- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đại học Kỹ thuật Munich thu hút nhiều du học sinh nhất, còn các ngành khoa học kỹ thuật, đặc biệt là Khoa học máy tính, được nhóm này chuộng nhất.
Cục Thống kê Đức hồi tháng 8 công bố dữ liệu học kỳ mùa đông 2025-2026, gồm danh sách các ngành và đại học có nhiều du học sinh nhập học nhất.
Xét theo nhóm ngành, Khoa học kỹ thuật được chuộng hơn cả, thu hút gần 218.000 sinh viên quốc tế, tương đương 42% tổng số. Gần 1/4 trong số này học chuyên ngành Khoa học máy tính. Khoa học kinh tế là nhóm ngành phổ biến thứ nhì, dẫn đầu là Quản trị kinh doanh với hơn 36.000 người học.
Thống kê không chia du học sinh theo quốc tịch và chuyên ngành, nhưng nếu xét theo nhóm ngành, hơn 45% sinh viên Việt Nam học Khoa học kỹ thuật (hơn 3.400 người), theo sau là Khoa học kinh tế (hơn 2.000) và Toán-Khoa học tự nhiên (hơn 700).
10 ngành học đông du học sinh nhất tại Đức trong kỳ mùa đông 2025-2026:
| TT | Chuyên ngành | Số du học sinh |
| 1 | Khoa học Máy tính | 51.500 |
| 2 | Quản trị Kinh doanh | 36.200 |
| 3 | Kỹ thuật Điện/Điện tử | 25.500 |
| 4 | Kỹ thuật Cơ khí | 21.400 |
| 5 | Kinh doanh Quốc tế/Quản lý | 20.900 |
| 6 | Kinh tế học/Khoa học Kinh doanh | 16.900 |
| 7 | Y học (Y đa khoa) | 14.600 |
| 8 | Kỹ thuật Công nghiệp | 13.900 |
| 9 | Tin học Kinh doanh | 13.800 |
| 10 | Kỹ thuật Xây dựng/Kỹ thuật Kết cấu | 12.300 |
Đại học Kỹ thuật Munich (gồm các cơ sở Munich, Straubing, Garching và Weihenstephan) có hơn 21.000 sinh viên quốc tế, đông hơn mọi trường khác. Theo sau Đại học Khoa học ứng dụng quốc tế IU ở Erfurt - trường tư thục duy nhất trong top 10, với 16.600 du học sinh.
6/10 trường thu hút nhiều du học sinh nhất ở Đức miễn học phí. Các trường còn lại thu 1.000-6.000 euro (29 - 179 triệu đồng) cho mỗi học kỳ.
Danh sách 10 đại học có đông du học sinh nhất tại Đức:
| TT | Trường | Số du học sinh | Học phí (euro/kỳ) |
| 1 | Đại học Kỹ thuật Munich | 21.700 | 2.000-6.000 |
| 2 | Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc tế IU | 16.600 | 3.000-6.000 |
| 3 | Đại học RWTH Aachen | 15.900 | 0 |
| 4 | Đại học Munich (LMU) | 11.300 | 0 |
| 5 | Đại học Kỹ thuật Berlin | 10.400 | 0 |
| 6 | Đại học Erlangen-Nuremberg | 9.900 | 1.000-6.000 |
| 7 | Đại học Tự do Berlin | 8.700 | 0 |
| 8 | Đại học Duisburg-Essen | 7.600 | 0 |
| 9 | Đại học Hagen | 7.500 | 11/tín chỉ |
| 10 | Đại học Bochum (RUB) | 6.700 | 0 |
Xem tiếp tại đường Link =>
Những ngành, đại học đông du học sinh nhất ở Đức
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết tiến hành tái cấu trúc toàn diện nền tảng chính trị, bộ máy tổ chức và quy trình hoạch định chính sách của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), sau khi đảng này tiếp tục chịu thất bại trong cuộc bầu cử khu vực bang Mecklenburg-Western Pomerania.
Phát biểu tại trụ sở CDU ở thủ đô Berlin, ngày 21/9, Thủ tướng Merz đánh giá, kết quả bầu cử là “một bước ngoặt lớn”, toàn bộ nhóm nghị sĩ của CDU đã bị loại khỏi nghị viện bang, đồng thời thừa nhận đảng này đang phải đối mặt với những vấn đề cần được giải quyết. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng đây là “một kết quả nghiêm trọng và chưa từng có đối với CDU”, đồng thời cảnh báo những tác động của kết quả này sẽ còn kéo dài.
Thủ tướng Merz cho biết, trong những ngày tới, ông sẽ tiến hành tham vấn trong nội bộ CDU nhằm đoàn kết các thành viên và củng cố sự ủng hộ đối với định hướng mới của đảng. Ông nêu rõ: “Chúng ta sẽ thảo luận về hoạt động và cơ cấu của đảng, cương lĩnh của đảng và hình ảnh của CDU trước công chúng. Chúng ta không còn những câu trả lời thỏa đáng cho quá nhiều vấn đề. Và đó là điều chúng ta sẽ và phải thay đổi”.
Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh, Chính phủ liên bang và chính quyền các bang cần phối hợp chặt chẽ để tìm ra phương thức hợp tác mới, giúp CDU khôi phục vị thế của một đảng nhân dân rộng lớn.
Theo truyền thông Đức, sau khi kết quả bầu cử được công bố, các thủ hiến bang thuộc CDU đã có cuộc gặp riêng tại Berlin mà không có Thủ tướng Merz tham dự. Động thái trên làm gia tăng những đồn đoán về sự ủng hộ dành cho ông Merz trong nội bộ CDU. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 21/9, Thủ tướng Merz khẳng định ông vẫn nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ ban lãnh đạo đảng này.
Xem tiếp tại đường Link =>
Thủ tướng Đức cam kết tái cấu trúc toàn diện CDU sau thất bại bầu cử
Ngày 21/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, sự suy giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế Đức một phần bắt nguồn từ việc Berlin ngừng mua khí đốt giá rẻ của Nga và chuyển sang các nguồn cung đắt đỏ hơn, đặc biệt từ Mỹ.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng nhận thấy sự sụt giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế Đức phần lớn là do nước này đã ngừng mua khí đốt giá rẻ của Nga và bắt đầu mua khí đốt rất đắt đỏ trên thị trường giao ngay từ các quốc gia khác, trước hết là Mỹ”.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, trong bối cảnh này, một bộ phận người dân Đức đang tìm kiếm phương án thay thế cho bộ máy lãnh đạo hiện tại nhằm cải thiện tình hình trong nước.
Những bình luận trên được đưa ra sau khi đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bang tại Mecklenburg-Vorpommern ngày 20/9, chỉ hai tuần sau chiến thắng kỷ lục tại Saxony-Anhalt.
Trong khi đó, tỷ lệ phiếu dành cho đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz giảm xuống dưới 5%, khiến đảng này lần đầu tiên không giành được ghế tại một nghị viện bang của Đức.
Về gói trừng phạt mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Nga, ông Peskov cho biết, Moscow vẫn duy trì liên lạc với các đối tác thương mại.
Theo ông, các đối tác này đều bày tỏ phản đối trước khả năng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định, các biện pháp mới sẽ không giúp khôi phục quan hệ Nga-Mỹ hay thúc đẩy nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Xem tiếp tại đường Link =>
Điện Kremlin: Kinh tế Đức giảm cạnh tranh vì ngừng mua khí đốt giá rẻ của Nga
Mới đây, Viện Kinh tế Đức đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2026 từ 0,4% lên 1,2%. Việc điều chỉnh tăng này xuất phát từ mức tăng trưởng mạnh mẽ ngoài dự kiến trong nửa đầu năm, nhờ sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu và việc gia tăng chi tiêu chính phủ.
Báo cáo trên cũng chỉ ra rằng sự phục hồi xuất khẩu gần đây được thúc đẩy phần nào bởi việc các doanh nghiệp bổ sung hàng tồn kho. Mặc dù kết quả khả quan trong nửa đầu năm đã nâng đỡ số liệu tăng trưởng cả năm, nhưng điều này không đồng nghĩa với một sự phục hồi kinh tế bền vững mà động lực này có thể chỉ mang tính tạm thời.
Xem tiếp tại đường Link =>
Dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế Đức
Nguồn: Vnexpress; Báo Thanh Hoá; Báo Quốc Tế; Quảng Ngãi TV
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá