Vụ án Trịnh Văn Quyết; Kỷ luật, khai trừ Đảng hàng loạt Chủ tịch tỉnh; Nhà máy giấy nổ kinh hoàng; Bé trai tử vong dưới bánh xe

TRUY TỐ TRỊNH VĂN QUYẾT: CỰU VỤ TRƯỞNG BIẾT SAI VẪN LÀM!

Biết Trịnh Văn Quyết có nhiều mối quan hệ, lại có cả công ty tư vấn pháp luật nên cựu Vụ trưởng đã “lo sợ bị ảnh hưởng" nên biết sai nhưng vẫn ký.

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các bị can liên quan đến vụ án Thao túng thị trường chứng khoán với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng (thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), bị truy tố về tội Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Hành vi của ông Điền bị cáo buộc đã giúp cho Công ty của ông Quyết được đủ điều điện là công ty đại chúng và được niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đó, nhóm của ông Quyết có thể bán hơn 391 triệu cổ phiếu từ vốn góp khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Cụ thể, để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán, Công ty Faros (Công ty con của FLC) phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và tháng 6/2016; đề nghị chấp thuận công ty đại chúng; đăng ký, lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu.

Ngày 30/12/2015, Đỗ Như Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty Faros) và Lê Văn Dò (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với giá trị 100 triệu đồng.

Dù biết báo cáo tài chính của Faros chưa đủ cơ sở để chấp nhận toàn phần, nhưng Dò và kiểm toán viên đã ký ban hành các Báo cáo kiểm toán độc lập và chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính, báo cáo vốn góp của Faros.

Từ đó, Chủ tịch Faros Doãn Văn Phương ký văn bản gửi UBCKNN đề nghị xem xét và chấp thuận việc đăng ký công ty đại chúng. Hồ sơ đăng ký này được Vụ Giám sát công ty đại chúng thẩm định.

Quá trình thẩm định, Vụ Giám sát công ty đại chúng phát hiện báo cáo kiểm toán không đúng quy định, bằng chứng kiểm toán chưa đủ căn cứ để đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần. Ngày 29/4/2016, ông Lê Công Điền ký văn bản đề nghị Faros giải trình làm rõ một số nội dung và cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình góp vốn, sử dụng vốn thu được từ các đợt tăng vốn.

Khoảng 1 tuần sau, Công ty Faros đã giải trình và bổ sung hồ sơ đăng ký đăng ký Công ty đại chúng, khẳng định Faros có vốn điều lệ thực góp đạt 4.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vụ Giám sát công ty đại chúng vẫn nhận thấy báo cáo tài chính và xác nhận kiểm toán còn nhiều mâu thuẫn.

Vì vậy, Phó Vụ trưởng và 2 chuyên viên của Vụ này đã tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và kết luận Hội Kiểm toán viên hành nghề Hà Nội phải kiểm toán và phát hành lại báo cáo kiểm toán của Faros.

Kết luận là vậy, nhưng Hội Kiểm toán viên hành nghề Hà Nội không những không chấp hành mà Nguyễn Ngọc Tỉnh (Tổng Giám đốc) và Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên) vẫn ký, ban hành 3 báo cáo kiểm toán chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính, báo cáo vốn góp của chủ sở hữu Công ty Faros.

Ngày 30/6/2016, ông Điền ký báo cáo kèm tờ trình gửi Chủ tịch UBCKNN về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Faros và đề xuất phê duyệt chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng.

Theo cáo trạng, ông Điền đã thừa nhận, nhận thức được hành vi sai phạm trong hồ sơ của Faros và các báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, bản thân nghĩ Faros là công ty lớn, ông Trịnh Văn Quyết lại có nhiều mối quan hệ, đồng sở hữu một công ty chuyên tư vấn pháp luật; khi thẩm định hồ sơ, ông Điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn nhưng đều Công ty bị Faros khiếu nại vì cho rằng ông đã làm vượt thẩm quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Do lo sợ, ảnh hưởng đến công việc của bản thân nên ông Điền biết vẫn làm Tờ trình báo cáo đồng thời ký 2 văn bản có nội dung đề nghị chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng

KỶ LUẬT, KHAI TRỪ ĐẢNG HÀNG LOẠT CHỦ TỊCH TỈNH, GIÁM ĐỐC SỞ

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn.

Ngày 9/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, 7 đồng chí đã có nhiều sai phạm gồm:

- Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên;

- Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;

- Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang;

- Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

Các đồng chí nêu trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

7 cán bộ này cũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk và Bình Phước, UBKT Trung ương nhận thấy các đồng chí:

Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc;

Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk;

Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Các đồng chí nêu trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đồng chí Ma Ly Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông, Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

NHÀ MÁY GIẤY NỔ KINH HOÀNG, 1 NGƯỜI CHẾT

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ lớn khiến một người tử vong ở cụm công nghiệp Phú Lâm là do nổ khí gas.

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 1 người tử vong tại cụm công nghiệp Phú Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vào trưa ngày 9/4, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do nổ khí gas.

Trước đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày, khi các công nhân đang sửa chữa, bảo dưỡng máy móc tại Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi (cụm công nghiệp Phú Lâm) thì xảy ra nổ lớn, khiến anh Q.V.T. (sinh năm 1993, địa chỉ xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, vào ngày 5/1, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi về hành vi: Không có giấy phép môi trường theo quy định; Lỗi không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường và gửi tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty này bị xử phạt hành chính 320 triệu đồng. Ngoài ra còn bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

SỰ BẤT CẨN CỦA NGƯỜI CHA VÀ THI THỂ BÉ TRAI 2 TUỔI DƯỚI BÁNH XE

Hôm nay (9/4), Công an TP.Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ bé trai 2 tuổi tử vong, nghi do cha ruột lùi xe cán.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 8/4, anh B.V.T (35 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, TP.Đồng Xoài) cho con trai 2 tuổi chơi trong phòng trọ rồi ra khởi động máy, lùi xe bồn vào bãi đất trống bên cạnh.

Sau khi xe vào vị trí, anh T. xuống xe và quay lại phòng trọ. Khi không thấy con trai đâu, anh T. đi tìm và phát hiện bé nằm bất động dưới bánh sau xe tải. Hốt hoảng, anh bế bé lên và kêu cứu mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bé đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Vietnamnet; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang