- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Từ Tomahawk của Mỹ, LORA của Israel đến các tên lửa tầm xa từ Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, nước Đức đang mở rộng đáng kể năng lực tấn công. Đằng sau cuộc mua sắm này là một chiến lược quân sự đang được định hình.
Trong vài tháng qua, ngày càng xuất hiện nhiều thông tin về sự quan tâm của Đức đối với các hệ thống tên lửa, từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đến các tổ hợp phóng từ đất liền và trên biển. Mỹ, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đều nằm trong số những đối tác được Berlin quan tâm. Có vẻ như Đức dự định dành toàn bộ ngân sách cho tên lửa, với mục tiêu trở thành cường quốc tên lửa hàng đầu Tây Âu.
Theo bài viết trên trang RT.com của chuyên gia quân sự Dmitry Kornev, người sáng lập dự án MilitaryRussia, Cam kết tài chính của Berlin đối với việc thúc đẩy các chương trình quân sự đã lên tới mức chưa từng có. Đức đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Trong giai đoạn 2024-2025, khoảng 200 doanh nghiệp mới trong ngành công nghiệp quốc phòng đã xuất hiện tại Đức, và thêm 100 doanh nghiệp được thành lập kể từ tháng 11/2025.
Một ví dụ đáng chú ý là tập đoàn Rheinmetall đã tăng mạnh sản lượng đạn pháo, từ khoảng 70.000 quả lên 1,5 triệu quả mỗi năm. Trong 6 năm tới, công ty có kế hoạch đầu tư khoảng 30 tỷ euro (34 tỷ USD) vào sản xuất vũ khí và đạn dược. Bên cạnh đó, Đức đang tích cực tìm cách mua các hệ thống tên lửa hoàn chỉnh và quan tâm tới việc thiết lập các cơ sở sản xuất chung.
Cùng với những sáng kiến này, Đức đang xây dựng các lực lượng mặt đất có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ của đối phương tiềm tàng, về cơ bản hình thành lực lượng tên lửa trong Bundeswehr.
Theo tác giả Kornev, một mặt, việc mở rộng này nâng cao năng lực tấn công của NATO và cho phép phản ứng linh hoạt trước bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào ở khoảng cách hàng nghìn km. Mặt khác, những năng lực tấn công như vậy có thể dễ dàng khơi dậy ý tưởng về sự thống trị và bá quyền quân sự.
Tomahawk, Flamingo và Anthem
Đi đầu trong chiến lược mới của Đức sẽ là các hệ thống tên lửa Typhon MRC (Năng lực tầm trung) của Mỹ, được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Bundeswehr dự kiến dành gần 3,4 tỷ euro để mua những tên lửa này.
Chúng sẽ mang lại cho quân đội Đức lợi thế chiến lược, cho phép tấn công các trung tâm chỉ huy, căn cứ không quân, các đơn vị tên lửa, trung tâm hậu cần và những mục tiêu quan trọng khác nằm cách rất xa các tuyến đầu tiềm tàng.
Lập luận chính của Đức để biện minh cho việc tăng cường quân sự này tất nhiên là nhu cầu răn đe “mối đe dọa từ phương Đông”.
Chuyên gia Kornev cho rằng, việc Nga tuyên bố không có ý định tấn công NATO dường như không quan trọng; điều đó được sử dụng như một cái cớ để thúc đẩy chủ nghĩa quân sự. Về mặt kỹ thuật, từ lãnh thổ Đức, tên lửa Tomahawk chỉ có thể vươn tới một số khu vực của phần lãnh thổ châu Âu thuộc Nga, nhưng tham vọng của Berlin vượt xa hệ thống tên lửa này.
Sự quan tâm của Đức đối với tên lửa đã tăng tới mức Bundeswehr đang xem xét cả một số dự án khá khác thường, như tên lửa hành trình Flamingo và Bars của Ukraine, cũng như dự án tên lửa Anthem.
Berln cũng sẵn sàng sản xuất tên lửa Bars trên lãnh thổ nước này, nhưng chủ yếu phục vụ mục đích xuất khẩu.
Một dự án đáng chú ý khác là tên lửa hành trình tầm xa Anthem do công ty khởi nghiệp Covenant của Mỹ và Israel phát triển. Gần đây, Reuters đưa tin Đức quan tâm tới một loại tên lửa có tầm bắn trên 1.500 km và mang đầu đạn nặng hơn 200 kg. Đáng chú ý, Covenant sẵn sàng thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa Anthem tại Đức.
Điều này có thể đã thu hút sự quan tâm của các quan chức Bundeswehr, đặc biệt khi công suất sản xuất được cam kết lên tới 1.000 tên lửa mỗi năm. Nếu hợp đồng được triển khai, Đức sẽ sở hữu một hệ thống tên lửa đất đối đất của riêng mình.
Từ LORA đến ATACMS
Nhưng đó chưa phải tất cả. Bundeswehr cũng đang xem xét các dự án tên lửa khác.
Ngày 1/9, công ty Đức TKMS xác nhận tàu hộ vệ phòng không Type F127 sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển. Chiếc đầu tiên trong số này dự kiến được bàn giao cho Hải quân Đức vào giữa những năm 2030.
Tàu sẽ được trang bị các tên lửa đánh chặn SM-2 Block IIIC và SM-6 Block I. Với chiều dài kỷ lục 178 m, rộng 24 m và lượng choán nước hơn 12.000 tấn, con tàu này sẽ có quy mô tương đương một tàu tuần dương. Vũ khí của tàu sẽ bao gồm 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41 (VLS) dành cho các vũ khí đánh chặn tên lửa, cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Đức dự kiến đóng ít nhất 5 tàu loại này.
Đầu tháng 9, Hải quân Đức đã tiến hành các vụ phóng thử đầu tiên đối với tên lửa đạn đạo LORA (Long Range Attack) của Israel từ một tàu hộ vệ lớp F125.
Trong khi đó, Đức đang chuẩn bị bắt đầu sản xuất tên lửa đạn đạo ATACMS với sự hợp tác của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin. Rheinmetall dự kiến nhận đơn hàng đầu tiên vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, trong khi một bản ghi nhớ đã được ký để thiết lập cơ sở sản xuất tại nhà máy của tập đoàn ở Unterluess, Đức.
Đây sẽ là cơ sở đầu tiên sản xuất tên lửa ATACMS bên ngoài Mỹ. Hoạt động sản xuất dự kiến bắt đầu trong giai đoạn 2028-2029. Nhu cầu của châu Âu được ước tính ở mức 600-800 tên lửa.
Ngoài ra, Berlin còn đang thể hiện sự quan tâm tới các chương trình tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ. Các thông tin cho thấy Đức quan tâm tới những dự án siêu vượt âm của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là tên lửa đạn đạo tầm xa Yildirimhan với tầm bắn lên tới 6.000 km.
Đức đang chuẩn bị cho điều gì?
Nhưng tại sao Đức lại thể hiện sự quan tâm lớn như vậy đối với tên lửa vào thời điểm hiện nay?
Theo chuyên gia Kornev, bên cạnh việc tăng cường hợp tác hạt nhân với Anh, trong giới hoạch định chính sách Đức vẫn tồn tại những ý tưởng về việc giảm phụ thuộc vào “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng châu Âu cần tăng khả năng tự bảo đảm an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược thay đổi.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tìm cách mua mọi loại tên lửa có thể, Berlin đang chuẩn bị cho điều gì?
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết đang trao đổi với nhiều đối tác để tìm thêm nguồn phòng không cho Ukraina trước mùa đông.
Ngày 29.9 (giờ địa phương), theo TASS, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đang đàm phán với các đối tác nhằm tăng nguồn cung vũ khí và hệ thống phòng không cho Ukraina, trong bối cảnh Kiev chuẩn bị đối phó với một mùa đông được dự báo là nhiều khó khăn.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ở Berlin, ông Merz cho biết Đức đang tham vấn với các đối tác châu Âu về việc tăng hỗ trợ cho Ukraina trước cuộc họp Hội đồng châu Âu vào ngày 15-16.10 tại Brussels.
Theo ông, các cuộc thảo luận bao gồm hỗ trợ cụ thể cho ngân sách Ukraina và tăng cường hệ thống phòng không của nước này.
“Trong các cuộc trao đổi cá nhân với một số nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ trên thế giới, tôi cũng đang tìm cách giúp thu xếp các nguồn cung phù hợp cho hệ thống phòng không của Ukraina. Đây hiện là điểm yếu nhất của nước này", ông Merz nói.
Thủ tướng Đức cho rằng mùa đông sắp tới có thể “rất khó khăn” đối với Ukraina, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.
Đức hiện là một trong những nước hỗ trợ quân sự lớn cho Ukraina. Chính phủ Đức trước đó cho biết phòng không là một trong những lĩnh vực cấp thiết nhất trong việc hỗ trợ Kiev, cùng với việc giúp nước này chuẩn bị cho một mùa đông tiếp tục chịu tác động của xung đột.
Theo các nguồn tin châu Âu, nhu cầu bổ sung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không, trong đó có hệ thống tên lửa Patriot, đang được đặc biệt quan tâm. Một số phương án được thảo luận liên quan đến việc các nước châu Âu chuyển một phần tên lửa đánh chặn đang có cho Ukraina, sau đó bổ sung lại số lượng tương ứng thông qua các đơn đặt hàng mới.
Xem tiếp tại đường Link =>
Thủ tướng Đức hé lộ điểm yếu lớn nhất của Ukraina
Thời gian tới, Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần vào sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo nghề.
Sáng 30/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức (3/10/1990 - 3/10/2026), thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Đức.
Đại diện một số doanh nghiệp Đức, cộng đồng người Đức đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi gặp mặt.
Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lịch sử phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức; khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân, nhất là các cựu học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam đã từng học tập, làm việc tại Đức trong việc thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết chung giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân nước Đức.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian tới, Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần vào sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo nghề; tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, lắng nghe, chuyển tải tâm tư, kiến nghị của hội viên và bạn bè Đức tới các cơ quan hữu quan và quan tâm phát triển hội viên, thu hút thế hệ trẻ đã và đang học tập, làm việc tại Đức.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Philip Marsden, Phó Tổng Lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 3/10 đối với lịch sử nước Đức hiện đại; cho rằng, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước đã và đang đóng góp tích cực tạo nên sự sinh động và hiện thực cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Đức - Việt Nam.
Xem tiếp tại đường Link =>
Hoạt động ngoại giao nhân dân kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Đức
Ngày 29/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nước châu Âu đang tiến hành xung đột với Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi Đức tiếp tục kêu gọi Moscow thể hiện thiện chí đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh.
Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 29/9, phát biểu bên lề Diễn đàn Valdai tại Moscow, ông Lavrov cho rằng, các nước châu Âu đang cung cấp vũ khí cho Ukraine để sử dụng chống lại Nga. “Đây là cuộc xung đột mà châu Âu đang tiến hành chống lại chúng tôi”, Ngoại trưởng Nga nói.
Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc của châu Âu rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào những tàu chở vũ khí phương Tây cho Ukraine là một hình thức “chiến tranh lai” hoặc “chiến tranh ngầm” của Moscow.
Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Moscow sử dụng vũ lực tại Ukraine là nhằm tự vệ và loại bỏ các mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Ông cho rằng, các cơ sở hạ tầng mà Ukraine sử dụng với sự hỗ trợ của phương Tây để tiến hành các hoạt động quân sự chống Nga là những mục tiêu mà Moscow coi là mối đe dọa trực tiếp.
Liên quan những nỗ lực của Đức nhằm tham gia xử lý vấn đề Ukraine, ông Lavrov cho biết khó xác định chính xác mục tiêu mà Berlin đang tìm kiếm, song nhận định Đức đang mong muốn duy trì vai trò và tiếng nói trong giải quyết xung đột. Ông cho rằng Berlin dường như nhận định tình hình Ukraine đang đi đến một thời điểm quyết định.
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp lần đầu tiên sau 4 năm của ông Lavrov và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 26/9, diễn ra bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Về phía Đức, Ngoại trưởng Wadephul cùng ngày kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin thể hiện thiện chí đàm phán hòa bình với Ukraine sau khi nhà lãnh đạo được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Mỹ vào tháng 12.
Phát biểu tại Bratislava (Slovakia), ông Wadephul cho rằng, việc Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ là một phép thử đối với thiện chí đàm phán của Moscow. Theo ông, Nga có thể thể hiện thiện chí ngay từ đầu bằng những bước đi cụ thể, chẳng hạn tuyên bố ngừng bắn một phần tại Biển Đen để tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cảnh báo, việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với các nước Nam bán cầu, bao gồm nguy cơ thiếu lương thực, bất ổn và các vấn đề nhân đạo.
Xem tiếp tại đường Link =>
Nga khẳng định chiến dịch quân sự ở Ukraine là để tự vệ, Đức nói về phép thử với Moscow
"Đó là một cuộc trò chuyện căng thẳng", Ngoại trưởng Johann Wadephul thừa nhận Nga và Đức "không đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính".
Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Nga có văn phòng riêng tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Khi Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bước xuống hành lang ở tầng hai, người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã ngồi sẵn tại bàn đàm phán.
Hai bên bắt tay trước khi bước vào cuộc trao đổi kéo dài khoảng 20 phút.
"Đó là một cuộc trò chuyện căng thẳng", ông Wadephul nói với đài truyền hình Zweites Deutsches Fernsehen sau cuộc gặp, đồng thời thừa nhận hai bên "không đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính".
Tại New York, Ngoại trưởng Đức tiếp tục kêu gọi Moscow bắt đầu đàm phán với Kiev, đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.
Kênh bí mật dẫn đến cuộc gặp
Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại New York ngày 26/9 ban đầu gây bất ngờ. Tuy nhiên, theo ông Wadephul, cuộc tiếp xúc này được thúc đẩy thông qua các bên thứ ba.
DW dẫn lời Ngoại trưởng Đức cho biết một số nước đã đóng vai trò trung gian, tạo điều kiện cho cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng Nga và Đức kể từ năm 2022.
"Nhiều đồng nghiệp từ các nước khác đã tiếp cận tôi và cho biết Nga sẵn sàng đàm phán", Ngoại trưởng Đức nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Tagesthemen của đài truyền hình công cộng ARD.
Theo ông, nhiều người đã khuyên ông nên tổ chức cuộc gặp, thậm chí có người còn năn nỉ ông thực hiện điều này.
Phía Nga đưa ra cách mô tả khác về việc cuộc gặp được sắp xếp. Ngoại trưởng Lavrov nói tại cuộc họp báo sau phiên họp LHQ rằng ông Wadephul đã đề nghị gặp "vào phút chót, hôm qua hoặc hôm kia". Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow khi đó có một khoảng thời gian trống trước bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng LHQ.
Ông Lavrov cho biết Nga "không bao giờ từ chối cơ hội lắng nghe" các đồng nghiệp, kể cả những người cáo buộc Moscow.
Được biết, một trong những lý do khiến Berlin muốn duy trì liên lạc trực tiếp với Moscow là vụ việc liên quan đến máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle. Đức cho rằng Nga đứng sau vụ việc, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc này.
Sau đó, Berlin đóng một lãnh sự quán và một trung tâm văn hóa Nga. Moscow gọi cáo buộc của Đức là một "sự khiêu khích bịa đặt".
Đáng chú ý, ông Lavrov cũng xác nhận sau cuộc gặp rằng Nga vẫn duy trì các kênh liên lạc kín với một số nước phương Tây.
Ông nói: "Nếu muốn, vẫn có những kênh liên lạc bí mật để hai bên trao đổi quan điểm."
Nga đánh thẳng vào tham vọng của Đức
Điểm đáng chú ý hơn xuất hiện sau cuộc gặp. Khi bước lên bục phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, ông Lavrov không chỉ bác yêu cầu giảm căng thẳng của Đức mà còn chuyển sang chỉ trích tham vọng của Berlin trong cấu trúc quyền lực quốc tế.
Ngoại trưởng Nga phản đối việc Đức trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nếu cơ quan này được mở rộng.
Ông Lavrov nói Nga sẽ phủ quyết nỗ lực đưa Đức và Nhật Bản vào nhóm thành viên thường trực do lập trường của hai nước này thời Thế chiến II, trong khi Mỹ từ lâu ủng hộ việc trao ghế thường trực cho Đức, Nhật Bản và Ấn Độ.
Ngoại trưởng Nga đồng thời chất vấn hướng đi quân sự của Berlin: "Berlin có hiểu điều này có thể dẫn tới đâu không? Chẳng lẽ họ chưa rút ra bài học từ Thế chiến II?".
AP dẫn lại phát biểu này trong bối cảnh đại diện Nga cáo buộc Đức là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh nhất và đang muốn trở thành một cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu.
Xem tiếp tại đường Link =>
Kênh bí mật đưa Ngoại trưởng Đức tới gặp ông Lavrov: 20 phút sau, Berlin nhận cảnh báo ngay tại LHQ
Nguồn: Báo Tin Tức; Lao Động; Chính Sách Cuộc Sống; Báo Quốc Tế; CafeF
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá