- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Những tuần hoặc tháng sắp tới sẽ mang tính quyết định đối với việc đạt được hòa bình ở châu Âu - Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Phần Lan và phát biểu của ông được truyền thông phương Tây trích dẫn lại.
“Nhiều khả năng, những thời khắc quyết định trong việc bảo vệ tự do và hòa bình trên lục địa của chúng ta đã ở ngay ngưỡng cửa (đang đến rất gần) – có thể là trong vài tuần hoặc vài tháng tới” – ông Merz nói.
Thủ tướng Đức Merz cho biết thêm muốn duy trì sự ủng hộ của cử tri bằng cách thuyết phục họ rằng việc bảo vệ châu Âu được cho là phù hợp với lợi ích của chính họ.
Trước đó, Thủ tướng Đức thừa nhận các vấn đề đối ngoại của châu Âu đối với ông quan trọng hơn cuộc khủng hoảng chính trị trong nước Đức, vốn một phần bắt nguồn từ sự không được lòng dân đối với đường lối ủng hộ Ukraine và sự gia tăng tỷ lệ ủng hộ các đảng đối lập.
Xem tiếp tại đường Link =>
“Đã ở ngay trước ngưỡng cửa”: Thủ tướng Đức Merz tuyên bố về “thời khắc quyết định”
Bộ chỉ huy quân đội Đức đang thất bại trong việc thuyết phục binh lính tình nguyện phục vụ trong một lữ đoàn ở Lithuania.
Điều động cưỡng bức
Báo Gazeta.RU dẫn nguồn từ tờ Bild, cho biết thất bại trong việc thuyết phục binh sĩ khiến Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phải ra lệnh điều động binh lính một cách cưỡng bức.
Đợt điều chuyển đầu tiên sẽ diễn ra vào mùa Thu năm 2026 và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.000 binh sĩ. Theo kế hoạch của Đức, tổng cộng 1.000 binh sĩ sẽ chính thức đóng quân thường trực tại Lithuania.
Con số cuối cùng dự kiến sẽ lên tới 4.800 binh lính Đức vào năm 2027. Tuy nhiên, việc tuyển dụng những người muốn đến đó diễn ra chậm hơn dự kiến.
"Bộ trưởng Pistorius từ lâu đã lên kế hoạch tuyển dụng toàn bộ binh lính cho lữ đoàn. Nhưng ngay từ tháng 6/2026, ông ấy đã công khai thừa nhận ý định sẽ sử dụng một phần hình thức bổ nhiệm bắt buộc", nguồn tin quân sự Đức cho biết.
Hiện tại, Lữ đoàn triển khai tại Lithuania đang thiếu trầm trọng các chuyên gia công nghệ thông tin, nhân viên hậu cần, đầu bếp và binh lính thông thường.
Theo ghi nhận của Bild, việc điều động bắt buộc đến quốc gia Baltic này có thể ảnh hưởng đến tới 20% nhân sự của đơn vị, mặc dù quân đội Đức vẫn hy vọng giảm tỷ lệ này xuống còn 10%.
Để đạt được mục tiêu này, Bộ chỉ huy quân đội Đức đã tiến hành các chiến dịch quảng cáo rộng rãi trong nhiều tháng như binh lính và gia đình của họ sẽ được mời tham gia các chuyến tham quan học tập tại Lithuania, nhằm thuyết phục các quân nhân đồng ý triển khai đến đây.
"Áp lực lên quân đội Đức là rất lớn. Mặc dù lữ đoàn dự kiến sẽ không được thành lập đầy đủ cho đến cuối năm 2027. Chỉ còn vài tháng nữa là đến thời điểm đưa ra quyết định về nhân sự", báo Đức kết luận.
Tờ báo giải thích rằng những binh lính bị cưỡng bức điều động đến Lithuania phải được thông báo trước về việc chuyển quân. Họ cũng có quyền kháng cáo quyết định và phải được cho thời gian để lên kế hoạch di chuyển đến quốc gia Baltic này.
Lữ đoàn Lithuania
Việc thành lập Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của quân đội Đức tại Lithuania bắt đầu vào ngày 18/12/2023, khi Đức và Lithuania ký kết kế hoạch triển khai đơn vị.
Đến 8/4/2024, nhóm 20 binh sĩ Đức đầu tiên đã đến nước này và bắt đầu chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhân sự và gia đình, triển khai các đơn vị và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Vào tháng 10 cùng năm, nhóm này được chuyển đổi thành sở chỉ huy của lữ đoàn, mở rộng biên chế lên 150 người. Vào ngày 1/10/2025, một buổi lễ đã được tổ chức để tiếp nhận nhiệm vụ của lữ đoàn, đánh dấu sự thành lập chính thức của đơn vị.
"Với việc thành lập đơn vị, chúng ta không chỉ tiến tới sự sẵn sàng về mặt tổ chức mà còn gánh vác trách nhiệm. Vì Liên minh Bắc Đại Tây Dương, vì Lithuania, vì an ninh của châu Âu", Tư lệnh đơn vị, Chuẩn tướng Christoph Huber phát biểu trong sự kiện.
Đầu năm 2026, lữ đoàn này được giao quyền chỉ huy hai tiểu đoàn chiến đấu của Đức là Tiểu đoàn thiết giáp 203 và Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 122, và sau đó là một nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO tại Lithuania.
Quân sự hóa Baltic
Tại một cuộc họp báo ngày 4/9, Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), nhận định các nước NATO đang quân sự hóa khu vực Baltic:
"Trong những năm gần đây, các nước châu Âu, các thành viên NATO thuộc châu Âu, đã ngày càng leo thang tình hình ở khu vực Baltic. Khu vực này đang đẩy nhanh quá trình quân sự hóa", Giám đốc của SVR, nói.
Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga sẽ tính đến việc thành lập một lữ đoàn Đức tại Lithuania trong kế hoạch quân sự của mình.
"Ý định hiếu chiến của NATO và việc tích lũy năng lực quân sự khổng lồ ở biên giới của chúng ta là điều hiển nhiên. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng quân sự.
Về phía Nga, chúng tôi sẽ tính đến ý định và hành động của các nước thành viên liên minh trong kế hoạch quân sự của mình", bà Zakharova cho biết.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đức điều động 'cưỡng bức' binh sĩ đến Lithuania
Cơ quan Phản gián Quân sự Đức (MAD) mới đây cảnh báo Đức đang trở thành mục tiêu ưu tiên của hoạt động thu thập tình báo từ Nga, trong bối cảnh Berlin mở rộng lực lượng vũ trang và đưa vào sử dụng nhiều hệ thống vũ khí mới.
Theo báo cáo thường niên được công bố ngày 14/9, MAD nhận định tình hình đe dọa lai tại Đức tiếp tục xấu đi. Cơ quan này xác định Đức là “mục tiêu thu thập tình báo được ưu tiên của hoạt động gián điệp Nga”, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng của các hoạt động phá hoại do những đối tượng được tuyển mộ thực hiện.
MAD cho rằng vị trí địa chiến lược của Đức tại châu Âu và NATO, cùng quá trình mở rộng Bundeswehr (Quân đội Đức) và đưa các hệ thống vũ khí mới vào sử dụng, là những yếu tố khiến nước này trở thành mục tiêu quan trọng của các cơ quan tình báo Nga.
Báo cáo cho biết các mối đe dọa lai nhằm vào Đức bao gồm tấn công mạng, hoạt động do thám bằng máy bay không người lái, các nỗ lực gây ảnh hưởng chính trị và phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và viễn thông. MAD đặc biệt cảnh báo về việc sử dụng các “điệp viên cấp thấp” được tuyển mộ để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.
Theo MAD, hoạt động tình báo của Nga nhằm vào Bundeswehr tập trung vào những thông tin có thể mang lại lợi thế trên chiến trường, trong đó có dữ liệu về hệ thống vũ khí, số lượng và vị trí triển khai các hệ thống quân sự. Cơ quan này cũng cảnh báo tình trạng nhiều binh sĩ Bundeswehr có quan hệ gia đình tại Nga hoặc Belarus vẫn di chuyển tới các quốc gia này, dẫn đến nguy cơ cao bị các cơ quan an ninh sở tại tống tiền hoặc đe dọa.
Bên cạnh Nga, MAD cũng ghi nhận hoạt động của các cơ quan tình báo Trung Quốc tại Đức. Cơ quan này cho rằng ít nhất một phần hoạt động do thám cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có các vụ UAV bay qua và xâm nhập các cơ sở của Bundeswehr, có thể liên quan tới tình báo Trung Quốc.
MAD đánh giá các hoạt động tình báo và phá hoại đang trở thành một bộ phận thường xuyên của môi trường an ninh Đức. Theo cơ quan này, sự gia tăng các hoạt động lai không chỉ tạo ra thách thức đối với quân đội Đức mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng và thông tin có ý nghĩa chiến lược.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tình báo Đức: Berlin là mục tiêu ưu tiên của hoạt động gián điệp Nga
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
Viện Kinh tế thế giới Kiel (IfW) cảnh báo Chính phủ Đức không nên triển khai một chương trình hỗ trợ chung nhằm giảm tác động của giá xăng dầu tăng cao, cho rằng biện pháp này vừa tốn kém vừa không nhắm đúng đối tượng.
Chuyên gia kinh tế Klaus-Jürgen Gern thuộc IfW cho rằng Chính phủ cần “thực sự thận trọng” với các biện pháp can thiệp của Nhà nước. Thay vì hỗ trợ trên diện rộng, cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
Ông Gern cảnh báo không nên lặp lại chính sách giảm thuế nhiên liệu từng được áp dụng trước đây vì biện pháp này rất tốn kém, trong khi một phần đáng kể lợi ích lại đến với những người không thực sự cần hỗ trợ. Điều này làm giảm nguồn lực ngân sách dành cho đầu tư và các khoản chi an sinh xã hội khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Đức tăng mạnh do giá dầu thế giới leo thang liên quan cuộc khủng hoảng Iran và xung đột tại Trung Đông. Số liệu của Hiệp hội ô tô xe máy Đức (ADAC) cho thấy, giá bình quân trên toàn quốc đối với một lít xăng E10 cuối tuần qua đã lên mức kỷ lục 2,273 euro.
Bộ trưởng Kinh tế Đức, Katherina Reiche, thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cho biết Chính phủ hiện không có dư địa tài chính để tái áp dụng chính sách giảm thuế xăng dầu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình tư nhân RTL/n-tv ngày 14/9, bà cho biết liên minh cầm quyền đã thống nhất chưa thể triển khai một chương trình giảm thuế nhiên liệu mới do thiếu nguồn lực.
Tuy nhiên, bà Reiche cho rằng cần xem xét các loại thuế năng lượng đang được tính vào giá nhiên liệu và đánh giá khả năng giảm một số khoản thuế. Theo Bộ trưởng Kinh tế, giá xăng dầu tăng cao đang gây sức ép lớn đối với người dân và các doanh nghiệp vận tải.
Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Berlin đang theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu. Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil dự kiến tiếp tục thúc đẩy tại cấp Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp thuế đối với phần lợi nhuận vượt mức của các tập đoàn dầu mỏ, coi đây là một giải pháp có thể góp phần giảm gánh nặng cho người dân.
Xem tiếp tại đường Link =>
IfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027, mức cao nhất kể từ năm 2016, và tăng khoảng 6% so với mức gần nhất được ghi nhận, trong bối cảnh rủi ro tín dụng gia tăng.
Đây là kết quả khảo sát do Hiệp hội Mua bán và Quản lý Vay nợ (BKS) phối hợp với Trường Kinh doanh Frankfurt thực hiện với gần 20 ngân hàng lớn của Đức trong nửa đầu năm 2026.
Cuối quý I/2026, Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) cho biết các ngân hàng Đức có hơn 50 tỷ euro nợ xấu, hay còn gọi là các khoản vay không sinh lời (NPL) khi người vay chậm thanh toán ít nhất 90 ngày hoặc ngân hàng đánh giá khả trả nợ là thấp.
Mặc dù tỷ lệ NPL của các ngân hàng Đức hiện chỉ ở mức 1,6% tổng dư nợ, Công ty tư vấn Bain & Company cảnh báo rủi ro có thể lớn hơn đáng kể. Khoảng 15% dư nợ, tương đương 450 tỷ euro, hiện thuộc nhóm “Cấp độ 2” – tức các khoản vay có nguy cơ suy giảm chất lượng tín dụng và có khả năng chuyển thành nợ xấu.
Chuyên gia Gerhard Schröck của Bain cho rằng chỉ cần 1% số khoản vay thuộc nhóm Cấp độ 2 chuyển thành nợ xấu cũng có thể làm lượng NPL tăng thêm khoảng 4,5 tỷ euro. Do đó, chỉ cần kinh tế Đức tiếp tục trì trệ như hiện nay cũng có thể tạo thêm áp lực khiến số nợ xấu vượt dự báo chứ chưa nói đến việc nước này rơi vào suy thoái mới.
Đáng chú ý, các khoản vay dành cho bất động sản thương mại đang có tỷ lệ nợ xấu cao. Tỷ lệ NPL trong lĩnh vực này tại Đức gần đây lên tới 6,8%, cao hơn đáng kể mức trung bình 4,1% của Liên minh châu Âu (EU). So với cuối năm 2022, tỷ lệ này đã tăng hơn 3 lần.
Thị trường bất động sản thương mại Đức đang chịu sức ép từ những khó khăn trong tái cấp vốn. Xu hướng làm việc từ xa làm thay đổi nhu cầu đối với văn phòng, trong khi nhiều tài sản vẫn được định giá theo mặt bằng giá của thời kỳ lãi suất thấp.
Theo chuyên gia Oliver Platt thuộc hãng luật Kucera, rủi ro thực tế trong danh mục tín dụng bất động sản thương mại của các ngân hàng Đức có thể cao hơn nhiều so với tỷ lệ NPL chính thức. Bất ổn địa chính trị đang làm trầm trọng thêm những vấn đề về tái cấp vốn, dòng tiền và định giá tài sản, đặc biệt đối với các danh mục văn phòng ở vị trí trung bình hoặc kém và các bất động sản bán lẻ yếu.
Xem tiếp tại đường Link =>
Các ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Nguồn: Dân Việt; Soha; Báo Thanh Hóa; Bnews
Đức: Cựu Thủ tướng gia nhập tập đoàn Nga; Duy trì không gian quân sự với Pháp; Dòng vốn Đức vào Việt Nam; Việt Nam chiếm 61% thị phần hạt tiêu; Đất nước thời Friedrich Merz
Đức: Giá vé máy bay tăng gần gấp đôi; Biệt kích Anh “đi nhờ” tàu ngầm; Nhận cảnh báo từ Bắc Kinh; Dân số có thể giảm còn 81,8 triệu người
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Mở rộng kinh doanh ở Việt Nam; Thủ tướng tới Kiev; Khoảng cách kinh tế Đông-Tây; Ký ức bầu trời Cộng hoà Dân chủ; Khách đổ về Oktoberfest tăng đột biến
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Hợp tác sâu rộng Việt-Đức; Bài học “mùa thu nóng” ở Pháp; Điều trị thành công bằng thuốc chỉnh sửa gene; Triển khai tiêm kích Eurofighter tới Latvia; Thử nghiệm turbine gió
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá