- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Đức vẫn quan tâm đến khả năng khôi phục hoạt động của các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2 sau khi cuộc xung đột tại Ukraina kết thúc, nghị sĩ Đức Markus Frohnmaier chia sẻ với hãng tin TASS bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).
"Về phía chúng tôi, có sự quan tâm rất lớn đối với việc đưa Nord Stream hoạt động trở lại" - ông Frohnmaier, Phó Chủ tịch đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), chuyên gia về chính sách đối ngoại của nhóm nghị sĩ đảng này tại Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag).
"Ngay cả vào thời điểm hiện nay, vẫn có lý do để nghiên cứu những cơ hội nhằm đạt được sự đồng thuận trở lại về vấn đề này trong tương lai, khi cuộc xung đột ở Ukraina kết thúc" - nghị sĩ Đức nói thêm.
Cũng bên lề SPIEF, ông Markus Frohnmaier nhận định, việc duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Đức sẽ phục vụ lợi ích của người dân Đức - những người có thể hưởng lợi trực tiếp thông qua nguồn năng lượng giá cả phải chăng hơn.
"Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích của nước Đức và hoạch định chính sách vì lợi ích của người dân. Việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga và tiếp cận nguồn nhiên liệu với mức giá hợp lý là điều có lợi cho người dân Đức. Đó là điều mà chúng tôi cam kết theo đuổi" - ông nói.
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29 diễn ra từ ngày 3-6.6. Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Đối thoại thực dụng: Con đường hướng tới tương lai ổn định".
Saudi Arabia là quốc gia khách mời của SPIEF năm nay. Chương trình nghị sự của diễn đàn tập trung vào việc xây dựng mô hình phát triển toàn cầu mới trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tiếp tục chuyển đổi.
"Thất bại cay đắng"
Sau cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 3/6, Đức chỉ nhận được 104 phiếu ủng hộ, thấp hơn đáng kể so với Bồ Đào Nha (134 phiếu) và Áo (131 phiếu) – hai quốc gia giành được hai suất đại diện cho Nhóm Tây Âu và các nước khác trong cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.
Phản ứng trước kết quả này, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng một trong những nguyên nhân khiến Berlin thất bại là do lập trường cứng rắn của nước này trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ dành cho Ukraine.
Ông Wadephul mô tả đây là một “thất bại cay đắng” và cáo buộc Nga đã vận động hậu trường nhằm ngăn Đức giành ghế tại Hội đồng Bảo an.
“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Ukraine. Rõ ràng Nga không muốn có thêm một tiếng nói như vậy trong Hội đồng Bảo an. Việc Moscow kích động dư luận chống lại Đức không phải là điều bí mật”, ông nói.
Ngoại trưởng Đức cũng thừa nhận lập trường đặc biệt của Berlin đối với Israel trong cuộc xung đột Trung Đông có thể đã khiến nước này mất đi sự ủng hộ của một số quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
“Đức luôn duy trì những quan điểm rõ ràng về nhiều vấn đề quốc tế, nhưng không phải tất cả các nước đều chia sẻ những quan điểm đó”, ông Wadephul cho biết.
Ngoài ra, ông cũng cho rằng việc Đức khởi động chiến dịch tranh cử tương đối muộn là một trong những yếu tố bất lợi trong cuộc cạnh tranh ngoại giao kéo dài nhiều năm qua.
Đến nay, Nga chưa đưa ra phản hồi trước những cáo buộc từ phía Berlin.
Đòn giáng vào tham vọng đối ngoại của Thủ tướng Merz
Kết quả bỏ phiếu được xem là một cú đánh mạnh vào uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz, người từ khi lên nắm quyền đã nhiều lần cam kết đưa Đức trở lại vị trí trung tâm của các vấn đề quốc tế.
Các đảng đối lập tại Đức nhanh chóng chỉ trích chính phủ, cho rằng thất bại tại Liên Hợp Quốc cho thấy ảnh hưởng quốc tế của Berlin không mạnh như những gì chính quyền Merz từng tuyên bố.
Trước những chỉ trích, Thủ tướng Merz khẳng định Đức vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong hệ thống đa phương toàn cầu và gửi lời chúc mừng tới Áo và Bồ Đào Nha.
“Kết quả này không làm thay đổi những nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện tại Liên Hợp Quốc. Đức vẫn là một trụ cột đáng tin cậy của hệ thống đa phương”, ông nhấn mạnh.
Cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp, cùng 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ hai năm.
Đây là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có quyền đưa ra các quyết định mang tính ràng buộc pháp lý đối với các quốc gia thành viên, bao gồm áp đặt lệnh trừng phạt, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc cho phép sử dụng vũ lực.
Ngoài Áo và Bồ Đào Nha, các quốc gia khác được bầu vào Hội đồng Bảo an trong đợt bỏ phiếu lần này gồm Kyrgyzstan, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe.
Ngày 3/6, giới chức Đức thông báo đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, thu giữ hơn 8 tấn cocaine, với giá trị ước tính khoảng 500 triệu Euro (tương đương 580 triệu USD) và bắt giữ hai nghi phạm tại Tây Ban Nha.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 8 tấn cocaine đã được phát hiện trong một container cập cảng Wilhelmshaven, miền Bắc nước Đức. Lô hàng được khai báo là chở hạt ca cao từ Tây Phi đến Tây Ban Nha, song lực lượng hải quan đã phát hiện hơn 400 kiện hàng chứa cocaine được ngụy trang tinh vi bên trong container.
Cuộc điều tra sau đó được triển khai với sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật Đức và Tây Ban Nha. Từ các chứng cứ thu thập được, các nhà chức trách đã xác định hai đối tượng đứng sau hoạt động vận chuyển này và tiến hành bắt giữ tại tỉnh Almería (Tây Ban Nha) vào giữa tháng 5 vừa qua. Một trong hai nghi phạm được xác minh là điều hành một doanh nghiệp nhập khẩu và từng bị cơ quan chức năng Tây Ban Nha điều tra trong một vụ buôn lậu cocaine trước đó.
Giới chức Đức cho biết toàn bộ số ma túy đã bị tiêu hủy. Vụ việc một lần nữa cho thấy các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang gia tăng sử dụng các tuyến vận tải container thương mại để đưa lượng lớn cocaine vào thị trường châu Âu.
Trước áp lực kiểm soát gắt gao của nhà chức trách và sức hút từ nhu cầu tiêu thụ luôn ở mức cao tại châu Âu, các đường dây buôn lậu đang liên tục thay đổi tuyến đường lẫn phương thức hoạt động để duy trì nguồn cung. Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Đức tiếp tục được xem là những cửa ngõ chính của cocaine thâm nhập vào thị trường châu Âu.
Các quan chức Đức, Pháp và Anh đang xây dựng một kế hoạch nhằm đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin trở lại bàn đàm phán hòa bình, trong bối cảnh họ tin rằng vị thế của Ukraine đã được cải thiện đáng kể sau những tổn thất gần đây của Nga trên chiến trường.
Thông tin trên được hãng tin Bloomberg đăng tải ngày 4/6, dẫn lời các nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các đồng minh châu Âu.
Theo Bloomberg, các quan chức Đức, Pháp và Anh hiện đang trao đổi về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán có sự tham gia của cả Nga và Ukraine, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía Kiev trong quá trình xây dựng kế hoạch.
Các nguồn tin cho biết ba nước châu Âu nhận thấy đang xuất hiện một "cơ hội" để đưa ông Putin đến bàn đàm phán. Đánh giá này dựa trên một số yếu tố như những tổn thất của Nga trên chiến trường, các đợt tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng sâu và thường xuyên của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng Nga, cũng như dấu hiệu phản đối cuộc chiến từ một bộ phận người dân Nga.
Theo các nhà hoạch định chính sách châu Âu, đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy sáng kiến ngoại giao bởi họ muốn tránh cho Ukraine phải trải qua thêm một mùa đông chiến tranh nữa, khi Nga có thể tiếp tục các chiến dịch tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu dân cư.
Bloomberg cho biết các nước châu Âu thống nhất rằng quyền quyết định cuối cùng về việc có theo đuổi đàm phán với Nga hay không sẽ thuộc về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các chính phủ châu Âu không có ý định gây sức ép buộc Kiev phải chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà nước này không đồng tình.
Tuy nhiên, không phải tất cả các quan chức châu Âu đều cho rằng thời điểm hiện tại phù hợp để khởi động đàm phán.
Một số ý kiến nhận định Tổng thống Putin vẫn chưa thể hiện thiện chí nghiêm túc trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Vì vậy, thay vì thúc đẩy đối thoại, châu Âu nên tiếp tục gia tăng sức ép lên Điện Kremlin và cung cấp cho Ukraine toàn bộ số vũ khí cần thiết để duy trì lợi thế trên chiến trường.
"Không phải các nước châu Âu đi cầu xin ông Putin ngồi vào bàn đàm phán. Điều đó phải diễn ra theo chiều ngược lại, khi Nga đang đối mặt với khó khăn kinh tế ngày càng lớn và tỷ lệ thương vong hàng tháng ở mức đáng báo động", một số quan chức châu Âu nói với Bloomberg.
Châu Âu tìm kiếm gương mặt đại diện đàm phán với Nga
Trước đó, báo Financial Times đưa tin các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho khả năng mở các cuộc thương lượng với Nga về cuộc chiến tại Ukraine, trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa mang lại bước đột phá đáng kể.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng, châu Âu cần có "một nhà lãnh đạo có thể đối thoại với Nga thay mặt cho toàn bộ châu lục" nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow.
Sau đó, Politico đưa tin Liên minh châu Âu đã cân nhắc một số nhân vật có thể đóng vai trò trung gian đàm phán, trong đó có cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Thủ tướng Ý Mario Draghi và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cho rằng tại bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga, châu Âu có thể được đại diện bởi bộ ba E3 gồm Anh, Pháp và Đức. Ngoài ra, ông cũng đề cập khả năng có sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một số quốc gia Bắc Âu.
Sáng kiến mới cho thấy các cường quốc châu Âu đang ngày càng chủ động hơn trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc chiến Ukraine, thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào các nỗ lực trung gian từ Washington.
Nguồn: Lao Động; Dân Việt; VOV
Đức: Sân bay quá tải; Nâng tuổi nghỉ hưu lên 70; Các nền tảng mua sắm châu Á lập kỷ lục; Hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam; Bắt tay IMG Phước Đông dự án thép xanh
Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock
Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện
Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine
Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa
Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội
Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4
Đức: Thông qua dự toán ngân sách 2027; Thắng thầu cung cấp 12 tàu ngầm công nghệ cao cho Canada; Nền công nghiệp lung lay; Tuổi thọ trung bình cao kỷ lục
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá