- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ cảnh báo của Đức về nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời đặt câu hỏi liệu Berlin có hiểu hậu quả từ đường lối mà nước này đang theo đuổi và có “rút ra bài học từ Thế chiến II” hay chưa, theo Indiatoday.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Lavrov chỉ trích Đức sau cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bên lề kỳ họp. Đây được cho là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.
Theo phía Đức, ông Wadephul yêu cầu Moscow từ bỏ điều mà Berlin gọi là “con đường leo thang nguy hiểm” nhằm vào Đức, châu Âu và NATO. Ngoại trưởng Đức cũng cho biết Berlin sẵn sàng cải thiện quan hệ với Moscow, nhưng điều này đòi hỏi giới lãnh đạo Nga thực sự sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Tuy nhiên, ông Lavrov đánh giá thấp cuộc gặp. “Ông ấy chỉ nhắc lại lập trường công khai chính thức của mình để lên án Nga”, Ngoại trưởng Nga nói, đồng thời đặt câu hỏi liệu điều đó có thể được xem là đối thoại hay không.
Tại cuộc họp báo sau đó, ông Lavrov nói sáng kiến gặp mặt của Ngoại trưởng Đức “không mang lại điều gì mới”.
Moscow cảnh báo Berlin về “bài học Thế chiến II”
Ông Lavrov cáo buộc Đức đang trở thành một trong những bên hậu thuẫn chính cho Ukraine và muốn vươn lên thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu.
“Berlin có hiểu điều này có thể dẫn tới đâu không?”, ông Lavrov đặt câu hỏi, trước khi nói thêm: “Họ chưa rút ra bài học từ Thế chiến II sao?”.
Quan hệ Nga - Đức gần đây tiếp tục căng thẳng sau một vụ tấn công bằng UAV vào sân bay Leipzig mà Đức quy trách nhiệm cho Nga. Moscow bác bỏ cáo buộc này, trong khi ông Lavrov gọi đó là “một UAV không rõ nguồn gốc” nhưng Đức ngay lập tức xác định là của Nga.
Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ cáo buộc Moscow tấn công các tàu thương mại ở Biển Đen, thách thức Đức chỉ ra một tàu thương mại cụ thể từng bị Nga tấn công hoặc làm hư hại.
Ông Lavrov đồng thời chỉ trích phương Tây, cáo buộc Mỹ đã “phá hủy hệ thống an ninh châu Âu” và tạo ra một chính quyền “bài Nga” tại Kiev. Moscow cho rằng phương Tây muốn gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga, nhưng cuối cùng sẽ rơi vào “ngõ cụt chiến lược”.
Nga phản đối Đức và Nhật vào Hội đồng Bảo an
Ông Lavrov cũng phản đối việc Đức và Nhật Bản trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dù Mỹ từ lâu ủng hộ ý tưởng này cùng với việc trao ghế thường trực cho Ấn Độ.
Nga cũng khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng quay lại một thỏa thuận mà ông Lavrov cho rằng đã đạt được tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hồi tháng 8/2025.
Xem tiếp tại đường Link =>
Nga "nổi cơn thịnh nộ" với Đức, Ngoại trưởng Lavrov tung lời nhắc lạnh gáy về Thế chiến II
Quan chức cấp cao Nga đưa ra kịch bản về việc nước này có thể cùng Đức mở lại đường ống khí đốt Nord Stream giữa 2 quốc gia.
Nga và Đức có thể cùng khôi phục đường ống khí đốt Nord Stream, vốn bị phá hoại cách đây 4 năm, Đặc phái viên của Tổng thống Nga kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev nhận định.
“Hoàn toàn đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau mở lại Nord Stream. AfD là tiếng nói của người dân Đức, đấu tranh vì chủ quyền năng lượng, thịnh vượng, hòa bình và hợp tác của Đức”, ông viết bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X, đề cập tới đảng cực hữu AfD của Đức.
Ông Dmitriev đưa ra nhận định trên để phản hồi một bài viết của ông Tino Chrupalla, đồng Chủ tịch đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).
Ông Chrupalla đề xuất tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ phá hoại các đường ống Nord Stream và Nord Stream 2, đồng thời khẳng định hai đường ống này cần được sửa chữa và mở lại.
Ngày 26/9/2022, 3 nhánh đường ống Nord Stream và đường ống Nord Stream 2 đã bị hư hại nghiêm trọng chưa từng có. Đức và các nước châu Âu đã bắt một số nghi phạm người Ukraine nghi liên quan tới vụ việc.
AfD được thành lập năm 2013, ban đầu để phản đối cách Đức xử lý khủng hoảng nợ khu vực đồng euro. Sau đó, đảng này chuyển hướng tập trung vào kêu gọi siết chặt luật nhập cư và tị nạn.
Tầm ảnh hưởng của AfD đã gia tăng trong chính trường Đức trong thời gian qua. Tỷ lệ ủng hộ đảng ngày càng tăng trong các cuộc khảo sát gần đây trên phạm vi toàn quốc. Đảng này cũng đã thắng một số cuộc bầu cử địa phương trước đảng cầm quyền.
Hôm 21/9, Nghị sĩ Markus Frohnmaier thuộc đảng AfD đã gặp Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller tại Moscow để đàm phán về việc khôi phục nhập khẩu khí đốt Nga, lãnh đạo đảng này nói với Deutsche Welle (DW).
Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ AfD tại Quốc hội Đức Beatrix von Storch xác nhận chuyến thăm của ông Frohnmaier tới Nga.
“Ông Frohnmaier đã ở Moscow và trực tiếp trao đổi với ông Miller của Gazprom. Đương nhiên, chúng tôi quan tâm đến việc khôi phục hoạt động thương mại. Chúng tôi cần năng lượng với giá phải chăng và nguồn cung đa dạng nhất có thể, vì vậy chúng tôi cho rằng việc tiếp tục nhận nguồn cung từ Nga cũng phù hợp với lợi ích cốt lõi của chúng tôi, đó là lý do chúng tôi tiến hành các cuộc đàm phán này", bà cho biết.
Reuters trước đó đưa tin rằng Kirill Dmitriev, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã bắt đầu phối hợp với lãnh đạo AfD nhằm tổ chức một hội nghị song phương chính thức về việc khôi phục các hợp đồng khí đốt tự nhiên với Nga. Các nguồn tin cho biết cuộc đàm phán cấp cao có thể diễn ra vào khoảng tháng 3/2027.
Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào năm 2022, Moscow chiếm hơn 1/3 lượng dầu thô nhập khẩu của Đức và hơn một nửa tổng lượng khí đốt tự nhiên mà nước này tiêu thụ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Quan chức Nga nói về khả năng cùng Đức mở lại đường ống Nord Stream
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul vừa đưa ra đánh giá tích cực về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới tại Miami, Florida.
Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đứng đầu cơ quan đối ngoại EU Kaja Kallas, đã bày tỏ sự hoài nghi và lo ngại sâu sắc về lời mời này.
Tuy nhiên, ông Wadephul lại thể hiện thái độ lạc quan hơn. Nhà ngoại giao Đức cho rằng đây là một "cơ hội" cần được tận dụng và có thể là sự khởi đầu cho những "cuộc đàm phán nghiêm túc" nhằm chấm dứt cuộc giao tranh toàn diện giữa Nga và Ukraine nay đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi.
"Lời mời này – điều mà bất kỳ nước chủ nhà nào cũng có thể đưa ra – sẽ là phép thử để xem liệu ông Vladimir Putin có sẵn sàng đàm phán với thiện chí hay không", ông Wadephul nói trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Canada Anita Anand tại Ottawa ngày 25/9. "Cần phải nắm bắt những cơ hội như vậy", ông nói thêm.
Vị quan chức ngoại giao hàng đầu nước Đức cho biết Berlin đã nhiều lần kêu gọi cả chính phủ Nga lẫn cá nhân ông Putin tham gia đàm phán.
"Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Nga và cá nhân ông Vladimir Putin hãy thực sự ngồi vào bàn đàm phán", ông nói.
"Nếu đó là một hướng đi khả thi, thì nó ít nhất sẽ đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc đàm phán nghiêm túc", miễn là ông Putin và chính phủ Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt giao tranh, Ngoại trưởng Đức nói.
Theo ông Wadephul, điều kiện tiên quyết để có một cuộc đối thoại có ý nghĩa là phải duy trì lệnh ngừng bắn trong suốt thời gian đàm phán.
"Theo quan điểm của tôi, để tiến hành các cuộc đàm phán thực sự nghiêm túc, một lệnh ngừng bắn cũng là điều cần thiết", Ngoại trưởng Đức phát biểu.
Về phần mình, Ngoại trưởng Canada Anand cho biết bà đã rất ngạc nhiên khi biết việc ông Trump mời ông Putin tham dự hội nghị G20 vào tháng 12.
Tuy nhiên, bà khẳng định Canada không có ý định tẩy chay Hội nghị Thượng đỉnh này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Nga, vì đó chính là "bản chất thực sự của ngoại giao".
Đáng chú ý, những phát biểu của ông Wadephul khác biệt so với quan điểm chính thức của chính phủ Đức. Trước đó trong tuần, ông Stefan Kornelius – người phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz – cho biết rằng "chính phủ Đức không coi quan hệ với Nga là hoạt động bình thường như trước đây" và đang phối hợp với các đối tác để đưa ra phản ứng chung.
Theo Politico EU, Bộ Ngoại giao Đức chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Lời mời từ Nhà Trắng là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm đưa Moscow trở lại quỹ đạo ngoại giao quốc tế và có thể dẫn đến việc ông Putin lần đầu tiên tham dự trực tiếp Hội nghị Thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019.
Nga vẫn duy trì tư cách thành viên G20 bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow kể từ khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Dù vậy, lần cuối cùng ông Putin tham dự trực tiếp Hội nghị Thượng đỉnh G20 là vào năm 2019 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022.
Xem tiếp tại đường Link =>
Ngoại trưởng Đức: Mỹ mời ông Putin dự hội nghị G20 ở Miami là “cơ hội” cần nắm bắt
Rủi ro chính trị tại Đức vẫn ở mức cao sau khi các cuộc bầu cử địa phương gần đây gia tăng áp lực lên Thủ tướng Friedrich Merz và liên minh cầm quyền. Các nhà kinh tế của UBS đã phác thảo ba kịch bản tiềm năng cho chính phủ.
Các cuộc bầu cử gần đây tại Berlin và hai bang miền đông nước Đức đã mang lại thất bại đáng kể cho các đảng trong liên minh cầm quyền, đặc biệt là CDU/CSU. Đảng AfD là bên hưởng lợi chính và hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò toàn quốc với 29%, so với 20% của CDU/CSU, theo số liệu thăm dò mới nhất được trích dẫn trong báo cáo.
Kịch bản thứ nhất là liên minh hiện tại tiếp tục duy trì dưới sự lãnh đạo của ông Merz, người đã nhận được sự ủng hộ từ nhóm nghị sĩ CDU/CSU trong quốc hội và các thủ hiến bang thuộc CDU.
Kịch bản thứ hai là thay thế ông Merz bằng một chính trị gia khác của CDU/CSU thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mang tính xây dựng. Động thái này sẽ không đòi hỏi phải tổ chức bầu cử toàn quốc, nhưng CDU/CSU và Đảng Dân chủ Xã hội sẽ cần đạt được thỏa thuận về người thay thế chức vụ thủ tướng.
Kịch bản thứ ba là ông Merz tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm và có khả năng kích hoạt bầu cử sớm nếu thất bại. Ông Merz đã bác bỏ khả năng này, và sức mạnh hiện tại của đảng AfD có thể khiến các đảng cầm quyền không muốn theo đuổi phương án bầu cử.
Sự bất ổn chính trị diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Đức được kỳ vọng sẽ thoát khỏi năm năm trì trệ. Tăng trưởng GDP được dự báo đạt 1% vào năm 2026 và 1,5% vào năm 2027, được hỗ trợ bởi một gói tài khóa lớn dự kiến sẽ bổ sung 0,6 điểm phần trăm vào tăng trưởng mỗi năm.
Trong hai kịch bản chính trị đầu tiên, những thay đổi lớn về chính sách kinh tế nhiều khả năng sẽ bị hạn chế. Một chính phủ đối mặt với áp lực chính trị lớn hơn có thể tập trung nhiều hơn vào việc triển khai các biện pháp kích thích tài khóa, mặc dù các cải cách cơ cấu theo kế hoạch liên quan đến lương hưu, thị trường lao động và bộ máy hành chính có thể bị thu hẹp.
Chương trình mở rộng tài khóa đối mặt với rủi ro lớn hơn trong kịch bản bầu cử sớm, nếu chính phủ mất khả năng phê duyệt ngân sách hàng năm cần thiết để thực hiện các biện pháp kích thích.
Xem tiếp tại đường Link =>
UBS phân tích các kịch bản chính trị tiềm năng tại Đức
Nguồn: Dân Việt; Dân Trí; Người Đưa Tin; Investing
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá