp Đức có thể phủ kín được thị trường châu Á, trong khi Đức lại là cửa ngõ để hàng hoá Việt Nam tiếp cận được thị trường châu Âu. Ông cho rằng hai bên cùng xây hai trụ chắc chắn để từ đó có thể bắc một cây cầu vững chắc kết nối Việt Nam - Đức và Đức - Việt Nam.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Đức là một thành tố quan trọng trong quan hệ song phương. Theo Bộ Ngoại giao Đức, hiện có hơn 200.000 người Việt Nam sinh sống tại Đức. Cộng đồng người gốc Việt góp phần kết nối văn hóa, kinh tế, giáo dục và đời sống xã hội của hai nước, luôn hướng về quê hương, đất nước. Các hội đoàn người Việt, cơ sở văn hóa, trường học tiếng Việt, trung tâm Phật giáo và các tổ chức cộng đồng duy trì hoạt động hướng về quê hương, bảo tồn tiếng Việt và bản sắc dân tộc, đồng thời thúc đẩy giao lưu với xã hội sở tại. Ở chiều ngược lại, các chương trình giao lưu học thuật, văn hóa và trao đổi giúp người Việt Nam tiếp cận sâu hơn với xã hội, ngôn ngữ và văn hóa Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>15 năm Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Vì sao vốn Đức chưa đổ mạnh vào Việt Nam?

Đức là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, nhưng quy mô vốn đầu tư trực tiếp vẫn còn khiêm tốn so với tiềm lực công nghiệp của nước này. Đầu tư từ Đức được kỳ vọng tăng mạnh khi Việt Nam ưu tiên các dự án công nghệ cao, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Dư địa lớn cho dòng vốn Đức

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Đức vượt 13,6 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 16% so với năm trước. Tám tháng đầu năm 2026, trao đổi hàng hóa giữa hai nước tiếp tục đạt hơn 11 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Đức khoảng 8 tỷ USD, tăng gần 30%. Thương mại phát triển mạnh, song quy mô đầu tư trực tiếp của Đức tại Việt Nam vẫn khá khiêm tốn so với tiềm lực công nghiệp của nước này.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, Đức có 538 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD, đứng thứ 18 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đầu tư từ Đức vẫn còn nhiều khả năng mở rộng, nhất là trong những ngành Việt Nam cần công nghệ tiên tiến và năng lực quản trị hiện đại.

Chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư Đức 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức, bà Đào Thanh Hương - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính nhận định, hợp tác đầu tư giữa hai nước cần phát triển sâu hơn. Việt Nam đang chuyển từ chú trọng số lượng dự án sang lựa chọn nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng liên kết với doanh nghiệp nội địa.

Bà Đào Thanh Hương nhấn mạnh: “Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi mong rằng các doanh nghiệp Đức, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển nêu trên”.

Bốn lĩnh vực Việt Nam ưu tiên thu hút doanh nghiệp Đức gồm công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng và logistics, chuyển đổi xanh và đào tạo nhân lực. Trong sản xuất, nhu cầu tập trung vào cơ khí chính xác, tự động hóa, linh kiện và thiết bị công nghiệp. Các dự án được kỳ vọng phát triển thêm hoạt động nghiên cứu, thiết kế và mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam.

Để tăng thu hút đầu tư từ Đức, Bộ Tài chính muốn hoạt động xúc tiến gắn với từng dự án và địa phương cụ thể. Theo bà Hương, cần xác định rõ lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm, địa điểm phù hợp và những thủ tục phải tháo gỡ. Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp với GBA, AHK Vietnam và các địa phương kết nối đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Tp.HCM tìm cơ hội hợp tác với Hamburg

Tp.HCM hiện có 316 dự án đầu tư của Đức với tổng vốn đăng ký hơn 742 triệu USD, cùng 27 văn phòng đại diện của doanh nghiệp Đức. Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM, kim ngạch thương mại giữa Thành phố và Đức trong chín tháng đầu năm 2026 đạt gần 2 tỷ USD. Tp.HCM đang tìm kiếm thêm nguồn đầu tư từ Đức trong công nghiệp công nghệ cao, logistics và đổi mới sáng tạo.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 7/2025, Tp.HCM có diện tích hơn 6.770 km², dân số trên 15 triệu người, đóng góp gần 25% GDP cả nước. Không gian phát triển mới kết nối các trung tâm công nghiệp với hệ thống cảng biển, phù hợp với thế mạnh của Hamburg về logistics và công nghệ. Thành phố mong muốn thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với Hamburg, tiếp nối quan hệ đã xây dựng với Leipzig, Frankfurt và Heidelberg.

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định: “Với phương châm ‘lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ’, xem thành công của doanh nghiệp như chính thành công của mình, Tp.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp thành phố Hamburg và Đức nói chung mở rộng sự hiện diện và hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Thành phố”.

Hợp tác với Hamburg được Tp.HCM quan tâm ở các lĩnh vực cảng biển, logistics, công nghiệp hàng không và công nghệ cao. Thành phố cũng mong muốn doanh nghiệp Đức hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường Đức và EU.

Ông Peter Tschentscher - Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với TP.HCM trong thương mại, logistics, khoa học, giáo dục và phát triển bền vững. Hamburg có kinh nghiệm về cảng biển, số hóa logistics và năng lượng tái tạo, những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Tp.HCM. “Chúng tôi mong muốn chia sẻ tri thức, kết hợp thế mạnh của hai bên và cùng xây dựng những chiến lược chung”, ông nói.

Doanh nghiệp Đức cũng đang quan tâm đến những thay đổi trong môi trường đầu tư Việt Nam, đặc biệt ở các ngành sản xuất tiên tiến, năng lượng tái tạo, y tế, logistics và công nghệ số. Ông Alexander Ziehe - Chủ tịch GBA nhận định, Việt Nam đang trở thành đối tác chiến lược lâu dài của nhiều doanh nghiệp Đức. Cơ hội hợp tác trải rộng từ sản xuất tiên tiến đến y tế, năng lượng tái tạo, công nghệ số và giáo dục. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo để triển khai các dự án dài hạn.

Xem tiếp tại đường Link =>Đầu tư từ Đức vào Việt Nam vì sao chưa bứt phá?

Tập đoàn công nghệ Đức kết nối cộng đồng thợ chuyên nghiệp qua ngày hội trải nghiệm công nghệ

Bosch Việt Nam tổ chức Bosch Pro Experience Day 2026 cuối tuần qua tại TP.HCM, thu hút hơn 500 người dùng chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và các ngành nghề như cơ khí, điện nước, điều hòa, nội thất.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, Bosch Pro Experience Day 2026 tạo cơ hội để khách tham dự khám phá những giải pháp mới nhất từ Bosch Professional. Qua đó, người dùng có thể trực tiếp cảm nhận cách công nghệ góp phần nâng cao hiệu suất, tăng cường an toàn và tối ưu tính linh hoạt trong công việc hằng ngày. Bosch được thành lập vào năm 1886, và là tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Đức. 

Tại sự kiện, khách tham dự được trải nghiệm danh mục sản phẩm Bosch Professional mới nhất, bao gồm các giải pháp dùng pin và dùng điện dành cho môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được trang bị động cơ không chổi than, công nghệ chống giật ngược KickBack Control, hệ thống phanh thông minh, công nghệ kiểm soát rung và thiết kế công thái học. Những tính năng này góp phần nâng cao năng suất, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ người dùng trong quá trình vận hành.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là khu vực trải nghiệm nền tảng pin Bosch Professional 18V, nơi khách tham dự có thể tìm hiểu về hệ sinh thái pin tương thích qua nhiều thế hệ của Bosch. Theo đó, các dụng cụ Bosch Professional 18V được sản xuất từ năm 2008 đến nay đều có thể sử dụng với các thế hệ pin 18V mới nhất. Nhờ vậy, người dùng có thể dễ dàng nâng cấp thiết bị, mở rộng hệ sinh thái dụng cụ và tối ưu chi phí đầu tư trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm sản phẩm, Bosch Pro Experience Day 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác và thử thách kỹ năng nghề dựa trên các tình huống làm việc thực tế. Qua những hoạt động này, người dùng có cơ hội trực tiếp đánh giá khả năng vận hành của thiết bị trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau. Đồng thời, đây cũng là dịp để cộng đồng người dùng chuyên nghiệp giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm.

Xem tiếp tại đường Link =>Tập đoàn công nghệ Đức kết nối cộng đồng thợ chuyên nghiệp qua ngày hội trải nghiệm công nghệ

Nguồn: Lao Động; Kiểm Sát; Báo Ảnh Việt Nam; Tài Chính Doanh Nghiệp; Sở Hữu Trí Tuệ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cựu lãnh đạo tình báo bị bắt; Siết chặt lá chắn an ninh sườn đông NATO; Cảnh báo đối đầu Nga; Mở rộng năng lực quốc phòng; Thêm con đường nghề nghiệp cho người trẻ Việt

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang