2 nhóm hỗn chiến trên đường; Côn đồ đánh shipper gãy 2 tay; 2 chủ tiệm vàng mắc bẫy lừa đảo; Cướp iPhone của người đi xe máy

MÂU THUẪN KINH DOANH, 2 NHÓM HỖN CHIẾN TRÊN ĐƯỜNG

Mẫu thuẫn trong kinh doanh, 2 nhóm người ở xã Khánh Hợp, Nghi Lộc (Nghệ An) cầm thanh sắt lao vào nhau hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Chiều 13/4, ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận với phóng viên Dân trí, vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn xã.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, 2 nhóm người dùng hung khí lao vào đánh nhau. Khi có 2 nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường, cuộc ẩu đả mới dừng lại.

Theo ông Tích, vụ ẩu đả xảy ra xuất phát từ việc mâu thuẫn trong việc bán lệch giá giữa cửa hàng kinh doanh sắt thép, tôn và một đại l‎ý sắt thép khác đóng trên địa bàn xã Khánh Hợp.

"Do mâu thuẫn trong làm ăn giữa 2 đại lý‎ sắt thép về chênh lệch giá, sau đó cả 2 có thách đố, rồi kéo người đánh nhau, gây thương tích. Công an xã và Công an huyện Nghi Lộc đã mời cả 2 nhóm người này đến trụ sở để làm việc", ông Tích nói.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.

TÊN CÔN ĐỒ ĐÁNH GÃY HAI TAY SHIPPER BỊ QUY TỘI ‘GIẾT NGƯỜI’

Dự kiến ngày 25/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ mở phiên tòa xét xử vụ người đàn ông dùng tuýp sắt, ghế inox đánh gãy hai tay shipper. Người dân mong muốn tòa xử vụ án này thật nghiêm minh.

Ngày 13/4, thông tin với báo chí, ông Phan Ngọc Minh - Phó chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 25/4 đến đây, TAND tỉnh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Đình Nhạt, người đánh anh Lâm Anh Đạt (shipper, trú huyện Nghĩa Hành) gãy cả hai tay.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị cáo Trương Đình Nhạt tội "Giết người ”, ông Minh thông tin thêm.

Trao đổi với PV, shipper Lâm Anh Đạt cho biết, anh mất khoảng 8 tháng để điều trị hai cánh tay bị gãy. Trong suốt thời gian này, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân giúp đỡ. Sau một thời gian phục hồi, khi thấy 2 cánh tay và sức khỏe ổn định, anh đã trở lại với công việc giao hàng trong mấy tháng qua.

“Tôi mới tháo đinh y học khoảng 1 tháng trước. Dù đi làm trở lại nhưng tôi vẫn rất cẩn thận, hiện vẫn chưa dám cầm vật nặng, hai cánh tay không còn khỏe như trước. Mệt nhất lúc trở trời, vị trí xương bị gãy rất nhức”, anh Đạt nói.

Nói về thông tin đưa vụ án ra xét xử, anh Đạt mong vụ án đưa ra xét xử đúng người đúng tội, đủ sức răn đe để những người làm công việc giao hàng như anh được an toàn trong quá trình làm việc.

Trước đó, khoảng 11h trưa 17/2/2023, shipper Lâm Anh Đạt (25 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến nhà ông Trương Đình Nhạt (45 tuổi, thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá 230.000 đồng (200.000 đồng tiền cây và 30.000 đồng tiền ship).

Lúc này, ông Nhạt ra nhưng không nhận hàng, anh Đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt để trực tiếp trao đổi với người bán.

Với nhiệm vụ của người giao hàng, anh Đạt nói ông Nhạt nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng (30.000 đồng) để anh giao lại nơi làm việc và hoàn chuyển trả đơn hàng về cho người bán, theo quy định của công ty.

Lời qua tiếng lại về tiền phí trả hàng, ông Nhạt đá mạnh vào người anh Đạt, sau đó dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Bức xúc vì vô cớ bị ông Nhạt đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ, ông Nhạt hô lớn, người vợ liền chạy ra kéo cửa cổng. Sau đó người chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh vào người anh Đạt.

Bị đánh liên tục, anh Đạt đẩy cửa cổng chạy đến nhà người dân gần đó lẩn trốn và nhờ người dân điện báo công an. Anh Đạt sau đó đi đường vòng đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc.

Ngay sau đó, Công an xã Nghĩa Lâm đã đến nhà ông Nhạt, mời ông này đến trụ sở công an xã lấy lời khai và tìm hiểu sự việc.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày (17/2/2023), anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Qua kết quả X-quang, các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).

Kết quả giám định thương tật , anh Lâm Anh Đạt bị gãy hai tay thương tích, tổn hại sức khỏe 24%. Ngày 20/2/2023, Công an huyện Tư Nghĩa bắt giữ khẩn cấp Trương Đình Nhạt để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Đến trưa 23/2/2023, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ và được Viện KSND huyện phê chuẩn, Công an huyện Tư Nghĩa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Đình Nhạt tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, Công an huyện Tư Nghĩa xác định hành vi của ông Nhạt có dấu hiệu của tội giết người, đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý, điều tra. Sau đó, cơ quan tố tụng đã ra quyết định thay đổi tội danh và truy tố ông Nhạt về tội "Giết người".

Công an huyện Tư Nghĩa xác định Trương Đình Nhạt, người đánh shipper gãy hai tay, từng phạm tội trong quá khứ. Hồ sơ cho thấy Nhạt từng có một tiền án tội trộm cắp tài sản , một tiền sự tội cố ý gây thương tích.

MẮC CHIÊU LỪA TINH VI, 2 CHỦ TIỆM VÀNG SA VÀO BẪY LỪA ĐẢO

Hai chủ tiệm vàng nằm trên cùng một con phố ở Thanh Hóa bị một đối tượng lừa đảo qua mạng gọi điện dẫn dụ sa vào bẫy một vụ lừa đảo, mất 203 triệu đồng.

Ngày 13-4, tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ lừa đảo qua không gian mạng khiến 2 chủ tiệm vàng trên địa bàn bị "mắc bẫy".

Theo Công an huyện Như Xuân, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12-3, có một người đàn ông gọi vào số điện thoại của chị L.T.Y., là chủ cửa hàng vàng bạc T.B. ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tự xưng là Duy và hỏi mua của chị 3 cây vàng với giá 209 triệu đồng.

Sau khi trao đổi, người đàn ông đó đã kết bạn Zalo với chị Y. và yêu cầu chị Y. giao vàng cho chị N.T.H. là chủ cửa hàng vàng bạc H.P. ở cùng phố và nói sau khi chị H. xác nhận đủ 3 cây vàng thì sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho chị Y.

Cũng lúc này, chị N.T.H. là chủ cửa hàng vàng bạc H.P. cũng nhận được số điện thoại tương tự và nói cần bán cho chị H. 3 cây vàng với giá tiền 203 triệu đồng. Số vàng này, đối tượng "đang gửi" ở nhà chị Y. và đề nghị chị H. sang nhà chị Y. lấy vàng về rồi chuyển tiền qua tài khoản cho người này.

Sau khi lấy vàng về từ nhà chị Y., chị H. đã chuyển đủ số tiền 203 triệu đồng cho đối tượng qua tài khoản.

Thế nhưng, sau đó chị Y. đợi mãi mà không thấy đối tượng chuyển tiền nên đã gọi cho chị H. để hỏi thì cả hai mới biết mình đã bị lừa nên đã tới công an trình báo.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, truy tìm kẻ lừa đảo.

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐI XE MÁY BỊ CƯỚP ĐIỆN THOẠI

Sau 8 giờ truy bắt quyết liệt, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp giật chiếc điện thoại Iphone 15 Pro Max của người phụ nữ đi xe máy.

Ngày 13/4, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường.

Đối tượng nói trên là Nguyễn Duy Hoàng (SN 1994, trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h sáng 12/4, Công an huyện Cư Kuin nhận được tin báo của chị T.T.T. (SN 1981, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) về việc vào khoảng 7h cùng ngày, chị T. khi đang điều khiển xe máy đến địa bàn thôn 2, xã Ea Tiêu thì bị một đối tượng cướp giật một chiếc điện thoại Iphone 15 Pro Max.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ vệc, lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, các đội điều tra và công an các xã khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra, truy xét nóng quyết tâm bắt bằng được đối tượng.

Quá trình điều tra, tổ công tác của Công an huyện Cư Kuin nhận định, đối tượng có khả năng là người sinh sống tại địa phương vì khá thông thuộc địa bàn, y lựa chọn di chuyển các tuyến đường hẻm, lô rẫy để tránh sự truy đuổi của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần làm việc cao độ của các chiến sĩ, chỉ trong vòng 8 giờ sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Cư Kuin đã xác định và truy bắt thành công đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản nói trên là Nguyễn Duy Hoàng. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, chiếc điện thoại tang vật đã được đối tượng mang đi tiêu thụ tại Tp.Buôn Ma Thuột, hiện đã được cơ quan chức năng thu hồi.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng nhiều lần quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu cơ quan điều tra thu thập được và sự đấu tranh của các điều tra viên, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ đề xuất xử lý đối tượng Nguyễn Duy Hoàng theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Dân Trí; Soha; Kenh14; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang