Đức: Bí mật cấp vũ khí cho Ukraine; Thủ tướng hủy dự Đại hội đồng LHQ; Hợp tác đào tạo nhân lực số với Việt Nam; Thảo luận với Iraq; Thảo luận NATO 3.0 với Mỹ

Quân đội Đức có đơn vị bí mật để cung cấp vũ khí cho Ukraine

Đức được cho là có đơn vị bí mật, chuyên tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa Đức và Ukraine, bao gồm cả đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine.

Được đặt tên là Sonderstab Ukraine (Bộ Tham mưu Đặc biệt Ukraine), đơn vị này xử lý các hợp đồng mua sắm vũ khí do Ukraine ký kết theo chương trình hỗ trợ quân sự của Đức, với tổng giá trị lên tới 11,5 tỷ euro (13,27 tỷ USD) chỉ riêng trong năm nay.

Được Financial Times (FT) mô tả là một đơn vị “vô cùng phi Đức”, Bộ Tham mưu Đặc biệt Ukraine tự hào về việc phê duyệt các yêu cầu của Ukraine trong vòng chưa đầy 2 tuần, đồng thời bỏ qua các quy tắc mua sắm tiêu chuẩn áp dụng cho lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr).

Theo FT, thỏa thuận này khả thi vì Ukraine, chứ không phải Đức, là bên ký kết hợp đồng.

Mô tả hoạt động của đơn vị này, FT cho biết: “Ukraine cung cấp danh sách mua sắm. Đức thanh toán hóa đơn”.

Theo FT, đơn vị này nhận được sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ từ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Được thành lập ngay sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, ban đầu có nhiệm vụ giám sát giao tranh và báo cáo tình hình cho giới lãnh đạo chính trị Đức.

Vài tháng sau, trọng tâm chính của đơn vị chuyển sang hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Đơn vị này được thành lập và ban đầu do Trung tướng Christian Freuding chỉ huy, người hiện đang đứng đầu Lực lượng Lục quân quốc gia. Chỉ huy hiện tại của đơn vị là Chuẩn tướng Joachim Kaschke

Đức nổi lên là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, sau khi Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Theo dữ liệu của Chính phủ Đức, nước này đã cung cấp hoặc dành tổng cộng 57,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.

Thủ tướng Friedrich Merz đã ưu tiên việc tăng cường sức mạnh quân sự, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine, bất chấp việc thừa nhận nền kinh tế Đức đang trong "khủng hoảng cơ cấu".

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/NhRINtDslKyELEnwd

Thủ tướng Đức hủy kế hoạch dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy kế hoạch tới New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sau thất bại của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Saxony-Anhalt.

Sức ép chính trị gia tăng sau những thất bại nặng nề của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trước đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Saxony-Anhalt (Sachsen-Anhalt) ngày 6/9 đã buộc Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy kế hoạch tới New York (Mỹ) dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, AfD coi kết quả bầu cử là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của CDU dưới sự lãnh đạo của ông Merz. Chủ tịch AfD, Alice Weidel, thậm chí tuyên bố CDU đã “chết” và kêu gọi tổ chức bầu cử mới.

Sức ép đối với Thủ tướng Merz tiếp tục gia tăng trước cuộc bầu cử Nghị viện bang Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern) và Berlin ngày 20/9.

Xem tiếp tại đường Link =>

Thủ tướng Đức hủy kế hoạch dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực số

Việt Nam đang tăng cường đào tạo nhân lực số thông qua hiện đại hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trong đó chú trọng trang bị năng lực dẫn dắt và triển khai chuyển đổi số tại các cơ sở đào tạo. Đây cũng là một hướng hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen của Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đại diện một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam vừa hoàn thành chương trình bồi dưỡng “Chuyên gia chuyển đổi số”, được triển khai từ năm 2023 với sự tài trợ của bang Hessen và do Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức (WUS) phối hợp với trường Đại học Việt Đức (VGU) thực hiện. Chủ tịch WUS Đức, Tiến sĩ Kambiz Ghawami, đánh giá các học viên hoàn thành chương trình sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.
Điểm đáng chú ý của chương trình là không chỉ tập trung vào kỹ năng công nghệ thông tin mà các học viên còn được đào tạo về quản lý quá trình chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập số và cách huy động đội ngũ giáo viên, nhân viên cùng tham gia. Từ chương trình này, các chuyên gia và giáo viên Việt Nam được kỳ vọng không chỉ tiếp nhận công nghệ mới mà còn hình thành năng lực tổ chức và dẫn dắt quá trình chuyển đổi tại cơ sở.
Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở đào tạo nghề trong việc thay đổi phương thức giảng dạy và quản lý. Theo Tiến sĩ Ghawami, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng trách nhiệm của con người. “Công nghệ phải phục vụ con người, chứ không phải ngược lại” - Tiến sĩ Ghawami nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các học viên trở thành những “đại sứ của chuyển đổi số” tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp của mình. Theo ông, đổi mới công nghệ cần đi cùng các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội.
Chương trình “Chuyên gia chuyển đổi số” là một hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. VGU tiếp tục đóng vai trò nền tảng kết nối hợp tác giữa hai bên trong giáo dục, đào tạo nghề và chuyển đổi số. Hợp tác song phương trong lĩnh vực này hướng tới một mục tiêu thiết thực, đó là nâng cao năng lực của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với thị trường lao động trong kỷ nguyên số. 

Xem tiếp tại đường Link =>

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực số

Đức và Iraq thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 15/9 đã thảo luận nhiều vấn đề khu vực, quốc tế và quan hệ song phương, trong đó tập trung vào hợp tác kinh tế, an ninh và hỗ trợ Iraq trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi nhiệm vụ quân sự của lực lượng quốc tế tại nước này kết thúc.

Tại cuộc hội đàm ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin quan tâm đến một Iraq ổn định và phát triển, đồng thời cho biết Đức sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Iraq trong tiến trình củng cố ổn định đất nước sau khi nhiệm vụ quân sự của lực lượng quốc tế kết thúc. Chính phủ Đức cho biết hai bên mong muốn mở ra một giai đoạn hợp tác mới, trong đó có việc xây dựng kế hoạch hành động chung Đức - Iraq.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Ali al-Zaidi đánh giá Đức là một trong những đối tác tin cậy của Iraq, đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp Đức tham gia các dự án phát triển và đầu tư tại Iraq. Ông cho rằng Iraq có thể tận dụng kinh nghiệm, công nghệ và thiết bị của Đức để phục vụ quá trình phát triển kinh tế.

Về hợp tác kinh tế, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận về các nguyên tắc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Cơ quan Thông tấn Iraq cho biết thỏa thuận này nằm trong nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế và năng lượng giữa hai nước.

Về an ninh, Thủ tướng Merz cho biết sự hiện diện quân sự của Đức tại Iraq sẽ kết thúc vào ngày 30/9 theo đề nghị của Baghdad. Ông nhấn mạnh Berlin tôn trọng quyết định này, đồng thời khẳng định Đức sẵn sàng tiếp tục hợp tác quân sự và hỗ trợ Iraq dưới những hình thức khác nếu chính phủ Iraq có yêu cầu.

Việc kết thúc nhiệm vụ quân sự của Đức nằm trong tiến trình chấm dứt nhiệm vụ của liên minh quốc tế tại Iraq. Theo thỏa thuận giữa Baghdad và Washington, giai đoạn cuối của quá trình chuyển đổi từ nhiệm vụ quân sự của liên minh sang quan hệ an ninh song phương sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9/2026.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đức và Iraq thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế

Mỹ và Đức thảo luận NATO 3.0, tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 15/9 đã gặp nhau tại Lầu Năm Góc ở Washington, D.C., thảo luận về định hướng mới của NATO, tăng chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu và thúc đẩy hợp tác giữa ngành công nghiệp quốc phòng hai nước.

Theo Lầu Năm Góc, cuộc gặp tập trung vào khái niệm “NATO 3.0” mà ông Hegseth đề cập, với mục tiêu tăng cường năng lực quân sự của liên minh, thúc đẩy sản xuất quốc phòng và chuyển giao thêm trách nhiệm về phòng thủ thông thường ở châu Âu cho các đồng minh châu Âu.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Hegseth nhấn mạnh Mỹ và Đức đang tìm cách tạo thêm bước tiến trong hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá Đức đang đạt tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của NATO, đồng thời lưu ý việc gia tăng ngân sách quốc phòng mới chỉ là bước khởi đầu.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Hay (Hà Lan) năm 2025, các nước thành viên nhất trí hướng tới mục tiêu dành 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm cho các nhu cầu liên quan đến quốc phòng và an ninh vào năm 2035. Trong đó, 3,5% dành cho các yêu cầu quân sự cốt lõi và 1,5% cho các khoản đầu tư liên quan đến an ninh rộng hơn.

Ông Hegseth cho biết, Đức đang tiến gần mục tiêu này và đánh giá Berlin đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định Berlin ủng hộ việc các nước châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong năng lực phòng thủ thông thường của NATO. Ông cho biết Đức đang tăng cường năng lực quốc phòng và đầu tư quân sự, đồng thời muốn đóng vai trò thúc đẩy nỗ lực này tại châu Âu.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, hai bộ trưởng cũng ký một thỏa thuận nhằm điều chỉnh chiến lược chuyển đổi trong hoạt động mua sắm quốc phòng của Mỹ phù hợp với Đạo luật tăng tốc mua sắm của Đức. Theo ông Hegseth, thỏa thuận có thể mở ra thêm cơ hội cho hai nước hợp tác trong phát triển, sản xuất, sản xuất theo giấy phép, bảo trì và duy trì các hệ thống quốc phòng.

Xem tiếp tại đường Link =>

Mỹ và Đức thảo luận NATO 3.0, tăng cường hợp tác quốc phòng

Nguồn: Soha; VietnamPlus; Báo Ảnh Việt Nam; Báo Thanh Hóa

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz

Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Lên đầu trang