Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Cú sốc năng lượng mới ập đến nước Đức

Giá các sản phẩm dầu mỏ ở Đức đã tăng vọt, với giá xăng và dầu diesel tăng gần 49% và giá dầu sưởi ấm tăng gần gấp đôi trong năm qua.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Liên bang (Destatis) hôm 20/10, giá các sản phẩm dầu mỏ tinh chế đã tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, và tăng 8,2% so với tháng 8.

Dầu sưởi ấm tăng vọt 91,8%, nhiên liệu động cơ tăng 48,6%, và naphtha - được sử dụng trong sản xuất hóa chất, tăng 53,8%.

Các số liệu này phản ánh giá sản xuất chứ không phải giá mà người tiêu dùng phải trả tại cây xăng.

Cú sốc lan rộng khắp lĩnh vực năng lượng. Giá năng lượng sản xuất tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chi phí phân phối khí đốt tự nhiên tăng 15% và điện tăng 8,2%.

Chi phí nhập khẩu dầu thô của Đức cũng tăng vọt bất chấp lượng mua giảm nhẹ.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, chi phí tăng 21,7% lên 30 tỷ euro (33,6 tỷ USD), trong khi khối lượng giảm 0,6% xuống còn 49,1 triệu tấn.

Destatis nhận định, sự gia tăng này là do giá dầu thô tăng cao trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Áp lực đã lan rộng khắp ngành công nghiệp Đức. Giá sản xuất nói chung đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023.

Nguyên liệu và linh kiện sản xuất trở nên đắt hơn 6,4%, trong khi máy móc và thiết bị tăng 2,4%. Không tính năng lượng, giá sản xuất tăng 3,2%.

Sự tăng vọt này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn đang phải vật lộn với những hậu quả từ việc chấm dứt hợp tác năng lượng với Nga vào năm 2022, nay càng trầm trọng hơn do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran.

Cuộc chiến tranh Iran đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đẩy giá năng lượng trên toàn thế giới tăng cao.

Giao tranh leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen càng làm gia tăng áp lực.

Giá dầu Brent đã vượt mốc 111 USD/thùng vào ngày 20/10, mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi giá dầu WTI chuẩn của Mỹ vượt quá 104 USD.

Đức đã phải đối mặt với chi phí cao kể từ khi từ bỏ nguồn năng lượng giá rẻ Nga, buộc các nhà sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng phải tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế đắt đỏ hơn.

Trước khi tạm ngừng nhập khẩu, Nga cung cấp 55% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>Cú sốc năng lượng mới ập đến nước Đức

Đức đạt thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo với Nvidia, Amazon công bố kế hoạch đầu tư 16 tỷ euro

Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tư “Invest in Germany” diễn ra ở Berlin ngày 20/10, Chính phủ Đức đạt thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) với tập đoàn công nghệ Mỹ Nvidia, trong khi Amazon công bố kế hoạch đầu tư khoảng 16 tỷ euro vào Đức trong năm 2027. Những cam kết này được kỳ vọng góp phần củng cố năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo Euronews, thỏa thuận giữa Chính phủ Đức và Nvidia được công bố sau cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang. Trước đó, ông Huang từng cảnh báo Đức đang tụt lại phía sau trong cuộc đua phát triển AI, đồng thời kêu gọi nước này đẩy nhanh hành động để tận dụng cơ hội từ công nghệ mới.

Tại hội nghị, Thủ tướng Friedrich Merz kêu gọi các doanh nghiệp Đức mở rộng khả năng khai thác dữ liệu công nghiệp cho các ứng dụng AI nhằm duy trì sức cạnh tranh, đặc biệt trong những ngành chủ lực như sản xuất ô tô. Theo ông, nền tảng công nghiệp hiện có là một lợi thế quan trọng của Đức so với nhiều nền kinh tế khác. Thủ tướng Friedrich Merz cho biết các cam kết đầu tư được đưa ra tại sự kiện có tổng giá trị khoảng 800 tỷ euro đến năm 2028.

Nvidia cho biết đã đầu tư gần 1 tỷ USD vào Đức trong năm 2025 và hiện nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khởi nghiệp cũng như doanh nghiệp Đức. Giám đốc điều hành Jensen Huang nhấn mạnh dữ liệu cần được xem là một nguồn lực quốc gia, có thể được khai thác để phát triển năng lực AI trong nước.

Trong khi đó, Amazon thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 16 tỷ euro vào Đức trong năm 2027. Khoảng một phần ba khoản đầu tư này, tương đương 4,8 tỷ euro, dự kiến dành cho việc mở rộng các trung tâm dữ liệu phục vụ Amazon Web Services (AWS), chủ yếu tại khu vực Frankfurt am Main. Theo Amazon, hiện có khoảng 3.000 nhân viên làm việc tại Đức trong bộ phận dịch vụ điện toán đám mây AWS.

Xem tiếp tại đường Link =>Đức đạt thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo với Nvidia, Amazon công bố kế hoạch đầu tư 16 tỷ euro

Đức thu hút hơn 225 tỷ euro cam kết đầu tư tại hội nghị thượng đỉnh ở Berlin

Hội nghị “Invest in Germany” tại Berlin ghi nhận hơn 225 tỷ euro cam kết đầu tư, trong đó Amazon dự kiến rót thêm 16 tỷ euro vào Đức năm 2027 để phát triển AI, dữ liệu và logistics.

Theo thông báo ngày 20/10 của Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức, Katherina Reiche, Đức đã thu hút các cam kết đầu tư trị giá hơn 225 tỷ euro (252,5 tỷ USD) tại Hội nghị thượng đỉnh “Invest in Germany” (Đầu tư vào Đức) ở Berlin, diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10.

Chính phủ Đức kỳ vọng nguồn vốn này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hiện đại hóa hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang nền sản xuất trung hòa khí hậu.

Phát biểu với đài phát thanh Deutschlandfunk, Bộ trưởng Reiche cho biết tổng giá trị trên chỉ tính các thỏa thuận đầu tư có quy mô từ 100 triệu euro trở lên, tuy nhiên bà không công bố chi tiết các cam kết cụ thể. 

Hội nghị “Đầu tư vào Đức” quy tụ hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp Đức và quốc tế, đại diện các tập đoàn lớn, ngân hàng đầu tư và quỹ đầu tư. Sự kiện nhằm tăng sức hấp dẫn của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Đức gặp khó khăn trong thu hút vốn những năm gần đây do chi phí năng lượng và nhân công cao. 

Amazon dự kiến đầu tư thêm 16 tỷ euro vào Đức 

Trong số các doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư có tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ, với dự kiến rót khoảng 16 tỷ euro vào Đức trong năm 2027.

Theo Amazon, khoản đầu tư sẽ được phân bổ vào nhiều lĩnh vực, gồm mở rộng trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao Amazon Leo, triển khai các dự án logistics trên toàn nước Đức và mở rộng hoạt động sản xuất nội dung của nền tảng phát trực tuyến Prime Video.

Ông David Zapolsky, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu và pháp lý của Amazon, khẳng định Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo và một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất châu Âu.

Theo ông, Amazon đã đầu tư hơn 100 tỷ euro vào Đức kể từ năm 2010 và dự kiến tiếp tục rót thêm 16 tỷ euro trong năm 2027 nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng và giới sáng tạo tại nước này phát triển. 

Đức tăng cường hợp tác AI với Nvidia 

Một kết quả đáng chú ý khác của hội nghị là thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Đức và tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ trong lĩnh vực AI công nghiệp.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, cho rằng việc kết hợp thế mạnh kỹ thuật, công nghiệp của Đức với các công nghệ AI tiên tiến có thể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố nền kinh tế Đức trong dài hạn. 

Hội nghị “Đầu tư vào Đức” khai mạc tối 19/10 tại thủ đô Berlin bằng bài phát biểu của Thủ tướng Merz, trong đó ông khẳng định Đức “sẵn sàng mở cửa kinh doanh”. Ngày 20/10, sự kiện bước vào ngày làm việc cuối cùng với các cuộc thảo luận kín giữa đại diện chính phủ và giới doanh nghiệp. 

Để thu hút đầu tư, Chính phủ Đức nhấn mạnh những lợi thế như hệ thống pháp quyền vững chắc, nền tài chính công ổn định, xếp hạng tín nhiệm AAA và vị thế hàng đầu châu Âu về số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế. Tuy nhiên, chi phí năng lượng và lao động cao vẫn là những yếu tố khiến các nhà đầu tư cân nhắc khi lựa chọn địa điểm kinh doanh. 

Theo các nguồn tin chính phủ, đầu tư tư nhân có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực cho các dự án nâng cấp hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất trung hòa khí hậu. 

Thủ tướng Merz nhấn mạnh tính đáng tin cậy của người Đức 

Trong nỗ lực quảng bá môi trường kinh doanh, Thủ tướng Merz cũng sử dụng những nét đặc trưng thường được gắn với người Đức để nhấn mạnh tính kỷ luật và khả năng dự đoán trong hoạt động kinh tế. Ông mô tả người Đức là những người chăm chỉ, dậy sớm, đúng giờ và luôn tuân thủ thời hạn đã cam kết. Theo Thủ tướng, sự đáng tin cậy, chính xác và ổn định là những đặc điểm mà các nhà đầu tư đánh giá cao. 

Xem tiếp tại đường Link =>Đức thu hút hơn 225 tỷ euro cam kết đầu tư tại hội nghị thượng đỉnh ở Berlin

Google bị tòa án Đức phán quyết xâm phạm quyền riêng tư

Tòa án xác định Google xâm phạm quyền riêng tư khi công bố hình ảnh trên không của một bất động sản mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Một tòa án cấp bang tại Hessen (miền Tây nước Đức) đã ra phán quyết có lợi cho một cư dân ở thành phố Frankfurt trong vụ kiện Google về việc công bố hình ảnh chụp từ trên không bất động sản của ông trên Google Maps và Google Earth.

Theo nguyên đơn, việc công khai những hình ảnh trên đã xâm phạm quyền riêng tư của bản thân và gia đình. Trước đó, người đàn ông này từng thắng kiện khi phản đối việc hiển thị hình ảnh ngôi nhà của mình trên dịch vụ Street View của Google và Look Around của Apple. Theo các phán quyết trước đó, hình ảnh ngôi nhà đã phải được làm mờ trên những nền tảng này.

Tòa án cho rằng, Google đã xâm phạm quyền riêng tư của người đàn ông và gia đình khi công bố hình ảnh mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, đặc biệt là những khu vực không thể quan sát từ không gian công cộng.

Theo nhận định của tòa, không gian riêng tư của nguyên đơn bao gồm toàn bộ khuôn viên nhà ở. Những hình ảnh được công bố có thể tiết lộ thông tin mang tính cá nhân, phản ánh một số khía cạnh trong đời sống cá nhân, chẳng hạn như diện tích, cách bố trí bất động sản, cũng như những điểm có thể dễ bị xâm nhập trong hệ thống bảo vệ xung quanh ngôi nhà.

Xem tiếp tại đường Link =>Google bị tòa án Đức phán quyết xâm phạm quyền riêng tư

Giá năng lượng tăng mạnh gây sức ép lên kinh tế Đức

Giá dầu mỏ và khí đốt tăng mạnh do xung đột Trung Đông đang đẩy chi phí sản xuất tại Đức lên cao, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) trong quá trình phục hồi.

Theo báo cáo công bố ngày 20-10 của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis), giá các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 9-2026 tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,2% so với tháng trước. Giá năng lượng nói chung tăng 14,9%, trong đó giá khí đốt tự nhiên phân phối tăng 15% và giá điện tăng 8,2%.

Đà tăng giá năng lượng đã tác động rõ rệt đến hoạt động sản xuất công nghiệp. Chỉ số giá sản xuất tại Đức trong tháng 9 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3-2023. Giá hàng hóa đầu vào trung gian phục vụ sản xuất cũng tăng 6,4%, làm gia tăng áp lực chi phí đối với các doanh nghiệp.

Hóa đơn nhập khẩu dầu thô của Đức tiếp tục tăng dù lượng mua giảm. Trong 8 tháng đầu năm 2026, nước này chi 30 tỷ euro để nhập khẩu 49,1 triệu tấn dầu thô, tăng 21,7% về giá trị nhưng giảm 0,6% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Destatis cho biết nguyên nhân chủ yếu là giá dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã gây gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 20-10, giá dầu Brent có lúc vượt 111 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 5 tháng.

Mặc dù hoạt động vận chuyển dầu từ Vùng Vịnh đã dần phục hồi, thị trường vẫn chịu sức ép từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ả Rập Saudi và tàu thuyền trong khu vực tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng.

Đối với Đức, giá năng lượng leo thang đang làm trầm trọng thêm những khó khăn kéo dài của nền kinh tế, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu. Chi phí đầu vào tăng có thể buộc doanh nghiệp nâng giá bán, thu hẹp sản xuất hoặc trì hoãn đầu tư, qua đó ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng.

Sức ép hiện nay càng đáng lo ngại khi Đức vẫn đang điều chỉnh cơ cấu nguồn cung năng lượng sau khi giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga từ năm 2022. Trước xung đột Nga - Ukraine, Nga từng cung cấp khoảng 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức. Việc phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế đã đặt ra thách thức lớn đối với nền công nghiệp vốn phụ thuộc nhiều vào năng lượng giá rẻ.

Xem tiếp tại đường Link =>Giá năng lượng tăng mạnh gây sức ép lên kinh tế Đức

Nguồn: Việt Nam; Báo Thanh Hóa; Bnews; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang