- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Một trong những quốc gia thành viên chủ chốt của NATO đã bày tỏ lo ngại về những nghiên cứu liên quan đến vũ khí hạt nhân đang được tiến hành ở Đức.
"Theo thông tin mà SVR nhận được, các bộ liên quan ở một trong những quốc gia thành viên chủ chốt của NATO đã bày tỏ lo ngại về những nghiên cứu đang được tiến hành ở Đức tập trung vào phát triển vũ khí hạt nhân" - TASS ngày 20.7 dẫn thông cáo từ văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR).
Theo SVR, các đồng minh phương Tây của Đức cũng lo ngại về quy mô nghiên cứu của nước này trong các lĩnh vực quan trọng liên quan đến vũ khí hạt nhân, bao gồm khoa học vật liệu tiên tiến, vật lý sóng xung kích, vật lý hạt nhân và vật lý neutron, có sự tham gia của 30 trường đại học ở Đức.
"Những trường này bao gồm Viện Công nghệ Karlsruhe, Đại học Ruhr Bochum, Đại học Ludwig Maximilian Munich, Đại học RWTH Aachen và Đại học Kỹ thuật Berlin. Các thí nghiệm thực tế được tiến hành tại 6 lò phản ứng nghiên cứu đang hoạt động tại những cơ sở này" - SVR thông tin thêm.
Theo thông cáo cơ quan tình báo Nga, các quan chức NATO tại Brussels cũng đề cập đến cách tiếp cận tỉ mỉ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Đức trong việc phát triển công nghệ sản xuất và chế tạo công nghiệp chất nổ năng lượng cao và hệ thống kích nổ điện tử.
"Các công ty quốc phòng hàng đầu của nước này - Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group và Umarex GmbH - đều tham gia vào công việc này. Vật liệu và thiết bị được thử nghiệm thường xuyên tại các trường bắn của Quân đội Đức" - SVR cho hay.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cũng lưu ý, theo các chuyên gia quân sự NATO, Đức có thể tự sản xuất vật liệu phân hạch cần thiết trong vòng 1-3 tháng và chế tạo 1 thiết bị nổ hạt nhân hoạt động được trong vòng 1 năm mà không cần thử nghiệm hạt nhân toàn diện.
SVR bày tỏ lo ngại về diễn biến này, đồng thời cho rằng có thể giới chức Đức đang cân nhắc việc tạo ra "ô hạt nhân" của riêng nước này.
Một khảo sát mới của nền tảng tuyển dụng Indeed cho thấy ngày càng nhiều người Đức cân nhắc ra nước ngoài làm việc. Kể từ năm 2020, số lượt người Đức tìm kiếm việc làm tại các quốc gia khác trên Indeed đã tăng hơn gấp hai lần...
Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở nhóm thu nhập cao. Có tới 54% số người sống trong các hộ gia đình có tổng thu nhập sau thuế từ 6.000 euro/tháng trở lên cho biết trong 12 tháng qua, họ đã tìm hiểu cơ hội việc làm hoặc nộp hồ sơ ứng tuyển ở nước ngoài.
Xét trên toàn bộ những người tham gia khảo sát, khoảng 2/3 cho biết họ từng cân nhắc làm việc ở nước ngoài. Gần 30% đã tiến xa hơn khi chủ động tìm kiếm việc làm hoặc gửi hồ sơ ứng tuyển.
Đáng chú ý, 77% số người quan tâm đến việc ra nước ngoài muốn sống xa nước Đức trong vài năm, thậm chí định cư lâu dài.
Theo Indeed, nhóm này chủ yếu tìm kiếm các công việc văn phòng phổ biến, chẳng hạn trong lĩnh vực tiếp thị. Những vị trí thuộc ngành công nghệ, khách sạn và logistics cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Thu nhập và chất lượng cuộc sống là động lực chính
Theo khảo sát, thu nhập cao hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn là hai lý do được nhắc đến nhiều nhất khi người Đức cân nhắc ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Mỗi lý do được khoảng 51% số người tham gia lựa chọn.
Khoảng 42% kỳ vọng được sống ở nơi có khí hậu dễ chịu hơn hoặc có mức thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội thấp hơn. Trong khi đó, cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến chỉ là yếu tố quyết định đối với 24% số người tham gia khảo sát.
Trong khi lao động trình độ cao thường đặt cơ hội phát triển nghề nghiệp lên hàng đầu, sức hấp dẫn của Đức lại chủ yếu đến từ sự ổn định và an toàn. Khoảng 60% số người được hỏi trong khảo sát coi môi trường xã hội là lợi thế lớn nhất của Đức, tiếp đến là cơ chế bảo vệ việc làm với 47% và hệ thống phúc lợi với gần 35%.
Bà Virginia Sodergeld, chuyên gia kinh tế thị trường lao động tại Indeed, cho rằng xu hướng dịch chuyển lao động quốc tế nhìn chung mang lại những tác động tích cực. Kinh nghiệm và kiến thức tích lũy ở nước ngoài có thể tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và mở ra những cơ hội kinh doanh mới.
“Tuy nhiên, nếu 2/3 người lao động đang cân nhắc rời đi, đây cũng là dấu hiệu cho thấy họ không hài lòng với môi trường sống và làm việc tại Đức”, bà Sodergeld nhận định với trang tin Euronews.
Gánh nặng thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không hài lòng với môi trường làm việc tại Đức. Trong 100 euro tổng chi phí mà doanh nghiệp Đức chi ra cho một lao động độc thân có thu nhập trung bình, người này chỉ thực nhận 50,70 euro. Phần còn lại được dùng để nộp thuế thu nhập và các khoản đóng góp an sinh xã hội của cả doanh nghiệp lẫn người lao động.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy 70% số người được hỏi nhận định mức thuế tại Đức quá cao so với thu nhập, khiến những nỗ lực của họ trong công việc không được đền đáp tương xứng.
Mỹ là điểm đến được quan tâm nhất
Mỹ tiếp tục là điểm đến được người Đức quan tâm nhất, chiếm 14,4% tổng số lượt tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Tuy nhiên, so với kết quả khảo sát năm trước, số lượt tìm kiếm việc làm tại Mỹ đã giảm 34%.
Anh và Thụy Sỹ cùng xếp tiếp theo, mỗi nước chiếm 13,6% tổng số lượt tìm kiếm. Trong đó, mức độ quan tâm đến Anh tăng mạnh, với số lượt tìm kiếm tăng 38%.
So với kết quả khảo sát năm trước, số lượt người Đức tìm kiếm việc làm tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ấn Độ cùng tăng 24%, trong khi Australia ghi nhận mức tăng 10%.
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), năm ngoái, số công dân Đức ra nước ngoài sinh sống nhiều hơn số trở về khoảng 97.000 người. Đây là mức chênh lệch lớn nhất kể từ năm 2017.
Đối với người nước ngoài, xu hướng lại hoàn toàn trái ngược khi số người đến Đức sinh sống cao hơn số rời khỏi nước này khoảng 200.000 người.
Những năm gần đây, dòng người di cư đến Đức không chỉ gồm người tị nạn mà còn có ngày càng nhiều lao động trình độ cao từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Ấn Độ. Nhiều người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin như phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, cũng như trong các ngành kỹ thuật và nghiên cứu.
Ngành công nghiệp Đức bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí năng lượng tăng vọt, hiện đang ở mức cao thứ ba thế giới sau Anh và Nhật Bản.
Từng là cường quốc công nghiệp của châu Âu, Đức đã từ bỏ nhập khẩu khí đốt giá rẻ từ Nga vào năm 2022, đồng thời loại bỏ dần điện hạt nhân để chuyển sang năng lượng tái tạo.
Điều này đã đẩy chi phí sản xuất lên cao và đẩy nhanh sự suy giảm của các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.
Nga đã nhiều lần tuyên bố vẫn sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt thông qua đoạn còn lại của đường ống Nord Stream, nhưng đề nghị này vẫn chưa nhận được phản hồi từ Đức.
Hôm 19/7, trong cuộc phỏng vấn với đài ZDF, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trả lời các câu hỏi về những lời hứa tranh cử chưa được thực hiện và lòng tin thấp của công chúng đối với chính phủ của ông.
Ông Merz thừa nhận, cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài ở Đức là do mất nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.
"Nước Đức hiện đang đối mặt với những hoàn cảnh "hoàn toàn khác biệt": Cuộc xung đột ở Ukraine, "thách thức" từ Trung Quốc và cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do thiếu khí đốt từ Nga”, ông lập luận.
Đức đang phải đối mặt với áp lực mới từ giá nhiên liệu tăng vọt sau khi Mỹ nối lại chiến dịch ném bom Iran.
Giá dầu diesel đã tăng 6,7 cent euro chỉ trong vài giờ vào ngày 19/7, lên 2,30 euro/lít, làm tăng thêm 3,35 euro chi phí đổ đầy bình xăng 50l.
"Một chuyến đi đến trạm xăng lại một lần nữa trở thành một cú sốc", tờ báo Bild viết.
Trước khi Đức tự áp đặt lệnh cấm vận năng lượng đối với Nga, Nga cung cấp 55% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của nước này.
Hiện Đức nhập khẩu khí đốt từ Na Uy (44%), Hà Lan (24%) và Bỉ (21%), phần còn lại chủ yếu đến từ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.
Trước đó, Thủ tướng Merz đã nói với tờ Der Spiegel, thời kỳ thịnh vượng của Đức đã kết thúc và việc duy trì mức sống hiện tại của đất nước sẽ đòi hỏi những thay đổi khó khăn.
Ông lập luận người Đức vẫn chưa nhận thức được quy mô của những biến động toàn cầu đang định hình lại đất nước.
Nền kinh tế Đức đã suy giảm trong cả năm 2023 và 2024, lần đầu tiên giảm liên tiếp hai năm trong hơn hai thập kỷ và dự báo chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm nay.
Theo số liệu chính thức, số vụ phá sản doanh nghiệp cũng tăng hơn 22% trong mỗi năm đó. Ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là ngành ô tô.
BASF, Bosch, Volkswagen và hơn chục nhà sản xuất ô tô khác của Đức đã đóng cửa nhà máy kể từ năm 2022.
Vào tháng 6, Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước này, đã thông báo đóng cửa 4 nhà máy và cắt giảm tới 100.000 việc làm.
Nguồn: Lao Động; VnEconomy; CafeF
Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng
Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026
Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta
Đức: Dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine; Nội các thông qua cải cách tình báo; Hoạt động bay bị gián đoạn do UAV; Tăng cường hợp tác với TP.HCM
Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay
Đức: 12.500 ca tử vong vì nắng nóng; Xuất khẩu sang Đông Âu bùng nổ; Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng; Bức tường Berlin 65 năm tuổi
Đức: Kinh tế đối mặt bài toán kép; UAV xâm nhập căn cứ quân sự; Thủ tướng thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga; BMW sản xuất hàng loạt i3 thuần điện
Đức: Liên tiếp phát hiện drone; Cảnh báo tấn công “chiến tranh lai”; Phát triển công nghệ phòng thủ; Không tăng dự trữ khí đốt; Cảnh báo Kiev về đòn giáng mạnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá