- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Trang Euronews dẫn Khảo sát Tài chính và tiêu dùng hộ gia đình (HFCS) của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố vào giữa năm 2023 cho biết mức tài sản ròng trung vị của các hộ gia đình từ trong độ tuổi 65-74 tại khu vực đồng euro là 185.300 euro.
Tuy nhiên, con số trung vị của từng quốc gia có sự khác biệt lớn, dao động từ mức thấp nhất là 36.300 euro ở Latvia đến mức cao nhất là 1.219.500 euro ở Luxembourg.
Luxembourg nổi bật như một trường hợp ngoại lệ về tài sản ròng trung vị của người hưu trí, vượt xa Malta, quốc gia đứng thứ hai với 310.000 euro.
Bỉ và Ireland cũng nằm trong nhóm các quốc gia có tài sản ròng của người hưu trí đạt mức cao, với con số lần lượt là 307.700 euro và 296.700 euro.
Trong khi đó, Pháp và Đức có tài sản ròng trung vị của người ở tuổi hưu lần lượt là 232.800 euro và 232.100 euro, cho thấy sự ổn định tài chính tương đối của người hưu trí tại các quốc gia này.
Ngược lại, các quốc gia như Latvia, Lithuania, Hungary, Estonia, Croatia và Bồ Đào Nha có mức tài sản ròng trung vị của người hưu trí dưới 100.000 euro. Người hưu trí ở Latvia có mức tài sản ròng trung vị thấp nhất, chỉ đạt 36.300 euro, phản ánh những thách thức kinh tế mà người hưu trí tại đây phải đối mặt.
Một yếu tố quan trọng dẫn đến sự khác biệt về tài sản ròng của người ở tuổi hưu giữa các quốc gia là khả năng sở hữu nhà.
Ở những quốc gia mà người dân có cơ hội lớn hơn để sở hữu nhà và giá trị bất động sản tăng cao, tài sản ròng trung vị của người hưu trí có xu hướng cao hơn. Ngược lại, ở những quốc gia mà việc thuê nhà phổ biến hơn, tài sản ròng cá nhân của người hưu trí có thể thấp hơn, mặc dù người cao tuổi có thể được bảo vệ theo những cách khác.
Ngoài ra, hệ thống lương hưu công cộng và hỗ trợ gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình an ninh tài chính cho người hưu trí.
Ở những quốc gia có hệ thống lương hưu công cộng hào phóng, nhu cầu tích lũy tài sản cá nhân lớn cho tuổi già có thể giảm bớt. Điều này có thể giải thích tại sao một số quốc gia có tài sản ròng cá nhân thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo an ninh kinh tế cho người cao tuổi.
Tài sản trung vị của hộ gia đình trong độ tuổi 65-74 tại 22 quốc gia châu Âu năm 2023. Đơn vị: nghìn euro - Nguồn: ECB/Euronews.
Ông Toby Whelton, nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức Intergenerational Foundation, nhấn mạnh rằng vai trò của tài sản gia đình ngày càng trở nên quan trọng trong việc quyết định mức tài sản của người hưu trí.
Khi việc mua nhà trở nên khó khăn hơn nếu chỉ dựa vào thu nhập cá nhân, sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ và ông bà có thể đóng vai trò ngày càng lớn trong việc quyết định ai có thể tích lũy tài sản ở độ tuổi trẻ hơn.
Ông nói với Euronews Business: “Điều này làm dấy lên lo ngại về sự bình đẳng cơ hội, bởi vì kết quả kinh tế ngày càng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình hơn là nỗ lực cá nhân”.
Tài sản ròng là sự chênh lệch giữa tổng tài sản của hộ gia đình và tổng nợ phải trả. Tổng tài sản bao gồm tài sản thực và tài sản tài chính.
Tài sản thực gồm giá trị của ngôi nhà chính, các bất động sản khác, phương tiện, đồ có giá trị như trang sức, tác phẩm nghệ thuật và cổ vật, cũng như giá trị của các doanh nghiệp tự doanh. Tài sản tài chính bao gồm tiền gửi, quỹ tương hỗ, trái phiếu, cổ phiếu, tiền nợ hộ gia đình, giá trị của các kế hoạch hưu trí tự nguyện và các tài sản tài chính khác.
Tổng nợ phải trả bao gồm các khoản vay thế chấp thế ngôi nhà chính và bất động sản khác thuộc sở hữu của hộ gia đình, các khoản vay không thế chấp, thấu chi ngân hàng và nợ thẻ tín dụng…
Theo Politico, Lầu Năm Góc đã quyết định chặn việc bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức vì lo ngại leo thang căng thẳng nghiêm trọng với Nga và Tổng thống Putin, dù Berlin đang tìm cách tăng cường khả năng tấn công tầm xa.
Theo politico, Tomahawk là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa do Raytheon phát triển, đã trở thành biểu tượng của sức mạnh tấn công chính xác từ xa của Mỹ trong hàng chục năm qua.
Phiên bản hiện đại Block V đang được đề xuất chuyển giao cho Đức nhằm tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương cho lực lượng châu Âu.
Việc Mỹ chặn bán tên lửa Tomahawk cho thấy Washington cân nhắc rất kỹ rủi ro leo thang với Nga trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.
Về thông số kỹ thuật, tên lửa Tomahawk Block V có chiều dài khoảng 6,25 mét (bao gồm booster), đường kính thân 0,52 mét, sải cánh 2,67 mét và trọng lượng phóng khoảng 1.500-1.600 kg.
Tên lửa sử dụng động cơ tuốc bin phản lực Williams International F415 (hoặc F107 ở các khối cũ), cho phép bay với tốc độ cận âm khoảng Mach 0,74 (khoảng 880-920 km/h).
Phạm vi hoạt động của Block IV/V đạt khoảng 1.600-1.700 km (900 hải lý), đủ để tấn công sâu từ lãnh thổ Đức vào nhiều mục tiêu chiến lược ở Đông Âu nếu cần.
Theo navair.navy.mil, một trong những ưu điểm lớn nhất của tên lửa Tomahawk nằm ở hệ thống dẫn đường đa lớp cực kỳ tinh vi. Tên lửa kết hợp dẫn đường quán tính (INS), GPS chống nhiễu, TERCOM (khớp hình dạng địa hình) và DSMAC (so khớp ảnh cảnh quan).
Nhờ đó, tên lửa Tomahawk có thể bay ở độ cao rất thấp (30-50 mét) theo địa hình, né tránh radar phòng không và đạt độ chính xác cao chỉ trong vài mét.
Phiên bản Block IV/V còn có datalink hai chiều, cho phép cập nhật mục tiêu thời gian thực, thay đổi hướng bay giữa chừng hoặc bay loitering (lượn chờ) hàng giờ để đánh giá thiệt hại trước khi tấn công.
Theo missilethreat.csis.org, về đầu đạn, các phiên bản tấn công thông thường mang đầu đạn unitary khoảng 200-450 kg PBXN-107 hoặc đầu đạn đa hiệu ứng.
Block Va (Maritime Strike Tomahawk) được nâng cấp với seeker radar chủ động hoặc hồng ngoại, cho phép tấn công mục tiêu di động trên biển như tàu chiến.
Block Vb sử dụng đầu đạn đa hiệu ứng để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu mặt đất đa dạng hơn. Những nâng cấp này giúp tên lửa Tomahawk không chỉ là vũ khí tấn công cố định mà còn linh hoạt trong môi trường chiến trường hiện đại.
Theo rtx.com, công nghệ giảm tín hiệu radar và hồng ngoại, kết hợp khả năng bay sát mặt đất, khiến tên lửa Tomahawk cực kỳ khó bị phát hiện và đánh chặn.
Đây chính là lý do nhiều chuyên gia cho rằng việc triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức sẽ thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh ở châu Âu, cho phép NATO thực hiện các cuộc tấn công chính xác sâu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào máy bay có người lái.
Tuy nhiên, chính khả năng tấn công tầm xa và chính xác cao của tên lửa Tomahawk lại khiến Lầu Năm Góc lo ngại Moscow sẽ phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến quyết định hủy thỏa thuận.
Theo politico.com, sự kiện này phản ánh rõ xu hướng Mỹ muốn châu Âu tự cường quốc phòng hơn, đồng thời giảm rủi ro trực tiếp đối đầu với Nga.
Dù vậy, tên lửa Tomahawk vẫn tiếp tục là nền tảng then chốt trong kho vũ khí Mỹ với chi phí mỗi quả khoảng 2-3,6 triệu USD tùy phiên bản và khả năng tích hợp trên tàu mặt nước, tàu ngầm cũng như bệ phóng mặt đất.
Với hệ thống dẫn đường vượt trội, tầm xa lớn và độ linh hoạt cao, tên lửa Tomahawk không chỉ là một tên lửa mà còn là công cụ chiến lược giúp duy trì lợi thế công nghệ của Mỹ trên chiến trường hiện đại.
Chiều ngày 16/6/2026, tại Hà Nội, PGS,TS Lê Hải Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Liên bang Đức Bodo Ramelow.
Cùng tham dự có Đại sứ Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarette Barth; ông Stefan Mentschel, Giám đốc khu vực Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam; các thành viên Đoàn công tác; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam.
Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow và Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Học viện, PGS,TS Lê Hải Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp đã đạt được giữa Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức trong những năm qua và tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt khi năm 2026 là năm kỷ niệm 15 thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.
Về quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác quốc tế nói chung, các đối tác Đức nói riêng, PGS,TS Lê Hải Bình nhấn mạnh, đến nay Học viện đã phát triển quan hệ hợp tác hiệu quả, thiết thực với nhiều đối tác Đức, đặc biệt là với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam. Trong đó, các hoạt động hợp tác tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực là trao đổi học thuật, lý luận, tư tưởng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Việt Nam nhằm vừa góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vừa giúp Việt Nam nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.
Với tinh thần đó, đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Liên bang Đức Bodo Ramelow tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Đức nói riêng.
Trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của PGS,TS Lê Hải Bình và các cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Liên bang Đức Bodo Ramelow bày tỏ xúc động khi được quay trở lại Học viện sau 12 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Thủ hiến bang Thüringen.
Ông Bodo Ramelow khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của hợp tác giáo dục, đào tạo trong quan hệ hợp tác giữa Cộng hoà Liên bang Đức và Việt Nam và nhấn mạnh, cá nhân ông trên các cương vị công tác khác nhau luôn quan tâm và là cầu nối để tăng cường và củng cố hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo giữa hai nước nói chung, giữa các địa phương hai nước nói riêng.
Thông tin về các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Liên bang Đức Bodo Ramelow cho biết ấn tượng sâu sắc của ông về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và tin tưởng, với những thành tựu to lớn đã đạt được trong 40 năm Đổi mới, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. Phía Đức luôn mong muốn và sẵn sàng cùng đồng hành với Việt Nam trong những chặng đường sắp tới.
Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên cũng trao đổi về tiềm năng, triển vọng và những thách thức của quan hệ Việt Nam – Cộng hoà Liên bang Đức trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu hiện nay; đồng thời thảo luận, đề xuất những định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Đức, đặc biệt với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung.
Ông Bodo Ramelow được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Liên bang Đức vào ngày 25/3/2025. Trước đó, từ năm 2005 đến năm 2009, ông giữ chức Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Đảng Cánh tả tại Quốc hội Liên bang Đức. Từ năm 1999 đến năm 2005, ông là nghị sĩ Quốc hội bang Thüringen và tiếp tục trở lại vị trí này trong giai đoạn 2009–2015. Năm 2014, ông trở thành Thủ hiến bang Thüringen và giữ cương vị này đến năm 2024. Trong thời gian đó, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, ông đồng thời giữ chức Chủ tịch Thượng viện Liên bang Đức (Bundesrat) – cơ quan đại diện cho các bang của Đức ở cấp liên bang.
Trung tướng Holger Neumann cho biết Không quân Đức sẽ phát động các cuộc tấn công tàn khốc nếu Moscow tấn công một đồng minh NATO.
Người đứng đầu Không quân Đức nói với tờ The Telegraph hôm thứ Hai rằng, NATO sẽ tấn công Kaliningrad và St. Petersburg trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Telegraph, chỉ huy lực lượng không quân Đức cho biết nước này sẵn sàng "chiến đấu ngay lập tức" chống lại Nga và sẽ bảo vệ "từng tấc đất" lãnh thổ NATO.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với một tờ báo Anh, Trung tướng Holger Neumann, chỉ huy Không quân Đức, cho biết lực lượng của ông sẽ tiến hành các cuộc không kích tàn khốc vào Nga nếu nước này tấn công liên minh phương Tây.
Trong một lời cảnh báo khác gửi tới Moscow, ông nhấn mạnh rằng không có "các khu vực an ninh khác nhau" trong NATO, có nghĩa là một cuộc tấn công vào Estonia sẽ nhận được phản ứng tương tự như một cuộc không kích vào London. Trung tướng Neumann cho biết bán đảo Kola ở tây bắc nước Nga, Kaliningrad và Biển Đen sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của NATO nếu bị buộc phải tự vệ.
Nếu chiến tranh nổ ra với Nga, người ta dự đoán toàn bộ lực lượng không quân Đức sẽ được điều động đến sườn phía đông của NATO, điều mà trước đây họ không sẵn lòng cũng như không có khả năng thực hiện.
Trung tướng Neumann nói: “Trước đây, chúng ta đã từng điều động các đơn vị Eurofighter đến sườn phía đông, ví dụ như một đơn vị Cảnh báo Phản ứng Nhanh (Quick Reaction Alert) hoặc một đơn vị Patriot. Nhưng chúng ta chưa bao giờ làm điều đó với số lượng lớn – tức là toàn bộ lực lượng không quân tác chiến – và đó là nhiệm vụ của những tuần và tháng tới.”
Những phát ngôn của người đứng đầu Không quân Đức nằm trong số những tuyên bố mạnh mẽ nhất từ một lãnh đạo quân sự Đức trong nhiều năm qua, và phản ánh một sự thay đổi cơ bản ở Berlin hướng tới việc tái vũ trang và đóng vai trò lớn hơn trong an ninh châu Âu.
Trong bối cảnh nước Anh đang nỗ lực tái thiết quân đội – và chao đảo trước sự từ chức của John Healey khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng và Al Carns khỏi chức Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang – ông cam kết sẽ hỗ trợ phòng không từ Đức thông qua NATO, nếu London yêu cầu.
Chuyên gia chính sách đối ngoại Sevim Dagdelen thuộc đảng Liên minh vì Lý trí và Công lý (SWU) của Đức (Sahra Wagenknecht) đã chỉ trích những lời đe dọa của tư lệnh không quân Đức Holger Neumann đối với Nga. "Chà, dĩ nhiên rồi, chúng ta hãy lặp lại số phận của ông cha ta và tiến quân về Moscow. Có gì sai chứ?" chuyên gia Sevim Dagdelen nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần giải thích chi tiết rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO, nhưng các chính trị gia phương Tây thường xuyên gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.
Trong những năm gần đây, Nga liên tục bày tỏ lo ngại về hoạt động chưa từng có tiền lệ của NATO dọc theo biên giới phía tây của nước này. Liên minh đang tăng cường lực lượng và gọi đây là "răn đe hành động gây hấn". Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Moscow không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.
Video ghi lại trải nghiệm khám bệnh tại Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) của một người Đức đang nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.
Video có tiêu đề "We Tried a Public Hospital in Vietnam (We Were Shocked!)" - Chúng tôi đã thử đến một bệnh viện công ở Việt Nam (và chúng tôi đã sốc!)" được anh Gunner đăng tải sau lần đưa vợ đến bệnh viện công ở Đà Nẵng.
Bất ngờ vì chụp X-quang, CT phổi trong một buổi khám ở Đà Nẵng
Anh Gunner (47 tuổi, người Đức) từng làm điều dưỡng tại Mỹ, hiện đang sống ở Đà Nẵng. Video của anh ghi lại lần đưa vợ đến khám tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an) thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội.
Theo chia sẻ của Gunner, ban đầu đây chỉ là một lần khám thông thường. Vợ anh có chỉ định chụp X-quang phổi nên cả hai đến Bệnh viện 199 và ghi lại toàn bộ quá trình làm thủ tục, thăm khám.
Hai vợ chồng được hướng dẫn đến khu vực hỗ trợ bệnh nhân quốc tế, thủ tục đăng ký chỉ mất khoảng 5 phút. Tiếp đó, vợ anh được đưa đi chụp X-quang phổi và nhận kết quả sau khoảng 15 phút.
Anh cho biết tổng chi phí khoảng 4,18 USD, tương đương hơn 109.000 đồng. "Tại Mỹ, nhiều dịch vụ y tế có thể tốn hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la. Vì vậy tôi thực sự bất ngờ với mức giá này", Gunner nói trong video.
Sau khi xem kết quả X-quang, bác sĩ phát hiện một dấu hiệu nhỏ cần kiểm tra thêm và tư vấn chụp CT phổi. Gunner chia sẻ anh nghĩ sẽ phải đặt lịch hoặc quay lại vào ngày khác nhưng khi hỏi tại quầy tiếp nhận, anh được thông báo có thể thực hiện ngay trong ngày.
Chi phí cho lần chụp CT được anh chia sẻ là khoảng 31 USD, tương đương hơn 800.000 đồng.
Điều khiến vị khách Đức nhớ nhất không phải chi phí
Trong lúc chờ kết quả, Gunner thấy phần lớn bệnh nhân ở đây là người dân địa phương đến khám và điều trị. Đó là những người lớn tuổi, các gia đình đưa người thân đi khám hoặc những người đến kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Theo Gunner, điều này khiến anh cảm nhận đây là một bệnh viện công phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh hằng ngày của người dân thay vì một cơ sở được thiết kế riêng cho khách quốc tế.
Trong video, Gunner cũng phản ánh một chi tiết liên quan đến vệ sinh tại khu vực chụp CT. Tuy nhiên, anh cho biết góp ý đã được nhân viên tiếp nhận và xử lý ngay sau đó.
Kết thúc hành trình, anh đánh giá cao sự thuận tiện trong việc tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện.
"Trải nghiệm của chúng tôi rất tích cực. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, nhân viên thân thiện và quy trình khá thuận lợi", anh chia sẻ.
Thượng tá, BS CKII Trần Nam Chung, Phó giám đốc Bệnh viện 199 (Đà Nẵng), cho biết mức phí mà du khách đề cập trong video bao gồm chi phí khám bệnh và dịch vụ kỹ thuật.
Theo bà Chung, Phòng khám Chất lượng cao của bệnh viện hiện tiếp nhận trung bình từ 50 - 60 lượt người nước ngoài mỗi ngày, những lúc cao điểm có thể trên 100 lượt.
"Bệnh viện hiện cung cấp nhiều dịch vụ từ khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý, điều trị nội khoa, ngoại khoa đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Để hỗ trợ bệnh nhân quốc tế, bệnh viện bố trí khu vực khám riêng và đội ngũ nhân viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh, giúp người nước ngoài thuận tiện hơn trong quá trình khám chữa bệnh", bà Chung nói.
Nguồn: Báo Mới; Vietnamnet; HCMA; Lạng Sơn TV; Tuổi Trẻ
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá