Đức: Nhận định Ecuador - Đức tại World Cup; Thủ tướng gửi thông điệp cho Nga, Ukraine; Hủy dự án 10 tỷ Euro; Hồ bơi bị dọa kiện; Cấm trẻ dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội

Nhận định bóng đá Ecuador vs Đức tại World Cup 2026

Tổng quan

Sau chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao ở trận ra quân, tuyển Đức tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 để sớm giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Deniz Undav trở thành người hùng của Đức khi vào sân từ ghế dự bị và ghi cả 2 bàn thắng, trong đó có pha lập công quyết định ở phút 90+4. Tiền đạo của Stuttgart hiện đã trực tiếp góp dấu giày vào 5 bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo) chỉ sau 2 trận. Anh cân bằng kỷ lục của huyền thoại Roger Milla (Cameroon) về số lần tham gia vào bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ vào sân thay người tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Dù chưa đạt phong độ cao nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 9 pha lập công. Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà cũng giúp Đức nâng chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 11, kéo dài từ tháng 9 năm ngoái.

Nếu đánh bại Ecuador, họ sẽ cân bằng kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp, được thiết lập khi còn là Tây Đức trong giai đoạn từ tháng 5.1979 đến tháng 6.1980. Đồng thời, Đức cũng sẽ khép lại vòng bảng World Cup với thành tích toàn thắng lần đầu tiên kể từ giải đấu trên sân nhà năm 2006.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là điều khiến Nagelsmann chưa thể yên tâm. Đức đã để thủng lưới ở 5 trong 6 trận gần nhất và chưa giữ sạch lưới trong 8 trận liên tiếp tại World Cup, kể từ chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết năm 2014.

Ở chiều ngược lại, Ecuador đang đứng trước nguy cơ dừng bước ngay từ vòng bảng lần thứ tư trong năm lần tham dự World Cup. Đại diện Nam Mỹ mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận bảng E, sau thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà và trận hòa không bàn thắng với Curacao.

Đội bóng của huấn luyện viên Sebastian Beccacece đã ba lần đưa bóng dội khung gỗ trước khi nhận bàn thua ở phút 90 trong trận gặp Bờ Biển Ngà. Sang trận đấu với Curacao, họ tiếp tục gây thất vọng khi không thể ghi bàn dù tung ra tới 27 cú dứt điểm. Trong đó có 15 cú sút trúng đích nhưng đều bị thủ thành Eloy Room xuất sắc cản phá.

Ecuador vốn không xa lạ với những trận hòa. Họ hòa 5/8 trận giao hữu trước World Cup và có tới 8 trận hòa trong 18 lượt đấu tại vòng loại khu vực Nam Mỹ. Kể từ tháng 7.2024, La Tri đã trải qua 9 trận hòa 0-0.

Đang xếp thứ ba bảng E và chỉ nhỉnh hơn Curacao về hiệu số bàn thắng bại, Ecuador buộc phải đánh bại Đức nếu muốn giành vé vào vòng 1/16. Một trận hòa sẽ không đủ để họ cạnh tranh suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lịch sử cũng không đứng về phía Ecuador. Họ đã toàn thua trong cả hai lần chạm trán Đức trước đây với tổng tỉ số 2-7 và đang đứng trước nguy cơ trở thành đội tuyển Nam Mỹ thứ hai, sau Bolivia (1930 và 1950), kết thúc một kỳ World Cup mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Ông Trump khen ông Zelensky, Thủ tướng Đức gửi thông điệp cho Nga, Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.6 nói rằng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đang làm tốt trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.

"Ông ấy đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy vẫn đứng vững. Rất nhiều người thiệt mạng ở cả hai phía, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang làm khá tốt", Tổng thống Trump nói về Tổng thống Zelensky trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, theo AFP.

"Phải nói rằng ông ấy dũng cảm, ông ấy có trang thiết bị tuyệt vời và cả những người lính tuyệt vời, những chiến binh", ông Trump nói tiếp. Ông Trump từng cho rằng ông Zelensky thiếu "các lá bài" để chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Trong tuần trước, hai ông Trump và Zelensky đã gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, nơi các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường áp lực lên Nga để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm. Sau đó, ông Zelensky bày tỏ trên mạng xã hội lòng biết ơn đối với "Tổng thống Trump vì sự quan tâm đến Ukraine và sự sẵn lòng giúp đưa hòa bình đến gần hơn".

Cũng trong ngày 24.6, khi tiếp đón các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Ý và Ba Lan ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo các đồng minh châu Âu muốn gửi "một tín hiệu mạnh mẽ ủng hộ Ukraine" tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, dự kiến diễn ra ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7, theo AFP.

"Thông điệp gửi tới Nga là: Ukraine vẫn mạnh mẽ", ông Merz phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Berlin sau khi 5 nhà lãnh đạo châu Âu này cũng đã nói chuyện qua video với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Merz cho hay chính phủ Đức "đề xuất rằng chúng ta, với tư cách là các đồng minh NATO ở châu Âu, hãy cam kết mạnh mẽ về tài chính cho Kyiv" và nhấn mạnh rằng "sự ủng hộ của châu Âu không hề lung lay".

Trước hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Merz đã mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Anh Keir Starmer, Tổng thống Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Ba Lan Donald Tusk đến Berlin để đàm phán theo khuôn khổ 5 nước.

Họ cam kết trong một tuyên bố chung sẽ tiếp tục hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó có việc thông qua các biện pháp cấm vận và gây áp lực kinh tế đối với Nga cũng như hỗ trợ cho sự vững mạnh của ngành năng lượng Ukraine.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với phát ngôn trên của Tổng thống Trump và Thủ tướng Merz.

Đức hủy dự án tàu hộ vệ 10 tỷ euro, ưu tiên phương án mới

Bộ Quốc phòng Đức quyết định dừng chương trình tàu hộ vệ F126 trị giá 10 tỷ euro - từng được xem là một trong những chương trình hiện đại hóa hải quân tham vọng nhất của Berlin - ưu tiên phương án thay thế được cho là nhanh và ít rủi ro hơn.

Theo DW, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã quyết định chấm dứt dự án đóng sáu tàu hộ vệ F126, từng được xem là một trong những chương trình hiện đại hóa hải quân tham vọng nhất của Berlin, sau nhiều năm chậm tiến độ và phát sinh chi phí.

Thiết kế F126 ban đầu được kỳ vọng trở thành lớp tàu chiến lớn nhất của Hải quân Đức. Tuy nhiên, nhà thầu chính là xưởng đóng tàu Hà Lan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) đã không thể thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng ký năm 2020.

Dự án F126 được khởi động năm 2020 và từng được xem là chương trình đóng tàu chiến tham vọng nhất của Hải quân Đức kể từ sau Thế chiến II. Ban đầu, Berlin đặt hàng 4 tàu hộ vệ đa nhiệm F126 do DSNS làm tổng thầu, sau đó mở rộng lên 6 chiếc với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ euro. Tuy nhiên, dự án liên tục gặp trục trặc về tiến độ, năng lực quản lý và chi phí.

Việc thi công kéo dài khiến tiến độ liên tục bị trì hoãn, trong khi chi phí gia tăng đáng kể. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi Hải quân Đức đang cần gấp các tàu chiến mới để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm trong khuôn khổ cam kết với NATO.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, nếu tiếp tục triển khai, tổng mức đầu tư có thể tăng lên hơn 18 tỷ euro, gần gấp đôi dự toán ban đầu. Chiếc F126 đầu tiên dự kiến bàn giao vào năm 2028 nhưng đã bị chậm nhiều năm. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến chống ngầm của NATO, Berlin quyết định chuyển sang mua 8 tàu hộ vệ MEKO A-200 do tập đoàn Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) chế tạo. Mẫu tàu này đã được sản xuất cho thị trường xuất khẩu và có thể bàn giao từ năm 2029.

Truyền thông Đức cho hay, Bộ Quốc phòng từng cân nhắc chuyển hợp đồng sang cho hãng đóng tàu Naval Vessels Lürssen (NVL), doanh nghiệp vừa được tập đoàn quốc phòng Rheinmetall mua lại hồi tháng 3. Tuy nhiên, phương án này bị bác bỏ do nguy cơ làm chi phí tăng thêm.

Dự án F126 ban đầu được phân bổ ngân sách khoảng 10 tỷ euro để đóng sáu tàu. Đến nay, hơn 2 tỷ euro đã được chi cho chương trình, trong đó một phần khoản đầu tư này nhiều khả năng sẽ không thể thu hồi.

Trong thông báo chính thức, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận việc hủy đơn đặt hàng sáu tàu F126 do “những chậm trễ nghiêm trọng của dự án”, cùng với nguy cơ đội vốn và rủi ro phát sinh nếu thay đổi nhà thầu chính.

Thay thế F126, Berlin dự kiến mua tám tàu hộ vệ lớp MEKO A-200 do công ty đóng tàu Đức TKMS chế tạo, với nhiệm vụ trọng tâm là tác chiến chống tàu ngầm. Kế hoạch này vẫn cần được Quốc hội Đức phê chuẩn.

Theo TKMS, mẫu MEKO A-200 đã được sản xuất cho thị trường xuất khẩu nên thiết kế hoàn chỉnh và có thể triển khai nhanh. Doanh nghiệp này cam kết bàn giao chiếc đầu tiên cho Hải quân Đức ngay từ năm 2029.

Thông tin hủy dự án F126 cũng tác động đến thị trường khi cổ phiếu của tập đoàn quốc phòng Rheinmetall giảm mạnh, do doanh nghiệp này từng được cho là sẽ tiếp quản chương trình từ phía Damen trong thời gian tới.

Hồ bơi ở Đức bị dọa kiện vì cấm người không biết tiếng Đức

Một hồ bơi tự nhiên ngoài trời tại thành phố Halle (Đức) đang đối mặt nguy cơ bị kiện sau khi áp dụng quy định từ chối những người không nói được tiếng Đức vào bơi với lý do bảo đảm an toàn.

Theo báo Guardian, một hồ bơi tự nhiên ngoài trời ở thành phố Halle (miền đông nước Đức) đã bị yêu cầu hủy bỏ quy định từ chối khách không nói được tiếng Đức, nếu không có thể đối mặt với các biện pháp pháp lý.

Hồ Heidesee, nằm trong một mỏ khai thác lộ thiên cũ đã ngập nước, gần đây áp dụng hình thức kiểm tra ngôn ngữ ngay tại cổng vào nhằm sàng lọc những người có trình độ tiếng Đức bị cho là không đủ để hiểu các hướng dẫn an toàn.

Ông Mathias Nobel, quản lý khu tắm hồ, cho biết ông đưa ra quyết định này sau hàng loạt trường hợp du khách phớt lờ các quy định an toàn và thông báo từ nhân viên cứu hộ phát qua loa.

"Tôi chịu trách nhiệm về hoạt động bơi lội ở đây. Nếu có chuyện xảy ra, mọi người sẽ đổ lỗi cho tôi. Cái chết thì không thể đảo ngược được", ông Nobel nói với truyền thông địa phương.

Tuy nhiên, quy định này đã vấp phải sự phẫn nộ và chỉ trích từ nhiều phía. Nhiều người phản đối cho rằng đây thực chất là một rào cản đối với người nước ngoài được ngụy trang dưới danh nghĩa bảo đảm an toàn.

Người phát ngôn Cơ quan Chống phân biệt đối xử Liên bang Đức đặt câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu khách du lịch Đức tại Mallorca phải chứng minh khả năng nói tiếng Tây Ban Nha trước khi được xuống biển bơi?". Hiệp hội cứu hộ DLRG của Đức cũng công khai phản đối lệnh cấm này.

Đáp lại các chỉ trích, ông Nobel khẳng định biện pháp không mang tính phân biệt chủng tộc hay bài ngoại mà chỉ nhằm bảo đảm an toàn. Ông cho biết hồ Heidesee có độ sâu lớn và bờ dốc hơn hồ bơi thông thường nên việc người bơi hiểu đầy đủ các quy tắc an toàn là đặc biệt quan trọng.

Dù vậy, chính quyền thành phố Halle yêu cầu ông Nobel hủy bỏ lệnh cấm, nhấn mạnh tính chất công cộng của khu tắm hồ không thể bị ảnh hưởng bởi những quy định tạo ra rào cản đối với cả một nhóm dân cư. Thành phố cũng cảnh báo bất kỳ hành động nào bị nhìn nhận là bài ngoại đều có thể làm tổn hại hình ảnh địa phương.

Chính quyền đề xuất ban quản lý thay thế quy định kiểm tra ngôn ngữ bằng các giải pháp mềm dẻo hơn như sử dụng biểu tượng trực quan quốc tế hoặc cung cấp hướng dẫn an toàn bằng nhiều ngôn ngữ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các hồ bơi tại Đức và nhiều nước phương Tây ngày càng trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến nhập cư và xung đột văn hóa.

Đức đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Chính phủ Đức đang xem xét áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 13 tuổi tự sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram và Snapchat, trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về những tác động tiêu cực của môi trường trực tuyến đối với trẻ vị thành niên.

Phát biểu ngày 24-6 tại Berlin, Bộ trưởng Giáo dục Đức Karin Prien cho biết bà ủng hộ việc thiết lập độ tuổi tối thiểu 13 tuổi đối với việc sử dụng độc lập các nền tảng mạng xã hội.

Theo bà, đây là cách tiếp cận phù hợp để bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng. Bà cũng nhấn mạnh ưu tiên triển khai quy định này ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU), song Đức sẵn sàng xây dựng các quy định quốc gia nếu tiến trình chung của EU không đạt kết quả như mong muốn.

Với đề xuất này, trẻ em dưới 13 tuổi chỉ được phép tiếp cận những nền tảng được xác định là phù hợp và có mức độ rủi ro thấp. Đối với nhóm từ 13 đến 18 tuổi, các nền tảng sẽ phải áp dụng những tiêu chuẩn bảo vệ theo từng cấp độ tuổi, đồng thời triển khai các cơ chế xác minh tuổi hiệu quả nhằm hạn chế việc tiếp cận các nội dung không phù hợp.

Đề xuất trên dựa trên báo cáo của ủy ban chuyên gia về bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trong môi trường số do Chính phủ Đức thành lập. Báo cáo đưa ra 56 khuyến nghị nhằm xây dựng chiến lược bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, trong đó có phương án quy định độ tuổi tối thiểu 13 tuổi để sử dụng mạng xã hội.

Các chuyên gia cho rằng trẻ em và thanh thiếu niên đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ như tiếp xúc với nội dung khiêu dâm, ngôn từ thù hận, bắt nạt trực tuyến, tin giả và các hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Theo ước tính của ủy ban, hiện có khoảng 300.000 thanh thiếu niên tại Đức có dấu hiệu nghiện các hành vi trực tuyến.

Tuy nhiên, báo cáo cũng đưa ra một phương án khác là không áp dụng giới hạn độ tuổi thống nhất, thay vào đó xây dựng các quy định hạn chế đối với từng dịch vụ hoặc tính năng cụ thể dựa trên mức độ rủi ro của nền tảng.

Đề xuất của Đức được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia như Australia, Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Slovenia, Hy Lạp và Anh đã hoặc đang triển khai các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội nhằm tăng cường bảo vệ giới trẻ trong môi trường số.

Nguồn: Lao Động; Thanh Niên; Báo Tin Tức; Tuổi Trẻ; Hà Nội Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Sân bay quá tải; Nâng tuổi nghỉ hưu lên 70; Các nền tảng mua sắm châu Á lập kỷ lục; Hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam; Bắt tay IMG Phước Đông dự án thép xanh

Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock

Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện

Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine

Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa

Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội

Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4

Đức: Thông qua dự toán ngân sách 2027; Thắng thầu cung cấp 12 tàu ngầm công nghệ cao cho Canada; Nền công nghiệp lung lay; Tuổi thọ trung bình cao kỷ lục

Lên đầu trang