Trung úy bị đánh; Mượn súng rồi bắn người; 15 đối tượng hỗn chiến; Chặn đường, cưỡng đoạt tiền; Đột nhập nhà dân trộm cắp

ĐI XÁC MINH VỤ ĐÁNH BẠC, TRUNG ÚY CÔNG AN Ở QUẢNG NAM BỊ ĐÁNH NHẬP VIỆN

(Ảnh minh họa).

Một Trung úy Công an ở Quảng Nam bị vây đánh nhập viện khi đi xác minh vụ đánh bạc.

Ngày 1/2, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết đang lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ Trung úy Ngô Xuân Thành - Công an xã Tam Mỹ Tây bị đánh nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 30/1 (mùng 9 Tết), Công an xã Tam Mỹ Tây tiếp nhận thông tin một số đối tượng lợi dụng cúng xóm đầu năm để tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua tại miếu xóm tổ 1, thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây.

Lãnh đạo Công an xã quyết định cử Trung úy Ngô Xuân Thành và một công an viên đến xác minh, làm rõ sự việc. Tại đây, một nhóm người lao vào vây đánh Trung úy Thành. Để tự vệ, Trung úy Thành sử dụng bình hơi cay xịt vào các đối tượng và chạy về hướng cánh đồng lúa.

Chưa dừng lại, khi vị công an xã này lên bờ, người dân tiếp tục vây đánh. Sau đó, công an viên đi cùng đã gọi điện trình báo sự việc cho Công an huyện Núi Thành và chở Trung úy Thành đi cấp cứu.

Trung úy Thành nhập viện trong tình trạng bị sưng mắt, phù nề vai, đầu gối may 5 mũi, rách nhẹ ở gân bàn chân.

(Nguồn: Kenh14)

MƯỢN SÚNG ĐỂ ‘PHÒNG THÂN’ RỒI BẮN NGƯỜI TRONG LÚC NHẬU

Ngày 31/1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trương Thanh Phong (SN 1993, ngụ khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, ngày 3/9/2022, tại nhà của người bạn, Đoàn Chí Thành (SN 1991, ngụ ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) mượn Phong cây súng Rulo bằng kim loại (có lắp sẵn 6 viên đạn) để ‘phòng thân’ và được Phong đồng ý.

Ngày 5/9/2022, trong lúc ngồi nhậu tại khóm 1, phường 2, TP Trà Vinh, giữa Thành và một nhóm người nhậu tại quán có mâu thuẫn với nhau nên Thành dùng súng bắn làm bị thương 1 người, sau đó Thành điều khiển xe đi tìm chỗ cất giấu thì gặp Phong và nhờ cất dùm cây súng.

Đến chiều ngày 6/9/2022, Phong lấy súng ra kiểm tra thì phát hiện có 2 viên đạn đã được sử dụng. Phong lấy 1 viên đạn khác chưa sử dụng lắp thêm vào súng; còn 2 vỏ đạn Phong cất giấu trong chậu hoa.

Sau khi nghe tin Thành dùng chính khẩu súng trên để bắn người khác, Phong đến cơ quan công an tự nguyện giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn chưa qua sử dụng và 2 vỏ đạn.

Được biết, cây súng trên Phong mua của một người quen với giá 7,5 triệu đồng. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định khẩu súng mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh gửi giám định là súng quân dụng và đạn bắn vào cơ thể người có thể gây thương vong.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

(Nguồn: Soha)

15 ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN VỤ HỖN CHIẾN LÀM 1 NGƯỜI CHẾT Ở BÀ RỊA-VŨNG TÀU

(Ảnh minh họa).

Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến ở thị xã Phú Mỹ, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi “Giết người” và 11 đối tượng khác về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 29/1, sau khi nghe thông tin Nguyễn Thành An (35 tuổi) gọi mình là “Tình điên”, Nguyễn Văn Tình (35 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) đã rủ 6 người, trong đó có Kiên Thia Rinh (35 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) đi tìm An để đánh, nhưng không thành.

Sau đó, nhóm Tình hẹn đến quán cơm nhà An ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ để giải quyết mâu thuẫn.

Tối cùng ngày, nhóm bên Tình gồm: Nguyễn Văn Triều, Đặng Văn Đông, Đỗ Tấn Công mang theo dao, rựa đến quán cơm của An thì bị nhiều người trong nhóm An dùng rựa, dao tự chế đánh trả. Tại đây, Triều, Đông và Công bỏ chạy.

Cùng lúc, Cao Văn Hách (28 tuổi) chạy xe chở Kiên Thia Rinh cầm rựa đi cùng nhiều người khác bên nhóm của Tình đến quán cơm cũng bị nhóm An cầm hung khí chạy xe máy đuổi theo.

Trong lúc bỏ chạy, Hách bị ngã xe xuống đường thì bị nhóm người bên An gồm: Nguyễn Văn Mừng (30 tuổi), Trần Duy Phong (25 tuổi), Trần An Hào (27 tuổi), chém gây thương tích.

Còn Kiên Thia Rinh thì bị Lê Văn Thành (36 tuổi) cầm chỉa đuổi theo, đâm nhiều nhát trúng vào ngực và Nguyễn Hồng Huy (18 tuổi) chạy đến cầm rựa chém một nhát trúng đùi.

Sau vụ hỗn chiến, Kiên Thia Rinh tử vong do vết đâm vùng ngực gây thủng phổi, mất máu cấp, Nguyễn Văn Triều và Đặng Văn Đông bị thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện và Cao Văn Hách bị thương tích ở tay trái.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng liên quan trên, đồng thời tiếp tục củng cố sơ để làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan khác.

(Nguồn: Vietnamnet)

HÀ GIANG: ĐIỀU TRA 5 ĐỐI TƯỢNG CHẶN ĐƯỜNG, CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN

Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi cầm hung khí, rải gạch, đá ra đường để chặn xe người qua đường tại đoạn Quốc lộ 279.

Ngày 1/2, Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang cho hay đơn vị đang làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của một nhóm đối tượng.

Theo đó, ngày 31/1, đơn vị nhận được thông tin clip đăng tải trên mạng xã hội có nội dung liên quan đến một nhóm đối tượng có hành vi cầm hung khí, rải gạch, đá ra đường để chặn xe người qua đường tại đoạn Quốc lộ 279 thuộc thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) với ý định cưỡng đoạt tài sản.

Ngay khi nắm thông tin, Công an huyện Quang Bình đã tiến hành xác minh, xác định có sự việc như trong clip đã ghi và làm rõ các đối tượng trong vụ việc gồm: Hủng Văn Ơ (SN 1997); Hoàng Văn Luyện (SN 2000); Xìn Xuân Diệu (SN 2006); Tải Văn Quang (SN 2005) cùng trú tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình và Lừu Bảo Toàn (SN 2006) trú tại xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, có hành vi Cưỡng đoạt tài sản đối với anh Long Văn H. (SN 1990 trú tại tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quang Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hủng Văn Ơ và Hoàng Văn Luyện về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

CÀ MAU: TRUY TÌM NHÓM THANH NIÊN CẦM HUNG KHÍ ĐỘT NHẬP NHÀ DÂN TRỘM TÀI SẢN

(Ảnh minh họa).

Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra vụ 3 thanh niên cầm hung khí vào nhà trộm tôm khô, ống tiêm thuốc trị bệnh tiểu đường,...

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 2 phút 53 giây ghi lại hình ảnh người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Vụ việc xảy ra vào 4h32 ngày mùng 5 Tết (ngày 26/1).

Sau đó, có 3 người thanh niên cầm hung khí bước vào đi tới đi lui, lục lọi ở phòng khách, còn người đàn ông thản nhiên nằm ngủ. Một lúc sau, một trong 3 người thanh niên lấy bộ lư trên bàn thờ để xuống sàn nhà.

Qua xác minh, vụ trộm xảy ra ở nhà ông P.N.A, ngụ ấp Vàm Xáng, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời.

Theo trình báo của ông P.N.A, ngày 26/1, nhà ông bị trộm vào nhà lấy đi 1 bộ lư đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 điện thoại Iphone 6, 3 ống tiêm thuốc trị tiểu đường, 0,2 kg tôm khô và 1,5 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Trần Văn Thời, đang ráo riết xác minh, điều tra để xử lý nhóm thanh niên cầm hung khí đột nhập vào nhà trộm tài sản để trấn an dư luận vì sự táo tợn.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

(Xem thêm:

=> Hai nhóm học sinh hỗn chiến; Tên nghiện 7 tiền án; Trộm 100 lượng vàng; Giả cô đồng lừa bán vật phong thủy ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang